Bỉ Ngạn Hồng Trần

Chương 30: Cửu Long Ma Ấn

Đăng: 19/10/2026 07:23 4,858 từ 45 lượt đọc

Không khí trong gian khách phòng của Mộc Gia Trang Viên chìm vào sự tịch mịch ngắn ngủi. Mộc Gia Gia chủ khẽ vuốt chòm râu ngắn được cắt tỉa gọn gàng, thần thái uy nghiêm như ngọn núi lớn đứng sừng sững trước mặt Hắc Thiên.

— Tiểu hữu chớ nên gò bó. Ta tên Mộc Lã Bá, là Gia chủ đương đại của Mộc Gia này. — Mộc Lã Bá mỉm cười, nụ cười ôn hòa nhưng vẫn chứa đựng sự sắc sảo của một kẻ nhiều năm đứng trên đỉnh cao quyền lực ở Phi Thiên Thành.

Hắc Thiên khẽ chắp tay, cúi đầu đáp lễ một cách chuẩn mực:

— Hóa ra là Mộc Gia chủ. Lần trước ra tay ở ngoại thành chẳng qua là chuyện tiện đường thấy bất bình nên ra tay giúp đỡ Mộc Diệp An tiểu thư, không đáng để Mộc Gia chủ phải ghi nhớ trong lòng như vậy.

Đúng lúc này, từ sâu trong thức hải của Hắc Thiên, giọng nói trầm lắng và đầy kinh nghiệm của Lưu Vân đột ngột vang lên, mang theo một chút kinh ngạc lẫn suy tư:

— Nhóc con, chú ý kỹ gã Mộc Lã Bá này cho ta. Đừng nhìn bề ngoài hắn khí thế hiên ngang, linh lực bộc phát ngang tầm Ngưng Khí Tầng Tám mà lầm. Thần trí hắn u uất, khí huyết trong đan điền chao đảo, làn da dưới cổ tuy hồng hào nhưng dưới lớp thịt lại ẩn hiện những vệt tím mờ nhạt... Hắn vừa mới thoát khỏi một đợt kịch độc tàn nhẫn tột cùng!

Hắc Thiên trong lòng khẽ chấn động, nhưng nét mặt đằng sau danh nghĩa một thiếu niên áo lam bình thản vẫn không hề có nửa điểm xao động. Hắn ngầm hỏi lại Lưu Vân trong thức hải:

— Kịch độc sao? Tiền bối có nhìn ra là loại độc nào không?

— Là Hủ Kinh Tán Thạch Cốt — một loại kịch độc tà tà do cao thủ tà đạo pha chế, chuyên dùng để ăn mòn kinh mạch và cừu sát tâm cơ của tu sĩ. — Lưu Vân phân tích sắc lẹm — Độc tố này đã được giải chiết khoảng bảy tám phần nhờ linh dược thượng hạng, nhưng dư độc vẫn đang ăn mòn gốc rễ tủy xương của hắn. Thân thể hắn hiện tại rất yếu, lực chiến thực tế e rằng chưa bằng một nửa thời kỳ toàn thịnh. Hừ hừ... Ta hiểu rồi!

— Tiền bối hiểu ra điều gì?

— Lý do Mộc Diệp An bị sát thủ Mặc Gia phục kích hai tháng trước! — Giọng Lưu Vân hãnh tiến — Lúc đó Mộc Lã Bá dính kịch độc lâm vào hôn mê sâu, nội bộ Mộc Gia rối loạn. Mộc Diệp An bắt buộc phải mạo hiểm thân mình lén lút ra ngoại thành tìm kiếm linh thảo giải độc, dẫn đến việc bị phe tà đạo đánh hơi được và giăng bẫy tiêu diệt. Nhóc con ra tay cứu cô ta hôm đó, thực chất là gián tiếp cứu sống cả cái Mộc Gia này đấy!

Chuỗi tư duy của Lưu Vân nhanh chóng xâu chuỗi toàn bộ sự việc trong đầu Hắc Thiên. Hắn nhìn Mộc Lã Bá trước mặt, trong lòng thầm kinh ngạc trước sự tàn nhẫn và thâm sâu của cuộc tranh đoạt quyền lực tại Phi Thiên Thành. Phe trưởng lão Mặc Gia dường như đã tính toán hạ độc Mộc Lã Bá từ trước để làm suy yếu Mộc Gia, chuẩn bị cho cuộc tổng đảo chính.

