Chương 11: Đánh Bại Bốn Mươi Bốn Thái Ất, Nhị Lang Thần Ra Mặt
Đại Mộng-Tây Du Ký
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Ngộ Không chậm rãi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường tre đơn sơ, bên trên phủ đầy rơm rạ.
Thân hình hắn vốn cao lớn khác thường, nay nằm trên chiếc giường nhỏ bé ấy, trông chẳng khác nào một ngọn núi bị đặt nhầm chỗ, khiến cảnh tượng có phần khôi hài.
Hắn chống tay ngồi dậy, đưa mắt quan sát xung quanh, trong lòng không khỏi nghi hoặc.
"Thật kỳ lạ! Theo lý mà nói, lúc ấy ta đã cảm thấy bản thân sắp bị ngọn lửa đáng sợ kia nuốt chửng. Uy lực của Tam Muội Chân Hỏa kinh khủng đến mức ấy, cho dù là ta cũng chưa chắc có thể sống sót."
Hắn lại vận chuyển pháp lực, kiểm tra thân thể một lượt.
"Không những vậy, thương thế trên người ta đã hoàn toàn biến mất. Theo cảm ứng của ta, phong ấn tại Hoa Quả Sơn vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ đám hầu tử hầu tôn không gặp phải chuyện gì."
Nghĩ đến đây, Ngộ Không mới thoáng yên tâm.
Hắn đứng dậy, bước ra khỏi căn nhà.
Bên ngoài, một bé gái đang ngồi nghịch đất, hai bàn tay nhỏ bé lấm lem bùn đất, quần áo cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao.
Ngộ Không tiến lại gần. Cô bé nhìn thấy thân hình cao lớn của hắn, nhất thời có chút hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau.
Thấy vậy, Ngộ Không liền dừng bước, không tiếp tục tiến lên mà đứng cách đó một khoảng, nhẹ nhàng hỏi:
"Tiểu muội muội, muội tên là gì? Có thể cho ca ca biết nơi này là đâu không?"
Bé gái ban đầu còn hơi e dè, nhưng thấy người trước mặt không có ác ý, nàng dần bình tĩnh trở lại, đáp:
"Ca ca, muội tên là Hạ Linh Nhi. Huynh cứ gọi muội là Linh Nhi là được. Còn nơi này là Đại Vũ Thôn."
Ngộ Không gật đầu, mỉm cười."Thì ra là Đại Vũ Thôn."
Linh Nhi tò mò nhìn hắn, hỏi ngược lại:"Đại ca ca, huynh tên là gì? Huynh ăn gì mà cao lớn, lại đẹp trai đến vậy?"
Ngộ Không nghe xong bật cười.
"Ca ca tên là Tôn Ngộ Không. Muội cứ gọi ta một tiếng ca ca là được, không cần khách sáo."
Linh Nhi nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên.
"Đại ca ca là thần tiên sao? Muội nghe người trong thôn nói huynh từ trên trời rơi xuống. Người huynh mặc áo giáp vàng óng, phải sáu bảy người mới nhấc nổi!"
Ngộ Không vuốt râu, đắc ý đáp:"Đúng vậy! Đại ca ca chính là một vị thần tiên rất lợi hại."
Nói rồi, hắn phất tay thi triển pháp thuật, đưa cô bé bay lên không trung, lượn một vòng quanh thôn.
Linh Nhi ban đầu còn kinh ngạc, sau đó lập tức vui sướng reo lên:"Thật lợi hại! Ca ca thật lợi hại!"
Ngộ Không đưa cô bé trở lại mặt đất. Linh Nhi vẫn còn phấn khích, nhưng chợt nhớ đến chuyện gì đó, vẻ mặt liền trở nên buồn bã.
"Đại ca ca, huynh là thần tiên, vậy có thể giúp chúng ta đánh đuổi hổ dữ được không?"
Ngộ Không hơi nghiêng đầu.
"Hổ dữ?"
Linh Nhi gật đầu, giải thích:
"Trên những ngọn núi xung quanh thôn có rất nhiều hổ dữ. Người trong thôn thường phải lên núi kiếm củi, tìm thảo dược. Nhưng nếu chẳng may gặp phải chúng, rất nhiều người sẽ không thể trở về. Mọi người đều rất sợ."
Ngộ Không nghe xong, lập tức hiểu ra.
Hắn phất tay, phân ra vài đạo phân thân, sai chúng tiến vào núi sâu tìm kiếm hổ dữ.
