Chương 7: Ngọc Hoàng Uy Thế, Phong Bật Mã Ôn
Đại Mộng-Tây Du Ký
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Nay dung mạo cùng khí chất của y đã khác xưa, sợ hầu tử hầu tôn không nhận ra, liền gọi lớn:
"Các con, ta đã trở về đây!"
Bầy khỉ nghe tiếng Hầu Vương, lập tức vui mừng khôn xiết, lũ lượt kéo đến vây quanh.
Kẻ hỏi han, người tò mò, ai nấy đều muốn biết Đại Vương đã đi đâu, trải qua những chuyện gì mà dung mạo lại thay đổi nhiều đến vậy.
Một con khỉ lớn tuổi bước lên, cung kính hỏi:
"Đại Vương, ngài đã đi đâu vậy? Chúng con tỉnh rượu liền chẳng thấy bóng dáng ngài đâu. Nay ngài trở về, dung mạo thay đổi quá nhiều, nếu không lên tiếng, e rằng chúng con cũng chẳng nhận ra."
Ngộ Không nghe vậy bật cười, liền kể lại chuyến đi xuống U Minh Địa Phủ lần này.
Từ chuyện hai tên quỷ sai bắt nhầm hồn phách, đến việc y đại chiến với vô số âm binh quỷ tướng, rồi đại náo điện Sâm La, lại kể cùng Thập Điện Diêm Vương đánh một trận, tất cả đều được kể lại một lượt.
Riêng chuyện gặp gỡ Địa Mẫu, Ngộ Không không hề nhắc đến, chỉ nói bản thân bị Địa Phủ bắt nhầm, sau đó nhân cơ hội xóa tên của toàn bộ hầu tử hầu tôn trong sổ sinh tử.
Từ nay về sau, con cháu Hoa Quả Sơn không còn phải lo lắng chuyện sinh lão bệnh tử nữa.
Bầy khỉ nghe xong, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, đồng loạt quỳ xuống tung hô:
"Đa tạ Đại Vương! Đại Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Ngộ Không nhìn đám con cháu đang hân hoan trước mắt, trong lòng cũng vui vẻ, liền phất tay nói:
"Hôm nay là ngày đại hỉ, mau truyền lệnh xuống, mời các vị huynh đệ cùng bảy mươi hai động yêu vương đến đây. Chúng ta mở yến tiệc, uống rượu ăn mừng!"
Bầy khỉ lập tức nháo nhào truyền lệnh. Chẳng bao lâu, tin tức đã truyền khắp các động phủ.
Bảy mươi hai động yêu vương cùng sáu vị huynh đệ kết nghĩa của Ngộ Không lần lượt nhận được lời mời.
Hoa Quả Sơn nhất thời trở nên náo nhiệt. Tiếng ca hát, tiếng trống nhạc vang vọng khắp núi rừng, chúng yêu nâng chén chúc tụng, vui chơi thỏa thích.
Thiên giới, ngoài Nam Thiên Môn.
Bốn vị Long Vương vừa đến thiên đình, tình cờ gặp Tần Quảng Vương cũng đang trên đường vào điện tâu việc.
Hai bên vốn có chút giao tình, liền dừng chân trò chuyện.
Tần Quảng Vương nhìn bốn vị Long Vương, bật cười lớn:
"Ha ha! Bốn lão già các ngươi vẫn còn khỏe mạnh nhỉ? Hôm nay cùng nhau lên thiên đình, chẳng lẽ dưới Long Cung đã xảy ra chuyện, đến mức phải dâng hết tài bảo để cầu cứu?"
Đông Hải Long Vương nghe vậy liền cau mày:
"Hừ! Tên quan quỷ nhà ngươi, đừng có mở miệng là xỉa xói người khác. Hôm nay chúng ta đến đây là có việc quan trọng."
Tây Hải Long Vương đứng bên cạnh cũng không chịu kém cạnh, lập tức châm chọc:
"Sao thế? Đống sổ sách ở âm phủ của ngươi lại gặp vấn đề à?"
Tần Quảng Vương chỉ hừ lạnh một tiếng.
