Chương 4: Chiến Hỗn Thế Ma Vương
Đại Mộng-Tây Du Ký
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Đúng lúc ấy, từ trong động truyền ra tiếng khóc than của bầy khỉ:
"Hu hu! Đại Vương, người đi bao giờ mới trở về!"
Ngộ Không nghe thấy, lập tức đứng ngoài cửa động, lớn tiếng gọi:
"Các con! Đại Vương đã trở về rồi đây!"
Bầy khỉ đang ẩn náu trong hang đá, gốc cây, khóm hoa, bụi cỏ, nghe thấy tiếng gọi liền đồng loạt chạy ra.
Con lớn, con bé, hàng ngàn hàng vạn con vây kín xung quanh Hầu Vương, thi nhau quỳ lạy, mừng rỡ thưa rằng:
"Đại Vương, người nỡ lòng nào rời đi lâu đến vậy! Những năm qua, chúng con gặp phải đại nạn. Có một con yêu ma hung ác định chiếm mất Thủy Liêm Động, chúng con liều chết chống cự nhưng vẫn không địch nổi. Nó cướp hết đồ đạc, lại bắt đi rất nhiều con cháu của chúng con. Cả ngày lẫn đêm, chúng con phải nơm nớp lo sợ, chỉ biết cố sức giữ lấy cơ nghiệp này."
"Nếu hôm nay Đại Vương không trở về, e rằng thêm một năm nữa, ngay cả động phủ này cũng chẳng còn thuộc về chúng ta!"
Ngộ Không nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, trong lòng nổi lên cơn giận dữ.
"Yêu ma phương nào mà dám cả gan chiếm động phủ của lão Tôn! Các con hãy kể rõ đầu đuôi, ta nhất định sẽ tìm nó tính sổ!"
Bầy khỉ vội dập đầu thưa:
"Bẩm Đại Vương, con yêu quái ấy tự xưng là Hỗn Thế Ma Vương, động phủ nằm về phía Bắc. Gần đó có một ngọn núi quanh năm mây đen bao phủ, sấm chớp không ngừng, trông vô cùng đáng sợ."
Ngộ Không nghe xong liền nói:
"Đã vậy, các con cứ yên tâm ở đây. Ta đi một chuyến, nhất định sẽ giết nó mà báo thù."
Dứt lời, hắn nhún người bay lên không trung, hướng thẳng về phía Bắc.
Chẳng bao lâu, Ngộ Không đã đến trước một ngọn núi hiểm trở.
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy núi cao dựng đứng, mây đen cuồn cuộn, từng tia sấm sét lóe lên giữa tầng không.
Hắn đang định tìm kiếm thì chợt nghe thấy tiếng nói cười vọng ra từ phía trước.
Nhìn kỹ mới biết dưới chân núi có một động phủ, bên ngoài cửa động dựng đầy cờ xí, mấy tên tiểu yêu đang tụ tập vui đùa.
Thấy một con khỉ lạ mặt đột nhiên xuất hiện, đám tiểu yêu lập tức kinh hãi, quay đầu định chạy vào trong.
Ngộ Không lớn tiếng gọi:"Đứng lại! Không cần phải chạy. Mau vào trong truyền lời của ta cho chủ nhân các ngươi!"
Đám tiểu yêu nghe vậy liền dừng bước.
Ngộ Không chỉ tay vào động phủ, lớn tiếng nói:
"Ta chính là chủ nhân Thủy Liêm Động, Hoa Quả Sơn. Hỗn Thế Ma Vương nhà các ngươi nhiều lần xâm phạm lãnh địa, bắt đi con cháu của ta, hôm nay lão Tôn đích thân đến đây hỏi tội!"
Bọn tiểu yêu nghe xong không dám chậm trễ, lập tức chạy vào động báo tin:
"Bẩm Đại Vương! Bên ngoài có chuyện chẳng lành!"
