Chương 8: Chiến Na Tra, Phong Tề Thiên Đại Thánh
Đại Mộng-Tây Du Ký
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn một trong lục ngự bề ngoài đứng đầu, là chủ tam giới.
Tây Vương Mẫu cai quản nữ tiên, và hội yến.
Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế.
Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế.
Nam Cực Trường Sinh Đại Đế.
Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế.
Hậu Thổ thì cai quản cả địa giới, trong lục ngự nàng là mạnh nhất, cũng không cần nghe lệnh của Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.
Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh: Đại tướng thống lĩnh thiên binh thiên tướng, phụ trách điều động binh mã thiên đình.
Na Tra Tam Thái Tử, Kim Tra, Mộc Tra: Ba vị thần tướng dưới trướng Lý Tịnh, đều có thực lực cường đại, đặc biệt là Na Tra.
Nhị Lang Thần Dương Tiễn: Trực thuộc quyền điều động của Ngọc Hoàng, dưới trướng có sáu vị huynh đệ kết nghĩa vào sinh ra tử, cùng một nghìn hai trăm thần tiên Thảo Đầu.
Thiên Bồng Nguyên Soái: Thống lĩnh tám mươi vạn thủy quân, trấn giữ và tuần tra Thiên Hà.
Quyển Liêm Đại Tướng: Cận vệ bên cạnh Ngọc Hoàng, kiêm quản một số công việc truyền lệnh và sai phái.
Lôi Công, Điện Mẫu, Phong Bá, Vũ Sư: Chấp chưởng lôi đình, sấm chớp, gió mưa, vừa hành pháp thời tiết, vừa phụ trách hình phạt. Dưới quyền còn có hai mươi tám vị Lôi Đầu.
Thái Bạch Kim Tinh: Chuyên phụng chỉ truyền tin, làm sứ giả giữa thiên đình và hạ giới, tuy bề ngoài ôn hòa nhưng thực lực vô cùng mạnh mẽ.
Nam Tào, Bắc Đẩu: Chấp chưởng việc kiểm tra, ghi chép và xét duyệt sổ sinh tử.
Tứ Đại Thiên Vương, Bát Tiên, Cửu Diệu Tinh Quân, Nhị Thập Bát Tú, Lục Đinh Lục Giáp, Tứ Trực Công Tào.
Tứ Hải Long Vương, Thành Hoàng, Sơn Thần, Thủy Thần, Thổ Địa cùng các vị thần cai quản núi sông, đất đai và thủy vực.
Ngoài những vị kể trên, thiên đình còn có vô số văn tiên, võ tiên, nữ tiên, thị vệ, tiên nữ, thư đồng và tiểu đồng.
Lại nói đến Ngộ Không.
Từ ngày nhậm chức Bật Mã Ôn đến nay đã được một thời gian. Nay nhân dịp muốn kết giao với chúng tiên trên thiên đình, Ngộ Không đặc biệt sai thuộc hạ phát thiệp mời, tổ chức một buổi yến tiệc.
Rượu ngon, tiên quả, linh thực đều đã chuẩn bị đầy đủ. Tiên nữ cũng được triệu đến múa hát trợ hứng.
Thế nhưng đến khi khai tiệc, Ngộ Không mới phát hiện khách khứa chẳng được bao nhiêu.
Những vị tiên quan có chức quyền cao đều không thấy bóng dáng, phần lớn chỉ sai thư đồng, tiểu đồng đến thay mặt.
Trong số khách mời, cũng chỉ lác đác vài vị thần tiên cấp thấp đích thân có mặt.
Ngộ Không nhìn cảnh ấy, trong lòng tuy có chút không vui, nhưng cũng chẳng tiện phát tác.
Dù sao thanh danh của y hiện tại không được tốt đẹp cho lắm, lại mang trên mình không ít tội danh, người khác không muốn giao thiệp cũng là chuyện dễ hiểu.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói sang sảng:"Bật Mã Ôn, chúc mừng! Chúc mừng!"
Ngộ Không quay đầu nhìn lại, thấy Thái Bạch Kim Tinh đang bước vào, liền lập tức đứng dậy nghênh đón:
"Bạch huynh, mau vào! Mời ngồi, mời ngồi!"
Thấy Thái Bạch chịu đến, tâm trạng Ngộ Không cũng tốt hơn không ít.