Tây Hải Long Vương khẽ lẩm bẩm:"Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi."
Hai bên không tiếp tục tranh cãi, cùng nhau tiến đến Thông Minh Điện.
Ngoài điện có hai vị tiểu đồng trông coi. Bốn vị Long Vương và Tần Quảng Vương lần lượt dâng tấu chương, tiểu đồng lập tức mang vào trong, bẩm báo với Khâu Hoằng Chân Nhân.
Lúc này, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế đang ngự tại Lăng Tiêu Bảo Điện, hội họp văn võ tiên quan, chợt nghe Khâu Hoằng Chân Nhân bước ra bẩm tấu:
"Khải bẩm Thiên Tôn, ngoài Thông Minh Điện có Đông Hải Long Vương Ngao Quảng dâng tấu, xin được vào điện diện kiến."
Một vị tiểu đồng khác cũng tiến lên bẩm báo:
"Khải bẩm Thiên Tôn, Tần Quảng Vương từ U Minh Địa Phủ cũng đang ở ngoài điện, có việc quan trọng muốn tâu."
Ngọc Hoàng khẽ phất tay:"Chuẩn cho vào."
Chẳng bao lâu, bốn vị Long Vương cùng Tần Quảng Vương tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, đồng loạt quỳ xuống hành lễ:
"Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Sau khi hành lễ, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng lập tức tiến lên tâu:
"Tiểu thần là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, cai quản vùng biển Đông Hải. Nay có một yêu hầu tên Tôn Ngộ Không, sinh ra tại Hoa Quả Sơn, trú ở động Thủy Liêm. Kẻ này thần thông quảng đại, tính tình ngang ngược, từng xông vào Long Cung, ép tiểu thần giao ra binh khí, lại cậy thế thi triển thần thông, khiến thủy tộc kinh hoàng."
"Không chỉ Đông Hải Long Cung, mà cả ba phương Long Cung còn lại cũng chịu chung cảnh ngộ. Để tránh tai họa, chúng thần đành phải dâng lên bảo vật. Tiểu thần bị ép giao ra Định Hải Thần Châm, ba vị Long Vương còn lại cũng phải dâng long giáp, mũ phượng, giày lân. Đến khi tiễn y rời đi, kẻ ấy vẫn không hề thu liễm uy phong, khiến chúng thần chẳng ai dám ngăn cản."
"Khẩn xin Thiên Tôn phái thiên binh thiên tướng xuống trần, bắt giữ yêu hầu, trả lại sự thanh bình cho tứ hải, để thủy tộc được yên ổn sinh sống."
Tần Quảng Vương cũng lập tức tiến lên, cúi đầu bẩm tấu:
"Tiểu thần là Tần Quảng Vương, cai quản U Minh Địa Phủ. Nay có yêu hầu Tôn Ngộ Không, xuất thân từ Hoa Quả Sơn, trú tại động Thủy Liêm, thần thông quảng đại nhưng hành sự ngang tàng. Kẻ này đại náo U Minh, đánh tan âm binh quỷ tướng, phá hủy U Minh Thành, xông vào điện Sâm La, cưỡng ép xé bỏ sổ sinh tử, khiến âm dương đảo lộn, trật tự luân hồi bị tổn hại."
"Việc này liên quan đến vận hành của tam giới, ảnh hưởng đến quy củ sinh tử, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Khẩn xin Thiên Tôn hạ chỉ, sai thiên binh thiên tướng bắt giữ yêu hầu, trả lại sự yên bình cho U Minh Địa Phủ. Tiểu thần xin dâng biểu tấu."
Ngọc Hoàng ngồi trên bảo tọa, lắng nghe hai bên tâu trình nhưng thần sắc lại chẳng mấy biến đổi.
Khi thì trầm ngâm, khi lại thản nhiên, dường như tâm trí đã đặt ở một nơi khác.
Điều này khiến chư vị tiên quan bên dưới không khỏi kinh ngạc, chẳng ai đoán được trong lòng Thiên Tôn đang nghĩ gì.
Một lát sau, Ngọc Hoàng mới chậm rãi lên tiếng:
"Việc này trẫm đã biết. Hai khanh cứ lui về trước, trẫm tự có an bài."
