Đô Thị Gen Tiến Hóa

Chương 25: Anh Đạt

Đăng: 07/11/2026 21:15 1,203 từ 1 lượt đọc
Mấy ngày sau buổi cà phê, Quân có cảm giác bị theo dõi cả ngày. Lúc đi làm, lúc ăn cơm, lúc chạy xe trên đường, gáy anh cứ lạnh lạnh, như có ánh mắt nào đó dán sau lưng. Ban đầu anh tưởng mình đa nghi. Nhưng cảm giác đó lặp lại nhiều lần, vào những thời điểm khác nhau, thì không còn là đa nghi nữa.


Sáng hôm đó, Quân cố tình đi vòng qua nhiều con đường khác nhau trên đường tới tiệm sửa xe. Anh rẽ vào chợ, dừng lại mua đồ, rồi đột ngột quay đầu xe lại. Và anh thấy nó: một chiếc xe ô tô màu đen, đậu cách anh chừng năm chục mét, cửa kính đen kịt, không nhìn thấy người bên trong. Chiếc xe đó, anh đã thấy nó ba lần trong ngày hôm nay, ở ba chỗ khác nhau.


Quân không chạy tới hỏi. Hỏi lúc này thì đối phương sẽ chối, sẽ bỏ đi, mà anh thì không có bằng chứng gì. Anh giả vờ không biết, tiếp tục đi làm như thường, nhưng trong đầu thì ghi nhớ: xe màu đen, không biển số lạ, luôn giữ khoảng cách năm chục mét.


Buổi trưa, lúc Quân ăn cơm ở quán bà Sáu, anh liếc ra đường và lại thấy chiếc xe đen đậu ở góc xa. Bà Sáu thấy Quân nhìn ra đường thì hỏi:


– Con nhìn gì vậy?


– Không có gì đâu bà. – Quân đáp, cười trừ. – Con nhìn xe cộ thôi.


Buổi trưa, Quân ăn cơm mà không thấy ngon. Anh cứ nghĩ về chiếc xe đen, về ánh mắt mà anh cảm nhận được sau lưng mình. Ăn xong, anh chạy xe qua tiệm sửa xe, nói với ông chủ rằng chiều nay anh xin nghỉ sớm vì có việc riêng. Ông chủ gật đầu, dặn anh đi cẩn thận. Quân cảm ơn, rồi bắt đầu kế hoạch của mình: anh sẽ không để kẻ theo dõi mình muốn làm gì thì làm nữa. Anh phải biết kẻ đó là ai, và hắn muốn gì.


Buổi chiều, Quân quyết định lần theo chiếc xe. Anh chờ tới lúc chiếc xe bắt đầu di chuyển, rồi chạy xe máy bám theo ở khoảng cách xa, luồn qua những con hẻm nhỏ. Chiếc xe chạy về phía ngoại ô, rồi dừng lại ở một đoạn đường vắng, gần một bãi đất trống. Cửa xe mở ra. Một người đàn ông bước xuống.


Là Đạt. Áo sơ mi trắng, quần tây, đúng dáng vẻ hôm uống cà phê. Hắn không giấu nữa. Hắn đứng dựa vào xe, khoanh tay, nhìn Quân đang chạy xe tới, như thể hắn biết trước Quân sẽ lần theo.


Quân dừng xe, bước xuống, đi tới trước mặt Đạt, giữ khoảng cách vài mét.


– Anh theo dõi tôi? – Quân hỏi thẳng.


– Tôi muốn biết cậu là ai. – Đạt đáp, giọng bình thản. – Một thằng thợ sửa xe bình thường thì không khiến Sẹo phải chùn bước, không khiến cả xóm trọ đứng về phía mình, không khiến tôi phải đích thân đi theo như vậy. Cậu là ai, Quân?


– Tôi là thợ sửa xe. – Quân đáp, giọng cũng bình tĩnh. – Anh thấy tôi làm gì ngoài sửa xe đâu? Tôi ăn cơm quán bà Sáu, tôi ngủ ở xóm trọ, tôi sửa xe thuê. Có gì lạ đâu anh?