Mộc Lã Bá thấy Hắc Thiên lặng im ngắm nhìn mình, không hề tỏ ra sợ hãi hay xun xòe trước uy áp của một Gia chủ, ánh mắt tán thưởng trong đầu lão càng thêm đậm nét. Lão bước tới chiếc ghế chủ tọa, chậm rãi ngồi xuống, khẽ hắng giọng một tiếng. Một cử động nhỏ ấy thôi cũng khiến nhịp thở của lão thoáng khựng lại một nhịp rất nhẹ — điểm yếu do dư độc tàn phá mà chỉ có cao thủ quan sát cực kỳ tinh tế mới nhận ra.

— Hắc tiểu hữu, — Mộc Lã Bá cất giọng trầm tĩnh, ánh mắt rực sáng nhìn thẳng vào mắt Hắc Thiên — Ta là người thẳng thắn, không thích vòng vo. Lần trước tiểu hữu cứu Diệp An, ta nghe con gái thuật lại rằng tiểu hữu dùng thân pháp xông xát và cung thuật đỉnh cao để hạ gục đám tử sĩ. Hôm nay gặp mặt, ta lại thấy tiểu hữu đã lặng lẽ bước lên Ngưng Khí Tầng Ba, linh lực tinh thuần như nước suối đầu nguồn, khí thái chững chạc vượt xa lứa tuổi.

Mộc Lã Bá dừng lại một chút, gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế trắc:

— Hiện tại Phi Thiên Thành sóng ngầm cuộn trào, lệnh phong tỏa của triều đình sắp mãn hạn, đại chiến giữa các thế lực lớn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mộc Gia ta tuy là một trong ba đại gia tộc, nhưng luôn thiếu hụt những thiên tài trẻ tuổi có thực chiến tàn nhẫn và dũng cảm như tiểu hữu. Ta muốn chính thức ngỏ lời chiêu mộ Hắc tiểu hữu vào Mộc Gia, đảm nhận vị trí Đại Khách Khanh trẻ tuổi nhất của hậu viện!

Mộc quản gia đứng đằng sau nghe vậy không khỏi hít một hơi khí lạnh. Vị trí "Khách Khanh" của Mộc Gia vốn chỉ dành cho những cao thủ Ngưng Khí Tầng Trung trở lên có cống hiến lớn, nhận đãi ngộ linh thạch, đan dược và công pháp thượng hạng hàng tháng. Mộc Lã Bá đưa ra cái giá này chứng tỏ lão đánh giá khả năng tiềm ẩn của Hắc Thiên cao đến mức nào!

Mộc Lã Bá mỉm cười tiếp tục:

— Chỉ cần tiểu hữu gật đầu, Mộc Gia sẽ cung cấp cho ngươi nguồn đan dược đột phá Ngưng Khí Tầng Trung tốt nhất, tài nguyên luyện võ không thiếu một thứ. Sau này khi sóng gió qua đi, vị thế của tiểu hữu tại Phi Thiên Thành sẽ không dưới bất kỳ trưởng lão gia tộc nào. Ý tiểu hữu thế nào?

Lời đề nghị mang sức nặng nghìn cân rơi xuống gian khách phòng. Nhưng Hắc Thiên — với tư cách là Dậu của Thập Nhị Chi Hội — dĩ nhiên không thể tự trói buộc mình vào một gia tộc như Mộc Gia.

Trong thức hải, Lưu Vân khẽ tặc lưỡi:

— Nhóc con, từ chối cho khéo vào. Lão già này tuy mang thân thể trúng độc nhưng tâm cơ cực kỳ thâm sâu. Đừng để hắn nghi ngờ thân phận của ngươi.

Hắc Thiên im lặng trong ba nhịp thở, nét mặt lộ ra sự đắn đo vừa phải, rồi chậm rãi chắp tay cúi người trước Mộc Lã Bá một cách tôn kính nhưng đầy dứt khoát:

— Đa tạ sự ưu ái và coi trọng vô cùng to lớn của Mộc Gia chủ. Vị trí Đại Khách Khanh của Mộc Gia là thứ mà vô số tu sĩ trong Phi Thiên Thành mơ ước cả đời... Tuy nhiên, vãn bối e rằng phải xin phép phụ lòng tốt của Mộc Gia chủ rồi.