Bốn vị Long Vương cùng Tần Quảng Vương nghe vậy liền dập đầu tạ ơn, sau đó lần lượt lui khỏi đại điện.
Đợi hai bên rời đi, Ngọc Hoàng mới đưa mắt nhìn xuống quần tiên, cất giọng hỏi:
"Chư vị ái khanh, đối với chuyện này, các khanh có kiến giải gì?"
Một vị Cửu Diệu Tinh Quân bước ra khỏi hàng, chắp tay tâu:
"Theo thần thấy, yêu hầu này ngang ngược vô pháp, đã phạm nhiều thiên quy. Chi bằng điều động trăm vạn thiên binh, phái mười vị thiên tướng dẫn quân hạ giới, tiêu diệt yêu hầu cùng toàn bộ thế lực Hoa Quả Sơn, để trừ hậu hoạn."
Lời còn chưa dứt, Thái Bạch Kim Tinh đã bước ra khỏi ban, cúi người tâu:
"Bẩm Thiên Tôn, trời có đức hiếu sinh, vạn vật đều có đường hóa sinh. Theo thần thấy, chi bằng ban xuống một đạo chiếu thư, chiêu an dụ hàng, triệu yêu hầu lên thiên đình, tùy theo tài năng mà phong một chức quan."
"Nếu y biết quy thuận, sau này có thể xét công ban thưởng, từng bước thăng chức. Còn nếu y kháng chỉ bất tuân, khi ấy xuất binh bắt giữ cũng chưa muộn. Làm như vậy vừa tránh hao tổn binh lực, vừa thể hiện lòng nhân đức của thiên đình, lại có thể thu dụng một nhân tài."
Ngọc Hoàng nghe xong, khẽ gật đầu, thần sắc có vẻ hài lòng.
"Thiện!"
Ngài lập tức hạ chỉ:"Truyền Văn Khúc Tinh Quân thảo chiếu thư, phong thưởng chức quan, giao cho Thái Bạch Kim Tinh mang xuống hạ giới, triệu Tôn Ngộ Không lên thiên đình."
"Thần tuân chỉ!"
Thái Bạch Kim Tinh lĩnh mệnh, lập tức rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, đi thẳng đến Nam Thiên Môn, phi thẳng xuống hạ giới.
Trong lòng lão sớm đã có tính toán, vừa đi vừa thầm nghĩ:
"Đám người kia quả nhiên thiển cận. Với bản lĩnh của Thiên Tôn, nếu thật sự muốn giết yêu hầu, cần gì phải hỏi ý kiến quần tiên? Ngài đã có ý giữ mạng nó, chẳng qua muốn tìm một bậc thang để thuận thế xuống mà thôi."
"Ta đề xuất chiêu an, vừa hợp ý Thiên Tôn, lại có thể khiến ngài mang tiếng nhân đức, thuận lòng chư tiên. Một mũi tên trúng mấy đích, chuyện tốt như vậy, há chẳng phải công lao của ta sao?"
Nghĩ đến đây, Thái Bạch Kim Tinh không khỏi mỉm cười.
Thái Bạch Kim Tinh cưỡi mây đến trước động Thủy Liêm, nhìn xuống chỉ thấy bầy khỉ đang vui chơi náo nhiệt. Lão liền cất tiếng gọi lớn:
"Ta là sứ giả của thiên đình! Nay phụng chỉ Ngọc Hoàng, muốn triệu Đại Vương của các ngươi lên trời. Mau vào thông báo!"
Bầy khỉ nghe vậy liền kinh ngạc, vội vàng chạy vào động bẩm báo:
"Bẩm Đại Vương! Bên ngoài có một vị lão nhân, tay cầm văn thư, tự xưng là sứ giả thiên đình. Ông ta nói Ngọc Hoàng ban chỉ, muốn mời Đại Vương lên thiên giới."
Ngộ Không nghe xong, trong lòng có chút tò mò, lập tức chỉnh trang y phục, khoác lên mình bộ hoàng kim giáp, đầu đội kim khôi, uy phong lẫm liệt bước ra nghênh đón.
