Chương 21: Vợ Chồng Nhà Lưu Toàn
Đại Mộng-Tây Du Ký
Mục lục
22 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 22/22 chương
Thái Tông nghe vậy, trong lòng vô cùng mừng rỡ, liền vui vẻ đứng tên lập văn tự, giao cho Thôi phán quan vay một kho vàng bạc, rồi nhờ Chu Thái úy phân phát toàn bộ cho đám cô hồn.
Thôi phán quan lại căn dặn:
"Tiền bạc này, các ngươi hãy chia đều nhau mà dùng. Nay hãy nhường đường cho Đại Đường Hoàng đế trở về! Dương thọ của người vẫn còn dài. Ta phụng ý chỉ của Thập Điện Diêm Vương, đưa người hoàn hồn. Sau khi trở về dương thế, người sẽ lập đàn Thủy Lục Đại Hội, siêu độ cho các ngươi được sớm ngày siêu sinh. Từ nay không được sinh sự cản đường nữa!"
Đám quỷ hồn nhận được vàng bạc, lại nghe lời căn dặn ấy, đều đồng thanh vâng dạ rồi lần lượt lui đi.
Thôi phán quan sai Chu Thái úy phất ngọn phan dẫn hồn, đưa Thái Tông ra khỏi Uổng Tử Thành. Từ đó, đường đi trở nên bằng phẳng, đoàn người thong dong tiến bước.
Đi thêm một lúc, họ đến Lục Đạo Luân Hồi. Chỉ thấy kẻ bước lên mây, thân khoác tiên y, người được thụ lục, lưng đeo ngư ấn.
Tăng ni, đạo sĩ, phàm nhân, cùng các loài tẩu, thú, phi, cầm, lân, giới, võng, lưỡng, tất cả đều cuồn cuộn tiến vào luân hồi, tựa như trăm sông đổ về biển, mỗi loài mỗi ngả, ai nấy đều theo một con đường riêng.
Đường Thái Tông thấy cảnh tượng kỳ lạ ấy, liền hỏi:"Đây là nơi nào?"
Thôi phán quan đáp:
"Bệ hạ vốn minh mẫn hơn người, hẳn có thể ghi nhớ cảnh tượng nơi đây để sau khi trở về dương gian truyền lại cho thế nhân. Đây chính là Lục Đạo Luân Hồi."
"Người hành thiện sẽ được chuyển sinh vào tiên đạo, kẻ tận trung được siêu sinh vào quý đạo, người hiếu thuận được tái sinh vào phúc đạo, người công chính được chuyển sinh vào nhân đạo, kẻ tích đức được đầu thai vào phú đạo, còn người độc ác sẽ trầm luân trong quỷ đạo."
Thôi phán quan đưa Đường Thái Tông đến thẳng cửa Siêu Sinh Đường Quý, rồi chắp tay bái biệt:
"Bệ hạ, nơi đây chính là lối ra khỏi âm phủ. Tiểu phán xin cáo từ tại đây, còn Chu Thái úy sẽ tiếp tục hộ tống người đi thêm một đoạn."
Đường Thái Tông cảm tạ:"Đã phiền tiên sinh phải nhọc công đưa tiễn một quãng đường xa."
Thôi phán quan lại dặn:
"Bệ hạ trở về dương gian, nhất định phải lập đàn Thủy Lục Đại Hội, siêu độ cho những oan hồn vô chủ, chớ nên quên lời hứa. Chỉ khi âm ty không còn những lời oán thán, dương gian mới có thể hưởng thái bình lâu dài. Những điều bất thiện, bệ hạ đều phải từng bước sửa đổi, khuyên bảo người đời hành thiện tích đức. Có như vậy, con cháu mới được hưng thịnh lâu dài, giang sơn xã tắc mới có thể vững bền."
Thái Tông nhất nhất ghi nhớ, từ biệt Thôi phán quan rồi theo Chu Thái úy đi ra ngoài cửa.
Bấy giờ, Thái úy trông thấy con ngựa Hải Lưu đang buộc ở bên ngoài, yên cương chỉnh tề, liền vội mời Thái Tông lên ngựa, còn mình hộ vệ bên cạnh.