Trong động, Hỗn Thế Ma Vương đang ngồi trên bảo tọa, tay cầm một bát rượu lớn, bên cạnh là một hồ yêu đang hầu rượu. Nghe tiểu yêu bẩm báo, hắn cau mày hỏi:
"Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Không thấy bổn vương đang vui vẻ sao?"
Tiểu yêu vội thưa:
"Bẩm Đại Vương, bên ngoài có một con khỉ tự xưng là chủ nhân Thủy Liêm Động, núi Hoa Quả. Nó nói Đại Vương nhiều lần bắt nạt con cháu nhà nó, hôm nay đặc biệt đến đây hỏi tội!"
Hỗn Thế Ma Vương nghe xong liền bật cười:
"Ha ha! Ta từng nghe đám khỉ kia nói chúng có một vị Đại Vương xuất gia tu hành, chẳng lẽ hôm nay hắn đã trở về?"
Hắn đặt bát rượu xuống, tiếp tục hỏi:
"Con khỉ ấy ăn mặc thế nào? Trong tay có mang binh khí gì không?"
Tiểu yêu đáp:"Bẩm Đại Vương, nó chỉ có hai tay không, đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi."
Hỗn Thế Ma Vương cười khẩy, lập tức quát:"Mau mang binh khí và giáp trụ đến đây cho ta!"
Tiểu yêu nhanh chóng đem binh khí tới. Ma Vương khoác lên mình bộ giáp trụ, tay cầm đại đao, dẫn theo một đám yêu binh bước ra ngoài động.
Vừa đến cửa, hắn đã lớn tiếng quát:"Đứa nào là chủ nhân Thủy Liêm Động?"
Ngộ Không đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một con yêu ma thân hình cao lớn, đầu đội kim khôi, mình khoác chiến giáp, tay cầm đại đao. Toàn thân toát ra vẻ hung hãn, khí thế áp người.
Quả là:
Đầu đới kim khôi, kim quang xán lạn,
Thân khoác la bào, phiêu dương.
Thiết giáp chỉnh tề, lẫm liệt,
Chiến hài cẩm tú, hiên ngang.
Thân cao tam trượng,
Bối khoát thập vi,
Thủ trì đại đao,
Phong mang vô song.
Chính thị Hỗn Thế Ma Vương,
Diện mạo hung ác, uy chấn nhất phương!
Ma Vương tay phải cầm đại đao, tay trái ôm hồ yêu, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn.
Ngộ Không trừng mắt, lớn tiếng quát:
"Con yêu quái khốn kiếp kia! Mắt chó ngươi to như vậy mà không nhìn thấy lão Tôn hay sao?"
Ma Vương cúi đầu nhìn xuống, thấy trước mặt chỉ là một con khỉ nhỏ bé, thân hình chưa đầy bảy thước, tay không tấc sắt, lập tức bật cười:
"Ha ha! Thân hình ngươi chưa đầy bảy thước, tuổi tác cũng chẳng quá ba mươi, trong tay lại không có lấy một món binh khí. Chỉ bằng chút bản lĩnh ấy mà cũng dám đến đây gây sự với bổn vương sao?"
Ngộ Không cười lạnh, đáp:
"Yêu quái nhà ngươi quả nhiên không có mắt! Ngươi thấy lão Tôn nhỏ bé, nhưng nếu muốn hóa lớn cũng chẳng phải chuyện khó khăn. Ngươi cho rằng ta không có binh khí thì không thể đánh với ngươi sao? Chỉ bằng đôi tay này, ta cũng đủ đè ngươi xuống mà chà sát!"
Hỗn Thế Ma Vương nghe vậy cười lớn:
"Ngươi thì nhỏ bé, ta lại cao lớn. Ngươi muốn dùng quyền, ta lại cầm đại đao. Nếu dùng đao chém chết ngươi, e rằng người khác sẽ cười bổn vương ỷ lớn hiếp nhỏ. Thôi được, ta bỏ đao xuống, dùng quyền đấu với ngươi!"