Thái Bạch Kim Tinh thấy y xuất hiện, liền chắp tay nói:
"Lão phu chính là Thái Bạch Kim Tinh, phụng chỉ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, đặc biệt hạ giới chiêu an, mời Đại Vương lên thiên đình, gia nhập hàng ngũ tiên ban."
Ngộ Không nghe vậy liền cười lớn, chắp tay đáp lễ:"Đa tạ Kim Tinh đã đích thân hạ giới!"
Nói rồi, y lập tức sai bầy khỉ bày tiệc khoản đãi.
Thái Bạch Kim Tinh vội vàng xua tay:
"Thánh chỉ vẫn còn trong người, lão phu không dám chậm trễ. Xin Đại Vương thu xếp, cùng ta lên thiên đình."
Ngộ Không cũng không miễn cưỡng, lập tức gọi bốn vị kiện tướng đến, căn dặn:
"Ta lên thiên đình một chuyến, các ngươi hãy thay ta trông nom Hoa Quả Sơn, dạy dỗ con cháu chăm chỉ tu luyện. Nếu chuyến này có cơ hội, ta nhất định sẽ tìm cách đưa các ngươi cùng lên thiên giới hưởng phúc."
Bốn vị kiện tướng đồng thanh lĩnh mệnh.
Dặn dò xong xuôi, Ngộ Không liền cùng Thái Bạch Kim Tinh cưỡi mây bay thẳng lên thiên đình.
Trên đường đi, Thái Bạch Kim Tinh không ngừng trò chuyện, hết lời tán dương bản lĩnh của Ngộ Không, lại kể về sự hùng vĩ của thiên giới, khiến Ngộ Không nghe mà trong lòng không khỏi vui vẻ.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến Nam Thiên Môn.
Chỉ thấy thiên môn đóng chặt, bên ngoài có Tăng Trưởng Thiên Vương cùng một đội thiên binh trấn giữ.
Thái Bạch Kim Tinh tiến lên, lớn tiếng gọi:
"Các vị tướng quân mau mở cửa! Đây là Tôn Ngộ Không, tiên nhân dưới hạ giới. Lão phu phụng sắc chỉ, đặc biệt xuống trần triệu y lên thiên đình!"
Tăng Trưởng Thiên Vương nghe vậy liền ra hiệu cho thiên binh thu binh khí, đồng loạt tránh sang hai bên.
Ngộ Không cùng Thái Bạch Kim Tinh thong thả bước qua Nam Thiên Môn.
Vừa vào cửa, Ngộ Không đã thấy trước mắt một cảnh tượng nguy nga tráng lệ. Cửa lưu ly rực rỡ, màn bảo ngọc sáng trong, hai bên có mấy chục vị nguyên soái trấn giữ, cờ xí tung bay, binh khí sáng loáng.
Bốn phía lại có thiên thần mặc kim giáp, lưng đeo bảo kiếm, tay cầm trường đao, roi sắt và binh khí, ai nấy đều uy nghiêm chỉnh tề.
Đi sâu vào bên trong, chỉ thấy những hàng cột lớn chạm khắc long ly quấn quýt, những cây cầu ngọc bắc ngang không trung, trên lan can điêu khắc phượng hoàng cùng kỳ lân, mây lành lững lờ trôi giữa thiên cung.
Ánh nhật quang soi rọi khắp cửa trời, ba mươi sáu tầng thiên cung nối tiếp nhau, cung điện nào cũng nguy nga, rồng bay phượng múa.
Bảy mươi hai tòa bảo điện san sát, mái ngói lưu ly, tường vàng ngọc bích, muôn vàn hoa văn tinh xảo.
Hoa tiên nở rộ quanh năm, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu tháng năm mà vẫn không hề tàn úa.
Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp không trung, khiến người ta có cảm giác như bước vào một thế giới khác.
Lại đi qua Thông Minh Điện, chỉ thấy tiên quan văn võ đứng thành từng hàng ngay ngắn.
Người khoác tiên bào, kẻ đội kim quan, áo mũ chỉnh tề, đai ngọc thắt ngang, trâm châu cài tóc, thần thái phi phàm.
