Đại Mộng-Tây Du Ký

Chương 3: Thấu Lẽ Bồ Đề Tổ Sư, Tu Thành Chính Quả

Đăng: 28/10/2026 08:04 2,979 từ 38 lượt đọc
Hầu Vương đã được đặt tên là Tôn Ngộ Không vui mừng nhảy nhót làm lễ tạ Tổ sư. Tổ sư bảo mọi người dẫn Tôn Ngộ Không ra ngoài dạy cho mọi lẽ quét nhà, thưa gửi, đi lại quanh lượn.


Chúng tiên vâng lệnh đi ra. Ngộ Không ra cửa, rồi đến hành lang dọn dẹp chỗ nằm.


Sáng hôm sau, Ngộ Không bắt đầu cùng các đồng môn học tập. Khi thì tập nói năng lễ phép, khi thì luyện chữ, đốt hương, nghe giảng kinh văn, bàn luận đạo pháp. Ngày nào cũng như ngày ấy, chưa từng lơ là.


Lúc nhàn rỗi, hắn lại quét sân, cuốc vườn, vun hoa, sửa cây, kiếm củi, gánh nước. Việc lớn việc nhỏ đều chăm chỉ làm lụng, chẳng hề than phiền. Thấm thoắt, thời gian trôi qua, Ngộ Không đã ở trong động được bảy năm.


Ngộ Không ngồi phía dưới chăm chú lắng nghe. Càng nghe càng cảm thấy huyền diệu, trong lòng vui sướng, bất giác khoa tay múa chân, khi thì véo tai, lúc lại dụi mắt, không giấu nổi vẻ phấn khích.


Tổ sư nhìn thấy, liền gọi hắn lên trước, nghiêm giọng hỏi:


"Sao ngươi không yên lặng nghe giảng, lại cứ làm những trò kỳ quái như vậy?"


Hầu Vương đáp :"Thưa sư phụ con nghe giảng chăm chú, con vui mưng quá, không ngờ lại có điệp bộ như vậy mong sư phụ tha tội."


Tổ sư khẽ phất tay, chậm rãi nói:"Ngươi lên núi cũng đã bảy năm. Trong môn phái chúng ta có ba trăm sáu mươi đạo pháp, mỗi đạo đều có huyền cơ riêng. Nay ngươi muốn học đạo nào?"


Tổ sư lần lượt giảng giải về ba trăm sáu mươi môn đạo pháp, nhưng Ngộ Không nghe qua, môn nào cũng không vừa ý.


Có môn thiên về dưỡng sinh, có môn chú trọng luyện khí, lại có môn chuyên tu thuật số, tất cả đều không phải điều hắn mong muốn.


Sắc mặt Tổ sư dần trở nên âm trầm. Ngài cầm phất trần, khẽ gõ lên đầu Ngộ Không ba cái, lạnh giọng quát:


"Hừ! Con khỉ kia, đạo nào ngươi cũng không muốn học, vậy rốt cuộc ngươi muốn học cái gì?"

Nói xong, Tổ sư xoay người, phất tay áo bước thẳng vào trong, đóng cửa phòng lại.


Chúng đệ tử thấy vậy đều kinh hãi, trong lòng không khỏi tức giận, đồng loạt trách mắng Ngộ Không:


"Đồ khỉ vô tích sự, sư phụ truyền đạo pháp cho đệ mà đệ còn kén chọn, sư phụ người giận rồi không biết bao giờ mới lại giảng đạo cho chúng ta."


Ngộ Không nghe những lời ấy, chỉ im lặng, không hề tranh cãi.


Trong lòng hắn lại thầm nghĩ:"Sư phụ xưa nay vẫn luôn thương yêu ta, ba cái gõ vừa rồi ắt có thâm ý. Người muốn ta vào canh ba, đi cửa sau tìm gặp, khi ấy mới âm thầm truyền đạo pháp."


Nghĩ vậy, cả ngày hôm ấy Ngộ Không chỉ mong trời mau tối.


Đến canh ba, hắn rón rén đi tới cửa sau phòng Tổ sư. Vừa đến nơi, thấy cửa sau quả nhiên không đóng, Ngộ Không trong lòng mừng thầm:


"Quả nhiên sư phụ có ý truyền đạo cho ta, nên mới cố ý để cửa như vậy."


