Chương 10: Đại Chiến Diễn Ra, Đại Thánh Thoát Chết
Đại Mộng-Tây Du Ký
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Ba người xem xong đều vô cùng tức giận.
Ngọc Hoàng lập tức hạ chỉ triệu tập chúng thần tiên vào triều, bàn bạc việc điều binh bắt lấy yêu hầu.
Chúng tiên nghe tin đều kinh hãi, nhanh chóng tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện bái kiến.
Sau một phen thương nghị, Ngọc Hoàng quyết định điều động trăm vạn thiên binh thiên tướng, lệnh các vị thần tiên dẫn quân thảo phạt, tiến thẳng tới Hoa Quả Sơn.
Lúc này, Ngộ Không đang vội vàng thu xếp đưa con cháu rời đi.
Nào ngờ vừa ngẩng đầu nhìn lên, hắn đã thấy thiên la địa võng giăng kín bầu trời, thiên binh thiên tướng đông nghịt như mây, vô số thần tiên đứng đầu các phương cũng đã bao vây bốn phía.
Thấy tình thế không ổn, Ngộ Không lập tức thi triển pháp thuật, đưa toàn bộ khỉ con trong Hoa Quả Sơn vào động phủ, sau đó dùng pháp lực phong ấn cửa động, tránh để chúng bị cuốn vào trận chiến.
Thác Tháp Thiên Vương nhìn thấy Ngộ Không liền phất tay, ra hiệu cho Cửu Diệu Tinh Quân xuống núi bắt người.
Cửu Diệu Tinh Quân nhận lệnh, chín người lập tức ngự không hạ xuống.
Ngộ Không thấy vậy vội vàng chắp tay, cố gắng giải thích:
"Chín vị lão huynh, tiểu đệ có nỗi oan khuất khó nói. Mong chín vị trở về bẩm báo Ngọc Hoàng, cho ta một cơ hội thanh minh."
Cửu Diệu Tinh Quân nghe vậy liền dừng lại. Một vị trong số đó lên tiếng:
"Tiểu đệ, ngươi nay đã phạm phải tội tày trời. Chúng ta cũng chỉ phụng mệnh bắt người, nếu ngươi chịu nhận tội, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, huynh đệ chín người tuyệt đối không làm khó dễ."
Ngộ Không nghe xong, trong lòng đương nhiên không cam tâm.
Hắn thầm nghĩ:
"Rõ ràng là ả ta bày mưu tính kế, cố ý đổ hết tội danh lên đầu lão Tôn, muốn mượn tay thiên đình trừ khử ta. Nếu đã không còn đường lui, vậy thì hôm nay dù có thế nào, ta cũng phải quậy cho long trời lở đất, không thể để mất uy danh Tề Thiên Đại Thánh!"
Cửu Diệu Tinh Quân thấy Ngộ Không im lặng, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Chín người không nói thêm lời nào, đồng loạt thi triển thần thông, lao tới bắt giữ.
Ngộ Không thấy vậy liền biết không thể tránh khỏi một trận chiến, lập tức thi triển Cân Đẩu Vân.
Vung Kim Cô Bổng đánh tan một mảng lớn thiên binh đang chắn đường. Thân ảnh hắn chớp mắt đã vượt xa mấy triệu dặm.
Cửu Diệu Tinh Quân cùng các vị đại thần tiên lập tức đuổi theo.
Trong khi đó, thiên binh thiên tướng vẫn tiếp tục vây chặt Hoa Quả Sơn, đề phòng bầy khỉ nhân cơ hội chạy trốn.
Để dụ được người đi, Ngộ Không không dám bay xa mà cứ một đến hai triệu dặm là dừng lại một lần.
Lại mấy hơi thở sau, thấy Ngộ Không đứng trước đó không xa, Thái Dương Tinh Quân lập tức thi triển thần thông.
Triệu ra một vầng thái dương nhỏ, đường kính lên tới ba trăm vạn dặm, hung hăng đánh về phía Đại Thánh.
Ngộ Không bật người né tránh một phát đã phóng ra xa thêm năm triệu dặm.
Vầng thái dương kia rơi xuống, nhiệt lực xung quanh nó kinh khủng lên tới hơn triệu tỷ độ.
Trong phạm vi bán kính ba triệu dặm, cỏ cây đều hóa thành hư không, yêu quái hay động vật từ linh hồn đến thân thể lập tan biến hoàn toàn.
Ầm! Ầm!