Ba tiếng chuông ngân vang, dưới thềm đan trì, các vị tiên quan lần lượt dâng biểu. Một hồi trống vang lên, trên bảo điện, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chính thức ngự triều.
Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục dẫn Ngộ Không tiến về Linh Tiêu Bảo Điện.
Nơi đây càng thêm nguy nga, cửa son chạm rồng khắc phượng, hành lang dát vàng nạm ngọc, rèm châu buông rủ, mái điện lấp lánh ánh hào quang.
Trên cao, mây tím, mây đỏ đan xen, dưới điện có thiên phi cầm quạt, ngọc nữ dâng khăn.
Hai bên là thiên tướng uy nghiêm hộ giá, từng hàng tiên quan đứng chỉnh tề, khí tượng trang nghiêm.
Thái Bạch Kim Tinh dẫn Ngộ Không tiến thẳng vào đại điện, đến trước ngự tọa rồi dừng lại.
Ngộ Không nhìn thấy Ngọc Hoàng liền chắp tay hành lễ. Thái Bạch Kim Tinh cũng lập tức tiến lên bẩm báo:
"Thần phụng chỉ dụ, nay đã mời được Tôn Ngộ Không đến diện kiến Thiên Tôn."
Ngọc Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xuống Ngộ Không, chậm rãi cất lời:
"Tôn Ngộ Không, ngươi có biết tội của mình không?"
Ngộ Không hơi ngẩng đầu.
Ngọc Hoàng tiếp tục phán:
"Ngươi trước hết uy hiếp Long Vương tứ hải, cưỡng đoạt binh khí cùng bảo vật, khiến thủy tộc kinh hoàng. Sau đó lại đại náo U Minh Địa Phủ, đánh tan âm binh quỷ tướng, phá hủy U Minh Thành, xông vào điện Sâm La, cưỡng ép xé bỏ sổ sinh tử, làm loạn trật tự âm dương. Những tội trạng ấy, ngươi có nhận hay không?"
Nghe đến đây, Ngộ Không chợt sững người.
Xé bỏ sổ sinh tử?
Y nhớ rõ bản thân chỉ xóa tên của hầu tử hầu tôn, nào có chuyện xé bỏ sổ sinh tử?
Ngộ Không lập tức muốn lên tiếng giải thích:
"Bẩm Thiên Tôn, những chuyện trước đó tiểu tiên có thể nhận, nhưng riêng việc sổ sinh tử, ta..."
"Hừ!"
Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, cắt ngang lời Ngộ Không.
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng uy áp kinh khủng từ trên ngự tọa giáng xuống, tựa như cả trời đất đè nặng lên vai.
Sắc mặt Ngộ Không lập tức biến đổi.
Uy áp ấy vượt xa sức tưởng tượng của y, áp lực đè xuống y chỉ có thề quỳ mà chống đỡ.
Chúng tiên trong điện càng không khá hơn. Từng người run rẩy, vội vàng quỳ rạp xuống đất, chẳng ai dám ngẩng đầu.
Ngộ Không lúc này mới nhận ra có điều bất thường.
Chuyện này rõ ràng không đơn giản. Có kẻ đã đẩy toàn bộ tội danh lên đầu y, biến y thành kẻ phải gánh chịu mọi hậu quả.
Trong lòng Ngộ Không vừa kinh hãi vừa hối hận.
"Đúng là không nên dễ dàng tin lời tên Thái Bạch kia. Sớm biết thế này, thà rằng ta ở lại Hoa Quả Sơn, dẫn theo con cháu tìm nơi khác ẩn cư còn hơn!"
Nhưng hối hận lúc này đã muộn.
Ngộ Không nhanh chóng suy tính. Với tu vi của vị Thiên Tôn trước mắt, muốn lấy mạng y có lẽ chỉ cần một ý niệm.
Đối phương đã có thể dễ dàng trấn áp cả đại điện, thì bản thân y dù có liều mạng cũng chẳng thể làm nên chuyện.
Đã không có khả năng chống lại, vậy chi bằng tạm thời thuận theo.
