Chương 60: Con Đường Trước Mắt
Nhật Ký Tiến Hóa
Mục lục
65 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 65/65 chương
Và quả nhiên, đúng như những gì Mino đã cảm nhận, ngay sau đó là sự xuất hiện của hai Địa Yêu — không ai khác chính là Roa và Jidle. Cả hai không tới đây một mình mà còn mang theo hai người vợ.
Chuyện là sau khi nghe Zelik nói rằng từ giờ sẽ rất khó đi săn, Roa đã về bàn bạc với Jidle. Cả hai quyết định đưa vợ cùng đứa con chưa chào đời của mình sang vùng đất bên kia.
Tại vùng đất mới đó, không ai biết đến danh tính của họ. Họ có thể tìm một nơi đủ an toàn, biến trở lại hình dạng Địa Yêu để đi săn thức ăn nuôi gia đình. Như vậy vừa không tranh giành miếng ăn của dân làng, vừa bảo đảm đủ nguồn thực phẩm cho vợ con.
Tất nhiên, không ai trong làng phản đối điều này. Ngược lại, mọi người đều muốn cả hai rời đi để tự do phát triển chứ không phải bị mắc kẹt trong ngôi làng nhỏ bé. Đi để khai chi tán diệp.
Ngay sau khi Lumiel rời đi không lâu, cả hai cũng nhanh chóng lên đường để tránh bị các Địa Yêu hay Yêu Thú khác phát hiện.
Khi gần đi hết đường hầm, họ cảm nhận được luồng năng lượng của một Địa Yêu Biến Dị Cấp 1, nhưng khi đánh giá kỹ hơn thì phát hiện Địa Yêu này đang rất suy yếu. Bọn hắn ngỡ đó là món quà chào mừng khi tới đây nên định bắt lấy, nhưng Địa Yêu kia dường như cũng phát hiện ra sự có mặt của họ nên đã nhanh chóng rút lui.
Đến khi ra khỏi đường hầm, thứ đập vào mắt họ là một bãi chiến trường xơ xác. Khắp nơi chằng chịt những vết lõm, vệt nứt do một trận chiến khủng kịch liệt để lại.
Đồng thời, họ nhìn thấy hai cơ thể Nhân Yêu nhỏ bé ở cách đó không xa. Dựa vào ngoại hình, họ nhận ra ngay đó là Fig và Lumiel. Nhưng dáng vẻ tơi tả của cả hai khiến họ không khỏi lo lắng — hẳn đã có một trận tử chiến xảy ra giữa hai người và một Địa Yêu. Tiếng rên rỉ của Fig tuy yếu ớt nhưng vẫn văng vẳng trong không gian.
“Fig! Lumiel! Hai ngươi có… làm sao không?”
Roa vội vàng lao tới hỏi han. Nhưng khi lại gần, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại.
Lumiel nằm nghiêng, con dao xương quen thuộc của cô bị cắm từ đằng sau xuyên thấu qua tim, hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống. Nằm bên cạnh, Fig ôm chặt lấy cô, khóc đến tê tâm liệt phế. Dù có đần độn đến mấy cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rồi vì kiệt sức, Fig ngất đi.
…
Chẳng rõ bản thân đã mê man bao lâu, cho đến khi cơn đau dữ dội đánh thức, Fig mới nhận ra mình đã ở một nơi khác.
Đó là một hang đá khá tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài lọt vào qua cửa hang.
“Ngươi tỉnh rồi sao?” Âm thanh của Roa vang lên.
Đúng vậy, trước khi ngất đi, hắn từng nghe thấy tiếng của Roa. Hẳn là Roa đã đưa hắn tới đây. Nhưng thứ hắn quan tâm lúc này không phải bản thân.
“Lu… Lumiel đâu?” Giọng hắn run run, khó khăn lắm mới thốt ra thành lời.
“Được rồi, ngươi đừng nói gì cả. Tuy đã sơ cứu nhưng vết thương của ngươi rất nghiêm trọng. Xương cốt bị nứt và lệch nhiều chỗ, nội tạng cũng tổn thương nặng. Nếu cứ cố quá sức, ngươi sẽ chết đấy.”
