Bỉ Ngạn Hồng Trần

Chương 33: Giải Cứu

Đăng: 25/10/2026 21:28 4,629 từ 28 lượt đọc

Lần mò theo đường mật đạo ngoằn ngoèo hun hút dưới lòng đất, không khí càng tiến sâu càng trở nên đặc quánh và hôi hám. Nơi này dường như không chỉ đơn thuần là một ngục tối giam giữ, mà còn là một địa đạo quân sự bí mật được xây dựng vô cùng quy mô. Bằng bản năng và kinh nghiệm sinh tử dày dặn của những gã sát thủ dạn dạn phong sương, cả bốn người đều dễ dàng nhận ra vô số vệt dấu vết còn rất mới: từ hàng ngàn vệt gót giày giậm nát lớp rêu xanh trên vách đá, những vệt xích sắt nặng nề kéo lê cày thành từng rãnh sâu trên mặt đất, cho đến dư hương linh lực còn vương vãi chưa tan. Nơi đây rõ ràng đang tích trữ một quân đoàn tử sĩ đông đảo của Lục Gia!

Tiến đến một ngã ba địa đạo tối om, nơi ba lối đi rẽ ra như những cái miệng quỷ chực chờ nuốt chửng kẻ đột nhập, Thìn đột ngột giơ tay ra hiệu dừng bước. Vị thủ lĩnh Thập Nhị Chi Hội xoay người, ánh mắt Rồng ẩn sau chiếc mặt nạ chìm xuống vô cùng nghiêm cẩn, cất giọng trầm nặng truyền lệnh:

— Đến đoạn này chúng ta bắt buộc phải phân tán lực lượng để dò đường. Hắc Thiên, ngươi đi thẳng cùng ta. Mão, ngươi rẽ sang nhánh bên trái. Tý, ngươi chịu trách nhiệm nhánh bên phải. Hãy luôn duy trì kết nối qua Truyền Âm Thạch. Bất luận xảy ra chuyện gì, dù là biến cố nhỏ nhất, phải lập tức báo cáo ngay! Để tránh kẻ địch giả dạng hay dùng thuật mê hồn, mỗi khi kết thúc câu truyền âm, bắt buộc phải xướng lên ám hiệu. Ám hiệu lần này là: VÔ THIÊN!

— Rõ! — Tý, Mão và Hắc Thiên đồng thanh đáp giọng sắt đá, không một chút chần chừ.

Lớp đá hộc hai bên tường địa đạo gồ gề, ẩm ướt rịn ra từng giọt nước lạnh buốt. Tiếng bước chân nhẹ như khói của Thìn và Hắc Thiên nén chặt vào không gian tịch mịch, chỉ còn tiếng thở đều đặn và sự rung chấn linh lực nhè nhẹ dưới từng tấc đất.

Hắc Thiên kéo thấp vành nón lá, đôi mắt u uất ánh lên hàn quang quan sát những cấu trúc vách đá được gọt đẽo kiên cố, vô số gờ đá cắm đuốc đã đen kịt dấu vết dầu hỏa nhiều năm. Hắn trầm ngâm cảm thán:

— Hầm ngầm này quả thực rộng lớn đến mức đáng sợ. Để xây dựng được một công trình địa đạo quân sự âm thầm tích trữ cả một binh đoàn tử sĩ thế này ngay dưới lòng Phi Thiên Thành, ta nghĩ khả năng Lục Gia đã âm thầm chuẩn bị từ rất nhiều năm rồi.

Thìn vẫn sải bước tiến về phía trước, lưng thẳng tắp như ngọn giáo thép. Nghe câu hỏi của Hắc Thiên, nét mặt ẩn sau chiếc mặt nạ Rồng không một chút biểu cảm, giọng nói phát ra qua khe nạ trầm đục, bình thản đến lạnh người:

— Chính xác là mười năm. Qua hai đời gia chủ, và kẻ đang nắm quyền điều hành hiện tại chính là đời thứ ba.