Ngựa phi nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc đã đến bờ sông Vị Thủy. Chỉ thấy một đôi cá chép sắc vàng đang tung tăng đùa giỡn giữa làn sóng nước.
Thái Tông trông thấy cảnh ấy, trong lòng thích thú, liền ghìm cương dừng ngựa, say sưa ngắm nhìn hồi lâu.
Chu Thái úy thấy vậy, vội nhắc:"Xin bệ hạ mau lên đường, kẻo lỡ giờ Thìn trở về thành."
Thái Tông vẫn mải ngắm cá, không chịu rời đi. Chu Thái úy liền nắm lấy chân ngựa, lớn tiếng quát:
"Người còn chờ gì nữa mà chưa đi?"
Chỉ nghe một tiếng tõm vang lên, Thái Tông từ trên ngựa rơi thẳng xuống sông Vị Thủy.
Cũng chính nhờ đó, hồn phách nhà vua thoát khỏi âm ty, trở về dương thế.
Lại nói, lúc bấy giờ trong triều Đại Đường, các vị đại thần như Từ Mậu Công, Tần Thúc Bảo, Uất Trì Kính Đức, Đoàn Chí Hiền, Mã Tam Bảo, Trình Giảo Kim, Cao Lê Liêm, Lý Thế Tích, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Tiêu Vũ, Phó Dịch, Trương Đạo Nguyên, Trương Sĩ Hành, Vương Khuê, Ân Khai Sơn cùng bá quan văn võ đều đang túc trực tại điện Bạch Hổ, bảo vệ Đông cung Thái tử, Hoàng hậu, tần phi, cung nga và thị nữ.
Một mặt, triều đình bàn bạc việc ban chiếu cáo ai, thông báo thiên hạ, chuẩn bị để Thái tử kế vị.
Đúng lúc ấy, Ngụy Trưng lên tiếng:
"Chư vị hãy khoan! Việc này tuyệt đối không nên vội vàng. Nếu làm kinh động trăm họ, e rằng sẽ sinh ra biến cố khó lường. Chi bằng chờ thêm một ngày, Hoàng đế ắt sẽ hồi dương."
Hứa Kính Tôn đứng bên dưới nghe vậy, liền lên tiếng phản bác:
"Ngụy Thừa tướng nói vậy thật chẳng hợp lẽ. Người xưa có câu: Nước đổ khó hốt, người chết chẳng thể hồi sinh. Ngài cớ sao còn nói những lời hư vọng, khiến lòng người thêm mê muội?"
Ngụy Trưng bình thản đáp:
"Chẳng giấu gì Hứa tiên sinh, thuở nhỏ hạ quan từng học qua tiên thuật, tinh thông thuật số, xem bói đoán việc xưa nay chưa từng sai lệch. Ta dám khẳng định bệ hạ nhất định chưa băng hà."
Đương lúc hai người còn đang tranh luận, chợt nghe từ bên trong linh cữu vang lên tiếng kêu lớn:
"Dìm chết trẫm rồi! Dìm chết trẫm rồi!"
Bá quan văn võ nghe thấy đều kinh hãi, Hoàng hậu cùng cung phi càng sợ đến thất sắc.
Kẻ thì mặt mày tái nhợt, người thì chân tay bủn rủn, chẳng còn đứng vững.
Các quan thị vệ hoảng hốt, cung nữ phi tần cuống cuồng chạy trốn, cảnh tượng hỗn loạn chẳng khác nào gió dữ quật đổ khóm hoa, mưa giông vùi dập cành lá.
Trong phút chốc, điện Bạch Hổ vốn trang nghiêm bỗng trở nên náo loạn.
Bá quan run rẩy, cung nhân thất kinh, kẻ ngơ ngác chẳng biết phải làm sao, người sợ hãi không dám tiến lên. Cả đại điện tựa như biến thành nơi tang lễ hoang tàn.
Đám cung nhân chạy tán loạn, chẳng một ai dám đến gần linh cữu. May thay, Từ Mậu Công vốn chính trực, Ngụy Thừa tướng uy nghiêm, Tần Thúc Bảo gan dạ, Uất Trì Kính Đức dũng mãnh, bốn người lập tức tiến đến bên quan tài, lớn tiếng thưa:
"Bệ hạ có điều gì chưa yên lòng, xin cứ truyền bảo cho chúng thần. Mong bệ hạ chớ hiện linh làm kinh động quyến thuộc và bá quan."
