Chương 59: Tận Cùng Tuyệt Vọng
Nhật Ký Tiến Hóa
Mục lục
65 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 65/65 chương
“Tất nhiên, nếu đã gặp lại rồi thì ta cũng nên gửi cho hắn một món quà chứ nhỉ?”
Ánh mắt Mino bộc phát sát khí lạnh lẽo hướng thẳng về phía Fig.
Ngay khoảnh khắc đó, khí thế của Mino hoàn toàn biến đổi. Tại vị trí hắn đứng, một tiếng OÀNH nổ tung chấn động, mặt đất rạn nứt thành từng vệt kéo dài. Toàn bộ cơ thể khổng lồ của Mino lao đi với tốc độ nhanh đến mức điên rồ.
Khi nhãn lực của Fig vừa kịp bắt trọn bóng hình Mino, thì gã bò đã sừng sững xuất hiện ngay sau lưng hắn — ngay sát bên cạnh Lumiel! Cánh tay phải của hắn siết chặt chiếc sừng gãy, dùng nó như một lưỡi găm tàn bạo, bổ thẳng vào đầu Lumiel!
Lumiel dù cũng là Biến Dị Cấp 1, nhưng vì bị thân hình Fig che khuất tầm nhìn nên hoàn toàn mất phương hướng. Cũng giống như Fig, khi cô kịp nhận ra thì đòn tử thủ đã ở ngay trước mắt. Chiếc sừng nhọn xé gió lao xuống!
Nhưng ngay trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay biến hình của Fig đã vươn ra, chộp chặt lấy cổ tay Mino, chặn đứng đòn đánh tàn bạo giữa không trung!
Mino lập tức vung cánh tay còn lại, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy là quá đủ để Lumiel lộn người né tránh.
Fig không chỉ dừng lại ở việc khống chế cổ tay. Hắn luồn nhanh ra sau lưng Mino, bẻ quặt tay phải đối thủ ra sau, tay còn lại siết chặt lấy bả vai trái của gã bò. Đồng thời, hắn tung cú đá hiểm hóc vào khoeo chân phải, ép Mino phải quỳ gục một gối xuống đất!
Lumiel định chớp thời cơ lao lên tấn công, nhưng phản ứng tiếp theo của Mino mới thực sự kinh hoàng.
Tuy bị ép quỳ xuống, nhưng với tầm vóc đồ sộ, Mino vẫn cao ngang ngửa Fig. Hắn chẳng cần suy nghĩ, giật mạnh đầu ra đằng sau — BỐP! — một đòn thiết đầu công giáng thẳng vào mặt Fig!
Cú va đập khiến đầu Fig ngửa bật ra sau, toàn thân choáng váng hoàn toàn. Mino chớp thời cơ giật mạnh vai trái thoát khỏi kìm kẹp, buông chiếc sừng gãy ở tay phải để tay trái chộp lấy, rồi xoay người một vòng, đâm thẳng mũi sừng về phía Lumiel đang lao tới!
Thao tác của Mino quá nhanh và tàn nhẫn, khiến Lumiel dù phát hiện ra cũng không thể nào thắng gấp lại kịp!
Dù đầu óc đang quay mòng mòng, bản năng sinh tồn của Fig vẫn trỗi dậy. Hắn dùng hết chút sức tàn kéo ngược thân hình Mino ra sau, khiến đường đâm tinh chỉnh của gã bò bị chệch hướng trong gang tấc — vô tình cứu Lumiel một mạng hiểm hóc!
Lumiel chớp lấy cơ hội, lách qua góc chết, rút con dao bằng xương thú luôn mang theo bên người, lao thẳng vào lồng ngực Mino!
Mino giậm mạnh chân, bật ngửa toàn bộ cơ thể ra sau khiến Fig mất điểm tựa. Đồng thời, hắn xoay người sang bên phải, văng Fig từ đằng sau ra phía trước — ném thẳng hắn về hướng Lumiel đang lao tới!