— Mười năm ư? — Hắc Thiên ngẩn người, hai lông mày dưới vành nón nhíu chặt lại. Hắn khẽ giật mình, trong lòng dâng lên sự nghi ngờ lớn: — Nhưng sao lại là qua tới hai đời gia chủ? Tu sĩ đạt đến Ngưng Khí Tầng Tám, Tầng Chín như các gia chủ đại gia tộc, thọ mệnh ít nhất cũng phải hơn trăm năm. Trong vòng mười năm ngắn ngủi mà Lục Gia đã thay tới ba đời gia chủ sao?

— Bởi vì đời trước đó không hề thoái ẩn, cũng chẳng phải do thọ tận tử vong... mà là biến mất. Biến mất một cách hoàn toàn bí ẩn. — Thìn cất giọng trầm đục, từng chữ phát ra qua khe mặt nạ Rồng lạnh lẽo như tiếng kim khí ma sát.

Thìn đột ngột dừng bước chân, đưa mắt nhìn về khoảng không thăm thẳm phía trước, giọng nói chìm xuống:

— Có vẻ như chúng ta đã đến một nơi tương đối đặc biệt rồi.

Hắc Thiên bước sóng đôi cùng Thìn, ánh mắt đằng sau vành nón lá khẽ nheo lại. Hiện ra trước mắt hắn lúc này là một cấu trúc địa đạo hoàn toàn khác biệt: một dãy buồng giam khổng lồ kéo dài thăm thẳm, được xây dựng theo lối kiến trúc hình tròn vươn rộng ra bốn phía. Ngay chính giữa trần hang cao vút, một viên Hào Quang Thạch to bằng đầu người tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, hắt những bóng đen dài ngoằn ngoèo lên những chấn song sắt hoen gỉ, hôi hám.

Thìn đảo mắt quét qua một lượt những lồng sắt u tối, thần trí trải rộng cảm nhận từng nấc linh lực phản hồi rồi khẽ lắc đầu:

— Dần không có ở đây. Chúng ta cần phải tiến vào sâu hơn nữa.

Hắc Thiên gật đầu, tiếp tục cẩn trọng cất bước bám sát đằng sau Thìn. Khi rảo bước qua từng dãy lồng sắt, hắn không khỏi hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn vào bên trong các buồng giam.

Khung cảnh hiện ra tàn nhẫn đến mức khiến Hắc Thiên không khỏi lạnh sống lưng. Có những buồng giam nhốt những gã tu sĩ thân thể tàn tấy, khắp người toàn là những vết đao trích xuất huyết thịt, không có lấy một chỗ lành lặn, hơi thở thều thào sắp tắt. Có những buồng nhốt chung cả phụ nữ lẫn các tu sĩ trẻ tuổi, ánh mắt họ dại đi vì sợ hãi và tuyệt vọng. Tàn nhẫn nhất là những ô ngục góc tối, nơi chèn ép những cái xác khô đét bị rút sạch từng giọt máu và linh lực, chỉ còn lại lớp da bọc xương đen quắn lại.

Thìn nhìn thấy ánh mắt chấn động của Hắc Thiên qua vành nón lá, liền nhẹ nhàng cất giọng giải thích, trong lời nói không giấu nổi sự khinh bỉ tột cùng:

— Bọn họ hầu hết đều là những kẻ thù ngầm của Lục Gia, hoặc là nội gián bị phát giác từ các thế lực khác. Nhưng cũng có vô số kẻ bị tống vào đây chỉ vì những lý do vặt vãnh — một lời đắc tội trên phố, một thương vụ không thành, hay đơn giản là vô tình nhìn thấy thứ không nên thấy. Bọn Lục Gia này... dường như chẳng hề thân thiện hay đạo mạo như cái vẻ ngoài danh gia vọng tộc mà chúng vẫn luôn phô diễn trước Phi Thiên Thành đâu.