Y nâng vò rượu lên, nhìn quanh một lượt rồi cười nói:
"Hôm nay là ngày vui của ta, sau này còn mong chư vị tiên gia chiếu cố nhiều hơn. Có gì chưa phải, mong mọi người rộng lòng bỏ qua!"
Dứt lời, y ngửa đầu uống liền mấy ngụm lớn.
Chúng tiên thấy vậy cũng đồng loạt nâng chén hưởng ứng.
Trong điện nhất thời trở nên náo nhiệt, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng nhạc du dương, các tiên nữ uyển chuyển múa hát giữa đại điện, tay áo phất phơ như mây trôi nước chảy.
Đúng lúc mọi người đang vui vẻ, một giọng nói đầy vẻ khinh miệt đột nhiên vang lên:
"Thứ rác rưởi gì đây, cũng dám mang ra đãi khách?"
Ầm!
Một tiếng động lớn vang lên, cả bàn tiệc bị đá đổ, chén ngọc, vò rượu cùng tiên quả văng tung tóe khắp nơi.
Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Na Tra Tam Thái Tử.
Không biết hắn đã đến từ lúc nào, vừa vào cửa đã ngang nhiên phá hoại yến tiệc, chẳng khác nào công khai giẫm lên thể diện của Bật Mã Ôn.
Ngộ Không lập tức sa sầm nét mặt, quát lớn:
"Ngươi là kẻ nào mà dám đến đây gây sự, phá hoại yến tiệc nhậm chức của ta?"
Na Tra khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy khinh thường:
"Ta chính là Na Tra Tam Thái Tử. Vốn có lòng đến dự tiệc của ngươi, nào ngờ vừa bước vào đã thấy trên bàn toàn những thứ thấp kém, thật chẳng khác nào làm nhục khách nhân!"
Ngộ Không nghe vậy, trong lòng đã nổi giận, nhưng vẫn cố nén xuống, bình thản đáp:
"Chức quan của hạ quan vốn chẳng cao quý gì, tiệc rượu cũng không thể so với yến hội của các vị tiên gia. Nếu có chỗ nào sơ suất, mong Tam Thái Tử lượng thứ."
Na Tra nghe xong liền bật cười:
"Ha ha ha! Ngươi cũng biết thân phận mình thấp kém sao? Cái chức Bật Mã Ôn này vốn chẳng được xếp vào phẩm cấp, nói trắng ra cũng chỉ là một tên chăn ngựa mà thôi. Ngươi lấy tư cách gì mở tiệc đãi khách?"
Lời vừa dứt, đám tiểu đồng đứng bên cạnh cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
"Chỉ là một tên chăn ngựa mà cũng bày đặt mở tiệc."
"Chúng ta chịu đến đây thay mặt chủ nhân đã là nể mặt hắn lắm rồi."
Những lời ấy liên tiếp lọt vào tai Ngộ Không.
Vốn dĩ y đã nhẫn nhịn từ đầu đến cuối, nhưng đối phương hết lần này đến lần khác sỉ nhục, lại còn ngang nhiên phá hoại yến tiệc, khiến cơn giận trong lòng cuối cùng cũng bùng phát.
Ầm!
Một luồng khí thế hùng hậu đột nhiên bộc phát từ thân thể Ngộ Không.
Thể tu Thái Ất Kim Tiên bộc lộ uy áp, chấn cho đám tiểu đồng xung quanh liên tiếp lùi lại, có kẻ còn không chịu nổi, khóe miệng rỉ máu.
Ngay sau đó, Ngộ Không đưa tay lên tai, lấy ra Kim Cô Bổng.
Thiết bổng hóa lớn, kim quang rực rỡ, lập tức giáng thẳng về phía Na Tra.
Na Tra lập tức triệu ra Hỏa Tiêm Thương, giơ ngang đón đỡ.
Keng!
Tiếng kim thiết va chạm vang vọng khắp không trung. Na Tra chỉ cảm thấy một luồng đại lực truyền đến, cả người bị đánh bay khỏi đại điện.
Ầm ầm!
Thân ảnh hắn xuyên qua mái điện, để lại một lỗ thủng lớn.
Ngộ Không không hề dừng tay, lập tức đằng vân đuổi theo, thuận thế vung thêm một gậy.