Mặt trời kia nổ tung, mặc dù Thái Dương Tinh Quân đã khống chế vụ nổ, nhưng phạm vi chục triệu dặm xung quanh đều hoá thành bình địa.
Cửu Diệu Tinh Quân lại tiếp tục đuổi theo, nào ngờ đi được một đoạn, Đại Thánh lại quay lại đánh đòn bất ngờ.
Đại Thánh vung tay hóa lớn Kim Cô Bổng, giáng thẳng xuống Thái Dương Tinh Quân.
Thái Dương Tinh Quân vừa định né tránh, một đạo kiếm quang vàng kim dài tới năm trăm vạn dặm đã bất ngờ chém ngang mà tới.
Ầm!
Kim Cô Bổng va chạm với kiếm quang, thế nhưng đạo kiếm quang kia vẫn không hề sứt mẻ, trái lại còn chặn đứng được đòn đánh của Đại Thánh.
Thái Bạch Kim Tinh từ trên cao chậm rãi hạ xuống.
Kiếm quang theo ý niệm của ông ta chuyển động, lơ lửng giữa không trung.
Một đạo, hai đạo, ba đạo...
Trong chớp mắt, chín đạo kiếm quang vàng kim đồng loạt xuất hiện, từ chín phương hướng lao thẳng về phía Đại Thánh.
Ngộ Không thân pháp nhanh nhẹn, liên tục né tránh.
Thái Bạch Kim Tinh thấy vậy liền điều động quy tắc nhân quả, muốn khóa chặt hành tung của hắn, khiến hắn không thể tránh né.
Đồng thời, ông ta vận dụng kim chi quy tắc, khiến kiếm quang mang theo sức mạnh xuyên phá phòng ngự, trực tiếp chém tới.
Thế nhưng Đại Thánh chẳng hề hoảng loạn.
Bởi lẽ hắn đã vượt ra khỏi sự ràng buộc của quy tắc tam giới.
Nhân quả thuộc tầng quy tắc thông thường vốn không thể khóa chặt được hắn.
Những đạo kiếm quang tưởng chừng tất trúng, cuối cùng vẫn bị hắn dễ dàng tránh thoát.
Bảy vị tinh quân còn lại cũng nhanh chóng xuất thủ trợ chiến.
Thái Âm Tinh Quân ngưng tụ pháp lực, vận dụng thái âm quy tắc cùng độc chi quy tắc, hóa thành vô số lưỡi nguyệt nhận hình bán nguyệt, dày đặc như mưa, liên tục truy đuổi Đại Thánh.
Mộc Đức Tinh Quân vung tay, hóa ra hàng chục con mộc long khổng lồ, mỗi con đều dài tới ba trăm vạn dặm.
Chúng liên tục sinh trưởng, dù bị đánh tan cũng lập tức khôi phục, tựa như sinh cơ vô tận, không thể tiêu diệt hoàn toàn.
Thủy Đức Tinh Quân thi triển thần thông, dẫn nước từ trên trời đổ xuống, tạo thành một biển nước mênh mông cuốn trôi hết thảy.
Dòng nước mang theo sức mạnh ăn mòn vật chất đến tận cấp độ nguyên tử, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ phạm vi hàng triệu dặm.
Cùng lúc đó, vô số thủy kiếm ngưng tụ thành hình, cuồn cuộn không dứt lao về phía Đại Thánh.
Hỏa Đức Tinh Quân cũng không chịu kém cạnh, triệu ra một con hỏa long dài tới năm trăm vạn dặm.
Hỏa long liên tục phun ra liệt diễm, vung trảo, quẫy đuôi, từng đợt công kích nối tiếp nhau đánh về phía Ngộ Không.
Thổ Đức Tinh Quân từ lâu đã âm thầm ra tay, vận dụng thổ chi quy tắc thao túng đại địa, dựng lên những bức tường đất đá cao lớn, bao vây phạm vi hàng triệu dặm.
Những bức tường ấy được gia trì bởi quy tắc thổ, cứng rắn đến mức khó tưởng tượng.
Chưa dừng lại ở đó, vô số mũi nhọn đất đá liên tục mọc lên từ bốn phương tám hướng, tìm kiếm sơ hở mà đâm tới Đại Thánh.
La Hầu Tinh Quân thi triển thần thông, bỏ qua khoảng cách, trực tiếp giáng xuống lời nguyền lên người Ngộ Không.
Kế Đô Tinh Quân thì thao túng khí vận, không ngừng làm suy giảm vận thế của Đại Thánh, khiến mọi chuyện bất lợi liên tiếp xảy đến.