Chẳng bao lâu sau, các phân thân đã trở về, mang theo hơn hai mươi xác hổ.
Không chỉ vậy, Ngộ Không còn thi triển pháp thuật hóa ra một lượng vàng bạc không nhỏ, đủ để mỗi gia đình trong thôn có cuộc sống sung túc hơn, sau đó chia đều cho từng nhà.
Làm xong tất cả, hắn liền lặng lẽ rời đi.
Linh Nhi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy những xác hổ từ trên trời rơi xuống trước mắt.
Nàng vội vàng quay đầu, muốn tìm vị thần tiên ca ca để cảm tạ, nhưng nơi ấy đã chẳng còn bóng người.
Từ đó về sau, Đại Vũ Thôn lưu truyền một truyền thuyết về vị tiên nhân mặc kim giáp từ trên trời giáng xuống, giúp dân chúng diệt trừ hổ dữ, lại ban vàng bạc cho mọi nhà.
Lại nói, sau khi Ngộ Không bị luồng năng lượng thần bí cuốn đi, Thác Tháp Thiên Vương liền trở về thiên đình, đem chuyện ấy bẩm báo Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng nghe xong, lập tức cùng Tây Vương Mẫu thi triển pháp thuật truy xét tung tích Ngộ Không.
Thế nhưng dù hai người vận dụng thần thông đến đâu, trước mắt vẫn chỉ là một màn mịt mù, không thể nhìn rõ bất cứ manh mối nào.
Ngọc Hoàng trầm tư, thầm nghĩ:
"Là có thánh nhân ra tay sao? Nếu xét những vị có khả năng làm được chuyện này, trong số những tồn tại hiện nay, chẳng phải chỉ còn Hậu Thổ và Thái Thượng Lão Quân hay sao?"
"Lão Quân và Địa Mẫu trong giai đoạn này chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Huống hồ, vốn dĩ ta cũng đã có ý định đưa Ngộ Không rời khỏi nơi ấy, chỉ tiếc còn chưa kịp thực hiện."
"Thật là quái tai, quái tai! Rốt cuộc là vị nào đang âm thầm ra tay?"
Ngọc Hoàng suy nghĩ một hồi, nhưng không tìm được đáp án. Cuối cùng, ông phất tay, truyền lệnh:
"Nay yêu hầu đã bỏ chạy, trẫm cũng không thể truy xét tung tích của hắn. Các ngươi cứ tiếp tục bao vây Hoa Quả Sơn, không được tự ý rút quân. Đợi đến khi yêu hầu trở về, chắc chắn hắn sẽ tìm cách giải cứu đám khỉ kia. Khi ấy, các ngươi lại hợp lực vây bắt, khiến hắn không còn đường lui."
Chúng thần tiên nghe xong đều có chút kinh ngạc. Ngay cả Ngọc Hoàng cũng không thể tìm ra tung tích yêu hầu, chuyện này quả thực nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Tuy nhiên, thánh chỉ đã ban xuống, không ai dám trái lệnh.
Lúc này, Ngộ Không đã rời khỏi Đại Vũ Thôn, tìm đến một ngọn núi cao, ngồi tựa trên cành cây lớn, lặng lẽ suy nghĩ.
"Những đại năng có khả năng truy xét tung tích của ta chắc chắn không ít. Nhưng lúc ta sắp mất mạng, lại có một luồng năng lượng kỳ lạ xuất hiện cứu đi. Sau đó cũng chẳng có thần tiên nào tiếp tục truy sát."
Hắn đưa mắt nhìn về phía xa, trong lòng dần có tính toán.
"Xem ra hiện tại ta vẫn chưa thể chết. Những đại năng kia cũng chưa định trực tiếp ra tay. Phong ấn tại Hoa Quả Sơn vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ đám hầu tử hầu tôn tạm thời không gặp nguy hiểm."
"Nhưng thiên đình chắc chắn vẫn đang phái những thần tiên có thực lực tương đương Na Tra và Cửu Diệu Tinh Quân đến vây bắt ta."
Nghĩ đến Cửu Long Thần Hỏa Tráo, Ngộ Không không khỏi nhíu mày.
"Pháp bảo của tên Na Tra kia quả thực đáng sợ. Một khi bị thu vào bên trong, ngay cả ta cũng khó lòng thoát ra. May mà thời gian thi triển pháp bảo ấy không quá nhanh. Chỉ cần ta đánh tan vòng vây, sau đó dẫn bọn chúng rời khỏi Hoa Quả Sơn, đám khỉ nhỏ sẽ tạm thời được an toàn."
