Chương 28: Mẫu Máu Lạ
Đô Thị Gen Tiến Hóa
Mục lục
30 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 30/30 chương
– Anh Quân, tôi muốn hỏi anh một chuyện khác trước. Lần khám sức khỏe tổng quát của anh ở bệnh viện, anh có nhớ không?
Quân nhíu mày. Khám sức khỏe tổng quát? Anh có đi khám một lần, cách đây không lâu, khi còn làm ở xưởng. Công ty tổ chức khám định kỳ cho công nhân, anh đi khám như mọi người, lấy máu, đo huyết áp, chụp X-quang. Có gì đặc biệt đâu?
– Tôi nhớ. – Quân đáp, cẩn thận. – Sao vậy, bác sĩ?
– Kết quả xét nghiệm máu của anh... – Ngọc Anh ngập ngừng, rồi nói tiếp. – Có một số chỉ số không giống người bình thường. Tôi không nói là anh bị bệnh. Tôi chỉ nói là, máu của anh có gì đó... lạ.
Quân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Máu của anh lạ? Dĩ nhiên là lạ rồi. Anh có hệ thống, có gen tắc kè, gen kiến, gen dơi trong người. Máu của anh không thể giống người thường được. Nhưng Ngọc Anh phát hiện ra tới mức nào? Cô biết bao nhiêu? Quân cố giữ vẻ bình tĩnh, hỏi lại:
– Lạ là lạ sao, bác sĩ? Tôi thấy mình khỏe mà. Ăn khỏe, ngủ khỏe, làm việc cũng khỏe.
– Tôi biết anh khỏe. – Ngọc Anh đáp. – Khỏe một cách... bất thường. Anh leo tường cứu người không bị bỏng, anh vác hàng nặng như không, anh bình tĩnh trong mọi tình huống. Giờ máu của anh lại có chỉ số lạ. Anh không thấy những chuyện đó nối với nhau thành một cái gì đó sao?
Quân lúng túng. Đây là lần đầu tiên anh nói dối vụng về như vậy. Bình thường anh nhanh trí, bịa chuyện rất khéo. Nhưng lần này, người hỏi là Ngọc Anh, người mà anh vừa quý mến vừa cảnh giác, người hỏi bằng giọng quan tâm thật sự chứ không phải giọng tra khảo. Anh không muốn lừa cô, nhưng anh cũng không thể nói thật.
– Chắc... chắc tại tôi ăn uống khác người. – Quân đáp, giọng hơi lắp. – Tôi ăn nhiều, tập nhiều, nên chỉ số nó khác chút thôi. Bác sĩ đừng lo.
Ngọc Anh nhìn Quân, nửa tin nửa ngờ. Cô biết anh đang giấu gì đó, nhưng cô cũng biết anh không phải người xấu. Một người xấu thì không cứu bé gái trong lửa, không đưa bé đi tái khám, không trả nợ thay bà già bán cơm. Những chuyện đó, cô đều nghe Quân kể hoặc nghe người khác kể lại. Cho nên cô không ép anh nữa. Cô gấp hồ sơ lại, nói:
– Được rồi. Tôi không ép anh. Nhưng anh nhớ giữ sức khỏe. Có gì bất thường thì tới gặp tôi ngay.
Quân gật đầu, thở phào. Anh hỏi thêm về bé gái, và Ngọc Anh nói rằng xét nghiệm của bé có một chỉ số hơi cao, cần theo dõi thêm, nhưng không nguy hiểm ngay. Quân nghe xong thì yên tâm phần nào, chào cô ra về.
Nhưng Quân không biết một chuyện: sau khi anh về, Ngọc Anh ngồi lại trong phòng làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra một ống máu nhỏ. Đó là mẫu máu của Quân từ lần khám sức khỏe tổng quát, mà cô đã lén giữ lại một phần, không nộp hết cho phòng xét nghiệm. Cô nhìn ống máu, lắc nhẹ, ánh mắt đầy suy tư.
Cô không biết trong máu Quân có gì. Cô chỉ biết nó lạ, lạ tới mức cô không thể bỏ qua. Một bác sĩ, khi thấy một mẫu máu lạ, sẽ không vứt nó đi. Cô sẽ giữ nó, sẽ tìm hiểu nó, sẽ chờ cơ hội để hiểu rõ hơn.