Hắc Thiên siết chặt thân cây Sát Liệp Ma Nha sau lưng, luồng sát khí đằng sau vành nón lá bỗng trở nên đậm đặc hơn bao giờ hết. Hắn nhận ra, cái Lục Phủ bóng bẩy bề ngoài thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc che đậy cho cả một địa ngục tà tàn dưới lòng đất. Hắc Thiên cùng Thìn bắt đầu tiến sâu vào trong hành lang đá ngoằn ngoèo kéo dài thăm thẳm. Bầu không khí dưới lòng đất càng lúc càng trở nên đặc quánh, mùi ẩm mốc trộn lẫn với hơi lạnh thấu xương của đá núi khiến từng nhịp thở trở nên nặng nề. Đột ngột, từ góc khuất phía trước, tiếng bước chân sột soạt vang lên. Một toán lính cai ngục khoảng năm tên bất ngờ bước ra từ hốc đá. Bọn chúng khoác trên mình bộ giáp da xám xịt, tay lăm lăm xích sắt và trường đao. Khí tức tỏa ra từ lũ này khá yếu ớt, hầu hết đều chỉ ở Ngưng Khí Tầng Một, duy nhất tên đi đầu mang tu vi Ngưng Khí Tầng Hai.

Vừa nhìn thấy hai thân ảnh mang mặt nạ bất ngờ xuất hiện, tên cai ngục Tầng Hai trố mắt, há miệng định gầm lên hô báo động:

— Kẻ nà...

Tuy nhiên, âm thanh đó vĩnh viễn bị nghẹn lại trong cổ họng!

Không một chút động tác thừa, Hắc Thiên và Thìn đồng thời bộc phát! Thân hình hai người hóa thành hai luồng tàn ảnh lướt đi trong bóng tối với tốc độ kinh hoàng.

Thìn áp sát hai tên bên trái, chỉ nhẹ nhàng vung ống tay áo màu đen. Một luồng chưởng lực trầm tàn chèn ép không khí "BỘP BỘP" hai tiếng, đánh gãy cổ hai tên cai ngục ngay tức khắc. Cùng lúc đó, Hắc Thiên lộn người một vòng gọn gàng, hai tay dẫn dắt thanh Lang Nha Bổng Sát Liệp Ma Nha vệt ra một đường cung hoàn hảo. Không có linh lực bộc phát ầm ĩ, chỉ có bản năng nhục thân tinh nhuệ cùng sự chuyển hướng đòn đánh mượt mà — đầu bổng nặng hàng trăm cân nện thẳng vào ngực ba tên còn lại, đập nát lồng ngực chúng trước khi bọn chúng kịp phát ra bất kỳ tiếng động nào!

Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, toàn bộ toán cai ngục đã đổ gục xuống sàn đá ẩm ướt, không một tiếng kêu la nào lọt ra ngoài.

Thìn thu tay về áo choàng, nhìn năm cái xác nằm sõng soài rồi quay sang nhìn Hắc Thiên, ánh mắt Rồng đằng sau mặt nạ lóe lên sự tán thưởng:

— Thân pháp ngươi tiến bộ hơn rồi đấy, Dậu. Lần trước đối luyện, ngươi còn rất nhiều động tác thừa và lực bộc phát bị phân tán, giờ thì đã giảm đi rất nhiều rồi.

Được vị thủ lĩnh dày dạn kinh nghiệm khen ngợi, Hắc Thiên khẽ mỉm cười đằng sau lớp vải che mặt, nhún vai đáp:

— Đa tạ Thìn huynh. Trải qua vài trận ăn đòn, ta cũng đã rút ra được ít nhiều kinh nghiệm.

"RÙNG... RÙNG..."

Bất chợt, viên Truyền Tin Thạch gắn nơi thắt lưng của Thìn khẽ chấn động và rực sáng lên luồng ma quang màu đỏ nhạt. Thìn lập tức lấy viên thạch ra, ấn nhẹ linh lực vào đó. Ngay sau đó, giọng nói trầm ổn, điềm tĩnh của Mão vang lên rõ ràng từ bên trong:

— Thìn, ta đã thâm nhập sâu vào kho dược liệu phía nhánh trái. Ta phát hiện ở đây tích trữ rất nhiều thảo dược phẩm chất khá tốt, nhiều cây đã đạt vài trăm năm tuổi. Ta muốn tranh thủ chuyển toàn bộ số dược liệu này về căn cứ. Việc này vừa làm suy yếu tài nguyên của Lục Gia một phần, vừa giúp gia tăng lực lượng cho chúng ta. Dù sao sau khi dốc sức cứu chữa cho Ngọ, Sửu và Tuất, kho đan dược của Thập Nhị Chi Hội chúng ta đã hao hụt quá nhiều rồi.