Kim quang quét ngang, mái điện phía sau cũng không chịu nổi dư uy, ầm ầm sụp đổ.
Na Tra ổn định thân hình giữa không trung, sắc mặt đã trở nên khó coi.
Hắn phất tay triệu ra Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển cùng Phong Hỏa Luân.
Hai bên không nói thêm lời nào, lập tức lao vào giao chiến.
Na Tra đạp Phong Hỏa Luân, quanh thân bốc lên từng tầng hỏa diễm, Hỏa Tiêm Thương trong tay liên tiếp đâm ra, mũi thương hóa thành vô số ánh lửa, đánh thẳng về phía Ngộ Không.
Ngộ Không vung Kim Cô Bổng nghênh chiến, khi thì đỡ đòn, khi thì phản kích. Hai bên giao thủ mấy hiệp, thân hình đồng thời tách ra.
Na Tra không chịu bỏ qua, lập tức tế Hỗn Thiên Lăng.
Dải lụa đỏ bay vút lên không, ban đầu chỉ dài vài trượng, chớp mắt đã hóa thành một dải hồng quang khổng lồ, trải rộng khắp bầu trời, cuồn cuộn cuốn về phía Ngộ Không, muốn trói chặt y.
Ngộ Không thấy vậy liền thi triển pháp thuật, thân hình phân hóa, trong chớp mắt hiện ra bảy mươi hai vạn phân thân.
Hàng vạn thân ảnh đồng loạt lao lên, bám chặt lấy Hỗn Thiên Lăng, khiến dải lụa đỏ nhất thời không thể tiến thêm.
Na Tra thấy pháp bảo bị kiềm chế, lập tức điều động Càn Khôn Quyển đánh tới.
Nhưng Ngộ Không đã sớm nhìn thấu ý đồ của hắn, thân hình chợt lóe, Kim Cô Bổng từ trên cao giáng xuống.
Na Tra vội đưa Hỏa Tiêm Thương lên đỡ.
Keng!
Ngộ Không lúc này dường như đã không còn muốn nhẫn nhịn, từng đòn đánh ra đều mang theo uy thế mạnh mẽ, liên tiếp ép Na Tra phải chống đỡ.
Na Tra cũng không phải hạng tầm thường, lập tức thi triển thân pháp, vừa đánh vừa lui.
Hai người đuổi nhau giữa không trung, nơi nào đi qua, những lầu các, cung điện không may bị cuốn vào cuộc chiến đều lần lượt sụp đổ, bụi vàng cuộn lên mù mịt.
Na Tra thấy mình liên tục bị ép lui, trong lòng không khỏi tức giận. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng khác nào để người khác nhìn mình như kẻ bỏ chạy.
Hắn lập tức vận chuyển thần thông, hóa thành pháp thân ba đầu sáu tay.
Ba khuôn mặt đồng thời mở mắt, sáu cánh tay mỗi bên cầm một loại binh khí.
Tay phải nắm Càn Khôn Quyển, tay trái cầm Kim Chuyên, những pháp bảo còn lại cũng đồng loạt hiện ra, khí thế tăng vọt.
Ngộ Không nhìn thấy cảnh ấy, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Thực ra từ đầu đến giờ, y vẫn luôn nương tay. Dù sao đối phương cũng là thần tướng thiên đình, nếu thật sự đánh đến mức không thể cứu vãn, cuối cùng cũng chỉ khiến bản thân thêm phiền phức.
Nhưng nếu đối phương đã muốn phân cao thấp, vậy y cũng liền mang ra chút thực lực.
Ngộ Không vận chuyển thần thông, hai bên thân thể lập tức mọc ra hai thân ảnh, mỗi thân đều cầm một cây Kim Cô Bổng.
Ba thân đồng thời tiến lên, uy thế không hề thua kém pháp thân ba đầu sáu tay của Na Tra.
Hai bên lập tức lao vào giao chiến.
Na Tra điều động Càn Khôn Quyển cùng Kim Chuyên liên tiếp đánh tới, nhưng tất cả đều bị Kim Cô Bổng đánh bật trở lại.
Ngộ Không ba thân phối hợp vô cùng ăn ý, khi công khi thủ, từng đòn đánh ra đều mạnh mẽ và chuẩn xác.
Na Tra vốn tưởng hai bên ngang tài ngang sức, nhưng càng đánh càng cảm thấy bất thường.