Hắn tiếp tục suy tính:
"Nhưng thời gian dành cho ta chắc chắn không còn nhiều. Nếu cứ kéo dài, một khi âm mưu phía sau có biến, e rằng ta sẽ lập tức bị trảm sát để che giấu mọi chuyện."
Nghĩ đến đây, Ngộ Không không chần chừ thêm nữa.
Hắn lập tức thi triển Cân Đẩu Vân, hướng thẳng về phía Hoa Quả Sơn. Trên đường đi, hắn đồng thời vận dụng pháp thuật phân thân, tạo ra vô số thân ảnh giống hệt bản thể.
Hắn liền ẩn mình giữa vô số phân thân, lẫn lộn khí tức, tiến về Hoa Quả Sơn.
Chẳng bao lâu sau, bảy mươi hai vạn phân thân đồng loạt xuất hiện, lao thẳng vào đội quân trăm vạn thiên binh thiên tướng.
Các vị thần tiên thấy Đại Thánh đánh tới, lập tức ra tay ngăn cản.
Trong phút chốc, thần thông pháp thuật ngập trời, thiên binh thiên tướng bị đánh tan tác, từng đội quân liên tiếp tháo chạy.
Bốn mươi bốn vị Thái Ất Kim Tiên đồng loạt xuất thủ, pháp lực cuồn cuộn, khiến vô số phân thân của Ngộ Không tan biến.
Thế nhưng, dù đánh tan bao nhiêu phân thân, chúng tiên vẫn không thể xác định đâu mới là bản thể.
Giữa lúc chiến cuộc hỗn loạn, Ngộ Không nhanh chóng trà trộn vào đám phân thân, bất ngờ thi triển Tam Đầu Lục Tý, đánh thẳng về phía Na Tra.
Na Tra đang giao chiến với vài phân thân, nhất thời không kịp trở tay, lập tức trúng đòn, thân thể bay ngược ra xa, thương thế không nhẹ.
Các vị thần tiên thấy vậy liền đồng loạt đánh tới.
Ngộ Không cố ý đón nhận một đòn, giả vờ bị trọng thương, sau đó quay người bỏ chạy.
Một đường truy đuổi, chẳng mấy chốc đã đến Bắc Câu Lư Châu.
Nơi đây là một phương đại địa rộng lớn, không có nhân tộc sinh sống, khắp nơi đều là yêu tộc.
Từ những tiểu yêu tầm thường đến các đại yêu, yêu vương, thậm chí cả những yêu thánh từng trải qua Vu Yêu đại chiến, đều có nơi ẩn cư tại vùng đất này.
Đám tiểu yêu và yêu quái nhìn thấy một trận đại chiến sắp nổ ra, lập tức kinh hãi, thi nhau chạy sâu vào trong, chẳng kẻ nào dám ló mặt ra ngoài.
Ngộ Không dừng lại giữa không trung. Vẻ trọng thương trên người hắn lập tức biến mất, khí tức khôi phục như thường.
Chư tiên nhìn thấy cảnh ấy, lập tức hiểu ra mình đã trúng kế.
Tuy nhiên, bọn họ cũng không hề hoảng loạn, nhanh chóng tản ra, bao vây Đại Thánh.
Nhị Thập Bát Tú lập tức thi triển trận pháp. Thác Tháp Thiên Vương cũng vung tay ném ra bảo tháp, muốn trấn áp Ngộ Không.
Đại Thánh chẳng hề kinh sợ, Kim Cô Bổng trong tay lập tức biến lớn, đánh thẳng vào bảo tháp.
Ầm!
Bảo tháp bị đánh bật ra xa.
Cùng lúc ấy, Bát Tiên cũng đồng loạt thi triển pháp bảo, muốn vây khốn Đại Thánh.
Trương Quả Lão lấy ra Ngư Cổ, Hàn Tương Tử triệu xuất Tiêu Ngọc.
Hai kiện pháp bảo đồng thời phát ra âm thanh kỳ lạ, từng đợt âm công vô hình lan tỏa, trực tiếp tấn công thần hồn đối phương.
Lý Thiết Quải mở Hồ Lô Tiên, một làn khói mù lập tức phun ra, mang theo sức mạnh ăn mòn, bao phủ không gian xung quanh, vừa cản trở tầm nhìn vừa gây bất lợi cho thân thể Đại Thánh.
Hán Chung Ly cầm Bảo Phiến, phất nhẹ một cái, lập tức cuốn lên cuồng phong và liệt hỏa.