“Lumiel…” Fig lại hỏi, ánh mắt đầy khẩn thiết.
Roa thở dài, không biết phải trả lời ra sao. Nói rõ sự thật thì sợ Fig kích động khiến vết thương trầm trọng hơn, mà không nói thì hắn sẽ hỏi mãi không dừng.
“Lumiel đã nhận một đòn chí mạng… Cô ấy không qua khỏi.” Roa dứt lời rồi xê dịch cơ thể sang một bên.
Cách đó không xa, thân ảnh Lumiel đang nằm yên bình. Yurv (vợ của Roa) và Olix (vợ của Jidle) đang cố chăm sóc các vết thương trên người cô, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng… vì Lumiel đã chết.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng một người còn sống, còn người kia đã vĩnh viễn ra đi, chỉ để lại thân xác mang vẻ đẹp tựa như khi còn sống.
Trái tim Fig đột nhiên nhói đau dữ dội — không phải do vết thương thể xác, mà từ tận sâu trong tâm khảm. Đến lúc này hắn mới hiểu cảm xúc ấy là gì. Lý do hắn cố gắng đến vậy, lý do hắn thay đổi nhiều đến thế, đều gắn liền với người đang nằm đó.
Fig không kìm nén được mà hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn muốn nhòm người tới gần cô, nhưng thân thể lúc này hoàn toàn không còn nghe theo sự điều khiển của hắn nữa.
Roa chẳng biết phải an ủi làm sao, chỉ đành ra hiệu cho Yurv tiến lại gần khuyên nhủ.
“Đừng kích động. Ta biết ngươi đau buồn, nhưng nếu cứ thế này chỉ làm bản thân tồi tệ hơn thôi. Hẳn Lumiel cũng không muốn thấy ngươi như vậy.”
Nghe thấy tên Lumiel, thân thể Fig thoáng khựng lại. Nhưng như vậy thì có ích gì? Lumiel đã hy sinh để hắn được sống. Giờ đây, hắn cảm thấy lý tưởng trước đó dần trở nên mơ hồ. Không còn người đứng chờ đợi hắn thực hiện nữa, lý do để tiếp tục đã hoàn toàn biến mất. Vậy hắn còn cần phải đuổi theo lý tưởng đó để làm gì?
Thấy Fig đột nhiên im lặng, Yurv tưởng hắn đã nghĩ thông suốt nên tạm thời yên tâm.
Ngay sau đó, Jidle đi săn về, mang theo một con Yêu Thú làm thức ăn.
Những ngày tiếp theo, Fig như kẻ mất hồn. Hắn không nói không rằng, ngoại trừ việc ăn uống lấy sức, ánh mắt hắn chỉ vô thần hướng về phía Lumiel.
Đến khi nhận ra bản thân có thể nhúc nhích trở lại, việc đầu tiên hắn làm là lê bước đến bên thân xác cô, rồi cứ thế im lặng ngồi bên cạnh. Nếu Olix không chủ động đút cho, hắn thậm chí chẳng buồn mở miệng ăn dù chỉ một miếng.
Tình trạng tồi tệ này khiến cả Roa lẫn Jidle dù ra sức khuyên nhủ cũng không thể thay đổi.
“Một kẻ điên khi rơi vào lưới tình mới bắt đầu hiểu hơn về cảm xúc của mình. Cứ tưởng sau khi Lumiel chết, hắn sẽ phát điên đi trả thù như bản tính vốn có. Ai ngờ tình yêu lại khiến hắn thay đổi nhiều đến thế.”
Nguyễn Tĩnh An thật sự rất bất ngờ. Diễn biến câu chuyện và cuộc hành trình cứ ngỡ sẽ êm đềm, nào ngờ chỉ vừa bắt đầu đã như đi đến hồi kết.
Fig là một cá thể đặc biệt, ý tưởng của hắn là một trong những cột mốc có thể định hình tương lai cho tiểu thế giới này. Vì vậy, cậu không muốn thấy Fig cứ mãi chìm đắm trong tuyệt vọng.