Hắn nhẹ nhàng lách người bước vào, thấy Tổ sư đang nhắm mắt đả tọa trên giường, không dám kinh động, chỉ lặng lẽ quỳ xuống trước mặt ngài.


Một lát sau, Tổ sư từ từ mở mắt, miệng ngâm nga mấy câu:


Thực nan, thực nan,

Đại đạo diệu huyền huyền.

Tu hành phi hí sự,

Đắc nhân phương khả truyền.

Nhược bất thành, ngôn uổng,

Uổng phí thiệt khô khan.


Ngộ Không nghe xong, lập tức đứng dậy rót một chén trà, hai tay cung kính dâng lên Tổ sư, rồi quỳ xuống thưa:


"Bẩm sư phụ, đệ tử đã quỳ ở đây từ lâu, chỉ mong người thương tình, truyền cho con đại pháp trường sinh."


Tổ sư mỉm cười, đưa tay nhận lấy chén trà, nói:


"Ngươi với ta quả thật có duyên. Đã như vậy, ta sẽ truyền cho ngươi một môn đại pháp. Lại đây, ta đọc khẩu quyết cho ngươi nghe."


Ngộ Không không vội tiếp nhận, trái lại còn tò mò hỏi:"Bẩm sư phụ, pháp môn này có tác dụng gì? Thật sự có thể giúp con trường sinh bất tử sao?"


Tổ sư nghe vậy liền giải thích :"Pháp này tên là Trường Thanh Chi Pháp, trường thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt, cảnh giới càng cao thì pháp này càng có diệu dụng."


Ngộ Không nghe vậy mừng lắm liền ghé tai tới để tổ sư truyền pháp, Ngộ Không ngộ tính cực cao đã nhớ hết khẩu quyết, bái lạy tổ sư rồi lẻn đi từ cửa sau.


Ngộ Không nghe xong, mừng rỡ khôn xiết, vội ghé tai lại gần để nghe Tổ sư truyền pháp.


Vốn có ngộ tính cực cao, chỉ nghe qua một lần, hắn đã ghi nhớ toàn bộ khẩu quyết. Sau khi lĩnh hội, Ngộ Không lập tức cúi đầu bái tạ, rồi lặng lẽ rời đi bằng cửa sau.


Phương đông vừa hé sáng, phía chân trời đã xuất hiện một vệt hào quang rực rỡ. Ngộ Không men theo đường cũ trở về cửa trước, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, rồi ngồi ngay ngắn tại chỗ nghỉ ngơi của mình.


Hắn cố ý đập mạnh xuống giường, lớn tiếng gọi:


"Trời sáng rồi! Trời sáng rồi! Mau dậy thôi!"


Mọi người vẫn còn say ngủ, nào biết Ngộ Không đã âm thầm gặp được đại cơ duyên.


Ngày hôm ấy, Ngộ Không vẫn sinh hoạt như thường, không để lộ chút sơ hở nào.


Từ trước giờ Tý đến sau giờ Ngọ, hắn đều âm thầm vận chuyển hơi thở, tự mình tu luyện pháp môn Trường Thanh Chi Pháp.


Thấm thoắt, ba năm lại trôi qua.


Một hôm, Tổ sư lần nữa lên pháp đàn thuyết giảng. Bài giảng hôm ấy là "Công án ty ngữ", luận về "Ngoại tượng bao bì".


Sau buổi giảng, Tổ sư âm thầm thi triển thần thông, đưa Ngộ Không rời khỏi pháp đàn, chớp mắt đã đến phía sau động phủ.


Tổ sư nhìn hắn, chậm rãi hỏi:"Ngộ Không, những năm qua ngươi đã tu luyện được đến cảnh giới nào rồi?"


Ngộ Không cung kính đáp:"Bẩm sư phụ, đệ tử gần đây pháp tính dần thông, căn nguyên cũng ngày càng kiên cố."


Tổ sư nghe vậy, trong lòng rất mực vui mừng, nhưng vẫn nói:


"Ngươi tuy đã tu thành trường sinh bất tử, nhưng lại chưa có thần thông biến hóa. Nếu gặp phải cường địch, chẳng lẽ chỉ biết đứng yên chịu đòn hay sao?"