Đạt nhìn Quân một lúc lâu, như muốn nhìn xuyên qua anh. Rồi hắn bật cười, một tiếng cười ngắn.


– Được. Cậu cứ là thợ sửa xe đi. Tôi cũng thích những người bình thường như vậy. Nhưng cậu nhớ một điều: người bình thường thì đừng xen vào việc của người không bình thường. Xen vào rồi, có ngày sẽ hối hận.


Nói xong, Đạt lên xe, đóng cửa, chạy đi. Quân đứng lại giữa đoạn đường vắng, nhìn theo chiếc xe đen khuất dần. Anh biết, từ giờ, Đạt đã lộ diện đầy đủ, không còn giấu sau điện thoại hay sau đám đàn em nữa. Hắn đích thân ra mặt, đích thân điều tra anh. Điều đó có nghĩa là anh đã trở thành một mục tiêu thật sự, chứ không phải một cái gai nhỏ bên đường.


Tối đó, Quân về phòng, ngồi suy nghĩ rất lâu. Anh có sức kiến, có bám tường, nhưng anh không có tai mắt tốt. Anh không nghe được tiếng động từ xa, không nhìn được trong tối. Nếu Đạt cho người rình anh ban đêm, anh sẽ không biết cho tới khi quá muộn. Tiếng động trên mái tôn hôm trước là một lời cảnh báo.


Quân quyết định: anh cần một gen mới, gen cho tai và mắt ban đêm. Anh cần khả năng nghe được tiếng bước chân từ xa, nhìn được trong bóng tối. Và loài vật đầu tiên anh nghĩ tới là dơi. Dơi bay trong đêm tối, dùng sóng âm để định vị, nghe được những âm thanh mà người thường không nghe được. Nếu có gen của loài dơi, Quân sẽ không còn bị theo dõi mà không biết nữa.


Anh mở điện thoại, tìm hiểu về hang dơi ở Củ Chi. Có những đoàn du lịch đi tham quan hang dơi, có những tour đi vào hang sâu. Quân tính toán: anh sẽ xin đi theo một đoàn du lịch, rồi tách đoàn lúc vắng người, lén lấy mẫu. Kế hoạch này cần cẩn thận, vì hang tối nguy hiểm, mà đi một mình thì càng nguy hiểm hơn.


Nhưng trước khi đi, Quân còn một việc phải làm: anh tới quán bà Sáu, dặn bà cẩn thận hơn, và nói với anh Hùng để mắt tới xóm trọ giúp anh những ngày anh vắng mặt. Anh Hùng gật đầu, nói: "Cậu cứ đi, xóm này có tôi lo." Câu nói đó làm Quân yên tâm phần nào.


Buổi tối, Quân ngồi lại với anh Hùng ở quán nước đầu hẻm, kể rằng mai anh đi Củ Chi một chuyến, có thể về muộn. Anh Hùng hỏi đi làm gì, Quân nói đi chơi với bạn, thư giãn vài ngày sau chuỗi ngày căng thẳng. Anh Hùng tin ngay, còn dặn Quân đi chơi vui vẻ, đừng lo chuyện xóm, ở nhà đã có anh em lo. Quân cảm ơn, trong bụng thì áy náy vì phải nói dối anh em. Nhưng chuyện gen, chuyện hệ thống, anh không thể nói ra với ai, kể cả người thân thiết nhất. Nói ra chỉ làm họ lo lắng, mà còn có thể gây nguy hiểm cho họ.


Đêm đó, Quân chuẩn bị đồ đạc: đèn pin, giày leo núi, găng tay, một chai nước. Anh đặt báo thức sớm, rồi nằm xuống ngủ. Ngoài cửa sổ, xóm trọ đã yên tĩnh. Nhưng Quân biết, ở đâu đó ngoài kia, chiếc xe đen của Đạt vẫn còn quanh quẩn, và ánh mắt của hắn vẫn còn dõi theo anh.


Ngày mai, anh sẽ đi tìm loài dơi đó. Và từ đó, cuộc chơi sẽ sang một trang mới. Quân kiểm tra lại ba lô một lần nữa, rồi mới tắt đèn đi ngủ, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ.

0