“Hắn hiện tại đang mất đi động lực, mình cần cho hắn một lý do để tiếp tục.”
“Mẫu tộc, có cách nào không?”
「Có.」
Hai ngày sau, không thể chịu nổi nữa, Roa đi thẳng đến trước mặt Fig, gắt lên: “Ngươi tính để bản thân ngớ ngẩn như thế này mãi sao?”
Fig không ngẩng đầu, cũng chẳng đáp lời.
“Còn đâu phong thái tự tin ngày nào? Nếu Lumiel biết ngươi buông thả như hiện tại, cô ấy hẳn sẽ thất vọng lắm!” Hắn cố hạn chế nhắc trực tiếp đến cái chết của Lumiel để tránh làm Fig kích động.
Khi nghe nhắc đến Lumiel, cơ thể Fig thoáng giật mình, nhưng phản ứng đó quá nhỏ bé, tựa như một loại bản năng mệt mỏi.
“Haizz, ngươi không nghĩ cho mình thì ít nhất cũng nên nghĩ cho bọn ta. Chính ngươi là người khiến bọn ta ra nông nỗi này, giờ lại ngồi đó bỏ mặc sao?” Jidle cũng chen vào một câu.
Vừa dứt lời, Olix đã trừng mắt nhìn hắn — ý muốn hỏi "nông nỗi" là sao, lẽ nào lấy cô là sai lầm?
Jidle giả vờ mù, tiếp tục khuyên nhủ: “Địa Yêu và Nhân Yêu là hai giống loài không đội trời chung. Nhưng con của chúng ta là kết tinh của cả hai, sau này sinh ra hẳn sẽ bị cả hai bên bài xích. Không chỉ Lumiel mong chờ lý tưởng của ngươi, mà chúng ta cũng vậy. Bọn ta không muốn con mình bị xa lánh hay truy sát chỉ vì sự khác biệt!”
Fig lại lần nữa có phản ứng, và lần này rõ ràng hơn hẳn. Điều đó chứng tỏ hắn vẫn chú ý đến xung quanh chứ không hoàn toàn đóng chặt lòng mình.
“Nhưng… dù ta có tạo ra một thế giới như vậy, thì thế giới của riêng ta ở đâu? Không có cô ấy, dù có cố gắng thế nào đi nữa, lòng ta cũng chẳng thể lấp đầy…” Fig đột nhiên cất giọng.
“Tên của ngươi sẽ được mọi người ghi nhớ như một kẻ mở ra thời đại mới!” Roa hùng hồn nói.
Được ghi danh vào lịch sử vốn là điều mà bất kỳ ai cũng khao khát.
“Vậy… ta cho các ngươi một thế giới, còn thế giới của ta thì sao?”
Roa và Jidle nghe vậy liền ngắc ứ. Cả hai vốn ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, chưa từng trải qua cảm giác mất đi người quan trọng nhất. Nhưng nhìn dáng vẻ của Fig, họ tự hứa sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra với gia đình mình.
“Haizz, Lumiel dù gì cũng đã chết rồi. Ngươi sống dằn dặt thế này thật sự vô nghĩa. Lỡ đâu một ngày nào đó, ngươi tìm thấy một người khác giống cô ấy thì sao?” Jidle lần này không kiêng kèm nữa, trực tiếp nói thẳng về cái chết của Lumiel.
Nhưng thay vì nổi đốm nát, Fig lại tỏ ra thẫn thờ. Có vẻ như những ngày qua, hắn đã buộc phải chấp nhận sự thật tàn khốc đó, chỉ là chưa thể vượt qua nỗi đau.
“Một ngày nào đó… Lỡ như không bao giờ có ‘ngày nào đó’ thì sao?”
Ngay lúc Roa và Jidle chưa biết phải khuyên tiếp thế nào, một âm thanh hư hư thực thực bỗng nhiên vang vọng khắp hang đá:
“Jidle nói không sai. Lỡ đâu một ngày nào đó… Lumiel tỉnh lại và nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, cô bé sẽ nghĩ thế nào?”