Ngộ Không vốn thông minh, nghe đến đây lập tức hiểu ý Tổ sư muốn truyền thêm pháp thuật. Hắn vội quỳ xuống, cung kính bái lạy:


"Đệ tử đa tạ sư phụ. Ân dưỡng dục và truyền đạo của người, con suốt đời không dám quên."


Tổ sư bật cười, chậm rãi nói:"Có hai pháp, một cái là thiên cương có ba mươi sáu bậc biến hóa. Một cái là địa sát có bảy mươi hai bậc biến hóa."


Ngộ Không nói :"Con xin học địa sát biến hóa."


Tổ sư gật đầu:"Được, vậy lại đây, ta sẽ truyền khẩu quyết cho ngươi."


Ngộ Không vốn ngộ tính phi phàm, một khiếu đã thông thì trăm khiếu cùng sáng. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã lĩnh hội được toàn bộ khẩu quyết. Sau đó tự mình tu luyện, ngày đêm không nghỉ, chẳng bao lâu đã tinh thông trọn vẹn bảy mươi hai phép địa sát biến hóa.


Một hôm,các đệ tử ra ngoài dạo chơi. Chỉ có Ngộ Không cùng Tổ sư ngắm cảnh ngoài cửa phủ.


Ngài nhìn Ngộ Không, mỉm cười hỏi:"Ngộ Không, những phép biến hóa ta truyền cho ngươi, đã học thành chưa?"


Ngộ Không nghe hỏi, lập tức đáp:"Đệ tử đã sớm học thành, xin sư phụ xem qua."


Nói rồi, hắn thi triển thần thông, liên tục biến hóa thành đủ loại dị thú, chim muông, cỏ cây, binh khí và muôn vật trong thiên hạ.


Hình thái thay đổi liên tục, chân giả khó phân, quả nhiên đã đạt đến mức thuần thục.


Sau đó, Ngộ Không bật người nhảy vọt lên không trung, thân hình xuyên qua tầng tầng mây trắng lại bay mấy vòng rồi đáp xuống trước mặt Tổ sư.


Hắn đắc ý hỏi:"Sư phụ thấy thế nào? Đệ tử đã có thể bay lên tận trời, lại có thể thiên biến vạn hóa, chẳng phải đã thần thông quảng đại rồi sao?"


"Đó không gọi là bay đến tận trời, ngươi cũng chỉ là chạm tới tần mây của nhân giới mà thôi."


Tổ sư nhìn hắn, tuy trong lòng vui mừng nhưng vẫn lắc đầu nói:


"Đó chưa thể gọi là bay đến tận trời. Những gì ngươi vừa chạm tới, chẳng qua mới chỉ là tầng mây thuộc nhân giới mà thôi."


Ngộ Không nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên:"Con đã nhảy lên tận mây xanh, sao vẫn chưa được tính là lên trời?"


Tổ sư mỉm cười, giải thích:


"Trên trời còn có trời. Phía trên nhân giới chính là thiên giới, đó mới thực sự là tiên cảnh mà ngươi muốn đặt chân tới. Chỉ dựa vào bản lĩnh hiện tại, muốn vượt qua ranh giới ấy vẫn chưa đủ."


Ngộ Không nghe vậy phiền lòng liền hỏi tổ sư :


"Vậy phải làm thế nào, con mới có thể lên được thiên giới, thưa sư phụ?"


Tổ sư chậm rãi đáp:"Ngươi tuy đã bất tử bất diệt lại thiên biến vạn hoá nhưng cảnh giới còn thấp lên không thể lên trời được."


"Tiên nhân trong nhân gian tuy không ít, nhưng người có thể tu luyện đến cảnh giới tự thân vượt giới mà lên thiên giới lại chẳng được bao nhiêu."


Ngài dừng lại một chút rồi tiếp tục giảng giải:


"Người tu hành tại phàm gian có chín đại cảnh giới, lần lượt là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, và độ kiếp."


"Trong đó, độ kiếp đã đứng trên đỉnh cao của phàm nhân, thọ nguyên lâu dài, pháp lực cũng vượt xa người thường."