Nghe báo cáo của Mão, Thìn không giấu nổi một nụ cười kín đáo sau chiếc mặt nạ Rồng. Việc này hoàn toàn hợp lý và mang lại lợi ích cực kỳ lớn cho tổ chức. Thìn dứt khoát đáp lại:

— Được, làm tốt lắm huynh đệ! Cứ thu gom hết đi, nhưng phải cẩn thận cấm chế mai phục.

— Rõ... VÔ THIÊN! — Giọng Mão đáp lại ngắn gọn.

— VÔ THIÊN! — Thìn xướng lại ám hiệu rồi thu viên Truyền Tin Thạch về ngực áo.

Thìn mỉm cười quay sang nhìn Hắc Thiên, tâm trạng rõ ràng đã thả lỏng hơn đôi chút:

— Phía Mão huynh là ổn thỏa rồi. Chúng ta tiếp tục tiến lên thôi, giờ chỉ còn đợi thông báo từ phía Tý nữa thôi!

Cả hai tiếp tục sải bước tiến sâu vào lòng địa đạo. Không khí càng lúc càng trở nên u ám, lạnh lẽo và đặc quánh mùi rêu mốc. Khi đi đến cuối dãy hành langhun hút, chắn ngang lối đi của họ là một căn phòng kín kiên cố, cánh cửa bằng kim loại nguyên khối dày dặn, tỏa ra luồng ma quang hàn sắt lạnh lẽo.

Thìn thậm chí không buồn rút binh khí hay vận chuyển linh lực rầm rộ. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước tiến lên một bước, tụ lực vào nắm đấm rồi vung ra một quyền đơn giản nhưng mang theo bộc phát lực phi thường!

"OÀNH!"

Tiếng kim loại gãy đôi chói óc vang lên dữ dội. Cánh cửa sắt nặng hàng ngàn cân bị ngọn quyền cuồng bạo của Thìn đánh gãy làm đôi, ngã rầm xuống sàn đá, bụi mù bay tung tóe!

Căn phòng ngầm bên trong tối mịt, chỉ le lói vài đốm lửa yếu ớt từ mấy cây đuốc hôi hám treo trên vách đá. Trong không gian u tối ấy, tựa sát vào tường đá lạnh ngắt là một bóng người gầy guộc đang ngồi gục đầu, hơi thở thều thào sắp tắt.

Hắc Thiên nheo mắt đằng sau vành nón lá, cẩn trọng quan sát dưới ánh đuốc tù mù. Qua mái tóc xơ xác và đường nét khuôn mặt dính đầy máu khô, hắn lờ mờ nhận ra người đó không ai khác chính là Lục Thiếu Hằng.

Thìn đứng ở cửa phòng, chỉ nhìn liếc qua thân ảnh kia rồi lắc đầu nói, giọng mang theo sự ngạc nhiên xen lẫn coi thường:

— Dám nhốt cả đại thiếu gia của bọn chúng ở đây, e là lũ Lục Gia này điên thật rồi!

— Không phải đâu Thìn huynh, đó là Dần! — Hắc Thiên vội vàng gạt tiếng hô, nhanh như cắt lao lại đỡ lấy bóng người gầy guộc kia.

Khi tiếp cận gần, Hắc Thiên không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trên thân thể Lục Thiếu Hằng phủ đầy những vết roi quất tàn nhẫn, da thịt tơi tả dính chặt vào nếp áo rách rưới, hầu như không có lấy một chỗ lành lặn. Những vết thương bị xát muối và ngấm tà khí đang bắt đầu hoại tử, vô cùng ghê rợn.