Ánh mắt Mộc Lã Bá khẽ nheo lại, Mộc quản gia đứng bên cạnh cũng thoáng ngạc nhiên:

— Ô? Tiểu hữu có điều gì lo ngại sao? Hay đãi ngộ của Mộc Gia ta chưa đủ khiến ngươi hài lòng?

— Mộc Gia chủ hiểu nhầm rồi, — Hắc Thiên ngẩng đầu, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng sự kiên định — Đãi ngộ của Mộc Gia vô cùng hậu đãi, nhưng vãn bối vốn là kẻ quen sống tự do phóng khoáng nơi sơn lâm hoang dã. Từ nhỏ sư tôn của vãn bối đã truyền dạy rằng: Đạo của ta là Đạo lang bạt, lấy thiên địa làm nhà, lấy rèn giũa sinh tử làm gốc. Nếu bước vào gia tộc khoác lên mình quy tắc và nghĩa vụ, tâm đạo của vãn bối sẽ bị xiềng xích, tu vi khó lòng tiến xa được nữa.

Hắc Thiên dừng một nhịp, tiếp tục đưa ra một lý do hoàn hảo khác:

— Hơn nữa, vãn bối lần này vào thành là để thu thập một số linh dược quý hiếm theo di huấn của sư tôn, chuẩn bị cho đợt bế quan khổ luyện rèn giũa thân pháp ở viễn phương. Nay Phi Thiên Thành sắp rơi vào đại loạn, vãn bối càng không muốn cuốn bản thân vào đống ân oán giữa các gia tộc lớn. Xin Mộc Gia chủ lượng thứ cho sự tự do ngông cuồng này của vãn bối!

Mộc Lã Bá nhìn xoáy vào mắt Hắc Thiên. Đôi mắt sâu thẫm của vị gia chủ như muốn xuyên thấu từng lời nói của thiếu niên áo lam trước mặt. Lão tìm kiếm sự dối trá hay tham vọng trong ánh mắt ấy, nhưng đáp lại lão chỉ là sự bình thản như mặt nước hồ thu, không một chút gợn sóng.

Sau vài nhịp thở ngột ngạt, Mộc Lã Bá đột nhiên bật cười lớn:

— Hào khí! Rất có hào khí của một tu sĩ chân chính! "Lấy thiên địa làm nhà, lấy rèn giũa sinh tử làm gốc"... Tiểu hữu còn trẻ mà đã có tâm cảnh kiên định thế này, bảo sao tu vi tiến triển thần tốc như vậy!

Mộc Lã Bá xòe tay xua đi sự căng thẳng trong phòng, giọng nói mang theo sự tiếc nuối chân thành:

— Đã là tâm đạo của tiểu hữu, Mộc Lã Bá ta dĩ nhiên không thể gượng ép. Mộc Gia ta tuy là gia tộc thương nhân nhưng tuyệt đối không ép người khác làm điều mình không muốn. Nhưng tiểu hữu hãy nhớ kỹ, Mộc Gia ta vĩnh viễn nợ ngươi một cái ân tình cứu mạng Diệp An. Sau này tại Phi Thiên Thành, nếu cần bất kỳ sự giúp đỡ nào về tài nguyên hay thông tin, chỉ cần cầm tín vật của Mộc Gia đến, Mộc Gia ta nhất định toàn lực hỗ trợ!

— Đa tạ Mộc Gia chủ rộng lượng. — Hắc Thiên mỉm cười chắp tay.

Đúng lúc này, từ phía cửa hậu viện, một tà váy xanh lụa mềm mại lướt qua. Mộc Diệp An — người mang biệt danh Mùi trong Thập Nhị Chi Hội — bước nhanh vào gian khách phòng. Thiếu nữ gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng như sao, khi nhìn thấy Hắc Thiên đang đứng đó bằng gương mặt thật, trong mắt cô lóe lên một tia chấn động nhẹ nhưng lập tức được thu giấu vô cùng khéo léo.

