Nhật Ký Tiến Hóa

Chương 63: Đường Tắt Tiến Hóa

Đăng: 16/10/2026 22:37 3,796 từ 33 lượt đọc

Cùng lúc đó, tại vùng Đông Nam, bầu không khí bên dưới cây cổ thụ chẳng khác nào một trận công thành chiến đẫm máu.

Phía xa dưới gốc cổ thụ sừng sững, phía bên kia mương sâu cắm đầy cọc nhọn, bầy Yêu Thú và Địa Yêu lúc nhúc không ngừng chực chờ, đôi mắt đỏ ngầu gầm ghè trong sự thèm khát.

Việc bất lực không thể xâm chiếm được vùng Tây Nam lẫn vùng phía Nam đã đẩy đại quân của chúng tràn sang Đông Nam. Mặc dù vùng này không sở hữu địa hình sông ngòi biệt lập để cố thủ, nhưng Sylphorn đã đi trước một bước khi cho toàn bộ Thiên Nhân di dời lên sinh sống trên các tầng cành cao của cây cổ thụ. Vùng đất quanh gốc cây bao bởi hào cọc sâu trở thành tuyến phòng thủ kiên cố.

Nói cách khác, lũ quái vật dưới đất có thể tùy ý càn quét mọi ngóc ngách ở Đông Nam, nhưng riêng khu vực cây cổ thụ này, chúng hoàn toàn bất lực.

Dù có liều mạng giẫm đạp lên nhau vượt qua mương cọc, việc trèo lên thân cây cổ thụ cao vút cũng chẳng hề dễ dàng. Mỗi khi thấy Địa Yêu hay Yêu Thú mò mẫm bò lên, Thiên Nhân trên cành cao lại cùng nhau trút xuống những khúc gỗ khổng lồ, nghiền nát đối phương rơi tự do xuống mương sâu.

Đây được coi là phương thức phòng thủ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả dành cho những Thiên Nhân vốn yếu thế hơn hẳn so với Địa Yêu và Yêu Thú.

Thế nhưng, điểm yếu chết người của chiến thuật này cũng nhanh chóng lộ diện. Thiên Nhân đang tự giam mình trong một cái tù túng tương tự như vùng Tây Nam, nhưng hậu quả lại tàn khốc hơn gấp bội.

Lượng thức ăn dự trữ cùng số thực phẩm có thể thu hoạch trên cây không thể nào duy trì nổi một cuộc chiến trường kỳ. Trong khi đó, đám Địa Yêu và Yêu Thú vây hãm bên dưới lại có thể thoải mái săn bắt xung quanh, thậm chí xô vào cắn xé ăn thịt lẫn nhau để kéo dài thời gian vây hãm.

Bias thừa hiểu thảm họa đang cận kề. Nhưng mỗi lần cô tìm đến Sylphorn để xin phương án giải quyết, thứ cô nhận lại chỉ là sự im lặng sâu thẳm.

Một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi nửa năm trôi qua... Tuyệt nhiên không có bất kỳ phản hồi nào. Sylphorn tựa như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

...

Bên dưới chân cây cổ thụ.

“Này Ces! Rốt cuộc chúng ta còn phải liếm mép chờ đến bao giờ nữa hả?!” Hydril nằm ngửa trong một góc tối, hai cái đầu không ngừng thở dài than ngắn thở dài: “Ta đói dính rụt rồi đây này!”

“Ngươi hối cái gì chứ?” Ces tỏ ra cực kỳ thong dong. Hắn nằm dài trên một khối đá lớn, hai cái đầu với ba con mắt nhắm nghiền, chiếc đuôi vung vẩy nhịp nhàng: “Đã chờ được tới nước này rồi, nhẫn nại thêm chút nữa thì chết ai? Đói quá thì bắt đại con Yêu Thú nào đó mà nuốt tạm đi.”

“Thịt lũ quái đó nuốt cũng tạm... Nhưng dạo gần đây xáo thịt Thiên Nhân nhiều quá, giờ nuốt lại thịt Yêu Thú nhạt nhẽo chẳng thấy ngon nghẻ gì cả.” Hydril uể oải đáp.

Ces nghe vậy, một cái đầu khẽ mở bờ mi, tung ánh mắt sắc lẹm nhìn sang: “Chúng ta dẫn quân tới đây đâu phải chỉ để lấp đầy cái dạ dày.”