Ngụy Trưng liền nói:"Đây không phải chuyện quỷ thần tác quái, mà là bệ hạ đã hồi hồn! Mau mang khí giới đến đây!"
Bá quan lập tức tiến lên mở nắp quan tài. Quả nhiên, bên trong Thái Tông đang ngồi thẳng, miệng vẫn không ngừng kêu lớn:
"Dìm chết trẫm mất thôi! Là ai đã cứu trẫm vậy?"
Từ Mậu Công vội bước đến, đỡ nhà vua đứng dậy, rồi an ủi:
"Bệ hạ hãy định thần, chớ kinh hãi! Chúng thần đều đang ở đây hộ giá."
Đường Thái Tông lúc này mới từ từ mở mắt, thở dài nói:
"Vừa rồi trẫm chịu đủ mọi khổ sở. Khó khăn lắm mới thoát khỏi đám quỷ dữ dưới âm phủ, nào ngờ vừa trở về lại gặp nạn dưới dòng nước, suýt nữa mất mạng!"
Bá quan vội vàng tâu:"Xin bệ hạ an tâm, nơi đây nào có thủy tai gì đâu!"
Thái Tông liền kể:
"Trẫm cưỡi ngựa đi đến bờ sông Vị Thủy, trông thấy một đôi cá chép đang đùa giỡn giữa dòng. Nào ngờ Chu Thái úy lại lừa gạt, khiến trẫm ngã khỏi lưng ngựa, rơi xuống sông, suýt chút nữa chết đuối!"
Ngụy Trưng nghe xong, liền tâu:"Bệ hạ vừa hồi dương, tử khí trong người vẫn chưa tan hết, cần phải tĩnh dưỡng thêm."
Nói đoạn, ông lập tức sai người đến Thái Y Viện sắc vài thang thuốc an thần định phách, đồng thời chuẩn bị cơm cháo để nhà vua dùng.
Thái Tông uống liền hai ba thang thuốc, nghỉ ngơi một lúc, tinh thần mới dần ổn định, thần trí cũng trở lại minh mẫn như trước.
Như vậy, Đường Thái Tông sau ba ngày ba đêm đã từ cõi âm trở về dương thế, tiếp tục chấp chưởng giang sơn Đại Đường.
Sau khi hồi dương, Đường Thái Tông lại hạ chỉ đại xá thiên hạ, đồng thời truyền lệnh tra xét những trọng phạm vẫn còn bị giam giữ trong ngục.
Bấy giờ, các quan thẩm tra kiểm lại danh sách phạm nhân đã bị Bộ Hình kết án trảm hình và giảo hình, tổng cộng hơn bốn trăm người, rồi dâng tấu trình lên nhà vua.
Thái Tông hạ chỉ phóng thích toàn bộ số phạm nhân ấy, cho phép họ trở về nhà, từ biệt cha mẹ, dặn dò thân thích trông nom sản nghiệp.
Đến đúng ngày này năm sau, họ phải tự mình trở lại pháp trường để chịu tội.
Các phạm nhân nghe xong, đồng loạt dập đầu tạ ơn rồi lần lượt lui ra.
Tiếp đó, nhà vua lại ban bố văn thư chẩn tuất những người cô độc, không nơi nương tựa.
Sau đó, Thái Tông cho kiểm tra số cung nữ già trẻ trong cung, tổng cộng có đến ba nghìn người, liền hạ chỉ phóng thích tất cả, cho họ xuất cung, trở về đoàn tụ với gia đình và tự do tìm nơi nương tựa.
Từ đó, khắp thiên hạ không ai là không hướng thiện, người người đều biết tu thân tích đức.
Thái Tông lại sai lập bảng chiêu hiền, tuyển người tình nguyện mang bí ngô xuống âm phủ tiến dâng.
Đồng thời, nhà vua trích một kho vàng bạc, sai Ngạc Quốc Công Hồ Kính Đức mang đến Hà Nam, tìm đến nhà Tưởng Lương để hoàn trả món nợ đã vay dưới âm ty.
Bảng chiêu hiền được treo vài ngày, quả nhiên có một người hiền đức tình nguyện nhận việc tiến bí.