— Phụ thân! — Mộc Diệp An cúi chào Mộc Lã Bá, rồi quay sang nhìn Hắc Thiên với ánh mắt ngập tràn sự vui mừng và kính trọng — Hắc công tử! Lần trước ở ngoại thành chưa kịp tạ ơn công tử đàng hoàng, hôm nay công tử ghé thăm, Diệp An thật sự rất vui mừng!

Mộc Lã Bá nhìn con gái xuất hiện, ánh mắt hiền từ lộ ra vài phần nuông chiều. Lão đứng dậy, khẽ mỉm cười nói:

— Diệp An đến đúng lúc lắm. Hắc công tử hôm nay mang theo chút công chuyện ghé qua. Hai người trẻ tuổi các ngươi cứ tự nhiên trò chuyện, ta còn chút tộc vụ cần xử lý ở thượng sảnh.

Nói rồi, Mộc Lã Bá chắp tay chào Hắc Thiên rồi cùng Mộc quản gia chậm rãi bước ra khỏi gian phòng.

Ngay khi bóng dáng của Mộc Lã Bá và Mộc quản gia hoàn toàn biến mất sau rèm cửa, bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi hoàn toàn. Mộc Diệp An tiến lại gần cửa phòng, vận chuyển linh lực đóng chặt then cửa, kích hoạt một vòm cấm chế cách âm nhỏ trong gian phòng.

Khi quay lại đối diện với Hắc Thiên, nét mềm mại của tiểu thư gia tộc trên mặt Mộc Diệp An hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự nghiêm túc, sắc lẹm của một thành viên Mùi trong Thập Nhị Chi Hội.

— Dậu huynh! — Mộc Diệp An hạ thấp giọng, dùng biệt danh tổ chức để xưng hô — Huynh mạo hiểm dùng mặt thật vào Mộc Gia lúc này, có phải Thìn đại ca có mật lệnh gì truyền xuống không?

Hắc Thiên không một giây chậm trễ, vươn tay vào trong ngực áo, lấy ra bức thư mật được bọc linh lực niêm phong cẩn thận mà Thìn đã trao cho hắn trước khi rời căn cứ.

— Mùi! Đây là lá thư hồi đáp khẩn cấp từ Thìn huynh sau khi đọc mật thư của cô, Tý và Dần. Tình hình ngoại thành và căn cứ đã có chuyển biến lớn, huynh ấy giao cho ta mang trực tiếp lá thư này đến tay cô.

Mộc Diệp An nhận lấy phong thư, ngón tay thanh tú lướt qua cấm chế bảo mật đặc thù của Thập Nhị Chi Hội. Cấm chế tan biến, cô nhanh chóng mở thư ra đọc. Ánh mắt Mộc Diệp An lướt qua từng dòng chữ ám ký, đôi lông mày liễu khẽ nhíu lại rồi giãn ra, trong mắt bộc phát sự kinh ngạc tột cùng:

— Tý... Tý đã chém đầu Lục Mãng rồi sao?! Hơn nữa còn đổ tội cho phe trưởng lão Mặc Gia?!

— Đúng vậy, — Hắc Thiên gật đầu, cất giọng trầm thấp — Tý ngụy tạo chứng cứ khiến Lục Hưng và Lục Gia phát điên, cho rằng phe trưởng lão Mặc Gia qua cầu rút ván. Lục Gia đã rút toàn bộ lực lượng áp sát Phủ Thành chủ về bao vây Mặc Phủ. Kế hoạch tổng tấn công khi lệnh phong tỏa dỡ bỏ đã bị cưỡng chế đình chỉ. Cuộc đại chiến tạm thời bị hoãn lại!

Mộc Diệp An hít một hơi khí sâu, lồng ngực phập phồng vì chấn động:

— Nhát đao của Tý quả thực là thần lai chi bút! Phụ thân ta vừa mới giải xong độc tố Hủ Kinh Tán Thạch Cốt nhưng thân thể vẫn chưa hồi phục, lực chiến của Mộc Gia lúc này vô cùng mỏng dính. Nếu Lục Gia dấy binh ngay sau khi lệnh phong tỏa hết hiệu lực, Mộc Gia ta khó lòng chống đỡ nổi. Sự hoãn chiến này đã cứu Mộc Gia một bàn thua trông thấy!