Ngay sau câu nói ấy, một hình bóng kỳ lạ xuất hiện. Tồn tại ấy như có như không, khuôn mặt mờ ảo, không rõ là Nhân Yêu hay Địa Yêu.
Roa và Jidle giật mình, lập tức kéo hai người vợ ra sau lưng, nâng cao cảnh giác tối đa. Dù đối phương duy trì mức năng lượng của Biến Dị Cấp 1, nhưng việc áp sát ở khoảng cách gần thế này mà cả hai không hề phát giác chứng tỏ kẻ này không hề đơn giản.
Trái ngược với sự cảnh giác của hai người chồng, Yurv và Olix lại tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Dù chuyện đã xảy ra từ rất lâu và ký ức có phần mờ nhạt, nhưng bóng hình kỳ lạ này là thứ họ muốn quên cũng không thể quên — chính là người đã mang đến sự thay đổi cho ngôi làng của họ!
Chưa để ai kịp lên tiếng, Fig đã lao tới, giọng run lên: “Ngươi nói… cô ấy có thể sống lại sao?!”
Nguyễn Tĩnh An nhún vai, không trả lời.
Thấy Nguyễn Tĩnh An im lặng trước câu hỏi liên quan đến Lumiel, Fig trở nên nóng nảy. Khí thế uể ỏi, tàn lụi trước đó bỗng bùng lên thành ngọn lửa phẫn nộ dữ dội: “Nói! Rốt cuộc chuyện cô ấy sống lại là thật hay giả?!”
Nguyễn Tĩnh An thấy vậy liền mỉm cười: “Vậy mới phải chứ. Chỉ cần ngươi giữ được khí thế này, việc cô bé sống lại hoàn toàn là điều có thể.”
“Bằng cách nào?!”
“Bằng cách nào? Chẳng phải ngươi vẫn luôn hướng đến nó sao?”
“Vẫn luôn hướng đến…?” Fig tự hỏi, rồi chìm vào trầm ngâm. Đoán ra điều gì đó, hắn bất ngờ hỏi: “Sức mạnh? Chẳng lẽ là Biến Dị Cấp 2?”
“Ai mà biết được. Có thể là Biến Dị Cấp 2, Cấp 3, hoặc thậm chí cao hơn nữa.”
Lời Nguyễn Tĩnh An khiến tất cả những người có mặt đều bàng hoàng. Cấp 2 đã là ngưỡng cửa họ chưa từng chạm tới và không chắc có thể đạt được, vậy mà kẻ này lại nhắc đến Cấp 3 và xa hơn thế. Trong phút chốc, họ không rõ đây là lời nói thật hay chỉ là trò đùa.
“Còn có cả Cấp 3 sao? Ngươi không nói đùa đấy chứ?” Roa đột nhiên lên tiếng. Hắn nhận ra đối phương không có sát ý nên dần hạ cảnh giác.
“Thứ các ngươi không dám nghĩ tới, không có nghĩa là nó không tồn tại.”
“Ý ngươi là… chỉ cần ta có đủ sức mạnh, ta có thể khiến cô ấy tỉnh lại? Vậy ta cần phải đạt đến mức độ nào?” Fig phấn chấn trở lại một cách lạ thường, khác hẳn vẻ kiệt quệ vài phút trước.
Điều này hoàn toàn nằm trong tính toán của Nguyễn Tĩnh An. Cậu cần một Fig đầy khát vọng như thế này để mở ra nhiều tương lai hơn cho thế giới.
“Đến mức nào sao…?” Nguyễn Tĩnh An trầm tư. Bản thân cậu thực sự cũng không rõ phải đạt đến cấp độ nào mới có thể hồi sinh người chết. Nhưng cậu không phải là người đi tìm câu trả lời, mà là kẻ gieo định hướng.
“Cái đó tùy thuộc vào việc ngươi có thể đi xa đến đâu.”
Fig nhíu mày. Câu trả lời này nghe thật mơ hồ, giống như Nguyễn Tĩnh An cũng không thực sự biết, và những gì nói trước đó chỉ là dối trá.