Ngộ Không dù tính tình kiêu ngạo, nhưng không phải kẻ ngu xuẩn. Y biết tiến biết lui, hiểu rõ khi nào nên cứng rắn, khi nào phải nhẫn nhịn.
Nghĩ thông suốt, y lập tức cúi người, quỳ xuống trước ngự tọa, lớn tiếng nói:
"Tiểu thần biết tội! Xin Thiên Tôn rộng lòng khoan thứ!"
Ngọc Hoàng thấy vậy, liền thu lại uy áp.
Thế nhưng chúng tiên bên dưới vẫn chưa ai dám đứng lên, tất cả đều cúi đầu chờ đợi thánh ý.
Ngọc Hoàng nhìn Ngộ Không một lát rồi chậm rãi phán:
"Ngươi tuy phạm phải nhiều sai lầm, nhưng trời có đức hiếu sinh. Nay trẫm phong ngươi làm Bật Mã Ôn, cai quản Ngự Mã Giám. Hãy cố gắng lập công chuộc tội, chớ phụ lòng thiên đình."
Nói đoạn, Ngọc Hoàng quay sang hỏi:"Mộc Đức Tinh Quân ở đâu?"
Mộc Đức Tinh Quân lập tức bước ra khỏi ban, cúi đầu đáp:"Thần có mặt!"
"Ngươi hãy dẫn Tôn Ngộ Không đến Ngự Mã Giám nhận chức."
"Thần tuân chỉ!"
Ngộ Không nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dù chưa rõ chức quan này cao thấp ra sao, ít nhất tính mạng đã tạm thời được bảo toàn.
Y lập tức đứng dậy, theo Mộc Đức Tinh Quân rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện.
Sau khi nhận chức, Mộc Đức Tinh Quân bàn giao công việc cho các quan thuộc Ngự Mã Giám rồi mới rời đi.
Ngộ Không nhìn quanh một lượt, liền triệu tập toàn bộ giám thừa, giám phó, giám mã, điền ba cùng các lực sĩ lớn nhỏ đến trước mặt.
Y muốn tìm hiểu rõ tình hình nơi này, trước hết phải nắm được nhân sự, công việc và sổ sách.
Ngự Mã Giám có khoảng chục vạn con thiên mã.
Điền ba phụ trách thu mua linh thảo, lực sĩ đảm nhiệm việc tắm rửa, cho ngựa ăn uống, còn giám thừa và giám phó chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc công việc thường ngày.
Bật Mã Ôn là người đứng đầu, phải quản lý toàn bộ thiên mã trong giám.
Ngộ Không cẩn thận xem xét sổ sách, kiểm tra số lượng thiên mã, phân chia công việc cho từng người.
Y vừa mới thoát khỏi một kiếp nạn, trong lòng vẫn còn dè chừng, không dám lơ là dù chỉ một chút.
Sau vài ngày suy nghĩ, y càng cảm thấy chuyện lần này có điều khuất tất.
Thiên đình không thể vô duyên vô cớ triệu mình lên, lại càng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
Chức Bật Mã Ôn này, e rằng cũng chẳng đơn giản như vẻ ngoài.
Chỉ là nhất thời, Ngộ Không vẫn chưa nhìn ra vấn đề nằm ở đâu.
Bởi vậy, y quyết định trước mắt cứ làm tốt bổn phận, âm thầm quan sát mọi việc rồi mới tính tiếp.
Ban ngày, Ngộ Không đốc thúc thiên mã ăn linh thảo, kiểm tra chuồng trại, lại cho chúng chạy nhảy để rèn luyện. Con nào chạy quá xa, y liền sai người đưa trở về.
Đám thiên mã ban đầu nhìn thấy vị tân quan này thì không mấy phục tùng, thường xuyên chồm vó, vểnh tai, tỏ vẻ bất mãn.
Nhưng Ngộ Không quản lý đâu ra đấy, không để chúng thiếu ăn thiếu uống, chẳng bao lâu từng con đều trở nên béo tốt, lông bờm óng mượt.
Cứ thế, ngày tháng lặng lẽ trôi qua.Chẳng mấy chốc đã hơn nửa tháng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.