Nhận thấy nếu tiếp tục sẽ đâm trúng Fig, Lumiel lập tức thu nhỏ cơ thể về trạng thái bình thường. Cô hạ thấp trọng tâm, duỗi thẳng hai chân trượt dài trên mặt đất, để thân ảnh Fig bay ngược qua ngay trên đầu mình!
Thế nhưng đón đầu cô ở phía đối diện là Mino — kẻ vừa lấy lại trọng tâm đã đạp đất lao ngược trở lại như một cơn lốc!
Lumiel không hề nao núng. Ngay khi tiến đủ gần, cô bất ngờ đạp đất nhảy lùi ra sau, khiến đòn vồ của Mino hoàn toàn hụt hẫng vì ngỡ cô sẽ lao thẳng tới.
Ngay giữa không trung, Lumiel vung tay ném mạnh con dao xương nhỏ về phía Mino!
Mino nghiêng đầu né tránh nhưng vẫn chậm một nhịp — một vệt máu mảnh xuất hiện trên gò má hắn.
Cảm giác tê dại quen thuộc nhanh chóng từ vết thương lan rộng ra toàn thân. Mino thừa biết đó là độc tê liệt! Để ngăn chặn độc tố xâm nhập vào hệ thần kinh, hắn buộc phải dồn một lượng lớn năng lượng để cưỡng ép phong tỏa.
Nói cách khác, thời gian của hắn đã có giới hạn! Trước khi nguồn năng lượng cạn kiệt và toàn bộ cơ thể bị tê liệt hoàn toàn, hắn phải dứt điểm cả hai tên Nhân Yêu này càng nhanh càng tốt!
Mino giậm nát mặt đất, lao thẳng về phía Lumiel. Ở hướng ngược lại, Fig sau khi lấy lại sự minh mẫn cũng điên cuồng xông lên. Năng lượng của cả hai không ngừng va chạm, tạo ra những tiếng nổ chát chúa xé nát khoảng không!
Lumiel cũng tìm thấy sơ hở, lao vào đánh giáp lá cà. Dù trước đó đã tiêu tốn không ít năng lượng khi đấu với Fig, nhưng khi rơi vào thế một-đánh-hai, Mino vẫn thể hiện sự vượt trội đến đáng sợ. Hắn không hề tỏ ra thất thế trước hai Biến Dị Cấp 1 — đúng bản lĩnh của một trong những Địa Yêu mạnh nhất.
Mỗi cú đấm, mỗi đòn đá của Mino đều cuồn cuộn năng lượng tự nhiên, vừa nhanh vừa hiểm. Tay đấm Fig, chân đạp Lumiel, vừa né tránh vừa phản công liên hoàn!
Thế nhưng Fig và Lumiel cũng không phải dạng vừa. Cả hai phối hợp nhịp nhàng đến kinh ngạc. Dù mục tiêu chính là hạ gục Mino, họ vẫn luôn canh chừng cho nhau — chỉ cần một người rơi vào thế nguy hiểm, kẻ còn lại sẽ lập tức can thiệp tạo lợi thế.
Trong một khoảnh khắc sơ hở, hai tay Fig chộp chặt lấy hai cổ tay Mino. Mino lập tức áp sát, dùng cái đầu bò đồ sộ định đập nát mặt Fig. Nhận ra nguy hiểm, Fig bật nhảy khỏi mặt đất, dồn lực đá mạnh hai chân vào lồng ngực Mino rồi định buông tay lùi lại giữ khoảng cách an toàn.
Nhưng Fig cay đắng nhận ra: hắn chỉ thả được cánh tay đang giữ chiếc sừng, còn tay còn lại đã bị cơ tay của Mino khóa chặt!
Mino ngả người ra sau rồi xoay mạnh một vòng, kéo theo Fig đang lơ lửng trên không, quật tàn nhẫn Fig xuống mặt đất như quật một tấm giẻ rách!
OÀNH!
Mặt đất chấn động dữ dội. Cơn đau thấu xương rồng rộn khắp cơ thể Fig, vô số xương sườn nứt vỡ, máu tươi lại một lần nữa trào ra từ khóe miệng.