Mộc Diệp An ngẩng đầu nhìn Hắc Thiên, ánh mắt ngập tràn sự khâm phục:

— Thìn huynh trong thư chỉ thị ta tiếp tục đóng vai tiểu thư ngoan ngoãn, âm thầm dùng tài nguyên Mộc Gia chuyển giao một lượng lớn linh dược chữa thương thượng hạng về căn cứ cho Ngọ, Sửu và Tuất. Đồng thời, theo dõi sát sao động thái của Lục Hưng và phe trưởng lão Mặc Gia khi hai bên đang ghim quân nghi kỵ lẫn nhau.

— Cô có thể bảo đảm tuyến vận chuyển linh dược an toàn không? — Hắc Thiên hỏi.

— Huynh yên tâm, thương lộ ngầm của Mộc Gia do một tay ta quản lý, đám mắt thần của Lục Gia hiện đang tập trung toàn lực vào Mặc Phủ nên không ai chú ý đến tuyến xe chở nông sản ngoại thành của ta đâu. — Mộc Diệp An khẳng định dứt khoát.

Hắc Thiên gật đầu, siết nhẹ nắm đấm dưới ống tay áo lam:

— Tốt lắm. Nhiệm vụ truyền thư của ta đã hoàn thành. Ta phải lập tức trở về căn cứ. Cô ở lại trong thành nhớ cẩn trọng tối đa.

Mộc Diệp An cẩn thận thu hồi bức thư mật, chắp tay cúi chào Hắc Thiên một cách trang trọng:

— Dậu huynh bảo trọng! Hãy nhắn với Thìn huynh và mọi người, Mùi ta sẽ chuẩn bị sẵn nguồn lực tốt nhất cho trận đại chiến Phi Thiên Thành sắp tới!

Hắc Thiên khẽ gật đầu, xoay người đẩy cửa bước ra ngoài. Dưới ánh nắng chiều mờ nhạt của Phi Thiên Thành, thân ảnh thiếu niên áo lam hòa vào dòng người lưa thưa trên đại lộ, mang theo những con sóng ngầm chuẩn bị bộc phát làm rung chuyển toàn bộ tòa thành. Sau khi rời Mộc Gia Trang Viên, Hắc Thiên thi triển hết tốc lực của thân pháp Ngưng Khí Tầng Ba, hòa mình vào bóng đêm mịt mờ ngoại thành Phi Thiên Thành để trở về căn cứ Thập Nhị Chi Hội.

Trở lại thạch đường, khung cảnh vẫn tràn ngập bầu không khí ngột ngạt của chiến giáp rách tươm và mùi thuốc xức chát đắng. Vũ La cùng Hợi vẫn miệt mài bên y phòng cứu chữa cho Ngọ, Sửu và Tuất. Thìn sau khi trao đổi ngắn với Hắc Thiên, xác nhận tin tức Mộc Diệp An đã nhận thư mật và Mộc Lã Bá đang trúng kịch độc, liền gật đầu đồng ý để Hắc Thiên lập tức trở về động phủ bế quan.

Trận thua tâm phục khẩu phục trước sự nghiền ép tuyệt đối của Thìn, cùng với áp lực đè nặng từ cuộc đại chiến sắp tới, đã nhen nhóm lên trong lòng Hắc Thiên một khát khao sức mạnh mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn biết rõ, nếu chỉ dựa vào Bạo Phá Trảm, Ngũ Chỉ Kiếm hay Thái Dương Công, hắn chỉ có thể xưng hùng ở cảnh giới Ngưng Khí Tầng Thấp. Tiến vào cuộc đại chiến với những cao thủ Ngưng Khí Tầng Trung và Tầng Cao của Lục Gia hay Phúc Thiên Tông, những chiêu thức ấy vẫn còn quá mỏng dính.

Bước vào động phủ tĩnh lặng, Hắc Thiên kích hoạt cấm chế đá nặng nề ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hắn xếp bằng trên thạch sàng, điều hòa nhịp thở, để luồng linh khí trong đan điền chảy trôi êm đềm qua từng kẽ kinh mạch.

Trong thức hải, bóng hình mờ ảo của Lưu Vân chậm rãi ngưng tụ. Lão đứng chắp tay đằng sau, thần thái không còn vẻ trêu đùa nhàn nhã thường ngày mà trở nên vô cùng nghiêm cẩn, ánh mắt thâm trầm như chứa đựng cả một thời đại kiêu hùng.