Nhưng không để Fig kịp nghi ngờ, Nguyễn Tĩnh An lại hỏi ngược lại: “Ngươi có biết bản chất của cái chết là gì không?”
Fig, Roa, Olix đều im lặng. Yurv đột nhiên cất tiếng: “Chẳng phải là khi cơ thể chịu tổn thương quá nặng và không thể phục hồi sao?”
Nguyễn Tĩnh An quay sang khen ngợi: “Trả lời hay lắm… nhưng sai rồi.”
Yurv chưa kịp mừng đã vội xỉu xuống. Nguyễn Tĩnh An tiếp tục: “Muốn hiểu bản chất của cái chết, các ngươi phải hiểu bản chất của sinh mệnh. Sinh mệnh được cấu tạo từ hai yếu tố: Thứ nhất là cơ thể vật chất — bao gồm tay, chân, đầu… mọi thứ tạo nên hình dáng bên ngoài. Thứ hai là linh hồn — thứ mắt thường không thể thấy, nằm bên trong mỗi sinh thể. Thiếu một trong hai thì không thể tạo thành một sinh mệnh hoàn chỉnh.”
Đây là lần đầu tiên đám người Fig được nghe về khái niệm này. Cả nhóm tò mò lắng nghe, không ai lỡ ngắt lời.
“Bản chất của cái chết cũng bao gồm hai loại: chết linh hồn và chết cơ thể.”
“Chết linh hồn là sự hủy diệt trực tiếp lên linh hồn. Dù cơ thể còn nguyên vẹn nhưng linh hồn tan biến thì sinh thể đó cũng hoàn toàn chết. Tuy nhiên, nói sâu điều này bây giờ các ngươi cũng chưa hiểu được. Hãy quay lại với cái chết của Lumiel.”
“Cái chết của cô bé là chết cơ thể — tức là cơ thể vật chất bị tổn thương không thể hồi phục. Tổn thương cơ thể chia làm nhiều loại. Ngoại thương bên ngoài, nhẹ thì tự lành, nặng thì dùng thảo dược hoặc phải cắt bỏ phần cơ thể hư hại.”
Cả đám hít một hơi khí lạnh. Họ không thể tưởng tượng nổi nếu mất đi một bộ phận cơ thể thì sẽ sống thế nào.
“Loại bỏ rồi mà vẫn sống được sao?” Jidle ngơ ngác hỏi.
“Tất nhiên. Chỉ cần cầm máu kịp thời, các ngươi hoàn toàn có thể sống tiếp, miễn không phải là mất đầu hay mất tim. Bây giờ các ngươi chưa thấy nên chưa tin, nhưng tương lai ta tin các ngươi sẽ tự chứng kiến.”
Cả đám nghe vậy liền lạnh cả sống lưng, thầm mong bản thân không phải là người "thử nghiệm". Nguyễn Tĩnh An nói tiếp: “Tiếp theo là nội thương — những vết thương bên trong như gãy xương, dập nội tạng… Những tổn thương này chữa được, nhưng nếu không đúng cách sẽ để lại di chứng và giảm tuổi thọ.”
“Cuối cùng là vết thương chí mạng, nằm ở các vị trí cốt yếu như đầu hoặc tim. Nhưng chết cơ thể đã phải là chết hoàn toàn chưa? Đúng, nhưng mới chỉ đúng một nửa. Cốt lõi nằm ở linh hồn. Cơ thể vật chất về bản chất chỉ là vật chứa để linh hồn trú ngụ.”
“Ý ngươi là… cơ thể cô ấy đã chết, nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại?!” Fig lập tức bắt được trọng tâm, vội vàng hỏi.
“Không sai.”
“Vậy chỉ cần một cơ thể phù hợp là có thể khiến cô ấy tỉnh lại đúng không?”
“Ta hiểu mong muốn của ngươi, nhưng ở đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Đặc biệt là việc đảo ngược sinh tử.” Nguyễn Tĩnh An lắc đầu, thong thả nói: “Mỗi sinh vật từ khi sinh ra đã gắn liền với một cơ thể duy nhất. Nếu cưỡng ép đưa linh hồn vào một cơ thể khác, sự bài xích sẽ lập tức tiêu diệt nó.”