Đối phương rõ ràng vẫn còn dư lực!
Trong lúc giao chiến, Ngộ Không đột nhiên tăng tốc, ba cây Kim Cô Bổng đồng loạt vung lên, đánh thẳng về phía Na Tra.
Đúng lúc ấy, một tiếng quát uy nghiêm vang vọng khắp thiên đình:
"Còn không mau dừng tay!"
Ầm!
Trên cao, hư ảnh Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đột nhiên hiển hiện. Uy thế mênh mông phủ xuống, khiến không gian xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng.
Ngộ Không và Na Tra lập tức dừng tay, thu hồi pháp thân, đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Ngộ Không nhanh chóng tiến lên, chắp tay bẩm tấu:
"Bẩm Đại Thiên Tôn! Ngài phúc duyên thâm hậu, đức độ vô lượng, lại lấy lòng nhân từ cai quản tam giới. Nay tiểu thần bị người ức hiếp, kính xin Đại Thiên Tôn làm chủ!"
Ngọc Hoàng khẽ nhướng mày, nhìn xuống y:
"Ồ? Có chuyện gì, cứ nói."
Ngộ Không lập tức đáp:
"Bẩm Thiên Tôn, Na Tra Tam Thái Tử này hành xử vô lễ, chẳng có chút giáo dưỡng. Tiểu thần từ ngày nhậm chức đến nay vẫn luôn chăm chỉ làm việc, hôm nay nhân dịp rảnh rỗi mới tổ chức một buổi tiệc nhỏ, muốn kết giao với chư vị tiên gia."
"Nào ngờ hắn đến dự tiệc, chẳng những chê bai rượu ngon, tiên quả là thứ thấp kém, còn chế nhạo tiểu thần chỉ là yêu hầu, không xứng làm quan, chẳng qua là một tên chăn ngựa."
"Chưa hết, hắn còn sỉ nhục dòng họ khỉ nhà tiểu thần. Tiểu thần tuy sinh ra từ trời đất, nhưng cũng là một sinh linh trong tam giới. Hắn sỉ nhục dòng họ của tiểu thần, chẳng khác nào coi thường sinh linh tam giới, cũng là không xem thiên đình ra gì!"
Na Tra nghe đến đây, đầu óc nhất thời choáng váng.
Hắn vốn chỉ định đến gây sự, phá hoại một buổi tiệc nhỏ, nào ngờ qua miệng Ngộ Không, sự tình đã biến thành khi quân phạm thượng, coi thường thiên đình.
Na Tra lập tức lên tiếng phản bác:
"Đại Thiên Tôn! Tên khỉ kia đang ăn nói hàm hồ, vu khống cho ta! Ta tuyệt đối không nói những lời như vậy. Xin Thiên Tôn minh xét!"
Ngộ Không lập tức quay sang:
"Đại Thiên Tôn nếu không tin, có thể hỏi Thái Bạch Kim Tinh. Ngài ấy từ đầu đến cuối đều có mặt tại yến tiệc, mọi chuyện đều nhìn thấy rõ ràng."
Na Tra nghe vậy, trong lòng lập tức chửi thầm Ngộ Không một trận.
Tên khỉ này quả thật gian xảo, đã bịa chuyện còn kéo cả người làm chứng vào!
Hắn lập tức phản bác:
"Ngươi đừng có nói bừa! Ta vốn chẳng nói những lời ấy, lấy đâu ra nhân chứng? Huống hồ Thái Bạch Kim Tinh và ta vốn có giao tình nhiều năm, chẳng lẽ ngài ấy lại đứng về phía ngươi?"
Ngọc Hoàng không để ý đến lời tranh cãi, chỉ chậm rãi lên tiếng:
"Thái Bạch Kim Tinh ở đâu?"
Thái Bạch Kim Tinh lập tức xuất hiện, quỳ xuống hành lễ:"Tâu Thiên Tôn, thần có mặt."
Ngọc Hoàng nhìn lão rồi hỏi:
"Ngươi cũng có mặt tại yến tiệc, chuyện vừa rồi có đúng như lời Ngộ Không nói không?"
Thái Bạch Kim Tinh khẽ đảo mắt, sau đó cung kính đáp:
"Bẩm Thiên Tôn, những chuyện ấy quả thực có xảy ra. Chỉ là trong lúc nóng giận, hai bên có phần lời qua tiếng lại, cũng chưa đến mức nghiêm trọng như lời Ngộ Không vừa tâu."