Người ấy quê ở Quận Châu, họ Lưu tên Toàn, gia sản giàu có, bạc vàng tích trữ đến hàng vạn quan.
Chỉ vì thê tử là Lý Thúy Liên từng rút chiếc kim thoa đem bố thí cho một vị tăng nhân đứng ngoài cửa.
Lưu Toàn trông thấy, liền nổi giận trách mắng, cho rằng nữ nhân không nên tùy tiện ra ngoài cửa làm việc bố thí.
Lý thị uất ức không chịu nổi, bèn tự vẫn, để lại một đôi con thơ còn nhỏ dại, ngày đêm khóc lóc.
Lưu Toàn nhìn cảnh ấy, trong lòng đau xót, không đành lòng để con cái bơ vơ không nơi nương tựa.
Nay thấy triều đình chiêu mộ người xuống âm phủ tiến bí, ông liền quyết định liều mình, bỏ lại gia sản cùng con thơ, tình nguyện lấy tính mạng đổi lấy cơ hội hoàn thành việc tiến cống.
Lưu Toàn xé tờ chiêu hiền bảng, vào cung yết kiến Đường Thái Tông. Nhà vua lập tức hạ chỉ, lệnh cho ông đến Kim Đình Quán chuẩn bị hành sự.
Theo lời dặn, Lưu Toàn đội một đôi bí ngô, mang theo túi đựng vàng bạc, trong miệng ngậm thuốc độc.
Sau đó, ông uống thuốc độc mà chết, linh hồn đội bí ngô, mang theo vàng bạc, tiến đến Quỷ Môn Quan.
Quỷ tốt canh cửa thấy có người lạ đi tới, liền lớn tiếng quát hỏi:"Ngươi là ai, dám tự tiện đến nơi này?"
Lưu Toàn đáp:"Ta phụng khâm chỉ của Đại Đường Thái Tông Hoàng đế, mang bí ngô xuống tiến dâng Thập Điện Diêm Vương."
Quỷ tốt nghe vậy, lập tức vui vẻ dẫn ông vào trong.
Lưu Toàn được đưa đến điện Sâm La, tiến lên bái kiến Diêm Vương, dâng bí ngô rồi tâu:
"Tiểu nhân phụng ý chỉ của Đường Hoàng, vượt đường xa mang bí ngô đến tiến dâng, nhằm báo đáp ân đức khoan dung của chư vị Đại Vương."
Diêm Vương nghe xong, vô cùng vui mừng, khen rằng:"Hay lắm! Thái Tông Hoàng đế quả là người trọng tín nghĩa, có đức có nhân!"
Nói đoạn, Diêm Vương truyền quỷ tốt thu nhận bí ngô, rồi hỏi họ tên cùng quê quán của người tiến cống.
Lưu Toàn đáp:
"Tiểu nhân quê ở Quận Châu, họ Lưu tên Toàn. Vì thê tử là Lý thị đã tự vẫn, bỏ lại một trai một gái còn thơ dại, không người chăm sóc, nên tiểu nhân đành lòng bỏ lại gia sản, lìa xa con cái, nguyện hy sinh tính mạng để thay bệ hạ hoàn thành việc tiến bí, báo đáp ân tình của chư vị Đại Vương."
Thập Điện Diêm Vương nghe vậy, liền sai quỷ tốt tra xét tung tích người vợ Lưu Toàn là Lý thị.
Chẳng bao lâu sau, quỷ tốt dẫn Lý Thúy Liên đến trước điện Sâm La để hai vợ chồng được gặp lại nhau.
Lưu Toàn và Lý thị vừa trông thấy đối phương, liền xúc động kể lại chuyện cũ, sau đó cùng nhau cúi đầu tạ ơn Thập Điện Diêm Vương đã rộng lòng khoan thứ.
Diêm Vương kiểm tra lại sổ sinh tử, phát hiện hai vợ chồng Lưu Toàn đều có mệnh số được hưởng thọ lâu dài, liền truyền quỷ tốt đưa họ trở về dương gian hoàn hồn.
Quỷ tốt nghe lệnh, nhưng lại tâu:
"Lý Thúy Liên đã xuống âm phủ từ lâu, thi thể nơi dương gian cũng chẳng còn nguyên vẹn, vậy phải mượn thân xác nào để nàng hoàn hồn?"