“Chuyện đó ai mà chẳng biết! Dù sao cũng xem như chút món khai vị thôi...” Hydril ngoác miệng: “Nói mới nhớ, chúng ta vẫn chưa thấy bóng dáng thứ chết tiệt kia đâu.”

“Tên đó... Hắn từng khoác lác rằng bên này có con đường giúp chúng ta đột phá tiến hóa, vậy mà đến giờ vẫn biệt vô âm tín. Chính hắn cũng mất hút luôn...” Hydril mỗi đầu gầm lên một câu: “Lẽ nào hắn giở trò lừa đảo chúng ta?!”

Thắc mắc của Hydril khiến Ces phải chìm vào suy ngẫm. Rốt cuộc vùng đất này thực sự tồn tại phương pháp giúp chúng tiến hóa, hay tất cả chỉ là cú lừa ngoạn mục nhằm mượn tay chúng tiêu diệt chủng tộc Thiên Nhân?

Cho đến thời điểm hiện tại, Ces vẫn chưa thể xâu chuỗi được toàn bộ bức tranh. Dù vậy, kể cả nếu đây có là một cú lừa, hắn vẫn sẽ tiếp tục tàn sát — bởi lẽ, nhỡ đâu điều đó lại là sự thật thì sao?

“Lizard và Mino đâu rồi?” Ces cất giọng hỏi.

“Lizard đang túc trực canh chừng đám Thiên Yêu và Thiên Nhân ở vùng Tây Nam. Còn tên Mino thì từ lúc vượt núi sang đây vẫn bặt vô âm tín, chẳng biết đi đâu.”

“Tên bò đó... vẫn quen nết thích gì làm nấy.” Ces hừ lạnh: “Nhưng mặc kệ hắn—”

Chưa kịp dứt lời, Ces đột nhiên khựng lại. Hắn cảm nhận được một luồng sóng năng lượng Cấp 1 hùng hậu từ trên bầu trời giội xuống. Không cần đoán hắn cũng biết kẻ vừa giội cánh tới là ai.

Hydril thậm chí còn đánh hơi thấy sớm hơn. Toàn bộ thân hình xà bạc khổng lồ của hắn cuộn chặt lấy thân cây rồi gồng mình bò lên cao. Hai cái đầu thò qua tán lá, đôi mắt rực sát khí nhìn đăm đăm lên không trung, hai chiếc lưỡi xẻ đôi liên tục búng ra tiếng xì xì đe dọa.

Đó là Antherion. Chúng biết thừa con chim khổng lồ này thường xuyên hạ cánh bắt Yêu Thú mang đi. Tất nhiên, đây là hành động được phe Địa Yêu ngầm bãi bỏ sự can thiệp. Dù sao thì giữa việc giết một đống Thiên Nhân yếu ớt nhạt nhẽo với việc để Antherion vỗ béo chúng thành Cấp 1 rồi mới thu hoạch, rõ ràng phương án sau ngon miệng hơn nhiều.

Hơn nữa, bản thân Ces và Hydril cũng đang rơi vào trạng thái nhàm chán. Dù sở hữu sức mạnh áp đảo, chúng vẫn bất lực không tìm thấy con đường chạm tới Cấp 2. Vì vậy, nếu có thứ gì đó giúp chúng giải khuây thì càng tốt.

Hoặc giả nếu thực sự có thể đột phá Cấp 2, chúng cũng cần những đối thủ đủ tầm để mài giũa kỹ năng.

Ở độ cao thăm thẳm đó, phe Địa Yêu không thể vươn tới. Chúng chỉ có thể giương mắt nhìn xem Antherion định giở trò gì.

Ces và Hydril cẩn thận quan sát. Ngay khoảnh khắc đó, chúng ngỡ ngàng phát hiện Antherion đang tha theo một khúc gỗ khổng lồ.

Cứ tưởng con chim đại ngàn sẽ thả khúc gỗ nát đầu bầy quái vật bên dưới, nhưng Antherion lại lướt qua đỉnh đầu cả hai. Ngay trước sự chứng kiến của toàn thể bầy Địa Yêu và Yêu Thú, Antherion thản nhiên thả khúc gỗ khổng lồ xuống lòng mương đầy cọc nhọn rồi đập cánh bay mất!

Cú va chạm đập tan vô số cọc nhọn bên dưới, đồng thời tạo nên một "cây cầu" mỏng dẻo san bằng gồ ghề ngay trên con đường chông gai.