Chưa dừng lại ở đó, khi cơ thể Fig nảy lên vì va đập, Mino liền bồi thêm một cú đá ngang hông xé gió, hất văng Fig ra xa chục mét!
Ngay lập tức, ánh mắt đỏ ngầu của Mino xoáy chặt vào Lumiel đang lao đến từ phía sau. Hắn vung tay ném mạnh chiếc sừng gãy về phía cô — chiếc sừng bắn đi như một viên đạn đại bác mang theo năng lượng cuồn cuộn!
Lumiel linh hoạt lách người né tránh. Dù không chạm trực tiếp, luồng năng lượng ma sát lướt qua vẫn khiến da thịt cô rát xé.
Lumiel nghiến chặt răng, giải phóng năng lượng đối đầu trực diện với Mino. Cô tận dụng thân hình nhỏ nhắn làm lợi thế, khai thác tối đa những sơ hở nhỏ nhất để phản công. Tuy nhiên, khoảng cách thực lực giữa hai bên là quá lớn. Một kẻ sống bằng bản năng chiến đấu thuần túy, còn một kẻ phần lớn dùng mẹo vặt đi săn — chỉ có thể áp chế những Địa Yêu thiếu kinh nghiệm.
Chỉ sau vài nhịp trao đổi chiêu thức, Lumiel đã hoàn toàn ngợp trước những đòn biến tấu tàn bạo của Mino. Phải nhờ có Fig gượng dậy xông vào ứng cứu, cô mới có chút khoảng trống để hít thở.
Thế nhưng, Mino càng đánh càng hăng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu sát khí, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn. Trong khi đó, năng lượng của cả Fig và Lumiel đang tụt giảm nghiêm trọng.
Một cú lên gối bất ngờ khiến Fig không kịp phòng bị, tiếp nối là một đòn đấm móc từ dưới lên hất văng hắn. Tiện tay, Mino vòng qua sau bả vai, tóm chặt lấy Lumiel đang lao tới, xách cô xốc ngược từ sau ra trước — khiến lưng của Lumiel và Fig đập mạnh vào nhau!
Rồi hắn khép hai tay thành một quả chùy khổng lồ, dồn toàn bộ sức tàn đập mạnh xuống vị trí cả hai đang nằm đè lên nhau!
Fig xoay người ngửa ra, lấy thân mình làm lá chắn che chở hoàn toàn cho Lumiel bên dưới.
BỐP... OÀNHHH!
Sức mạnh tàn bạo từ cú đập của Mino đập tan lớp năng lượng bảo vệ cặn kẽ của Fig, xuyên thấu qua cơ thể hắn rồi chấn động trực tiếp lên người Lumiel. Cả hai gầm lên một tiếng đau đớn xé lòng!
Mặt đất bị đánh sụt thành một hố sâu. Nguồn năng lượng tự nhiên của Fig và Lumiel sau cú đập này hoàn toàn cạn kiệt.
Trong lòng hố sâu, hai thân ảnh nhỏ bé, tơi tả, chằng chịt vết bầm và máu me nằm chồng lên nhau. Họ chưa chết, vẫn còn giữ được chút ý thức, nhưng nguồn năng lượng đã cạn sạch. Lúc này, mỗi một chuyển động nhỏ nhất cũng đủ khiến những vết thương tiềm ẩn bộc phát xé rách cơ thể.
Mino không nói một lời. Hắn thở hồng hộc vì kiệt sức, cơ thể rung lên bởi những cơn đau râm rát từ vết thương rỉ máu và độc tố. Trừng đôi mắt đỏ ngầu, gã bò dồn toàn bộ chút sức lực cuối cùng vào nắm đấm — chỉ cần đòn này hạ xuống, hai tên Nhân Yêu trước mắt sẽ nát vụn, và chiến thắng sẽ thuộc về hắn.
Fig và Lumiel không thể thốt lên lời. Họ chẳng còn chút sức lực nào để nhúc nhích, nói chi là cất tiếng. Nhưng ánh mắt bất lực, không cam tâm cùng một tia hy vọng mong mong manh của cả hai đã nói lên tất cả.