Na Tra nghe xong, sắc mặt lập tức cứng đờ.
Ngọc Hoàng khẽ gật đầu, sau đó phán:
"Chuyện này trẫm đã rõ. Na Tra tuy có phần thất lễ, nhưng xét thấy trước nay từng lập không ít công lao cho thiên đình, nay phạt bổng lộc ba tháng để răn đe."
Ngài lại nhìn sang Ngộ Không:
"Ngươi đã có thực lực như vậy, lại vừa lập được công lao, trẫm nay phong ngươi làm Tề Thiên Đại Thánh, ban chức cực phẩm, địa vị ngang hàng các tiên gia cao quý. Phủ đệ được xây dựng bên cạnh vườn Bàn Đào, trong phủ đặt hai ty, một gọi là An Tĩnh Ty, một gọi là Ninh Thần Ty."
"Trẫm đặc biệt ban cho ngươi hai bình ngự tửu, năm quả Bàn Đào. Ngũ Đẩu Tinh Quân đâu?"
Ngũ Đẩu Tinh Quân lập tức bước ra khỏi ban:"Thần có mặt!"
"Ngày mai, các khanh hãy đưa Tề Thiên Đại Thánh đến phủ đệ nhận chức. Hôm nay cứ để y nghỉ lại Ngự Mã Giám một đêm."
"Thần tuân chỉ!"
Ngộ Không nghe xong, nhất thời ngơ ngác.
Bản thân vốn đang mang tội, chưa lập được công trạng gì, vậy mà chỉ sau một trận đánh lại được phong làm Tề Thiên Đại Thánh, còn là chức quan cực phẩm, phủ đệ cũng được ban ngay cạnh vườn Bàn Đào.
Chuyện này thật sự khiến y khó lòng hiểu nổi.
Nhưng dù sao cũng là thánh chỉ, Ngộ Không nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng dập đầu tạ ơn:
"Đa tạ Đại Thiên Tôn!"
Nói xong, hư ảnh Ngọc Hoàng dần tan biến. Na Tra cũng được lệnh lui xuống, còn chư tiên trong điện thì bắt đầu xôn xao bàn tán.
Ngộ Không chẳng buồn để tâm, lập tức trở về Ngự Mã Giám nghỉ ngơi.
Y không hề hay biết, chỉ trong thời gian ngắn, danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh đã truyền khắp tam giới.
Dưới hạ giới, sáu vị huynh đệ kết nghĩa của y nghe tin, cũng lần lượt tự xưng danh hiệu Đại Thánh.
Ngưu Ma Vương tự xưng Bình Thiên Đại Thánh.
Giao Ma Vương tự xưng Phúc Hải Đại Thánh.
Bàng Ma Vương tự xưng Hỗn Thiên Đại Thánh.
Sư Đà Vương tự xưng Di Sơn Đại Thánh.
Di Hầu Vương tự xưng Thông Phong Đại Thánh.
Ngẫu Nhung Vương tự xưng Khu Thần Đại Thánh.
Trong chốc lát, bảy vị Đại Thánh danh chấn yêu giới, khiến danh tiếng Hoa Quả Sơn càng thêm vang dội.
Lại nói đến Na Tra.
Tuy bị Ngọc Hoàng phạt ba tháng bổng lộc, nhưng khi trở về phủ đệ, hắn chẳng những không tức giận mà còn bật cười lớn:
"Ha ha ha! Chuyến này tuy bị phạt chút bổng lộc, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Chỉ cần luyện hóa số kim đan này, chắc chắn có thể giúp ta đột phá Thái Ất Kim Tiên trung kỳ!"
Nói đến đây, hắn không khỏi ho khan vài tiếng, sau đó lại tiếp tục cười lớn.
Ngày hôm sau, Ngũ Đẩu Tinh Quân phụng chỉ đưa Ngộ Không đến phủ đệ mới.
Tòa phủ nằm cạnh vườn Bàn Đào, đình đài lầu các đầy đủ, linh khí dồi dào, cảnh sắc thanh nhã.
Hai bên có tiên đồng thị nữ hầu hạ, bên trong còn đặt hai ty An Tĩnh và Ninh Thần như lời Ngọc Hoàng đã ban.
