Chương 31: Đối Chiến
Bỉ Ngạn Hồng Trần
Mục lục
34 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 34/34 chương
Căn động phủ tĩnh mịch chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo phát ra từ những viên dạ minh châu gắn trên vách đá. Hắc Thiên ngồi xếp bằng trên thạch sàng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở sâu.
Lúc này, tầng thứ nhất của Cửu Long Ma Ấn đã hoàn toàn đi vào trạng thái vận hành. Trên làn da màu đồng cổ săn chắc của hắn, tám vòng tròn Phù Văn màu đen tuyền cùng đường nối sắc lẹm xé dọc từ lồng ngực lên đến giữa trán đang rực sáng lên những luồng ma quang u uất.
Hắc Thiên nhắm chặt mắt, tập trung toàn bộ thần trí để cảm nhận sự thay đổi bên trong cơ thể. Một cảm giác căng trào, cuồn cuộn đến mức gần như nổ tung đang dâng lên trong từng tấc thịt, từng lóng xương. Linh khí đất trời xung quanh bị Ma Ấn điên cuồng nuốt chửng, nén chặt vào tám vòng Phù Văn rồi tràn qua khắp các kẽ kinh mạch. Hắn cảm thấy hai tay và hai chân mình như chứa đựng sức mạnh của mãnh thú, mỗi một nhịp đập của con tim đều kéo theo một luồng linh lực cuồng bạo va đập rầm rộ vào vách kinh mạch.
"Cảm giác thế nào, nhóc con?" — Giọng nói của Lưu Vân đĩnh đạc vang lên trong thức hải.
Hắc Thiên nghiến chặt răng, giọng nói đằng sau chiếc mặt nạ khẽ run lên vì áp lực:
— Sức mạnh... dạt dào đến mức đáng sợ. Nhưng luồng linh lực này quá cuồng bạo, vãn bối cảm giác như mình đang ôm một khối hỏa dược chực chờ nổ tung vậy!
Lưu Vân khẽ mỉm cười đầy hài lòng:
— Rất tốt! Cảm giác này chính là trạng thái nén lực của Cửu Long Ma Ấn. Bây giờ, bài học thực sự mới bắt đầu! Ngươi phải học được cách tấn công và phòng thủ bằng linh lực. trước giờ cách ngươi sử dụng nó quá thô sơ, linh lực dồn toàn bộ mà không có cân nhắc khiến ngươi tiêu hao rất nhiều trong 1 trận chiến.
Bóng hình mờ ảo của Lưu Vân ngưng tụ trước mặt Hắc Thiên trong thức hải, ngón tay lão chỉ thẳng vào điểm Phù Văn hình đầu rồng giữa trán hắn:
— Nghe đây! Thao túng linh lực không phải là cưỡng ép nó chảy theo ý ngươi, mà là dùng thần trí làm dây dẫn. Bây giờ, hãy cảm nhân linh lực trong cơ thể ngươi, luân chuyển nó xuống đan điền, rồi từ đan điền tập trung 1 phần lên cánh tay phải, và phải đảm bảo phần đó không được quá mỏng cũng không được quá dày!
Hắc Thiên lập tức làm theo. Hắn nhắm mắt, điều động thần trí chạm vào vòng Phù Văn đen trên cổ tay trái. Ngay khoảnh khắc thần trí vừa tiếp xúc, luồng linh lực bị nén chặt như ngọn núi lửa lập tức bùng nổ, chui vào kinh mạch tay trái, nuốt trọn cánh tay hắn như một con mãng xà điên cuồng!
"ƯM!"
Hắc Thiên rên lên một tiếng đau đớn. Đường kinh mạch tay trái của hắn bị luồng linh lực cuồng bạo xé rách rát bần bật. Luồng khí này lao phăm phăm xuống đan điền, khiến đan điền Ngưng Khí Tầng Ba của hắn chao đảo dữ dội.
— Đừng hoảng! — Lưu Vân quát lớn — Nén nó lại! Dùng ý chí của ngươi đè bẹp sự hung hãn của nó! Dồn một phần luồng khí đó vào cẳng tay phải, tạo thành một màng chắn linh lực bao lấy tay ngươi!
Hắc Thiên cắn chặt môi đến mức ứa máu, lòng bàn tay siết chặt. Hắn tập trung toàn bộ thần trí, ép luồng linh lực đang nổi loạn kia phải ngoan ngoãn chảy theo đường dẫn kinh mạch kéo lên tay phải.