“Vậy rốt cuộc phải làm cách nào để cô ấy tỉnh lại?!” Fig bắt đầu mất kiên nhẫn. Thứ hắn cần là giải pháp cụ thể chứ không phải những lời giảng giải dài dòng.
Nguyễn Tĩnh An thở dài bất đắc dĩ. Cậu còn định đóng vai kẻ thông thái thuyết giảng thêm chút nữa, nhưng xem ra Fig đã chạm đến giới hạn chịu đựng.
“Ngươi… vẫn quá nóng vội. Nhưng thôi được rồi, dù sao mục đích ta xuất hiện lần này cũng là để chỉ cho ngươi con đường. Hãy nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần.”
Không gian lập tức chùng xuống. Fig trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, những người còn lại cũng nín thở không dám bỏ sót một từ.
“Thân xác cô bé đã chết, nhưng linh hồn vẫn còn vất vưởng ở thế giới này. Việc ngươi cần làm là phải trở nên mạnh hơn — mạnh đến mức có thể mở được Cánh Cửa Chân Lý, nơi cất giữ tri thức và bản chất của vũ trụ. Cánh Cửa Chân Lý sẽ ban cho kẻ mở ra nó một điều ước, và ngươi có thể ước cho linh hồn cô bé trở lại thể xác. Tuy nhiên, việc mở cửa bắt buộc ngươi — hoặc chính thế giới này — phải trả một đại giới cực kỳ khủng khiếp. Nếu vẫn quyết định muốn cô ấy sống lại, hãy chuẩn bị tâm lý cho cái giá đó.”
Nguyễn Tĩnh An dừng lại. Không khí trong hang đá im lặng đến đáng sợ. Không ai ngờ họ lại được nghe một bí mật kinh thiên động địa đến vậy. Trong đầu họ dấy lên hàng ngàn thắc mắc: Thứ đang đứng trước mặt họ là gì? Tại sao lại biết những điều vượt xa hiểu biết của thế giới này?
Sau khi ghi nhớ cách thức hồi sinh Lumiel, Fig vẫn còn thắc mắc:
“Vậy ta cần phải mạnh đến mức nào? Điều kiện để mở Cánh Cửa Chân Lý hẳn không chỉ đơn thuần là sức mạnh cơ bắp đúng không?”
“Hỏi hay lắm. Sinh mệnh bao gồm thể xác và linh hồn, thì thế giới cũng chia làm thế giới vật chất và thế giới tinh thần. Thế giới vật chất là nơi các ngươi đang sống, còn thế giới tinh thần là nơi cư ngụ của các linh hồn. Để mở được Cánh Cửa Chân Lý, ngươi phải luyện tập để linh hồn đạt đến trạng thái thăng hoa, đủ sức phá vỡ vách ngăn giữa hai thế giới.”
Nguyễn Tĩnh An vừa nói vừa thầm nghĩ chính mình cũng chẳng rõ bản thân đang bịa ra cái gì, nhưng nghe có vẻ rất hợp lý nên cứ phán như thật.
“Vậy nói theo cách của ngươi, Cánh Cửa Chân Lý chính là ranh giới giữa hai thế giới?”
“Nửa đúng nửa sai. Một nửa cánh cửa nằm ở thế giới vật chất, nửa còn lại ở thế giới tinh thần. Ngươi cần một cơ thể đủ mạnh để mở nửa bên này, và một linh hồn đủ mạnh để bước vào thế giới tinh thần mở nửa còn lại. Còn việc phải mạnh đến mức nào, hãy để chính bản thân ngươi tự cảm nhận khi chạm đến ngưỡng cửa đó.”
Những thiết lập bịa đặt này được Nguyễn Tĩnh An vẽ ra nhằm thúc đẩy Fig và các sinh vật khác liên tục tiến hóa. Bởi lẽ, sự tiến hóa của họ chính là nguồn năng lượng phát triển cho tiểu thế giới của cậu. Lỡ đâu sau này những lời chém gió này lại trở thành quy luật thật thì sao? Nếu có lệch đi đôi chút, cậu chỉ cần thêu dệt thêm vài câu thoại là lại đâu vào đấy.