Diêm Vương đáp:
"Hoàng muội của Đường Hoàng là Lý Ngọc Anh vừa mới qua đời. Ngươi hãy đưa hồn Lý Thúy Liên nhập vào thân xác ấy, để nàng có thể trở về dương gian."
Quỷ tốt vâng mệnh, lập tức đưa hai vợ chồng Lưu Toàn rời khỏi âm ty, tiến hành hoàn hồn.
Quỷ sứ dẫn hai vợ chồng Lưu Toàn rời khỏi âm ty, thuận theo chiều gió trở về Trường An.
Đến nơi, chúng đưa hồn phách Lưu Toàn vào Kim Đình Quán, còn hồn phách Lý Thúy Liên được đưa vào hoàng cung.
Bấy giờ, Ngọc Anh công chúa đang thong thả dạo bước trên thảm rêu xanh dưới bóng cây.
Quỷ sứ bất ngờ đẩy mạnh một cái, khiến công chúa ngã lăn xuống đất. Ngay sau đó, chúng bắt lấy hồn phách Ngọc Anh, đưa ra khỏi thân thể, rồi dẫn hồn Lý Thúy Liên nhập vào đó. Xong việc, quỷ sứ lập tức trở về âm ty.
Đám thị nữ lớn nhỏ trong cung trông thấy Ngọc Anh công chúa ngã xuống, tưởng rằng nàng đã chết, liền kinh hoảng chạy đến điện Kim Loan, bẩm báo với Hoàng hậu:
"Công chúa nương nương vừa ngã xuống, xem ra đã tắt thở rồi!"
Hoàng hậu nghe tin vô cùng kinh hãi, vội vàng vào tâu với Thái Tông.
Thái Tông nghe xong, khẽ gật đầu, thở dài nói:
"Việc này quả nhiên đã được báo trước. Trẫm từng hỏi Diêm Vương rằng: 'Người già kẻ trẻ trong cung có được bình an không?' Diêm Vương đáp: 'Tất cả đều bình an, chỉ có vị ngự muội của bệ hạ tuổi thọ ngắn ngủi, e rằng đại nạn sắp đến.' Nay xem ra đúng là ứng nghiệm."
Người trong cung nghe vậy, ai nấy đều thương xót, khóc lóc thảm thiết, vội vàng chạy đến gốc cây xem xét. Nào ngờ, khi đến nơi, họ phát hiện công chúa vẫn còn hơi thở yếu ớt.
Nhà vua đích thân bước đến, cúi người đỡ công chúa dậy, nhẹ giọng gọi:
"Hoàng muội, mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại!"
Chỉ thấy công chúa bỗng nhiên bật dậy, miệng gọi lớn:"Anh đi chậm một chút, đợi em với!"
Thái Tông vội đáp:"Hoàng muội, mọi người đều ở đây cả!"
Công chúa ngẩng đầu, mở mắt nhìn quanh, rồi ngạc nhiên hỏi:"Các ngươi là ai? Vì sao lại tự tiện giữ ta ở đây?"
Thái Tông đáp:"Trẫm là hoàng huynh của muội, đây là hoàng tẩu của muội!"
Công chúa nghe vậy, lập tức tỏ vẻ khó hiểu, nói:
"Ta làm gì có hoàng huynh hay hoàng tẩu? Ta họ Lý, tên Thúy Liên, chồng ta họ Lưu, tên Toàn. Vợ chồng ta đều là người Quận Châu. Ba tháng trước, ta rút chiếc kim thoa đem bố thí cho một vị tăng nhân đứng ngoài cửa, chẳng ngờ bị chồng mắng rằng ta không biết giữ đạo làm vợ, cứ tùy tiện ra đứng ngóng ngoài cửa."
"Ta uất ức không chịu nổi, bèn dùng dải lụa trắng tự vẫn, bỏ lại hai đứa con trai gái còn thơ dại, ngày đêm khóc lóc. Hôm nay, chồng ta phụng khâm chỉ của Đường Hoàng, xuống âm ty tiến dâng bí ngô."