Ces và Hydril bước ra khỏi rậm rạp, chậm rãi tiến đến mép mương, cúi đầu nhìn xuống vết gỗ đè rồi trố mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc.

“Tên này... Hắn đang tiếp tay cho chúng ta sao?!” Hydril nhìn điểm đặt chân vừa được tạo ra, không khỏi hoài nghi nhân sinh: “Tại sao hắn lại làm vậy?!”

“Xem ra nội bộ Thiên Yêu cũng chẳng êm đẹp như ta tưởng.” Ces khẽ cất giọng, hai cái đầu chó vừa phân tích vừa đưa ra kết luận: “Đám Thiên Nhân ở đây và Thiên Nhân ở các vùng khác hoàn toàn không cùng một phe, thậm chí còn là kẻ thù của nhau.”

“Nên hắn muốn mượn chúng ta, dùng tay chúng ta để nhổ chướng ngại vật này!” Ces nhếch mép. Dù vậy, hắn vẫn không thể nuốt trôi được mối thâm thù sâu nặng đến mức nào mà ngay trong giờ phút sinh tử của chủng tộc, đám Thiên Yêu vẫn không quên đấu đá lẫn nhau.

Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, đó cũng chẳng phải việc hắn cần bận tâm. Dù Antherion có mưu đồ gì đi nữa thì hành động này rõ ràng đang mang lại lợi ích tuyệt đối cho phe Địa Yêu.

Cứ như thế, cứ sau vài canh giờ, Antherion lại tha tới một khúc gỗ lớn. Ngày qua ngày, lòng mương vốn ken dầy cọc nhọn dần xuất hiện một con đường gập ghềnh ngổn ngang. Dù vẫn còn vài chóp cọc đâm trồi lên, nhưng chừng đó là quá đủ để quân đoàn dưới đất đặt chân qua.

Dù con đường sống đã mở ra ngay trước mắt, Ces vẫn tỉnh táo không phát lệnh xông lên, mà thản nhiên thả rông cho bầy Yêu Thú muốn làm gì thì làm.

Mất đi sự kiềm chế của thủ lĩnh, bầy Yêu Thú mất kiểm soát lập tức bộc phát bản năng tàn bạo. Mấy con kiên nhẫn kém liền gầm lên, đạp gót lao vọt qua con đường do Antherion tạo ra. Móng vuốt chúng cắm sâu vào vỏ cây cổ thụ, điên cường trèo lên. Thế nhưng chưa bò được nửa đường, một khúc gỗ khổng lồ từ trên không trung đã giội thẳng xuống, nghiền nát chúng rơi rớt xuống lòng mương, thân thể bị chông nhọn bên dưới đâm xuyên thấu. Dù có may mắn không rơi trúng cọc, chúng cũng bị sức nặng của khúc gỗ đè nát vụn.

Thế nhưng, nhìn thấy đồng loại bỏ mạng ngay trước mắt, bầy Yêu Thú điên loạn lại chẳng biết sợ hãi là gì. Cứ cách một khoảng thời gian, lại có những con không chịu nổi cơn thèm thịt mà lao lên làm mồi cho gỗ đá.

Trên tầng cành cao, Bias nhìn xuống cảnh tượng bên dưới mà lòng rối như vò rối.

“Tư tế! Bọn chúng đang cố tình bào mòn vũ khí của chúng ta! Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, chẳng mấy hồi chúng ta sẽ không còn gì để thả xuống nữa!” Một Thiên Nhân hoảng hốt báo cáo.

“Ta biết... Chỉ là...” Bias cắn chặt môi, gương mặt lộ rõ sự bất lực. Cô thừa hiểu kịch bản tàn khốc sắp diễn ra, nhưng hiểu thì sao chứ? Họ hoàn toàn không có phương án ứng phó.

“Ngài Sylphorn đâu rồi ạ?! Nếu ngài ấy có mặt ở đây, chắc chắn sẽ có cách giải quyết!”

Bias nghe vậy chỉ biết gượng cười đắng ngắt. Cô cũng khao khát điều đó lắm chứ! Nhưng kể từ cuộc trò chuyện cuối cùng, cô đã hoàn toàn mất liên lạc với Sylphorn. Dù biết vị thần của mình vẫn đang ẩn mình đâu đó, cô lại không thể cảm ứng được nữa — tựa như hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để từ bỏ cô và toàn bộ vùng đất này.