Thìn bước lại gần, ánh mắt đằng sau chiếc mặt nạ Rồng lộ rõ sự nghi ngờ:

— Ngươi có nhầm không đấy, Dậu? Hắn là Đại thiếu gia Lục Gia nổi danh ăn chơi trác táng, kiêu ngạo vô độ ở Phi Thiên Thành này, sao có thể là Dần chính nghĩa ngời ngời trong Thập Nhị Chi Hội chúng ta được?

Hắc Thiên lập tức lấy lọ thuốc bôi chữa thương do Mão chuẩn bị mà hắn luôn mang theo bên mình ra. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bôi lớp dược liệu dịu mát lên những vết thương đang rớm máu trên ngực và vai Lục Thiếu Hằng, trầm giọng khẳng định:

— Không nhầm được đâu! Đây chính là Dần!

Lớp dược liệu tinh thuần lập tức phát huy tác dụng, xoa dịu đi cơn đau xé da xé thịt. Lục Thiếu Hằng lờ mờ tỉnh dậy từ cơn mê man. Đôi mắt mệt mỏi của hắn chậm rãi mở ra, nhìn thấy hai chiếc mặt nạ quen thuộc của Thìn và Hắc Thiên ngay trước mặt.

Khóe môi nhợt nhạt dính máu của hắn khẽ nhếch lên một nụ cười chua chát, cất giọng thều thào, yếu ớt nhưng tràn đầy sự nhẹ nhõm:

— Thìn huynh... Dậu huynh... Ta xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng... Huynh yên tâm, bọn chúng giam ta là vì chuyện tranh chấp nội bộ gia tộc... bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra thân phận thật sự của ta là Dần đâu...

Thìn trầm ngâm nhìn Dần, sau đó khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đúng lúc này, viên Truyền Âm Thạch nơi thắt lưng hắn lại chấn động và reo lên dồn dập. Thìn lập tức cầm lên, ngay sau đó giọng nói gấp gáp của Tý phát ra:

— Không hay rồi Thìn huynh! Ban nãy ta đang dò xét thì phát hiện ở tầng này có một vị Trưởng lão Ngưng Khí Tầng Bảy trực tiếp canh giữ. Nhưng không biết tên điên nào vừa đi phá nát cánh cửa kim loại của buồng giam làm cấm chế ngầm phản ứng bộc phát! Hiện tại lão ta đang đùng đùng sát khí lao thẳng về phía phòng ngục của huynh đấy!

Thìn nghe xong, chậm rãi cúi đầu nhìn cánh cửa sắt nguyên khối đang gãy đôi nằm chổm hổm dưới sàn đá, rồi lại nhìn viên Truyền Âm Thạch trên tay. Hắn im lặng một lúc, hắng giọng nhẹ một cái rồi trầm tĩnh đáp:

— Ngươi mau lập tức kiếm Mão rồi rút ra ngoài cửa động ngầm yểm trợ, lúc nữa bọn ta sẽ ra ngay.

— Rõ! VÔ THIÊN!

— VÔ THIÊN!

Thu hồi Truyền Âm Thạch, Thìn quay sang nhìn Hắc Thiên, dứt khoát phân công:

— Ngươi mau cõng Dần lên, ta sẽ đi sau đoạn hậu. Dù sao mục đích ban đầu của chúng ta đã đạt được, cứu Dần ra an toàn là xong!

Dần nghe vậy, cố gắng gạt qua cơn đau xé thịt, cất giọng thều thào đầy lo lắng:

— Khụ... Không được đâu Thìn huynh... Nếu ta đột ngột được cứu ra mà biến mất không rõ tung tích, Lục Gia chắc chắn sẽ sinh nghi rồi tra ra được việc ta dính dáng đến Thập Nhị Chi Hội... Lúc đó toàn bộ các huynh đệ sẽ gặp nguy hiểm chết người!

Thìn nghe đến đây chỉ khẽ cười khẩy một tiếng đằng sau chiếc mặt nạ Rồng, giọng nói vang lên đầy uy áp và ngạo nghễ:

— Từ lúc lập ra Thập Nhị Chi Hội đến nay, có ngày nào mà ta chẳng sống trong nguy hiểm?