Lã Động Tân vung Phất Trần, hàng ngàn sợi tơ trắng bay ra, kéo dài không ngừng, muốn trói chặt Đại Thánh.
Hà Tiên Cô triệu ra một đóa Bảo Liên khổng lồ, từ trên không trung giáng xuống.
Lam Thải Hòa mở Lẵng Hoa, vô số cánh hoa đủ màu sắc lập tức bay ra, nhìn qua mềm mại nhưng thực chất sắc bén vô cùng.
Tào Quốc Cữu cũng không chịu kém cạnh, giơ Ngọc Bản lên, khiến nó hóa lớn rồi đánh tới từ một phương khác.
Trong phút chốc, vô số pháp bảo cùng thần thông đồng loạt bao vây Đại Thánh.
Ngộ Không lập tức dựng lên màn chắn pháp lực, một mình chống đỡ bốn phương tám hướng.
Sau đó, hắn thi triển Pháp Thiên Tượng Địa, thân hình hóa thành cự nhân, Kim Cô Bổng quét ngang, đánh tan hàng loạt công kích.
Nhưng đúng lúc ấy, Nhị Thập Bát Tú đã hoàn thành Tinh Tú Đại Trận.
Phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một viên tinh tú khổng lồ, mang theo uy thế từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập về phía đầu Đại Thánh.
Viên tinh tú có đường kính lên tới hai mươi triệu dặm, bên trong ẩn chứa pháp lực cùng quy tắc chi lực vô cùng hùng hậu.
Ngộ Không lập tức giơ hai tay lên, gắng sức chống đỡ.
Một viên, hai viên, ba viên...
Từng viên tinh tú liên tiếp xuất hiện, lần lượt giáng xuống. Mãi đến viên thứ hai mươi tám, trận pháp mới chịu dừng lại.
Đại Thánh bị sức nặng kinh khủng ép xuống, thân hình không ngừng hạ thấp, mắt thấy sắp rơi xuống mặt đất.
Các vị thần tiên xung quanh thấy vậy, lập tức nắm lấy cơ hội. Không cần ai ra hiệu, tất cả đồng loạt tung ra pháp bảo, thi triển thần thông, từ bốn phương tám hướng đánh thẳng về phía Đại Thánh.
Thần thông pháp thuật đầy trời, pháp bảo nối tiếp nhau, trong phút chốc bao phủ toàn bộ khu vực.
Lúc này, Đại Thánh đang phải chống đỡ hai mươi tám viên tinh tú, căn bản không thể rảnh tay ứng phó những đòn công kích khác.
Ầm! Ầm! Ầm!
Những tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp vang lên.
Phạm vi bán kính trăm triệu dặm lập tức biến thành một vùng đất đổ nát, trung tâm trận chiến xuất hiện một hố sâu khổng lồ, không còn nhìn thấy bóng dáng Đại Thánh.
Chư tiên đã sớm lui về phía xa, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đều cho rằng lần này yêu hầu đã bị tiêu diệt.
Thế nhưng, ngay sau đó, một luồng khí tức quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện.
Thân ảnh Đại Thánh lại hiện ra giữa không trung, chẳng những không có chút thương tích nào, ngay cả pháp lực và thể lực cũng đã hoàn toàn khôi phục.
Hắn... phục sinh!
Chư tiên nhìn thấy cảnh ấy, ai nấy đều kinh hãi.
Ngộ Không không nói một lời, lập tức thi triển Pháp Thiên Tượng Địa, cầm Kim Cô Bổng xông thẳng vào đội hình thần tiên.
Hắn tả xung hữu đột, mỗi lần vung gậy đều khiến trận thế chư tiên rung chuyển.
Những vị thần tiên vốn đã tiêu hao không ít pháp lực, lại mất đi trận pháp hỗ trợ, nhất thời không thể chống đỡ.
Chẳng bao lâu, từng người đều bị đánh đến trọng thương, không còn sức tái chiến.
Tuy vậy, Đại Thánh cũng không có ý định lấy mạng bọn họ.
Sau khi đánh bại chư tiên, hắn liền thu hồi Kim Cô Bổng, để mặc những người ấy rời đi.
Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng quát lớn:
"Yêu hầu, còn không mau chịu trói! Nếu ngươi chịu quy phục, bản chân quân còn có thể tha cho ngươi một mạng!"
Đại Thánh quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một nam tử tuấn tú dị thường đang ngự không mà đến.