Trong phút chốc, Đại Thánh bị bao vây bởi đủ loại thần thông. Hắn liên tục né tránh, vung gậy phản công, nhưng vẫn khó lòng chống đỡ toàn bộ.
Có những đòn không thể tránh kịp, hắn đành phải dùng Kim Cô Bổng ngăn cản.
Đại Thánh càng đánh càng tức giận, cuối cùng quát lớn:
"Tưởng chỉ mình các ngươi có thần thông pháp thuật hay sao? Hôm nay để lão Tôn cho các ngươi mở mang kiến thức!"
Dứt lời, hắn đưa tay nhổ một cọng lông trên người, thổi nhẹ một cái, lập tức hóa thành bảy mươi hai vạn Đại Thánh giống hệt bản thể.
Sau đó, mỗi một phân thân lại tiếp tục thi triển thần thông biến hóa. Chỉ trong chớp mắt, khắp phạm vi hàng triệu dặm đều xuất hiện thân ảnh Đại Thánh, đông đảo đến mức gần như không thể đếm xuể.
Vô số Đại Thánh đồng loạt lao tới, vây công Cửu Diệu Tinh Quân.
Chín vị tinh quân lập tức điều động thần thông chống đỡ. Thế nhưng phân thân của Ngộ Không quá nhiều, dù có đánh tan hay đánh lui một đám, những thân ảnh khác vẫn liên tục xông lên.
Chẳng bao lâu, cả chín người đều bị đánh cho tơi tả, thương tích đầy mình.
Ngộ Không vừa điều khiển phân thân chiến đấu, vừa thầm nghĩ:
"Phép phân thân này quả nhiên hữu dụng, chỉ tiếc quá hao tổn pháp lực. Mỗi giây mỗi phút đều tiêu hao không ít, nếu cứ kéo dài, e rằng bản thể cũng khó lòng chống đỡ."
Nghĩ vậy, hắn lập tức thu hồi vô số phân thân, một cọng lông lại trở về vị trí cũ trên người.
Ngộ Không chậm rãi tiến đến trước mặt Cửu Diệu Tinh Quân, lên tiếng:
"Dù sao các ngươi cũng đã bại rồi. Trở về dưỡng thương đi, đừng tiếp tục tham gia vây bắt lão Tôn nữa."
Cửu Diệu Tinh Quân nhìn nhau, cuối cùng lần lượt chắp tay hành lễ rồi rời đi.
Đúng lúc này, một giọng nói bỗng truyền vào tai Ngộ Không.
"Ngọc Hoàng có lời nhắn với ta, rằng tiểu đệ cứ việc làm lớn chuyện lên, càng lớn càng tốt."
Ngộ Không nghe thấy liền quay đầu nhìn về phía xa. Người truyền âm chính là Thái Bạch Kim Tinh.
Hắn lập tức hiểu ra, hóa ra bản thân chỉ là một quân cờ, được đặt vào một ván cờ lớn hơn.
"Đứng sau chuyện này rốt cuộc là Ngọc Hoàng, hay còn có kẻ khác? Nhiều tồn tại như vậy đều đang âm thầm quan sát ta..."
Ngộ Không trầm tư, trong lòng không khỏi nhớ đến vị sư phụ năm xưa.
"Sư phụ, năm đó con mặt dày ở lại thêm một thời gian, có lẽ hôm nay đã không đến nỗi bị người khác tùy ý điều khiển như vậy."
Hắn suy nghĩ một hồi, lại dần hiểu ra dụng ý của Ngọc Hoàng.
"Ngọc Hoàng muốn ta làm lớn chuyện, vậy có nghĩa là cho phép ta đánh lớn một trận. Chỉ cần không lấy mạng các vị đại thần, còn lại cứ mặc ta tung hoành?"
Hắn lại nghĩ đến nữ tử bí ẩn kia.
"Chưa hết, ả ta ép ta ăn Bàn Đào, uống quỳnh tương ngọc lộ, ăn đủ loại bát trân dị bảo. Những thứ ấy đều là vật đại bổ, chẳng lẽ mục đích là muốn ta nhanh chóng tăng tiến thực lực? Sau đó lại phái thiên binh thiên tướng tới giao chiến, vừa giúp ta hấp thu pháp lực, vừa khiến sự tình ngày càng náo động. Đến cuối cùng, đợi ta gây ra đủ chuyện, bọn chúng sẽ bắt ta về quy án rồi tìm cách diệt khẩu?"