Dứt lời, Thìn xoay người lao vụt ra ngoài hành lang. Trên đường di chuyển, hắn liên tục vung quyền đập tan từng buồng giam, "OÀNH! OÀNH! OÀNH!", tiện tay đánh nát toàn bộ khóa sắt cấm chế của các buồng giam hình tròn xung quanh. Hàng trăm tù nhân, tu sĩ và kẻ thù bị giam giữ bấy lâu lập tức tràn ra như ong vỡ tổ, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn tột cùng dưới lòng đất. Thìn cố tình tạo ra cơn bạo loạn này để Hắc Thiên có thể dễ dàng trà trộn vào dòng người đào thoát mà cõng Dần an toàn ra ngoài!

Cơn bão bạo loạn bùng nổ dưới lòng đất nhanh như một vết loang máu. Hàng trăm tù nhân điên cuồng phá xới, tiếng la hét chém giết hòa lẫn với tiếng xích sắt va đập chan chát tạo nên một bãi chiến trường hỗn loạn tột cùng.

Giữa khung cảnh nhốn nháo ấy, Thìn đứng hiên ngang ở chính giữa sảnh đá hình tròn. Tấm lưng hắn thẳng tắp như ngọn giáo thép, áo choàng màu đen tung bay theo từng luồng linh khí cuồn cuộn bộc phát từ đan điền. Phía sau lưng hắn, Hắc Thiên đang xóc lại thân hình gầy guộc của Dần trên lưng, lợi dụng đám đông nhốn nháo mà lùi dần về phía lối thoát ngầm.

"RẦM!"

Một luồng áp lực âm tàn, nồng nặc mùi tử khí đột ngột từ trần hang đổ ập xuống! Toàn bộ dãy đuốc trên vách đá lập tức chao đảo rồi tắt ngụm, nhường chỗ cho một thứ ma quang màu xám xịt u uất. Đ đám tù nhân đang điên cuồng tháo chạy xung quanh bỗng khựng lại, không ít kẻ tu vi yếu kém trực tiếp ho ra máu tươi rồi ngã sõng soài xuống sàn đá.

Từ trong luồng sương ma xám xịt ấy, một lão già gầy giuộc như thi thể di động bước ra. Lão mặc bộ trường bào thêu họa tiết U Minh của Lục Gia, tay cầm một cây gậy sắt đen kịt cắm đầy những chiếc đinh gai ghê rợn. Khí tức tỏa ra từ lão cuồng bạo và tàn nhẫn — đó chính là Lục Khả Vĩ, một trong những hộ pháp trưởng lão đáng sợ nhất của Lục Gia, sở hữu tu vi Ngưng Khí Tầng Bảy!

— Chuột bọ ở đâu ra mà dám đến Lục Phủ làm loạn, phá hoại đại kế của gia tộc ta?! — Lục Khả Vĩ gầm lên, giọng nói khè khè như tiếng kim loại ma sát.

Đôi mắt lão đỏ ngầu đảo qua bóng lưng Hắc Thiên đang cõng Dần, lập tức nhận ra con cờ quan trọng sắp bị đoạt mất. Lão gạt phắt đống tù nhân ngáng đường, lao thẳng về phía Hắc Thiên như một vệt tàn ảnh xám!

— Đối thủ của ngươi là ta! — Thìn trầm giọng dội xuống.

Không một chút chậm trễ, Thìn hạ thấp trọng tâm, hai chân nhún mạnh xuống sàn đá.

Tật Phong Bộ Pháp

"XOẸT!"

Thân hình Thìn như hóa thành một luồng gió lốc không thể nắm bắt, trong chớp mắt đã chặn đứng ngay trước mặt Lục Khả Vĩ. Hai tay hắn cuộn lại thành hình móng rồng sắc lẹm, linh lực bọc quanh mười đầu ngón tay tạo thành những đường ma quang màu xanh lam xé rách không khí.