Và rồi, ngay trước mắt họ... nắm đấm cùng toàn bộ thân hình đồ sộ của Mino đột ngột khựng lại.
Cơ thể khổng lồ của gã bò ngã nhào xuống mặt đất. Khác với vẻ đau đớn trước đó, giờ đây Mino không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì nữa — cơ thể hắn hoàn toàn mất đi cảm giác dù máu vẫn chậm rãi chảy ra từ các vết thương.
Nhiệt độ không khí như đóng băng. Ánh mắt hai bên chạm nhau, không lời nào thốt ra nhưng đều hiểu rõ tình thế.
Một bên là sự thoát chết trong găng tấc — độc tê liệt đã phát tán hoàn toàn đúng lúc năng lượng của Mino cạn kiệt, giữ lại mạng sống cho cả hai.
Một bên là sự cay đắng thất vọng — dù chỉ còn một bước nữa, nhưng gã bò đã không thể trụ vững đến phút cuối. Dù vậy, sâu trong sự thất vọng của Mino, một tia sáng ma quái vẫn chập chờn.
Tình thế lúc này rơi vào thế cân bằng tàn khốc: chẳng ai có thể cử động. Kẻ nào phục hồi lại khả năng di chuyển trước, kẻ đó sẽ nắm quyền ban phát cái chết!
...
Mười phút nặng nề trôi qua.
Lumiel — người nằm bên dưới Fig — bắt đầu cử động được đôi ngón tay. Không phải hứng chịu đòn đánh trực tiếp nhờ có Fig chống đỡ phần lớn sát thương, khả năng hồi phục của cô rõ ràng nhỉnh hơn.
Cảm nhận được sự chuyển động bên dưới, Fig nghiến chặt răng không rên lên thành tiếng. Xương cốt hắn đã nát vụn, nội tạng tổn thương nghiêm trọng — mỗi nhúc nhích dù là nhỏ nhất của Lumiel cũng khiến hắn đau đớn đến muốn chết đi sống lại. Dù vậy, Fig vẫn mừng thầm: Lumiel hồi phục trước nghĩa là hắn có thể kết liễu cuộc chiến này.
Gần đó, Mino trừng mắt nhìn chằm chằm. Hắn thừa biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng ánh mắt gã bò vẫn bình thản đến lạ kỳ.
Thêm vài phút trôi qua, cử động của Lumiel dần trở nên rõ ràng. Cô gắng sức đẩy thân thể Fig sang một bên. Cơn đau bộc phát khiến Fig nhăn nhó, miệng há ra định nói nhưng không thể phát ra âm thanh.
Khi đẩy được Fig ra, Lumiel như từ cõi chết trở về. Mang theo thân thể tả tơi, tràn ngập vết thương, cô chậm rãi lê lếch đến nơi con dao xương rơi rớt. Nắm chặt vũ khí, cô lết từng chút một quay lại trước thân thể khổng lồ của Mino, leo lên tấm lưng rộng lớn của hắn và cắm mạnh lưỡi dao xuống!
Thế nhưng, thân thể Mino quá đỗi đồ sộ. Những nhát đâm thuần lực cơ bắp khi không có năng lượng hỗ trợ không thể nào xuyên thấu qua lớp cơ thịt dày cộp để chạm đến trái tim nằm sâu bên trong — đặc biệt là khi đâm từ phía lưng. Lumiel buộc phải nghiến răng đâm liên tục, lặp đi lặp lại để đục xuyên qua lớp da dày và bộ xương cứng như thép.
Lumiel dồn toàn bộ sự chú ý vào vết thương, cố gắng hết sức. Nhưng chính vì quá tập trung, cô hoàn toàn không nhận ra: sau mỗi nhát đâm của cô, các ngón tay của Mino lại khẽ nhúc nhích!
Fig nằm gần đó đã phát giác ra bất thường! Hắn điên cuồng muốn cảnh báo Lumiel, nhưng khi mở miệng, những gì thốt ra chỉ là tiếng “Ưm... ưm...” nghẹn ngào cùng máu tươi trào ra từ khóe môi.