Lời còn chưa dứt, Ngộ Không đã lao tới, tung một quyền thẳng về phía trước.
Ma Vương không kịp trở tay, vội buông hồ yêu trong tay ra.
Nhưng hồ yêu bị quyền phong phóng tới, váy bị xoáy nát, không còn mảnh vãi, xương cốt đứt gãy, lòi cả ruột ra, thân hình vặn vẹo chết tươi tại chỗ.
Ma Vương thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn ném đại đao sang một bên, gầm lên rồi tung quyền phản kích.
Thân hình cao ba trượng lao tới như một ngọn núi nhỏ đổ xuống. Ngộ Không đưa hai tay lên đỡ, nhưng sức mạnh khủng khiếp truyền đến khiến thân thể hắn bay vút ra xa, xuyên qua liên tiếp hàng chục ngọn núi.
May thay, nhân giới rộng lớn vô biên, những vùng núi non nơi yêu ma chiếm cứ thường cách xa khu vực nhân tộc sinh sống. Nếu không, trận chiến này chỉ e đã trở thành một đại họa.
Chỉ thấy núi cao sụp đổ, đá lớn vỡ tan, mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngộ Không từ trong lòng núi lao ra.
Ma Vương cũng không hề lùi bước, vận hết sức mạnh, tung quyền nghênh đón.
Hai quyền va chạm, một luồng sóng xung kích khổng lồ lập tức lan ra bốn phương tám hướng. Những ngọn núi xung quanh đồng loạt sụp đổ, đại địa nứt toác, bụi đất cuồn cuộn che kín cả bầu trời.
Ngộ Không tuy thân hình nhỏ bé, nhưng sức mạnh lại vô cùng kinh người. Hai bên giao chiến liên tục, quyền đối quyền, lực đấu lực, suốt mấy canh giờ vẫn chưa phân thắng bại.
Thế nhưng, Hỗn Thế Ma Vương dần dần cảm thấy thể lực suy giảm. Trái lại, Ngộ Không vẫn khí định thần nhàn, dường như sức lực trong cơ thể chẳng hề suy giảm chút nào.
Nhận thấy tình hình bất lợi, Ma Vương lập tức quay người triệu hồi đại đao.
Hắn nắm chặt chuôi đao, khí thế tăng vọt, lớn tiếng quát:"Con khỉ kia! Chịu chết đi!"
Dứt lời, hắn bật người bay lên không trung, hai tay nâng đại đao chém thẳng xuống.
Một luồng đao khí khổng lồ lập tức xé toạc tầng mây, kéo dài hàng vạn trượng, mang theo uy thế kinh người bổ xuống đại địa.
Ngộ Không nhún người tránh sang một bên.
Ầm!
Đao khí giáng xuống, mặt đất vốn đã tan hoang nay lại xuất hiện một vết chém khổng lồ, kéo dài đến tận chân trời, sâu không thấy đáy.
Hỗn Thế Ma Vương không chịu dừng tay, tiếp tục vung đao, gầm lên:
"Liệt Thiên Trảm!"
Một đạo đao quang còn dữ dội hơn trước lập tức bổ xuống.
Ngộ Không chẳng hề hoảng sợ. Hắn vận chuyển thần thông biến hóa, khiến thân thể trở nên cứng rắn.
Đao khí chém trúng người, chỉ phát ra tiếng va chạm chói tai, nhưng ngay cả một vết thương cũng không để lại.
Hỗn Thế Ma Vương nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Hắn không ngờ con khỉ nhỏ bé này lại có thần thông kinh khủng đến vậy.
Trong cơn hoảng loạn, Ma Vương không còn giữ lại thực lực, lập tức thiêu đốt tinh huyết, triệu hồi pháp thân khổng lồ cao đến ba mươi vạn trượng.
Pháp thân vừa xuất hiện, thiên địa lập tức rung chuyển. Thân hình khổng lồ đứng sừng sững giữa đất trời.