"Diêm Vương động lòng thương xót, cho phép vợ chồng ta trở về dương gian. Chồng ta đi trước, còn ta vì bước chậm nên không theo kịp, giữa đường lại vấp ngã ở đây. Các ngươi thật vô lễ, chẳng chịu nói rõ danh tính, đã tùy tiện giữ ta lại!"
Thái Tông nghe xong, liền quay sang nói với mọi người:
"Có lẽ hoàng muội vừa ngã xuống, nhất thời hoa mắt chóng mặt, thần trí chưa tỉnh táo nên mới nói năng hồ đồ như vậy."
Nói đoạn, nhà vua lập tức truyền chỉ, sai quan Thái Y Viện sắc thuốc điều dưỡng, rồi cho người đưa Ngọc Anh công chúa vào trong cung nghỉ ngơi.
Thái Tông vừa lên điện, chợt có một viên quan phụ trách dương giá bước ra tâu:
"Tâu bệ hạ, người tình nguyện tiến bí là Lưu Toàn đã hoàn dương sống lại, hiện đang chờ thánh chỉ bên ngoài cửa triều."
Thái Tông nghe tin, trong lòng vô cùng kinh ngạc, vội truyền chỉ triệu Lưu Toàn vào điện.
Lưu Toàn tiến vào, phủ phục trước thềm son. Thái Tông liền hỏi:"Việc tiến bí dưới âm phủ ra sao?"
Lưu Toàn cung kính tâu:
"Thần đội bí ngô đến Quỷ Môn Quan, sau đó được quỷ sứ dẫn đến điện Sâm La yết kiến Diêm Vương. Thần đã dâng bí ngô, đồng thời chuyển lời ân cần kính tạ của bệ hạ.
Diêm Vương vô cùng hoan hỷ, cảm tạ thánh ân, lại hết lời khen ngợi bệ hạ quả là bậc quân vương nhân đức, trọng tín nghĩa."
Thái Tông nghe tin, trong lòng vô cùng kinh ngạc, vội truyền chỉ triệu Lưu Toàn vào điện.
Lưu Toàn tiến vào, phủ phục trước thềm son. Thái Tông liền hỏi:"Việc tiến bí dưới âm phủ ra sao?"
Lưu Toàn cung kính tâu:"Thần đội bí ngô đến Quỷ Môn Quan, sau đó được quỷ sứ dẫn đến điện Sâm La yết kiến Diêm Vương. Thần đã dâng bí ngô, đồng thời chuyển lời ân cần kính tạ của bệ hạ. Diêm Vương vô cùng hoan hỷ, cảm tạ thánh ân, lại hết lời khen ngợi bệ hạ quả là bậc quân vương nhân đức, trọng tín nghĩa."
Đường Thái Tông lại hỏi:"Nhà ngươi xuống âm ty, đã trông thấy những gì?"
Lưu Toàn đáp:
"Thần không được đi lại nhiều nơi, nên cũng chẳng biết rõ mọi chuyện. Thần chỉ thấy Diêm Vương hỏi quê quán, họ tên, rồi thần đem chuyện thê tử tự vẫn, bản thân bỏ nhà lìa con, tình nguyện xuống âm phủ tiến bí, kể lại một lượt. Diêm Vương liền sai quỷ sứ đưa thê tử thần đến điện Sâm La để hai vợ chồng gặp mặt. Sau đó, ngài lại sai người tra xét sổ sinh tử, biết được vợ chồng thần đều có số hưởng thọ lâu dài, còn có mệnh số thành tiên, bèn truyền quỷ sứ đưa chúng thần trở về dương gian. Thần đi trước, thê tử đi sau, may mắn đều được hoàn hồn. Chỉ có điều, thê tử thần rốt cuộc nhập vào thân xác nào thì thần không rõ."
Thái Tông nghe vậy, vô cùng kinh ngạc, liền hỏi:
"Diêm Vương có nói rõ thê tử nhà ngươi sẽ hoàn hồn thế nào không?"
Lưu Toàn đáp:
"Diêm Vương không nói gì thêm. Thần chỉ nghe quỷ sứ bẩm rằng Lý Thúy Liên đã xuống âm phủ từ lâu, thi thể nơi dương gian cũng chẳng còn. Diêm Vương bèn phán: 'Hoàng muội của Đường Hoàng là Lý Ngọc Anh vừa mới qua đời, chi bằng để Lý Thúy Liên mượn thân xác Ngọc Anh mà hoàn hồn.' Thần vốn không biết Đường ngự muội là ai, ở nơi nào, gia cư ra sao, nên cũng chẳng thể tìm đến."