“Ngài Sylphorn dù sao cũng chỉ có một mình, làm sao gánh nổi hàng tá quái vật bên dưới...” Bias nuốt cay đắng vào trong, cất lời dối trá an xoa: “Chúng ta phải tự mình nỗ lực, đừng biến bản thân thành gánh nặng cho ngài ấy.”

Cô tuyệt đối không thể nói ra sự thật nghiệt ngã, bởi điều đó sẽ lập tức đập tan chút hy vọng mỏng manh còn lại, khiến toàn bộ tuyến phòng thủ sụp đổ ngay tức khắc.

Thừa hưởng lời trấn an đó, người Thiên Nhân nọ lấy lại tinh thần, vội vàng đi hô hào mọi người hội ý tìm giải pháp. Thế nhưng, họ có thể làm được gì chứ? Một khi mương cọc bị san bằng và kẻ thù có điểm tựa leo lên, thì dù trốn lên ngọn cây cao nhất, kết cục vẫn là cái chết.

Trừ khi họ sở hữu một thứ gì đó có thể lơ lửng trên bầu trời — một pháo đài không bao giờ cần chạm đất. Nhưng trên đời này làm sao tồn tại một thứ hoang đường đến thế?

Thời gian tàn nhẫn trôi đi, các Thiên Nhân dần lờ mờ nhận ra sự thật bất thường. Cho dù không tìm ra cách giải quyết, Sylphorn cũng nên xuất hiện dù chỉ một khoảnh khắc để làm chỗ dựa tinh thần cho họ. Thế nhưng đã gần một năm trôi qua kể từ lần cuối chạm mặt, vị Thiên Yêu cai trị chưa từng lộ diện dù chỉ trong giấc mơ.

Hào cọc bên dưới đã bị tàn phá gần hết, gỗ đá dự trữ trên cây cạn kiệt từng ngày. Bầu không khí u uất, tuyệt vọng bao trùm lấy toàn bộ tộc Thiên Nhân.

Đến nước này, chính họ cũng đã thấu suốt: Sylphorn đã bỏ rơi họ, để mặc họ tự bơi giữa dòng thảm họa.

“Ngài Bias... Ngài Sylphorn thực sự đã bỏ rơi chúng ta rồi sao?” Một đứa trẻ Thiên Nhân tiến lại gần, ngước đôi mắt u buồn ướt đẫm nhìn cô.

Bias thở dài, xoa đầu đứa trẻ, dịu giọng: “Có lẽ là vậy... Nhưng con đừng trách ngài ấy. Thảm họa lần này quá đỗi khủng khiếp, vượt xa tầm kiểm soát của bất kỳ ai. Các vùng đất khác sở hữu đông đảo Thiên Yêu hơn chúng ta mà cuối cùng vẫn phải tháo chạy đó sao? Một mình ngài ấy làm sao gánh vác nổi...”

Đứa trẻ định mút mút môi nói tiếp, nhưng Bias đã cất lời ngắt đoạn.

“Đừng ‘nhưng’ nữa! Thiên Yêu và Thiên Nhân vốn dĩ thuộc về hai chủng tộc khác nhau. Chúng ta sống sót được đến ngày hôm nay đã là nhờ vào sự chở che của ngài ấy rồi. Thế nên, đừng mãi ỷ ôi trông đợi vào sự cứu rỗi từ kẻ khác!”

Nói đến đây, Bias quay sang nhìn toàn thể dân chúng đang lặng đi chung quanh:

“Chẳng phải từ trước đến nay, chúng ta luôn khao khát vươn lên vượt qua các Thiên Yêu sao?! Đây chính là cơ hội duy nhất để các ngươi chứng minh bản lĩnh! Đám Yêu tộc bên dưới sở hữu sức mạnh ngang ngửa Thiên Yêu. Nếu có thể đánh bại chúng, đây sẽ là minh chứng hùng hồn nhất, là cột mốc lịch sử ghi dấu tộc Thiên Nhân chúng ta đã vươn lên vượt qua xiềng xích của Thiên Yêu như thế nào!”

Màn hùng biện của Bias rất điêu luyện, chạm đúng vào lòng tự tôn và khát vọng cháy bỏng của mọi người. Thế nhưng, một thực tế phũ phàng lập tức dội gáo nước lạnh vào họ.

“Nhưng chúng ta không có sức mạnh... Làm sao đánh lại chúng đây?!”