Long Trảo Thủ

"XOẸT... BỘP!"

Móng rồng của Thìn xé rách sương ma, vỗ thẳng vào lồng ngực Lục Khả Vĩ! Đòn đánh tàn nhẫn và chuẩn xác đến mức làm không khí xung quanh nổ tung một tiếng chói óc.

Lục Khả Vĩ là kẻ đã trải qua hàng trăm trận tắm máu, phản ứng nhanh như một con rắn độc. Lão không hề lui lại, mà xoay nửa người, vung cây đinh gậy trong tay đập ngang ra để đỡ lấy móng rồng, đồng thời chân phải quét ra một cú đá đầy âm độ nhắm thẳng vào hạ bộ Thìn!

U Minh Cước Pháp: Vô Dương Cước

"BOONG! BỘP!"

Tiếng kim loại va đập dữ dội vang lên rền trời. Móng rồng của Thìn gạt phắt cây gậy sắt ra một bên, trong khi đầu gối hắn kịp thời nhô lên chặn đứng cú đá tàn nhẫn của Lục Khả Vĩ. Luồng tà khí U Minh từ chân Lục Khả Vĩ nổ tung, cuộn xoáy với linh lực thanh cao của Thìn tạo thành một luồng sóng xung kích quật ngã hàng chục tù nhân đứng gần đó!

Cả hai cùng mang tu vi Ngưng Khí Tầng Bảy, linh lực thâm sâu ngang ngửa, khiến cuộc chạm trán ngay từ giây đầu tiên đã rơi vào trạng thái nghẹt thở.

— Kẻ mang mặt nạ Rồng... Ngươi chính là thủ lĩnh của Thập Nhị Chi Hội! — Lục Khả Vĩ nghiến răng, mắt lóe lên sự tàn bạo tột cùng. Lão xiết chặt cây quải trượng, quải pháp trên tay lão lập tức biến ảo thành mười hai bóng gậy hư ảo, bao phủ toàn bộ tử huyệt trên người Thìn!

Đả Quải Thập Nhị Thức: Quỷ Khốc

Cây đinh gậy xé gió gầm rú như tiếng quỷ khóc. Mỗi đường gậy vung ra đều mang theo hàng ngàn cân lực bộc phát, kết hợp với tà khí ăn mòn kinh mạch, đập nát những khối thạch nhũ xung quanh thành bụi mịn.

Thìn ánh mắt lạnh lẽo đằng sau chiếc mặt nạ Rồng. Hắn không hề bối rối trước rợp trời bóng gậy. Thân pháp hắn uyển chuyển như rồng lượn trong mây, từng bước chân giậm xuống sàn đá đều theo nhịp điệu kỳ ảo của Tật Phong Bộ Pháp, lách qua từng kẽ hở hẹp bằng sợi tóc giữa những đòn gậy tàn nhẫn.

"OÀNH! OÀNH! OÀNH!"

Những cú đập của Lục Khả Vĩ liên tục hụt hẫng, cắm phập xuống sàn đá làm gạch vỡ bắn tung tóe. Ngay khi bóng gậy thứ mười hai vừa sượt qua vai, Thìn nắm bắt thời cơ trong một chén trà! Hắn luồn người vào sát ngực Lục Khả Vĩ, nắm đấm tay phải tích tụ luồng lôi điện cuồng bạo tích tụ từ đan điền, phát ra những tiếng "XÈO XÈO" chói óc!

Lôi Long Quyền

"ĐÙNG!"

Cú đấm bọc lôi điện của Thìn nện thẳng vào lồng ngực Lục Khả Vĩ! Luồng sức mạnh cuồng xé của Lôi thuộc tính bùng nổ, đánh nát lớp giáp hộ thân màu xám của lão trưởng lão, hất văng thân hình gầy guộc của Lục Khả Vĩ lùi lại hơn mười thước, cào thành hai rãnh sâu trên mặt đá!

"KHỤ!"