"Thế nhưng, dù tu vi có cao đến đâu, nếu chưa vượt qua giới hạn của nhân giới thì vẫn không thể tự thân bước vào thiên giới."


"Chỉ khi đột phá đến chân tiên, mới có thể vượt qua ranh giới giữa hai giới, tự do lên trời xuống đất, lại thọ cùng thiên địa."


"Trên chân tiên còn có địa tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh. Còn phía trên chuẩn thánh chính là thánh nhân, cảnh giới ấy huyền diệu vô cùng, hiện tại nói với ngươi cũng khó lòng hiểu hết."


Ngài nhìn Ngộ Không rồi nói tiếp:


"Tuy nhiên, trong tay ta có một môn thần thông, có thể giúp ngươi dù chưa đạt địa tiên vẫn đủ sức lên trời xuống đất."


"Xin sư phụ truyền cho đệ tử thần thông ấy!" Ngộ Không nghe vậy, lập tức tiến đến nắm lấy vạt áo Tổ sư, liên tục cầu xin.


Nói xong, Tổ sư đưa tay chỉ vào mi tâm Ngộ Không, một luồng đạo quang khẽ lóe lên, thần thông huyền diệu lập tức truyền vào thức hải của hắn.


Pháp này có tên là Cân Đẩu Vân, một môn phi hành thần thông có thể phi thiên độn địa, vượt núi băng biển, ngao du khắp tứ phương.


Ngộ Không lập tức ngồi xuống tĩnh tọa, lĩnh hội huyền cơ bên trong. Chỉ một lát sau, hắn đã nắm được yếu quyết, trong lòng vui sướng, lập tức thi triển.


Chỉ thấy hắn nhún người một cái, thân hình trong chớp mắt đã đặt chân đến tầng trời thứ nhất.


Vân hải vô biên, từng lớp từng lớp mây trắng trải dài đến vô tận.


Ánh đại nhật từ trên cao chiếu xuống, nhuộm cả biển mây thành một màu vàng óng, cảnh tượng tráng lệ đến mức khó lòng diễn tả.


Ngộ Không nhìn cảnh tượng trước mắt, vui mừng khôn xiết. Hắn lại nhún người, trong nháy mắt đã trở về trước mặt Tổ sư.


Ngộ Không từ hôm đấy tiêu dao tự tại, lại qua mấy hồi xuân,thu đến đông đi.


Một hôm, các đệ tử kéo Ngộ Không đến dưới một cây tùng lớn, tò mò hỏi:


"Chúng ta đều biết sư phụ đã truyền cho ngươi không ít đạo pháp, nhưng chẳng biết ngươi đã học được đến đâu. Hôm nay mau thi triển vài phép cho chúng ta mở mang tầm mắt."


Ngộ Không vốn thích khoe tài, nghe vậy liền cười đáp:


"Các vị sư huynh, sư tỷ cứ việc ra đề, ta sẽ thi triển cho mọi người xem."


Mọi người lần lượt đưa ra yêu cầu.


Ngộ Không khi thì biến thành cây tùng, lúc lại biến đá thành vàng, khi hóa thành muôn loài dị thú. Lại có thể tránh lửa, tránh nước, tránh gió, tránh sấm sét, thần thông biến hóa vô cùng kỳ diệu.


Mọi người xem đến đâu đều kinh ngạc đến đó, tiếng tán thưởng không ngớt.


Đúng lúc ấy, Tổ sư đột nhiên xuất hiện, nghiêm giọng quát:


"Các ngươi đang làm gì vậy? Đạo pháp là thứ để các ngươi đem ra đùa giỡn hay sao? Tụ tập một chỗ, không lo tu hành, còn ra thể thống gì nữa!"


Mắng xong, Tổ sư phất tay áo, đuổi hết các đệ tử ra ngoài, chỉ giữ Ngộ Không ở lại.


"Ngộ Không pháp thuật mà ngươi lại mang ra đùa giỡn như thế, ngươi mau đi đi."


Ngài nhìn hắn, lạnh nhạt nói:


"Ngộ Không, thần thông mà ta truyền cho ngươi, chẳng phải để ngươi đem ra khoe khoang, mua vui cho người khác. Ngươi mau rời khỏi đây đi."