— Nhóc con, — Giọng Lưu Vân vang lên trầm đục — Trận đấu với gã Thìn kia đã cho ngươi thấy chưa? Nhục thân và khả năng chuyển hóa linh lực của ngươi hiện tại quá yếu kém. Nhìn qua thì có vẻ như ngươi có nhiều sát chiêu, nhưng khi đụng phải một bức tường linh lực thô ráp, cứng cáp thuần túy của đối thủ Ngưng Khí Tầng Cao, mọi chiêu thức vặt vãnh của ngươi đều tan thành mây khói.

Hắc Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự kiên định:

— Vãn bối hiểu. Sức mạnh tuyệt đối sẽ đè nẹp mọi thủ đoạn rườm rà. Tiền bối có công pháp nào giúp vãn bối bứt phá nhục thân không?

Lưu Vân khẽ mỉm cười, một nụ cười chứa đựng sự kiêu hãnh của một cao thủ từng làm chấn động một phương:

— Lão phu cả đời là một Kiếm tu. Người đời chỉ biết đến ta với những đường kiếm xé rách mây trời, tuyệt diệt vạn vật. Nhưng bọn họ không biết rằng, thứ giúp lão phu đứng vững trước hàng trăm sát chiêu tàn tực của kẻ thù, lật ngược thế cờ trong những sinh tử chiến tàn khốc nhất... lại không phải là kiếm pháp vô song, cũng chẳng phải kiếm chiêu mãnh liệt.

Lưu Vân phất tay, một luồng ánh sáng u xám ngưng tụ thành những hàng Phù Văn ma mị xoay chuyển liên tục trong thức hải của Hắc Thiên.

— Chiêu này... có tên là CỬU LONG MA ẤN! Đây là tuyệt kỹ tâm huyết sở học cả đời của lão phu, được sáng tạo ra khi ta chém chết chín con Yêu Long ở hải ngoại!

Hắc Thiên nín thở, tập trung toàn bộ thần thức nhìn vào hàng chữ Phù Văn đang tỏa ra uy áp cổ xưa tàn bạo.

— Nghe cho kỹ đây! — Giọng Lưu Vân vang lên sắc như lưỡi đao — Cửu Long Ma Ấn chia làm chín tầng. Mỗi khi giải khai một tầng ấn trên cơ thể, nó không chỉ kích phát sức mạnh nhục thân của ngươi lên một tầm cao mới, mà điểm đáng sợ nhất của nó chính là khả năng hấp thụ linh lực từ thuộc tính công pháp của kẻ địch!

Lưu Vân vẫy tay, chín luồng linh khí mang chín màu sắc khác nhau bùng nổ trong thức hải:

— Khi ngươi kích hoạt Cửu Long Ma Ấn, linh lực công pháp của đối thủ đánh vào người ngươi sẽ bị ma ấn nuốt chửng một phần và biến hóa tùy theo thuộc tính của loại linh khí đó để gia tăng sức mạnh chiến đấu cho ngươi.

Lưu Vân chỉ vào từng luồng linh khí, nói:

—Hỏa thiêu rụi vạn vật, bộc phát uy lực cuồng bạo; Thủy nhu hòa hóa giải, mộc mạc triệt tiêu ngoại lực. Mộc mang nguồn sinh khí, chữa lành vết thương trong chớp mắt; Kim đúc cốt luyện da, hóa thân thể thành thần binh thiết giáp. Thổ ngưng tụ sức nặng, thao túng đại địa dưới chân; Ám sinh ra hấp lực, cưỡng ép lôi kéo kẻ thù. Quang tạo màng hộ thể, kiên cố bất xâm; Lôi mang uy lực tê liệt, tàn phá sạch kinh mạch; Phong gia tăng tốc độ, biến mỗi đòn vung thành phong đao cuồng xé.

Hắc Thiên nghe mà tâm thần chấn động dữ dội. Một công pháp vừa cường hóa nhục thân, vừa biến đòn tấn công thuộc tính của kẻ thù thành sức mạnh của chính mình! Đây chẳng khác nào một tà thuật nghịch thiên!