Đang suy nghĩ, khí tức trên người Ngộ Không bỗng nhiên biến đổi.
Đang suy nghĩ, khí tức trên người Ngộ Không bỗng nhiên biến đổi.
Một luồng pháp lực hùng hậu từ trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên, khí thế không ngừng tăng trưởng.
Hắn vốn đã đạt tới địa tiên đỉnh phong, trước đó lại ăn quá nhiều Bàn Đào cùng kim đan mà chưa có cơ hội luyện hóa.
Nhờ thân thể cường đại, hắn mới có thể hấp thu và tích trữ lượng năng lượng khổng lồ ấy mà không bị phản phệ.
Trải qua liên tiếp những trận chiến vừa rồi, pháp lực trong cơ thể hắn dần được kích phát, những năng lượng còn tồn đọng cũng theo đó mà dung hòa.
Cuối cùng, bình cảnh bị phá vỡ. Kim tiên!
Ngộ Không thuận lợi bước vào cảnh giới Kim Tiên, pháp lực trong cơ thể càng thêm hùng hậu.
Đồng thời, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của quy tắc chi lực.
Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay, trong lòng thoáng kinh ngạc.
"Đây chính là quy tắc chi lực sao?"
Cửu Diệu Tinh Quân sau khi rời đi, không lâu liền gặp đội quân của Thác Tháp Thiên Vương.
Chín người tiến lên bẩm báo:
"Khởi bẩm Thiên Vương, yêu hầu kia thực lực cực kỳ cường đại. Chín người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ, đã thất bại dưới tay hắn."
Thác Tháp Thiên Vương nghe xong, khẽ ho vài tiếng rồi nói:"Khụ khụ... Chuyện này các ngươi không nói, chúng ta cũng đã biết."
"Hí hí... A ha ha ha! Xin lỗi, xin lỗi, ta thật sự không nhịn được!"
Na Tra đứng bên cạnh lập tức bật cười thành tiếng.
Lúc này mọi người mới chú ý đến dáng vẻ của Cửu Diệu Tinh Quân.
Chín người đâu chỉ đơn giản là bầm dập, cả đầu đều sưng to, mắt tím tái, môi phồng rộp, trên mặt còn lưu lại dấu vết trận chiến vừa rồi.
Cửu Diệu Tinh Quân thấy Na Tra cười nhạo, sắc mặt càng thêm khó coi, lập tức thi triển pháp thuật che đi dung mạo, sau đó chắp tay hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.
Na Tra vẫn ôm bụng cười lớn.
Thác Tháp Thiên Vương thấy vậy liền quát:
"Ngươi còn không mau nghiêm chỉnh!"
Na Tra nghe cha trách mắng, lập tức thu lại nụ cười, khôi phục vẻ mặt nghiêm trang.
Sau đó, nhóm Thác Tháp Thiên Vương tiếp tục hướng về nơi Ngộ Không đang ở.
Ngộ Không không vội lĩnh ngộ quy tắc chi lực, mà tiếp tục ngự vân bay xa thêm mấy triệu dặm.
Không lâu sau, nhóm Lý Thiên Vương đã đuổi tới.
Thác Tháp Thiên Vương phất tay, lập tức phái Na Tra, Mộc Tra và Kim Tra xuất trận.
Ba người nhanh chóng phối hợp, chia nhau ba hướng bao vây Đại Thánh.
Kim Tra vừa ra tay đã thi triển Thất Bửu Tỏa Liên.
Pháp bảo ấy có hình dạng một cây trụ lớn, trên thân phân ra bảy sợi xích, có thể tùy ý kéo dài, trói buộc, quật đánh đối thủ.
Mộc Tra điều khiển hai thanh phi kiếm Ngô Câu, liên tục bay lượn quanh Đại Thánh, tìm kiếm sơ hở để tập kích, đồng thời phối hợp với Kim Tra kiềm chế hành động của hắn.
Na Tra đứng ở phía xa, cười lớn:
"Hôm nay ta mượn được pháp bảo của sư phụ, xem ngươi còn chạy đi đâu!"
Dứt lời, Na Tra vận toàn bộ pháp lực, thôi động Cửu Long Thần Hỏa Tráo.
Chỉ thấy một chiếc thần tráo nhanh chóng bay lên không trung, sau đó đột ngột giáng xuống, bao trùm lấy Đại Thánh.
Sau khi thi triển xong, Na Tra cũng tiêu hao toàn bộ pháp lực, thân thể trở nên kiệt sức.