Bias mỉm cười nhẹ nhàng: “Không, các ngươi vốn đã nắm giữ sức mạnh ngay từ ban đầu.”

“Ý ngài là sao?!”

“Các ngươi nghĩ ta có được sức mạnh này từ đâu? Nhờ tàn sát Yêu Thú? Hay nhờ ngài Sylphorn ban phát?”

Mọi người im lặng, nhưng trong lòng ai cũng đinh ninh là do hai nguyên nhân đó.

Đúng như Sylphorn từng thuyết giảng: con đường tiến hóa nhanh nhất là đi săn Yêu Thú rồi nuốt chửng thịt chúng để hấp thụ năng lượng tự nhiên. Thế nhưng, tộc Thiên Nhân có lẽ có một lối đi khác.

“Không! Các ngươi đã lầm!” Bias đanh giọng: “Sức mạnh và năng lượng tự nhiên vốn đã luân chuyển bên trong cơ thể mỗi người chúng ta! Hoa quả, thực phẩm các ngươi ăn hằng ngày đều chứa đựng năng lượng tự nhiên, chỉ là hàm lượng không đậm đặc bằng thịt Yêu Thú mà thôi. Chính vì quá ít ỏi, các ngươi không thể cảm nhận được, nhưng nguồn năng lượng đó vẫn âm thầm tích tụ trong cơ thể, chờ đợi thời cơ bùng phát! Bản thân ta từ 8 năm trước đã hoàn thành tiến hóa, chỉ là khi đó ta chưa có tri thức để gọi tên nó!”

Toàn thể Thiên Nhân chấn động! Không ai ngờ được rằng từ 8 năm trước — thời điểm trước cả khi khái niệm tiến hóa được ban bố tận 7 năm — Bias đã bứt phá giới hạn!

Bỏ qua thắc mắc vì sao đến nay Bias mới tiết lộ, điều họ quan tâm tuyệt đối lúc này là: Làm cách nào để kích phát nguồn năng lượng ẩn giấu đó ngay lập tức?! Chỉ có sức mạnh mới giúp họ sống sót qua kiếp nạn này!

“Nếu nó đã ẩn sẵn trong người, làm sao để bộc phát nó ra ạ?!”

“Thông thường, chỉ cần tích tụ năng lượng đạt đến điểm bùng nổ là được.” Bias đáp.

Lời giải thích này khiến nhiều người hụt hẫng, nhưng trước khi nỗi thất vọng kịp xâm chiếm, Bias đã bồi thêm: “Tuy nhiên, ta biết một phương pháp mạo hiểm có thể thử ngay lúc này!”

“Phương pháp gì vậy ngài?! Dù có phải trả giá bằng tính mạng, chúng tôi cũng nguyện thử!” Các Thiên Nhân xô chen nhau, ánh mắt rực lên quyết tâm sinh tử.

“Cách thức khá đơn giản, nhưng nguy hiểm đến tính mạng là có thật.”

“Dù sao không có sức mạnh thì cũng cầm chắc cái chết! Thay vì ngồi chờ chết, chúng tôi thà cược một lần!”

Không một ai run sợ. Hoàn cảnh đường cùng đã tôi luyện nên chí khí của họ.

Thấy được sự quyết tâm đó, Bias không rườm rà thêm. Cô vẫy tay gọi một Thiên Nhân tiến lại gần, rồi nắm chặt lấy bàn tay người đó.

“Từ giây phút này, hãy tập trung toàn bộ tâm trí để cảm nhận!”

Chưa kịp để đối phương định thần, một luồng năng lượng cuồn cuộn từ đôi cánh của Bias bắt đầu luân chuyển vào cơ thể cô, rồi dồn dập truyền qua lòng bàn tay sang đối phương!

Nguồn năng lượng dạt dào đến kinh ngạc. Dù không trực tiếp tiếp nhận, những người đứng quanh vẫn cảm nhận được luồng áp lực vô hình đang dao động nhẹ trong không khí.

Đúng như Sylphorn từng nhận định, năng lượng của Bias tuy dạt dào nhưng lại thiếu đi tính bộc phát bạo liệt. Thế nhưng trong hoàn cảnh này, chính sự êm dịu đó lại biến luồng năng lượng thành dòng suối mát lành, nhẹ nhàng thẩm thấu qua lòng bàn tay rồi lan tỏa khắp kinh mạch của người tiếp nhận.