Fig lúc này mới thực sự hiểu ra con đường mình phải đi. Hắn nhìn thẳng vào bóng hình mờ ảo trước mặt: “Sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Nếu đã biết, tại sao ngươi không tự mình ra tay?”
“Haha, không phải ta không muốn, mà là không thể.” Nguyễn Tĩnh An dang hai tay, điềm nhiên đáp: “Ngươi nhìn xem, bản thân ta hiện tại cũng chẳng khác gì các ngươi, lấy đâu ra khả năng đó.”
“Bản thân ngươi ‘hiện tại’? Vậy bản thân ngươi ‘trước đây’ thì có thể sao? Ngươi… rốt cuộc là thứ gì? Mục đích thật sự của ngươi là gì?”
Dù không thấy rõ khuôn mặt, Fig vẫn cảm nhận được đối phương đang mỉm cười.
“Ta là ai, đến đây vì mục đích gì… điều đó thực sự quan trọng với ngươi sao?” Nguyễn Tĩnh An hỏi ngược lại.
Fig khựng lại. Hắn nhận ra, đối phương là ai hay có ý đồ gì thực sự không quan trọng. Điều duy nhất hắn quan tâm là cơ hội hồi sinh Lumiel.
Nguyễn Tĩnh An chậm rãi tiến đến bên Lumiel, nhẹ nhàng bế thân xác cô lên.
“Ngươi muốn làm gì?!” Fig giật mình, vội gượng dậy định ngăn cản nhưng đã bị một ngón tay của Nguyễn Tĩnh An ấn nhẹ giữ chặt tại chỗ.
“Ngươi đấy, cứ liên quan đến cô bé là lại hấp tấp. Để thân xác thế này, cô bé sẽ phân hủy mất. Ta sẽ mang cô ấy đi. Khi nào ngươi hoàn thành lý tưởng và đạt đủ sức mạnh, hãy đến tìm ta. Ta sẽ trả lại cho ngươi một Lumiel nguyên vẹn.”
“Ta phải tìm ngươi ở đâu?!” Fig gào lên.
“Ở ngọn núi cao nhất.”
Nghe đến "ngọn núi cao nhất", Fig lập tức liên tưởng đến đỉnh núi khổng lồ được tạo ra từ sự va chạm của ba vùng đất. Khi hắn ngẩng đầu lên định hỏi thêm, hình bóng kỳ lạ đó đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết.
“Đi… đi rồi sao?”
“Đúng vậy, đến không tiếng động, đi cũng chẳng để lại vệt hơi thừa nào.” Roa gật gù ngơ ngác.
“Haizz, ta vẫn còn nhiều điều muốn hỏi… Đành chờ lần gặp tiếp theo vậy.”
Nhìn thấy ánh mắt Fig sáng trở lại, không còn vẻ uể ỏi tàn lụi vì cái chết của Lumiel, Roa và Jidle biết rằng "ngọn lửa" trong hắn đã quay trở lại.
“Ngươi tính làm gì tiếp theo?” Roa hỏi.
“Làm gì sao? Tất nhiên là nhanh chóng hồi phục rồi đuổi theo dọn dẹp lũ Địa Yêu kia.” Fig ngồi dựa lưng vào tường đá, hai mắt rực cháy quyết tâm và khát vọng sinh tồn mãnh liệt. Hắn phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa!
“Tốt! Bọn ta sẽ giúp ngươi một tay!”
Lạ thay, không ai trong số họ hoài nghi hay tranh cãi về những điều phi lý mà kẻ kỳ lạ kia vừa nói. Có lẽ họ tin rằng một tồn tại đáng sợ như vậy không có lý do gì để lừa dối họ, hoặc đơn giản là sâu trong thâm tâm, họ muốn tin vào phép màu đó.
Những ngày tiếp theo, dưới sự chăm sóc tận tình của bốn người, vết thương của Fig dần dần khôi phục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.