Thế nhưng, Ngộ Không vẫn bình thản như thường.
Hắn đưa tay nhổ một cọng lông trên người.
Trong chớp mắt, vô số phân thân xuất hiện, mỗi một phân thân đều có dung mạo và thực lực giống hệt bản thể.
Bảy mươi hai vạn phân thân đồng loạt xuất hiện, sau đó lại tiếp tục thi triển biến hóa, nhân lên thành vô số thân ảnh phủ kín cả bầu trời.
Nhìn từ xa, khắp thiên địa đâu đâu cũng là Tôn Ngộ Không.
Năm trăm mười tám tỷ phân thân lần lượt lao đến Ma Vương.
Ma Vương điên cuồng chống đỡ, nhưng trước số lượng phân thân đông đảo, hắn dần dần không còn sức phản kháng.
Cuối cùng, pháp thân khổng lồ cũng không thể trụ vững, bị vô số phân thân vây đánh, đánh cho tan rã.
Trận chiến kết thúc, Hỗn Thế Ma Vương hoàn toàn bại trận, bị đánh thành thịt vụn.
Ngộ Không thu hồi thần thông, định tìm kiếm chiến lợi phẩm, nhưng nhìn quanh chỉ thấy động phủ đã hóa thành bình địa. Đám tiểu yêu có thể chạy trốn đều đã bỏ chạy, số còn lại phần lớn bị dư chấn của trận chiến đánh tan.
Cuối cùng, hắn chỉ thu được thanh đại đao của Ma Vương.
Ngộ Không nhún người, thi triển Cân Đẩu Vân, trong nháy mắt đã trở về Thủy Liêm Động.
Bầy khỉ thấy Đại Vương trở về, lập tức vui mừng chạy ra nghênh đón, nhao nhao hỏi thăm tình hình.
Ngộ Không cười lớn:"Con yêu ma kia đã bị lão Tôn đánh bại, từ nay các con không cần phải lo lắng bị nó quấy phá nữa!"
Bầy khỉ nghe vậy mừng rỡ khôn xiết, đồng loạt quỳ xuống tung hô:
"Đại Vương uy vũ! Đại Vương vạn tuế!"
Một đám khỉ con còn chạy đến ôm lấy chân Ngộ Không, liên tục nài nỉ:
Ngộ Không nghe vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ, lập tức thi triển đủ loại thần thông biến hóa.
Khi thì hóa thành chim muông, lúc lại biến thành dị thú, khi thì hóa lớn như núi, lúc lại thu nhỏ như hạt bụi. Thần thông biến hóa kỳ diệu khiến bầy khỉ xem đến hoa cả mắt.
Bầy khỉ liên tục vỗ tay, tung hô:
"Đại Vương thật lợi hại! Không biết người đã học pháp thuật ở nơi nào mà cao siêu đến vậy?"
"Đại Vương, người đã học được pháp thuật gì mà lợi hại đến thế? Mau thi triển cho chúng con xem!"
Ngộ Không nghe hỏi, trong lòng chợt nhớ đến những năm tháng tu hành trên núi Linh Đài Phương Thốn, không khỏi có chút buồn bã.
Hắn chậm rãi kể:
"Ta từng băng rừng vượt núi, lội suối qua sông, đi khắp Nam Thiêm Bộ Châu mà vẫn không tìm được người truyền đạo. Sau đó lại vượt qua núi sông, đến tận Tây Ngưu Hạ Châu. May mắn thay, ta gặp được một vị Tổ sư có đạo hạnh cao thâm, được ngài thu nhận và truyền dạy pháp môn trường sinh."
"Nhờ đó, ta mới có thể thoát khỏi luân hồi, vượt khỏi sự ràng buộc của tam giới, ngũ hành, lại học được vô số thần thông biến hóa, có thể phi thiên độn địa, tự tại ngao du."