Ngộ Không vừa đến nơi, liền mở một bình ngự tửu được ban thưởng, mời Ngũ Đẩu Tinh Quân cùng các vị tiên quan trong hai ty uống rượu.
Mọi người nâng chén trò chuyện, ca hát vui vẻ, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Tiệc tàn, Ngũ Đẩu Tinh Quân chuẩn bị cáo từ trở về. Ngộ Không bỗng nhớ đến năm quả Bàn Đào được ban thưởng, liền lấy ra một quả, kín đáo nhét vào tay đối phương.
Ngũ Đẩu Tinh Quân thoáng ngẩn người, sau đó nhanh chóng thu lại, nét mặt lập tức tươi cười:
"Đại Thánh quả nhiên hào sảng! Sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ việc tìm ta. Chỉ cần trong khả năng, nhất định không từ chối!"
Ngộ Không cười lớn, chắp tay tiễn khách.
Đợi mọi người rời đi, màn đêm dần buông xuống, Ngộ Không nằm trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy có điều bất thường.
"Không đúng! Chuyện này tuyệt đối có vấn đề."
Y trở mình, lẩm bẩm:
"Ta vốn mang tội danh, chưa lập được công lao gì, vậy mà đột nhiên được phong làm Tề Thiên Đại Thánh, còn ban phủ đệ bên cạnh vườn Bàn Đào. Năm quả Bàn Đào kia cũng chẳng phải vật tầm thường, ta mới ăn một quả mà pháp lực đã tăng tiến không ít. Nay ngay cạnh phủ lại có cả một vườn đào lớn như vậy..."
Ngộ Không càng nghĩ càng thấy đáng ngờ.
"Thiên đình này rốt cuộc đang tính toán điều gì? Chẳng lẽ thật sự có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống?"
Y suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn chẳng tìm được manh mối.
Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, Ngộ Không đành gác chuyện ấy sang một bên, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, y đến hai ty kiểm tra công việc, nào ngờ phát hiện chẳng có việc gì đáng bận tâm.
Các quan thuộc hạ đều đã tự sắp xếp ổn thỏa, căn bản không cần y phải nhúng tay.
Ngộ Không thấy vậy cũng chẳng muốn ngồi không trong phủ, liền quyết định đi dạo khắp thiên đình.
Từ đó, cuộc sống của Tề Thiên Đại Thánh trở nên vô cùng nhàn nhã.
Ngày ăn ba bữa, đêm ngủ một giường, chẳng phải lo nghĩ chuyện công vụ, cũng không cần bận tâm đến việc cai quản thiên binh.
Hôm thì y cưỡi mây đến Đâu Suất Cung, gặp Thái Thượng Lão Quân liền thân thiết gọi một tiếng lão già.
Hôm khác lại đến các cung điện của Tứ Ngự, gặp vị nào cũng gọi một tiếng Đại Đế, chẳng hề khách sáo.
Hễ thấy tiên quan nào rảnh rỗi, y liền kéo lại uống rượu, trò chuyện.
Từ Cửu Diệu Tinh Quân, Thập Nhị Bát Tú, Tứ Đại Thiên Vương, Bát Tiên, cho đến Lục Đinh Lục Giáp, Lôi Công, Điện Mẫu, cùng vô số văn tiên võ tiên khác, gần như ai cũng từng được Ngộ Không mời rượu.
Ban đầu, có người còn e dè thân phận của y, nhưng qua vài lần tiếp xúc, thấy Ngộ Không tính tình hào sảng, ăn nói thú vị, lại chẳng câu nệ lễ nghi, dần dần cũng trở nên thân thiết.
Ngộ Không vốn thông minh, hiểu biết rộng, lại từng trải qua không ít chuyện dưới hạ giới.
Khi thì bàn luận đạo pháp, lúc lại đàm thơ luận văn, có khi còn kể chuyện kỳ thú khiến cả đám tiên quan cười vang.
Chỉ trong thời gian ngắn, y đã kết giao với không ít thần tiên trên thiên đình.
Có thể nói, Tề Thiên Đại Thánh lúc này chẳng khác nào một vị khách quý đi khắp thiên cung, nơi nào cũng có người quen, gặp ai cũng có thể ngồi xuống nâng chén trò chuyện, thân thiết chẳng khác gì huynh đệ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.