Lumiel lại tưởng Fig đang cổ vũ mình, cô quay sang mỉm cười với hắn rồi lại tiếp tục cắm sâu lưỡi dao, tìm kiếm vị trí tim Mino.
Biết không thể cản Lumiel bằng lời nói, Fig dồn hết chút tàn lực cố gắng gượng dậy, muốn cưỡng ép cơ thể nát tươm này đứng lên một lần nữa. Dù càng gồng, tiếng xương gãy vụn trong người hắn càng kêu lên răng rắc tàn nhẫn.
Phản ứng từ cơ thể Mino ngày càng rõ rệt. Cho đến khi lưỡi dao của Lumiel hoàn toàn xuyên qua da thịt, để lộ ra một phần cơ tim bên trong, cô vui mừng đến phát khóc.
Cô quay đầu nhìn xuống Fig, há miệng muốn reo lên:
“Ta tìm thấy rồi! Tìm thấy...”
Nhưng trái ngược với vẻ hân hoan của cô, Fig đang điên cuồng gượng người lên. Xương cánh tay hắn đâm thủng cả da thịt trồi ra ngoài, nhưng hắn chẳng hề nhíu mày vì đau đớn — trên mặt hắn chỉ có sự hoảng loạn tột cùng! Fig ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đảo điên cuồng xuống phía dưới chân cô!
Đến lúc này, Lumiel mới chợt nhận ra điều bất thường. Cô hốt hoảng đứng dậy định nhảy khỏi lưng Mino, nhưng... đã quá muộn!
Mặt đất bên dưới như sụt xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Mino — kẻ tưởng như đã hoàn toàn tê liệt — bất ngờ lật ngược người! Một nắm đấm tựa như trời giáng giáng thẳng vào chính diện Lumiel!
UỲNH!
Lumiel bị đánh văng ra xa hàng chục mét, thân thể nhỏ bé đập nảy liên tục trên mặt đất. Mỗi lần va đập, xương cốt cô lại gãy nát nghiêm trọng, biến dạng hoàn toàn. Khi thân thể cô nằm im lùm trên đất đá, cơn đau dữ dội về cả thể xác lẫn tinh thần đánh gục ý thức của Lumiel, đẩy cô chìm vào hư vô.
Mino từ dưới đất chậm rãi đứng dậy. Dù thắng thế, việc mất máu quá nhiều cùng dư hứa của độc tố vẫn khiến dáng đi của hắn loạng choạng, làn da xám xịt như thây ma. Hắn nhặt lấy con dao xương mà Lumiel dùng để đâm hắn, từng bước ngắn tiến về phía thân thể Lumiel.
Đôi mắt Fig đỏ ngầu máu. Hắn gào thét không thành tiếng, dùng hai tay lê lết thân thể tàn nát trên đất nhưng khoảng cách là quá xa.
Mino đứng trước Lumiel, một tay xách cô lên khỏi mặt đất. Chẳng rõ cô có còn nghe được không, hắn cất giọng lạnh lẽo:
“Đáng khen cho sự cố gắng của ngươi. Nhưng thứ độc tê liệt này... đã chẳng còn nhiều tác dụng với ta nữa rồi. Ngươi nghĩ sau khi ăn một quả đắng năm đó, ta sẽ ngu ngốc để bản thân gục ngã bởi một chiêu hai lần sao?”
Mino nhìn Lumiel, rồi liếc mắt nhìn Fig đang quằn quại phía xa, chợt hiểu ra mọi chuyện.
“Ta vốn định dành cho Eden một món quà... Nhưng xem ra, phải để ngươi thưởng thức trước rồi.”