Ngộ Không nghe vậy, lập tức quỳ xuống, dập đầu nói:"Đệ tử biết tội, chỉ mong sư phụ rộng lòng tha thứ."


Tổ sư lắc đầu:"Ta không trách tội ngươi, chỉ là ngươi đã đến lúc phải rời đi rồi."


Ngộ Không nghe xong, hai mắt đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà tuôn xuống.


"Sư phụ muốn đuổi con đi đâu?" Hắn nghẹn ngào hỏi.


"Ngươi từ đâu đến, thì hãy trở về nơi ấy."


Ngộ Không chợt hiểu ra, vội thưa:"Đệ tử vốn đến từ động Thủy Liêm, núi Hoa Quả, nước Ngạo Lai, thuộc Đông Thắng Thần Châu."


Hắn cúi đầu, giọng đầy lưu luyến:


"Từ khi đến đây tu luyện đã hai mươi năm. Nay tuy có thể trở về gặp lại con cháu, nhưng nghĩ đến ân tình sư phụ bao năm dạy dỗ, đệ tử vẫn chưa báo đáp được, thật sự không nỡ rời đi."


Tổ sư bình thản nói:"Ta có công ơn gì đâu? Ngươi nếu gây ra tai hoạ đừng để phiền đến ta là được!"


Ngộ Không nghe vậy, nước mắt càng tuôn nhiều hơn, liên tục dập đầu:


"Sư phụ thật sự muốn đuổi con đi sao? Xin người thương tình, cho con được ở lại thêm một thời gian."


Tổ sư nghiêm giọng căn dặn:


"Ngươi chuyến này trở về, ắt sẽ gặp không ít sóng gió. Nhưng dù sau này có xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được nhắc đến việc ta đã truyền đạo pháp cho ngươi."


"Đặc biệt, nếu ngươi cậy vào thần thông mà làm điều sai trái, tùy tiện tàn hại sinh linh, dù ngươi ở nơi chân trời góc biển, ta cũng có thể biết được. Khi ấy, ta sẽ lột da róc xương ngươi, đày thần hồn xuống chốn cửu u, muôn kiếp không được siêu sinh!"


Nói xong, Tổ sư quay lưng, phất tay áo, không muốn nói thêm lời nào.


Ngộ Không vội thưa:


"Đệ tử tuyệt đối không dám tiết lộ danh hiệu của sư phụ, dù chỉ một lời. Nếu có ai hỏi đến, con chỉ nói rằng bản thân tự mình học được. Con cũng xin hứa sẽ không tùy tiện làm điều ác, tàn hại sinh linh. Mong sư phụ bảo trọng!"


Dứt lời, Ngộ Không quỳ xuống, cung kính dập đầu ba lạy.


Lạy xong, hắn đứng dậy từ biệt Tổ sư, lập tức thi triển Cân Đẩu Vân.


Chỉ trong chớp mắt, hắn đã trở về động Thủy Liêm, núi Hoa Quả.


Thế nhưng, Ngộ Không không hề hay biết rằng, phía sau mình, Tổ sư cũng khẽ thở dài.


Ngài phất nhẹ tay áo, các đệ tử trên núi lập tức biến mất, cả động phủ trở nên yên tĩnh lạ thường.

Tổ sư nhìn về phương xa, chậm rãi nói:


"Con đường phía trước còn nhiều chông gai, mọi chuyện sau này đều phải dựa vào chính ngươi mà vượt qua."


Nói xong, ngài quay người bước vào đại điện.

Phía sau pháp đài là một bức bình phong lớn.


Trên đó có khắc hình một vị đạo nhân, dung mạo giống Tổ sư đến tám phần, nhưng khí chất lại có đôi chút khác biệt.


Người trong tranh tay nâng ngọc châu, thân khoác đạo bào màu xanh, ngồi trên đài báu, thần thái uy nghiêm mà phúc hậu.


Tổ sư đứng trước bức bình phong, ánh mắt sâu xa, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lời tác giả chương này:

Đã có inf speed travel, imo 5, kháng ngũ hàn
0
Ủng hộ tác giả Mộng Tưởng Chi Nhân Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.