Bầy khỉ nghe xong đều vô cùng kinh ngạc, đồng loạt cảm thán:
"Đại Vương quả nhiên có đại cơ duyên! Pháp môn như vậy, muôn kiếp cũng khó gặp!"
Ngộ Không nghe vậy liền nở nụ cười, nói:"Các con, hôm nay còn có một chuyện đáng mừng. Đó là lão Tôn ta đã có họ rồi!"
Bầy khỉ tò mò hỏi:"Đại Vương đã có họ rồi sao? Vậy họ gì?"
Ngộ Không đáp:"Ta nay mang họ Tôn, pháp danh là Ngộ Không."
Bầy khỉ nghe vậy đều vui mừng, vỗ tay cười nói:
"Đại Vương đã họ Tôn, vậy chúng con cũng lấy họ Tôn! Chúng con là Tôn nhị, Tôn tam, Tôn tứ... Tôn bé, tất cả đều là người một nhà, cùng chung một họ!"
Từ đó, toàn bộ bầy khỉ ở Hoa Quả Sơn đều lấy họ Tôn.
Mọi người lập tức bày tiệc ăn mừng, nào mâm, nào chén, nào rượu dừa, rượu nho, lại có hoa tiên, quả quý, đủ loại mỹ vị được dâng lên.
Cả Thủy Liêm Động tràn ngập tiếng cười nói, vui vẻ suốt đêm.
Sáng hôm sau, Ngộ Không tỉnh dậy, nằm suy nghĩ một hồi.
Hắn tuy có thần thông quảng đại, thực lực mạnh mẽ, không cần đến binh khí thông thường, nhưng đám hầu tử, hầu tôn dưới trướng lại khác.
Bọn chúng phần lớn chỉ có giáo tre, kiếm gỗ, chẳng có lấy một món binh khí ra hồn.
Nếu sau này hắn rời khỏi Hoa Quả Sơn, chẳng may có yêu ma kéo đến xâm phạm, đám con cháu không có binh khí trong tay, chẳng phải sẽ chịu thiệt thòi hay sao?
Huống hồ, hiện tại Hoa Quả Sơn đã có danh tiếng, khó tránh khỏi việc bị những thế lực yêu ma khác nhòm ngó. Chi bằng chuẩn bị trước, phòng khi có biến cố còn đủ sức chống đỡ.
Ngộ Không liền ra một khu rừng hoang vắng, làm phép tạo ra một bãi đất trống rộng lớn. Bắt đầu chế tạo binh khí.
Hắn vận chuyển pháp lực, chỉ tay xuống những tảng đá xung quanh. Trong nháy mắt, đá núi hóa thành từng khối tinh thiết.
Tiếp đó, hắn thổi ra một hơi, lập tức biến hóa thành hàng vạn lò rèn.
Lại nhổ lông hóa thành vô số phân thân, mỗi phân thân đều có nhiệm vụ riêng, kẻ thì nhóm lửa, kẻ thì nung sắt, kẻ thì rèn đúc, kẻ lại tôi luyện binh khí.
Chỉ trong thời gian ngắn, một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt đã xuất hiện giữa vùng đất hoang vu.
Tiếng búa đập vang lên liên hồi, lửa lò đỏ rực, từng món binh khí lần lượt thành hình.
Chẳng bao lâu, mười vạn bộ binh khí đã được rèn xong.
Ngộ Không để lại mười vạn phân thân, mỗi phân thân mang theo một bộ binh khí, rồi ra lệnh đưa tất cả trở về Hoa Quả Sơn.
Lúc này, bầy khỉ đang vui đùa trước cửa động, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió rít trên không trung.
Chúng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện vô số thân ảnh giống hệt Đại Vương, nhiều đến mức không thể đếm xuể.
Bầy khỉ kinh hãi, tưởng rằng có đại quân yêu ma kéo đến, lập tức chạy tán loạn tìm chỗ ẩn nấp.