Tuy nhiên, Lưu Vân lập tức dội một gáo nước lạnh:

— Đừng vội mừng rỡ! Cái giá phải trả để tu luyện Cửu Long Ma Ấn là cực kỳ tàn nhẫn. Nó đòi hỏi một cường độ nhục thân phi thường cùng một ý chí sắt đá để chịu đựng sự xé rách kinh mạch khi linh lực xộc vào người. Nếu ý chí ngươi chao đảo, ngươi sẽ bị luồng linh lực hỗn loạn ấy xé nát thành đống thịt vụn ngay lập tức!

Lưu Vân vuốt râu, nghiêm nghị dặn dò tiếp:

— Hơn nữa, nó cũng có giới hạn rõ rệt: Ngươi KHÔNG THỂ hấp thụ linh lực từ những công pháp không có thuộc tính nguyên thủy! Lấy ví dụ thực tế ngay tại Phi Thiên Thành này: Nếu ngươi đối đầu với Mộc Gia Bí Kỹ — loại công pháp chuyển hóa linh khí thuần túy không mang thuộc tính của Mộc Gia — Cửu Long Ma Ấn sẽ không thể hấp thụ được gì, ngươi bắt buộc phải dùng lực lượng nhục thân thuần túy để đỡ đòn. Nhưng nếu đụng phải U Minh Cước Pháp mang thuộc tính Ám của Lục Gia, Cửu Long Ma Ấn sẽ lập tức kích hoạt đặc tính Hấp Lực, nuốt chửng chưởng lực của bọn chúng để gia tăng sức mạnh cho ngươi và ngươi có thể tùy ý hút bọn chúng khiến bọn chúng khó phòng thủ!

Hắc Thiên ghi nhớ từng câu từng chữ của Lưu Vân vào sâu trong tâm trí. Hắn nhắm chặt mắt, hạ thấp trọng tâm, bắt đầu vận chuyển linh lực trong đan điền chạy theo đường dẫn phức tạp kỳ quái của Cửu Long Ma Ấn.

Đồng thời, môi Hắc Thiên khẽ nhúc nhích, bắt đầu lẩm nhẩm những câu chú pháp cổ xưa khô khốc:

"Cửu Long ẩn mạch, Ma Ấn phong thân... Lấy huyết làm cờ, lấy thịt làm giáp... Hấp linh hoán lực, bất tử bất tiêu..."

"OÀNH!"

Ngay khoảnh khắc câu chú pháp cuối cùng vang lên, toàn thân Hắc Thiên khẽ chấn động dữ dội! Đan điền hắn như bùng nổ, không khí xung quanh động phủ lập tức cuộn trào thành một trận cuồng phong nhỏ. Hắc Thiên cảm thấy toàn bộ thân thể mình biến thành một cái lỗ đen khổng lồ, tham lam và điên cuồng hút trọn linh khí đất trời xung quanh vào trong từng lỗ lông chân!

"RẮC! RẮC!"

Lượng linh khí khổng lồ tràn vào khiến toàn bộ cơ bắp trên người Hắc Thiên phồng rộp, nở to ra gấp đôi so với bình thường! Vai hắn rộng ra, ngực nhô cao, các múi cơ cuồn cuộn như những cục thép gai, trông cực kỳ vạm vỡ và dữ tợn. Cảm giác xương thịt bị kéo giãn tàn nhẫn khiến Hắc Thiên nghiến chặt răng, mồ hôi hột trào ra như tắm, nhưng ánh mắt hắn vẫn giữ vững một ý chí sắt đá không chút chao đảo.

— Nhóc con! Ghi nhớ kỹ cảm giác này! Đọc tiếp khẩu quyết nén ấn! — Giọng Lưu Vân quát lớn trong thức hải.

Hắc Thiên quyết đoán chuyển đổi khẩu quyết.

Kì dị thay, ngay trên làn da căng nát của hắn, từ hai cánh tay kéo dài xuống hai chân đột ngột xuất hiện tám vòng tròn Phù Văn màu đen tuyền bí ẩn. Ngay sau đó, một đường Phù Văn màu đen sắc lẹm xé dọc qua ngực, nối liền tám vòng tròn lại với nhau rồi đâm thẳng lên kết nối với một điểm Phù Văn hình đầu rồng thu nhỏ nằm chính giữa trán hắn!