Đường Thái Tông nghe xong, vô cùng vui mừng, liền nói với bá quan:
"Khi trẫm từ biệt Diêm Vương, từng hỏi thăm tình hình trong cung. Diêm Vương nói rằng người già kẻ trẻ đều bình an, chỉ e ngự muội của trẫm gặp nạn mà chết đột ngột. Vừa rồi, ngự muội Ngọc Anh quả nhiên ngã xuống dưới gốc cây, tưởng đã tắt thở. Trẫm vội vàng đến đỡ dậy, chẳng bao lâu nàng liền tỉnh lại, miệng còn gọi: 'Lang quân đi chậm thôi, hãy đợi thiếp với!' Lúc ấy, trẫm cứ ngỡ nàng bị hoa mắt, ngã xuống nên thần trí mê loạn. Nào ngờ, khi hỏi han tường tận, lời nàng kể lại hoàn toàn trùng khớp với lời Lưu Toàn."
Ngụy Trưng nghe vậy, liền tâu:
"Ngự muội vừa ngã xuống tưởng đã mất mạng, chẳng bao lâu sau lại tỉnh lại và nói ra những chuyện như vậy. Ắt hẳn Lý Thúy Liên đã mượn thân xác người khác để hoàn hồn. Chuyện này vốn chẳng phải chưa từng có. Xin bệ hạ cho triệu công chúa ra đây, để chúng thần tận mắt chứng kiến."
Thái Tông đáp:"Trẫm vừa sai Thái Y Viện sắc thuốc cho nàng, vẫn chưa biết tình hình ra sao."
Nói đoạn, nhà vua liền sai phi tần vào cung mời công chúa ra điện.
Bấy giờ, trong cung vang lên tiếng công chúa la lối ầm ĩ:
"Ta không uống thuốc! Đây đâu phải nhà ta! Nhà ta là một tòa nhà ngói rộng rãi, mát mẻ, nào giống cái nơi quái quỷ này! Cửa nẻo còn vẽ những hình thù lòe loẹt như thế kia! Mau buông ta ra! Buông ta ra!"
Đương lúc công chúa còn đang lớn tiếng phản đối, đã thấy năm vị nữ quan cùng hai ba thái giám dìu nàng ra trước điện.
Đường Thái Tông nhìn nàng, liền hỏi:"Ngươi có nhận ra phu quân của mình không?"
Ngọc Anh công chúa đáp:
"Thật kỳ lạ! Vợ chồng chúng ta kết tóc từ thuở thiếu thời, đã sinh được cả trai lẫn gái, sao lại không nhận ra nhau?"
Thái Tông liền sai nội giám dìu công chúa xuống điện. Nàng vừa bước xuống thềm bạch ngọc, trông thấy Lưu Toàn liền lao tới ôm chầm lấy, vui mừng gọi:
"Lang quân! Chàng đi đâu vậy, sao không đợi thiếp? Thiếp vừa ngã một cái, liền bị đám người vô lý này vây quanh, chẳng hiểu là chuyện gì!"
Lưu Toàn nghe giọng nói quả thật giống hệt thê tử mình, nhưng dung mạo lại hoàn toàn khác lạ, nhất thời không dám nhận nhau.
Đường Thái Tông thấy vậy, không khỏi cảm khái, nói:
"Đúng là thế gian kỳ sự! Đất tan núi lở còn có người tận mắt chứng kiến, nhưng chuyện mượn xác hoàn hồn, lấy người khác thay mình sống lại, quả thật hiếm ai từng nghe thấy!"
Bậc quân vương trọng nghĩa, liền hạ chỉ ban thưởng toàn bộ tư trang, y phục cùng đồ trang sức của hoàng muội cho Lưu Toàn, xem như của hồi môn dành cho đôi vợ chồng
Đồng thời, nhà vua còn chuẩn cho hai người được miễn toàn bộ sai dịch suốt đời.
Vợ chồng Lưu Toàn vô cùng cảm kích, cùng quỳ dưới thềm ngọc dập đầu tạ ơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.