Một lát sau, Ngộ Không từ trên mây đáp xuống. Hắn khẽ chuyển mình, thu hồi toàn bộ phân thân, đồng thời vung tay ném năm vạn bộ binh khí xuống khoảng đất trống trước núi.
Trong chớp mắt, binh khí chất thành từng đống lớn, ánh thép lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Ngộ Không lớn tiếng gọi:"Các con mau ra đây lĩnh binh khí!"
Bầy khỉ nghe xong vừa kinh ngạc vừa vui mừng, liên tục cúi đầu cảm tạ.
Sau đó, từng con khỉ lần lượt tiến lên nhận binh khí, kẻ lấy trường thương, người chọn trường đao, kẻ lại cầm kiếm, cầm giáo. Tất cả đều vô cùng phấn khởi, lập tức tụ tập thành đội, bắt đầu tập luyện.
Tiếng hò hét vang vọng khắp núi rừng, khí thế vô cùng náo nhiệt.
Ngày hôm sau, Hầu Vương chính thức dựng doanh, chỉnh đốn quân ngũ, tập hợp hơn bốn vạn bảy nghìn khỉ.
Tin tức Hoa Quả Sơn luyện binh nhanh chóng truyền khắp các dãy núi xung quanh, kinh động đến vô số yêu ma trong khu vực.
Từ sơn tinh, trùng yêu, hổ báo, hươu nai, chồn cáo, cho đến sư tử, voi lớn, gấu dữ... tất cả đều nghe danh mà tìm đến.
Các yêu vương thuộc bảy mươi hai động lần lượt kéo đến Hoa Quả Sơn, mang theo lễ vật, cúi đầu bái kiến, tôn Hầu Vương làm chủ.
Từ đó, mỗi năm bốn mùa, các động yêu đều đều đặn đến triều bái, tiến cống và điểm danh. Có kẻ tự nguyện ở lại Hoa Quả Sơn, gia nhập quân ngũ luyện tập, có kẻ lại theo mùa mang lương thực, vật phẩm đến dâng.
Mọi việc đều được sắp xếp vô cùng quy củ.
Dải núi Hoa Quả ngày càng trở nên hùng mạnh, doanh trại dựng lên san sát, cờ xí tung bay khắp núi.
Các yêu vương còn mang đến chiêng trống, áo giáp, mũ trận và nhiều loại chiến cụ, khiến cả vùng núi ngày đêm vang tiếng thao luyện.
Hoa Quả Sơn từ một vùng đất vốn chỉ có bầy khỉ sinh sống, nay đã dần trở thành một thế lực yêu tộc hùng hậu.
Hầu Vương ngày ngày vui vẻ, nhìn cảnh con cháu dưới trướng luyện binh, trong lòng vô cùng hài lòng.
Thế nhưng, một hôm, hắn chợt nhìn thanh đại đao thu được từ tay Hỗn Thế Ma Vương, khẽ lắc đầu rồi nói:
"Các con, tuy rằng hiện tại đã có đủ binh khí, nhưng thanh đại đao này vẫn không vừa tay lão Tôn. Đường đường là Đại Vương Hoa Quả Sơn, chẳng lẽ lại không có một món binh khí xứng tầm hay sao?"
Bốn con khỉ già nghe vậy, lập tức tiến lên thưa:
"Đại Vương là bậc thần tiên có thần thông quảng đại, binh khí,pháp khí thông thường quả thật khó lòng xứng với thân phận của người. Nếu muốn tìm được bảo vật như ý, chi bằng Đại Vương xuống biển một chuyến, tìm đến Long Cung. Trong đó bảo vật nhiều vô số, nhất định có thể tìm được thần binh phù hợp."
Ngộ Không nghe xong, hai mắt sáng lên, lập tức hỏi:"Ồ? Long Cung dưới biển sao? Nơi đó thật sự có binh khí, pháp bảo thích hợp với lão Tôn?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.