Fig làm sao không hiểu hàm ý tàn bạo trong lời nói của Mino! Hắn gượng chồm lên, nhưng vì quá vội vã, cơ thể nát tươm lại sụp xuống. Cú ngã khiến các vết thương nội tạng bộc phát dữ dội, nhưng Fig dường như không còn cảm nhận được cơn đau thể xác. Hắn điên cuồng bò lê trên đất, kéo theo một vệt máu dài đỏ thẫm, miệng gào lên trong tuyệt vọng:
“Không! Khônggg!! Đừng mà! Bỏ cô ấy ra! Kẻ ngươi muốn giết là ta! Giết ta đi này!----”
“Khônggg!! Tên khốn kiếp!----”
Nội tâm Fig gào thét đến xé lòng, nhưng những âm thanh phát ra chỉ là tiếng ú ớ thảm thiết.
Lần đầu tiên trong đời, những giọt nước mắt tuyệt vọng trào ra khỏi mi mắt hắn. Thế nhưng, hắn chẳng thể làm được gì ngoài việc trơ mắt nhìn Mino dứt khoát đâm sâu con dao xương vào chính giữa lồng ngực Lumiel!
Cơn đau xé rách khi bị nhấc bổng lên kéo Lumiel tỉnh lại một chút ý thức. Nghe những lời tàn nhẫn của Mino, cô tự hiểu được kết cục của chính mình.
'Đến đây thôi sao...? Lần đầu tiên xa nhà... cũng là lần cuối cùng... Thật mong chờ thế giới mà ngươi sẽ tạo ra, Fig... tiếc là ta không thể tự mắt nhìn thấy nữa rồi. Mong mọi người bình an... Mong ý tưởng của ngươi sẽ thành hiện thực...'
Lumiel hướng ánh mắt về phía Fig. Không có một chút oán trách hay giận dữ, trong mắt cô chỉ còn lại sự tiếc nuối, buồn thương và một nét dịu dàng cuối cùng.
Những ký ức đẹp đẽ như một thước phim chậm trôi qua trong tâm trí cô, dừng lại ở một chiều hoàng hôn — nơi có hai thân ảnh ngồi trên cành cây cao. Dù lúc đó họ nhìn nhau như những kẻ xa lạ, nhưng giờ đây khoảnh khắc ấy lại bình yên đến lạ kỳ.
Rồi, một cảm giác lạnh ngắt xuyên thấu qua lồng ngực. Lumiel không còn suy nghĩ được gì nữa. Mí mắt cô nặng trĩu, cô chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật dài...
Nhìn thấy ánh mắt Lumiel dại đi khi lưỡi dao ngập sâu vào ngực cô, trái tim Fig như bị vô số lưỡi dao băm vằn. Cơn đau từ tận tâm can bộc phát khiến hắn rên lên những tiếng thảm thiết:
“A... AAAAAA!!”
Fig điên cuồng bò tới, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời nữa.
“Ta là một kẻ nhân từ. Chẳng biết ngươi đã đâm ta bao nhiêu nhát, ta chỉ trả lại đúng một nhát.”
Mino lạnh lùng ném cái xác vô hồn của Lumiel về phía Fig. Hắn bước từng bước tới gần, nhìn Fig đang gục đầu bên thi thể Lumiel, thản nhiên cất giọng:
“Yên tâm, ngươi sẽ sớm đi theo cô ta thôi.”
Nhưng ngay chính thời khắc sinh tử ấy, Mino đột ngột khựng lại. Hắn cảm nhận được hai luồng năng lượng của Địa Yêu Biến Dị Cấp 1 cùng hai nguồn năng lượng nhỏ yếu khác đang lao đến với tốc độ cực nhanh!
Mino biến sắc chần chừ. Hắn không thể xác định viện binh đến là địch hay ta. Nhưng dù là ai, với tình trạng kiệt quệ và trọng thương hiện tại, nếu chậm trễ ra tay, hắn sẽ không còn cơ hội thoát thân. Thế nhưng nếu để Fig sống sót, hắn lại sợ tên này sẽ trở thành một "Eden thứ hai".
Quyết định được đưa ra trong chớp mắt. Mino không muốn giẫm vào vết xe đổ của Arachne — bị phát hiện rồi bị thịt luộc. Hắn nghiến răng quay lưng, mang theo thân thể đầy thương tích cần rất nhiều thời gian để phục hồi, đâm sầm vào vùng rừng sâu thẳm.
Chỉ cần còn sống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.