Người ấy có đôi mắt phượng, sống mũi cao thẳng, thân khoác bạch ngân giáp, chân mang giày bạch vân, tay cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Kích, sau lưng đeo một cây cung hình bán nguyệt.
Khí thế người này bất phàm, phong thái uy nghiêm.
Ngộ Không nhìn đối phương, lớn tiếng hỏi:"Ngươi là kẻ nào? Lại dám đứng ra khiêu chiến lão Tôn!"
Nam tử hừ lạnh, đáp:"Hừ! Ta chính là Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn. Nay phụng lệnh Ngọc Hoàng đến tróc nã ngươi. Còn không mau buông binh khí, giơ tay chịu trói!"
Lại nói về trước đó.
Trên thiên đình, chư thiên thần phật vốn được mời đến tham dự hội Bàn Đào đều đã có mặt.
Nay vì hội Bàn Đào bị phá, Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu lại mời chư vị đến Lăng Tiêu Điện, cùng nhau mở tiệc, vừa uống rượu vừa quan chiến.
Ngọc Hoàng phất tay thi triển pháp thuật, trước điện lập tức xuất hiện một tấm thiên kính khổng lồ.
Trong gương hiện ra cảnh tượng Ngộ Không đại chiến tại Hoa Quả Sơn, sau đó lại chuyển đến Bắc Câu Lư Châu.
Chư tiên thần phật vừa thưởng thức tiên tửu, vừa chăm chú quan sát trận chiến, thỉnh thoảng lại đưa ra vài lời bình luận.
Bỗng nhiên, Quan Thế Âm Bồ Tát lên tiếng hỏi:
"Yêu hầu này rốt cuộc là giống loài gì? Vì sao lại có thần thông và tu vi không tồi đến vậy?"
Ngọc Hoàng nghe hỏi, liền chậm rãi giải thích:
"Con yêu hầu này sinh ra từ trời đất, không biết đã được thai nghén qua bao nhiêu năm tháng. Còn bản lĩnh của hắn học được từ đâu, tu luyện bằng cách nào, trẫm cũng không rõ."
"Nhưng xét về cảnh giới, hắn hiện tại cũng chỉ có tu vi Kim Tiên, thân thể tương đương Thái Ất mà thôi."
Ngọc Hoàng dừng một chút, lại nói:
"Ban đầu, trẫm vốn muốn nhân từ tha tội cho hắn, không ngờ hắn chẳng những không biết hối cải, còn trộm Bàn Đào, kim đan, phá hoại hội Bàn Đào. Nay trẫm điều binh tróc nã, mới có cảnh tượng trước mắt."
Chư tiên nghe xong đều gật đầu, tiếp tục quan sát thiên kính.
Khi nhìn thấy cảnh Đại Thánh bị đánh đến thân thể tan biến, sau đó lại đột ngột phục sinh, cả điện lập tức xôn xao.
"Cái gì? Thân thể đã tan biến hoàn toàn mà vẫn có thể phục sinh?"
"Thật khó tin! Nếu chỉ còn lại một chút chân linh, hoặc thân thể còn sót lại một phần mà có thể tái tạo, vậy cũng chẳng có gì quá kỳ lạ. Nhưng lần này rõ ràng đã chẳng còn gì!"
"Đúng vậy! Đây rốt cuộc là thần thông gì?"
Ngọc Hoàng thấy chư tiên bàn tán, liền lên tiếng trấn an:
"Chư vị không cần quá kinh ngạc. Yêu hầu có thể phục sinh, chắc hẳn là nhờ bỏ qua quy tắc sinh tử luân hồi."
Nói xong, Ngọc Hoàng lập tức truyền lệnh triệu Nhị Lang Thần vào điện.
Ông vốn muốn Nhị Lang Thần dẫn theo thuộc hạ, cùng nhau xuống trần bắt yêu hầu. Nào ngờ Nhị Lang Thần bước ra, thần sắc bình thản, chỉ chắp tay nói:
"Bệ hạ, muốn bắt yêu hầu ấy, chỉ cần một mình thần là đủ."
Ngọc Hoàng nghe vậy cũng không ngăn cản, chỉ gật đầu chấp thuận.
Trên thiên kính, cảnh tượng lập tức chuyển đổi.
Chỉ thấy Đại Thánh vừa đánh bại chư tiên, Nhị Lang Thần đã ngự không xuất hiện, hai bên chính thức chạm mặt.
Chư tiên thần phật đều dồn ánh mắt về phía thiên kính, muốn xem vị Nhị Lang Chân Quân danh chấn thiên đình này sẽ đối phó với yêu hầu ra sao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.