Lúc này, Đại Thánh vẫn đang giao đấu với hai huynh đệ Kim Tra, Mộc Tra.
Thất Bửu Tỏa Liên liên tục truy đuổi, hắn đi đến đâu, những sợi xích liền đuổi theo đến đó.
Hai thanh Ngô Câu cũng không ngừng bay lượn, liên tiếp tìm cách quấy nhiễu, khiến hắn khó lòng tập trung.
Lúc này, Đại Thánh vẫn đang giao đấu với hai huynh đệ Kim Tra, Mộc Tra.
Thất Bửu Tỏa Liên liên tục truy đuổi, hắn đi đến đâu, những sợi xích liền đuổi theo đến đó.
Hai thanh Ngô Câu cũng không ngừng bay lượn, liên tiếp tìm cách quấy nhiễu, khiến hắn khó lòng tập trung.
Ngộ Không vốn luôn đề phòng Na Tra đánh lén, vì vậy vẫn giữ lại một phần tâm thần quan sát phía sau. Nào ngờ, đúng lúc hắn sơ hở, một chiếc thần tráo đã bất ngờ giáng xuống.
Chiếc tráo nhìn bên ngoài chỉ lớn hơn một thước, nhưng vừa chạm đến Ngộ Không liền thu cả thân thể hắn vào bên trong.
Trong thần tráo, chín chiếc đầu rồng đồng loạt chuyển động, miệng phun ra Tam Muội Chân Hỏa, ánh lửa cuồn cuộn lan khắp không gian.
Đại Thánh nhận ra tình thế nguy cấp, lập tức thi triển Pháp Thiên Tượng Địa, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết, khiến thân thể trong chớp mắt hóa thành cự nhân cao tới năm triệu dặm.
Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần biến hóa đến mức ấy là có thể phá vỡ thần tráo.
Nào ngờ, chiếc thần tráo cũng theo đó mà phóng đại, không gian bên trong càng trở nên rộng lớn, khiến thân thể Đại Thánh vẫn nhỏ bé như cũ.
Ngộ Không vung Kim Cô Bổng, liên tục đánh về bốn phía, nhưng vẫn không thể phá vỡ phong ấn.
Chiếc Cửu Long Thần Hỏa Tráo này vốn là pháp bảo do Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế luyện chế, lấy chín con hỏa long làm căn cơ, kết hợp với một phần Tam Muội Chân Hỏa, dung hợp thành một tiểu thế giới rộng lớn vô hạn.
Bên trong thần tráo tự thành một phương không gian, lại được gia trì pháp tắc phong ấn. Một khi đã bị thu vào, dù có thi triển thần thông đến đâu cũng khó lòng thoát ra.
Đại Thánh bị nhốt bên trong, Tam Muội Chân Hỏa ngày càng dữ dội.
Tưởng chừng lần này khó tránh khỏi kiếp nạn, nhưng đúng vào khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, một luồng năng lượng bí ẩn sâu trong cơ thể hắn bỗng nhiên thức tỉnh.
Luồng năng lượng ấy đột ngột bộc phát, trực tiếp xuyên qua không gian thần tráo, cuốn lấy toàn bộ thân thể Đại Thánh.
Ngộ Không chỉ kịp cảm nhận một cơn chấn động dữ dội, sau đó liền mất đi ý thức.
Ầm! Ầm!
Không gian rung chuyển.
Thân ảnh Đại Thánh biến mất khỏi Cửu Long Thần Hỏa Tráo, tựa như chưa từng tồn tại.
Cùng lúc ấy, tại một thôn trấn xa xôi, bầu trời đột nhiên vang lên hai tiếng nổ lớn.
Một luồng sáng từ trên cao rơi xuống, mang theo khí thế kinh người, giáng thẳng xuống mặt đất.
(Tiên đạo: Tu luyện pháp lực, trải qua các cảnh giới, từng bước tiếp xúc và lĩnh ngộ quy tắc, pháp tắc chi lực.
Vu tộc: Lấy thân thể làm căn cơ, tu luyện theo con đường của Bàn Cổ. Hệ thống này không chia nhỏ thành nhiều cảnh giới như tiên đạo mà phân thành ba tầng lớn: pháp tắc, đại đạo chi lực.
Ngộ Không: Tu luyện công pháp Vu tộc, vì thế dù cảnh giới tiên đạo được đem ra so sánh với Thái Ất Kim Tiên, hắn vẫn không nhất thiết có khả năng lĩnh ngộ quy tắc chi lực giống một vị Kim Tiên tu tiên đạo)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.