Ngọc Anh cất ống máu vào một hộp nhỏ, khóa ngăn kéo lại. Cô ngồi thêm một lúc, nhìn ra cửa sổ bệnh viện, nơi đèn đường đã bật sáng. Cô nghĩ về Quân, về những lần gặp anh: lần đầu ở ca trực đêm, lần hỏi thêm về vụ cháy, lần anh lúng túng khi cô hỏi về máu. Mỗi lần gặp, cô lại thấy anh khác đi một chút, lại thấy thêm một điều lạ. Cô không biết mình đang đi tới đâu với những nghi ngờ này, nhưng cô biết mình không thể bỏ qua chúng. Một bác sĩ không bỏ qua một mẫu máu lạ, cũng như một người quan tâm tới ai đó không bỏ qua những dấu hiệu bất thường của người đó.
Ngọc Anh đứng dậy, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà sau ca trực dài. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, cô quay lại nhìn ngăn kéo đã khóa một lần nữa, như nhìn một bí mật mà cô chưa biết nên xử lý ra sao. Cô tự nhủ với lòng mình: cô giữ mẫu máu này không phải để hại Quân. Cô giữ nó vì cô muốn hiểu anh, muốn biết người đàn ông bình tĩnh lạ thường này thật sự là ai. Và nếu một ngày nào đó, anh gặp nguy hiểm vì sự khác thường của mình, cô sẽ là người đầu tiên biết, và có thể là người đầu tiên giúp anh.
Trên đường về, Quân ghé quán bà Sáu ăn một chén cơm, nhưng ăn mà không thấy ngon. Bà Sáu thấy anh mặt mày trầm ngâm thì hỏi có chuyện gì không. Quân nói không có gì, chỉ là công việc ở tiệm hơi mệt. Bà gật đầu, gắp thêm cho anh miếng thịt, dặn anh ăn nhiều vào. Quân cảm ơn bà, ăn hết chén cơm, rồi mới chạy xe về phòng. Anh không muốn bà lo lắng thêm vì những chuyện mà bà không thể giúp được.
Đêm đó, Quân về phòng trọ, nằm nghĩ về cuộc nói chuyện với Ngọc Anh. Anh biết cô đã nghi ngờ. Anh cũng biết, từ giờ, mỗi lần gặp cô, anh sẽ phải cẩn thận hơn. Nhưng anh cũng cảm nhận được một điều khác: Ngọc Anh không hỏi anh vì tò mò đơn thuần. Cô hỏi vì cô quan tâm, vì cô là bác sĩ, vì cô thấy một người khỏe mạnh bất thường mà không rõ nguyên nhân thì cô lo.
Quân nhìn lên trần nhà, thở dài. Anh có thể giấu Đạt, giấu Sẹo, giấu cả thế giới về sức mạnh của mình. Nhưng giấu một người như Ngọc Anh, người quan sát tinh tường và quan tâm thật lòng, thì khó hơn nhiều. Và anh có cảm giác, sớm muộn gì, anh cũng sẽ phải đối mặt với câu hỏi đó một lần nữa, mà lần sau, có thể anh sẽ không lảng tránh được nữa.
Trước khi ngủ, Quân nhìn ống máu trong tưởng tượng của mình, tự hỏi: Ngọc Anh sẽ làm gì với nó? Cô sẽ xét nghiệm thêm? Cô sẽ hỏi đồng nghiệp? Hay cô sẽ giữ im lặng, như hôm nay cô đã làm? Quân không biết. Anh chỉ biết, từ đêm nay, câu chuyện giữa anh và Ngọc Anh đã sang một trang mới, trang mà ở đó, bí mật của anh không còn an toàn như trước nữa.
Anh nhắm mắt, cố ngủ. Ngoài cửa sổ, tiếng xe đêm vẫn chạy, tiếng côn trùng vẫn kêu. Và trong một phòng làm việc ở bệnh viện Chợ Rẫy, một ống máu nhỏ đang nằm im trong ngăn kéo khóa, chờ ngày nói lên sự thật của nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.