"XOẸT!"

Tám vòng tròn và đường Phù Văn đen đồng loạt phát sáng lên một luồng ánh sáng u ám. Ngay lập tức, cơ bắp đang phồng rộp vạm vỡ của Hắc Thiên như bị những sợi dây xích thần kỳ dốc sức kéo siết mạnh trở lại!

"RẮC... RẮC..."

Thân hình to lớn của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, trở về đúng vóc dáng thon gọn, linh hoạt ban đầu. Tuy nhiên, làn da hắn lúc này ngả sang màu đỏ, cơ bắp săn chắc rắn rỏi đến mức hoàn hảo, từng đường nét cơ thể ẩn chứa một luồng sức mạnh bộc phát dạt dào như ngọn núi lửa chực chờ bùng nổ. Nó hoàn toàn khác biệt với sự biến thân thô ráp, cồng kềnh như gã khổng lồ của Mộc Gia khi vận công!

Hắc Thiên thành công KHAI MỞ TẦNG THỨ NHẤT của Cửu Long Ma Ấn!

Hắc Thiên mở mắt ra, giơ hai tay lên quan sát. Hắn kinh ngạc nhận ra dù cơ thể đã thu gọn trở lại, trên hai cánh tay, hai chân, trước ngực của hắn vẫn có 8 hình tròn phù văn nối liền nhau bằng những dòng phù văn màu đen lúc này đã thôi tỏa sáng.

— Tiền bối... Sao Phù Văn vẫn còn hiển hiện thế này? Chẳng lẽ vãn bối phải mang theo những dấu vết này ra ngoài sao? — Hắc Thiên thắc mắc ngước hỏi trong thức hải.

Lưu Vân khẽ mỉm cười giải thích:

— Phù Văn hiển hiện chứng tỏ Tầng Thứ Nhất của Cửu Long Ma Ấn đang ở trạng thái tích tụ linh lực. Lúc này, Ma Ấn đang liên tục thu nạp và nén chặt linh khí xung quanh vào cơ thể ngươi. Nếu bây giờ ngươi cưỡng ép thu hồi hay giải trừ Cửu Long Ma Ấn...

Ánh mắt Lưu Vân trở nên nghiêm trọng:

— Lượng linh lực khổng lồ đang bị nén chặt trong các vòng Phù Văn sẽ lập tức bùng nổ ngược trở lại! Với nhục thân Ngưng Khí Tầng Ba hiện tại của ngươi, toàn bộ cơ bắp và kinh mạch sẽ bị linh lực bạo phát xé rách, thân thể ngươi sẽ nổ tung thành đống thịt vụn ngay lập tức!

Hắc Thiên giật mình, trán râm rẩm mồ hôi lạnh:

— Nổ tung sao?! Vậy vãn bối phải làm thế nào mới có thể giải ấn an toàn?

Lưu Vân gật đầu chỉ dẫn:

— Đừng hoảng sợ. Hãy nhân cơ hội Ma Ấn đang duy trì này, dốc toàn lực rèn luyện khả năng khống chế linh lực trong cơ thể! Hãy dùng thần trí ép luồng linh khí đang cuồng bạo này luân chuyển qua từng kẽ kinh mạch, thuần phục nó, vận hành nó vào Bạo Phá Trảm và Ngũ Chỉ Kiếm. Cho đến khi nào linh lực trong đan điền và Ma Ấn bị ngươi tiêu hao hoàn toàn đến mức cạn kiệt, lúc đó Cửu Long Ma Ấn sẽ tự động đi vào trạng thái ngủ đông và giải trừ một cách an toàn nhất!

Hắc Thiên sâu sắc ghi nhớ lời dặn dò của Lưu Vân. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng sức mạnh cuồn cuộn đang dâng trào trong tám vòng Phù Văn màu đen trên thân thể.

Không một giây lãng phí, Hắc Thiên nhắm mắt lại, dốc toàn bộ tâm trí bắt đầu đợt bế quan khổ luyện tàn khốc nhất từ trước đến nay — rèn luyện khả năng khống chế linh lực tuyệt đối dưới áp lực kinh hoàng của Cửu Long Ma Ấn!

0
Ủng hộ tác giả D.Q Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.