Lục Khả Vĩ ho ra một ngụm máu đen, lồng ngực bị cháy xém một mảng lớn. Lão nuốt ngược ngụm máu vào trong, hai mắt hóa thành màu đỏ thẫm. Lão dùng gậy chống xuống đất, dồn toàn bộ tà khí U Minh vào hai chân rồi phóng người lên không trung!

U Minh Cước Pháp: Tàn Thiên

Lục Khả Vĩ hóa thành một trận xoáy chân đen tuyền từ trên cao lao xuống, hàng trăm bóng chân nặng ngàn cân như cơn mưa thiên thạch tàn phá rơi xuống đỉnh đầu Thìn!

Thìn ngẩng đầu, ánh mắt Rồng lóe lên sát khí tuyệt đối. Hắn không né tránh nữa. Hai tay hắn đan vào nhau, linh lực toàn thân ngưng tụ thành hai đầu rồng lôi điện gầm rú quanh hai cổ tay. Hắn dậm mạnh chân làm nứt nẻ toàn bộ sàn đá ngục tròn, song quyền đấm ngược lên trời!

Lôi Long Quyền

"OÀNH... OÀNH... BÙM!"

Một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng phát ngay giữa không trung gian ngục! Hai luồng sức mạnh Ngưng Khí Tầng Bảy va chạm tàn nhẫn vào nhau. Lôi điện xanh lam cuộn xoáy và cắn xé tà khí xám xịt. Xung lực cuồng bạo bùng nổ từ điểm va chạm lan tỏa ra bốn phía như một cơn sóng thần linh lực!

"RẮC... RẮC... RÙNG RÙNG!"

Sức tàn phá của hai cao thủ Ngưng Khí Tầng Bảy đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của vòm hang ngầm đã tồn tại hàng mươi năm. Toàn bộ trần đá khổng lồ của dãy ngục tròn bắt đầu rạn nứt nẻ ngoằn ngoèo như màng nhện. Những tảng đá nặng hàng chục tấn từ trần hang rụng xuống "BỘP BỘP", tiếng nổ sập hố vang rền chấn động toàn bộ không gian dưới lòng đất!

"Khực!"

Thìn bị lực chấn động hất lùi lại ba bước, khóe môi ẩn sau mặt nạ khẽ rỉ ra một vệt máu tươi. Ở phía đối diện, Lục Khả Vĩ ngã rầm xuống đất, cây quải trượng gãy đôi, quần áo tơi tả, liên tục ho ra máu.

Lục Khả Vĩ điên cuồng gầm lên, cố gắng chống tay đứng dậy:

— Ngươi... ngươi không thoát được đâu! Tầng ngầm này sắp sập rồi! Tất cả bọn mày phải chết chung với ta!

Lão vọt tiến lên, định dùng tàn lực bộc phát đòn cuối cùng Đả Quải Thập Nhị Thức bằng nửa cây gậy gãy.

Đả Quải Thập Nhị Thức: Bạo Liệt Quải

Thìn nheo mắt, định vận chuyển Tật Phong Bộ Pháp để tung đòn trảm sát kết liễu lão trưởng lão.

Thế nhưng, thiên địa không cho bọn họ tiếp tục cuộc đọ sức!

"OÀNH TÀI!"

Một tảng đá khổng lồ to bằng cả gian nhà từ đỉnh trần hang đột ngột đứt gãy, đổ sập thẳng xuống chính giữa khoảng không phân cách giữa Thìn và Lục Khả Vĩ!

Đất đá vụn vỡ bắn tung tóe như mưa rào, bụi mù xám xịt bốc lên nghi ngút che khuất toàn bộ tầm nhìn. Khói bụi và gạch đá sập xuống chia cắt hoàn toàn không gian ngục tối làm hai nửa. Tiếng gầm tức tối của Lục Khả Vĩ bị chìm lấp hoàn toàn dưới tiếng đổ vỡ rùng rợn của lòng đất!

Lời tác giả chương này:

mấy ngày qua ta bị ốm nên không viết được, nay đỡ hơn chút rồi, cảm ơn sự ủng hộ của các đạo hữu
0
Ủng hộ tác giả D.Q Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.