Gương mặt người Thiên Nhân đối diện dần giãn ra, một cảm giác thư thái và bình yên vô bờ bao bọc lấy tâm trí hắn, đập tan mọi sợ hãi tuyệt vọng trước đó.

Men theo dòng năng lượng đang sục sôi trong người, hắn bắt đầu lờ mờ cảm nhận được một nguồn năng lượng đồng dạng đang ngủ sâu trong tế bào mình. Hai luồng năng lượng bắt đầu cộng hưởng, gợn sóng liên hồi!

Chớp thời cơ, Bias đột ngột gia tăng tốc độ truyền tải! Dòng năng lượng luân chuyển dồn dập tác động mạnh mẽ lên các cơ quan nội tạng, buộc người Thiên Nhân phải gồng mình, dồn toàn bộ ý chí để thích nghi. Chính nhờ cú húc quyết định đó, nguồn năng lượng ngủ quên bấy lâu trong cơ thể hắn chính thức bùng nổ!

Thay vì cưỡng ép thích ứng, cơ thể hắn bắt đầu tham lam điên cường hấp thụ năng lượng từ Bias. Giới hạn sinh học bị phá vỡ, sức mạnh thể chất vọt lên cuồn cuộn cho đến khi chạm ngưỡng của Bias. Từ sau lưng hắn, một đôi cánh thứ hai đâm chồi xé rách lớp da, sải rộng giữa không trung!

Bias vội vã thu tay lại. Nếu tiếp tục thả dốc, toàn bộ năng lượng của cô sẽ bị gã này hút cạn sạch.

Màn biến hóa nghiêng trời lệch đất diễn ra nhanh đến mức chính kẻ vừa nhận được đặc huệ vẫn đứng ngơ ngác. Hắn bàng hoàng nhìn đôi cánh mới mọc sau lưng, cảm nhận nguồn sức mạnh cuồn cuộn đang chảy trong cơ thể.

“Ngươi thấy thế nào rồi?” Bias mệt mỏi cất giọng.

“Đây... đây là tiến hóa sao?! Cảm giác hoàn toàn khác biệt! Toàn bộ cơ thể như được lấp đầy bởi một nguồn sức mạnh vô tận!” Người Thiên Nhân run run sờ lên đôi cánh mới: “Cảm giác như... ta có thể hoàn thành khối lượng công việc gấp hai mươi lần trước đây!”

“Thật tốt khi phương pháp này thành công... Nhưng ta phải cảnh báo ngươi và những người tiếp theo.” Bias nghiêm mặt nhìn quanh: “Sau khi tiến hóa, việc đầu tiên các ngươi phải làm là làm quen với cơ thể mới. Trong hoàn cảnh thiếu thốn hiện tại, việc bổ sung năng lượng là cực kỳ khó khăn. Thế nên, hãy tiết kiệm năng lượng tối đa cho cuộc tử chiến sắp tới!”

Trái cây trên cây không chứa nhiều năng lượng, còn thịt Yêu Thú hay Địa Yêu thì lại nằm trong tay bầy quái vật bên dưới. Bias hiểu rằng việc tích trữ từng chút năng lượng cho trận chiến sinh tử là quy tắc sống còn.

Các Thiên Nhân gật đầu thấu hiểu. Dù đã sở hữu sức mạnh Cấp 1, họ vẫn thiếu đi thời gian và không gian để tích lũy thực lực. Màn tiến hóa cưỡng ép này chỉ gia tăng thêm chút cơ hội sống sót, chứ chưa thể giúp họ lật ngược thế cờ tàn khốc. Dù vậy, đây đã là con đường duy nhất còn lại.

Ngay sau đó, dưới sự hỗ trợ tận tụy của Bias, thêm 19 Thiên Nhân khác đã bứt phá thành công. Tổng cộng, họ đã gầy dựng được một đội quân gồm 20 Thiên Nhân Cấp 1 — mà phần lớn trong số đó là những chiến binh từng theo chân cô tới Tây Bắc, đã có chút kinh nghiệm thực chiến với Yêu Thú.

Cung cấp năng lượng liên tục khiến Bias kiệt quệ hoàn toàn. Dù vậy, nhìn 20 ngọn lửa hy vọng vừa được thắp sáng giữa đêm đen, lòng cô vẫn trào dâng một niềm xót xa xen lẫn tự hào.

0