"RẮC! RẮC!"
Trên cẳng tay phải của Hắc Thiên, tám vòng Phù Văn chợt lóe sáng màu tím quỷ dị. Luồng linh lực bị cưỡng ép dồn lại một chỗ, ngưng tụ thành một lớp màng anh sáng màu tím, bao bọc kín kẽ lấy cẳng tay hắn như một chiếc giáp tay bằng thép nguội!
— Tốt! Bây giờ hãy thử đấm mạnh vào con rối gỗ kia cho ta! Yên tâm, con rối đó vừa được ta kiểm tra, nó có trận pháp giúp tăng chống chịu rồi. — Lưu Vân chỉ tay về phía vách thạch đường.
Hắc Thiên không chút chần chừ, lấy chân làm trụ, vung cẳng tay phải bọc ma quang đấm thẳng vào vách đá rắn chắc!
"OÀNH!"
Một tiếng nổ rầm rộ vang lên. Con hình nhân bay khỏi cây cột, đâm sầm vào vách đá. Đất đá vụn bắn tung tóe, vách đá cứng như sắt bị lún sâu vào nửa tấc, những vệt nứt ngoằn ngoèo lan rộng ra xung quanh như màng nhện. Lực phản chấn cuồng bạo dội con rối bay ngược trở lại, nhưng toàn bộ lực lượng ấy đều bị Hắc Thiên dùng cánh tay của hắn đỡ lấy. Điều bất ngờ là dù lực phản chấn rất mạnh, nhưng cẳng tay Hắc Thiên hoàn toàn không có nửa điểm đau đớn hay tổn thương!
Hắc Thiên ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình, mắt lóe lên sự kinh ngạc tột cùng:
— Lực phòng ngự... lại kinh người đến thế này sao?!
— Hừ, đây mới chỉ là Tầng Thứ Nhất của Cửu Long Ma Ấn thôi! — Lưu Vân tự hào hất cằm — Khi ngươi dồn linh lực để tấn công hay phòng thủ, Ma Ấn sẽ biến làn da ngươi thành một trận pháp thu nhỏ, vừa gia cố độ cứng cho nhục thân, vừa sẵn sàng nuốt chửng công pháp thuộc tính của kẻ thù. Nhưng nhớ kỹ, việc dồn linh lực này yêu cầu cơ thể cực kỳ mạnh mẽ và thể lực vô cùng kinh khủng. Ngươi phải tiếp tục luyện tập để đảm bảo cơ thể ngươi không phát nổ.
Nhận được sự khích lệ của Lưu Vân, Hắc Thiên dập tắt sự do dự, bắt đầu dốc toàn bộ tâm trí vào bài luyện tập tàn khốc. Hắn liên tục điều động linh lực từ tám vòng Phù Văn chạy vòng quanh cơ thể. Lúc thì dồn toàn bộ linh lực xuống hai chân để tạo ra bộc phát lực dời núi lấp biển; lúc lại điều động ma quang ngưng tụ trên lồng ngực để đỡ lấy những đòn đánh tự tạo bằng linh lực; lúc lại chia nhỏ linh lực dồn vào mười đầu ngón tay để phối hợp với Ngũ Chỉ Kiếm.
Thời gian chậm rãi trôi qua trong gian động phủ tĩnh mịch. Hắc Thiên không nhớ rõ mình đã vung bao nhiêu cú đấm, đã dồn linh lực đỡ đòn bao nhiêu lần. Mồ hôi trên người hắn trào ra như tắm, ướt đẫm cả bộ y phục vải thô. Từng đường kinh mạch trên người hắn bị luồng linh lực cuồng bạo thiêu đốt đến rát bần bật, nhưng ý chí sắt đá vẫn giữ cho hắn không gục ngã.
Cho đến khi luồng linh khí khổng lồ tích tụ trong tám vòng Phù Văn bị Hắc Thiên tiêu hao đến giọt cuối cùng...
"XOẸT..."
Tám vòng tròn Phù Văn màu đen trên hai tay, hai chân cùng đường nối trên trán Hắc Thiên bắt đầu mờ nhạt dần. Ma quang u uất lụi tàn, những đường Phù Văn như tan chảy ra, dần dần biến mất hoàn toàn không để lại một vệt dấu vết.
Ngay khoảnh khắc Cửu Long Ma Ấn tự động giải trừ, từ toàn bộ các lỗ lông chân trên thân thể Hắc Thiên đột ngột xì ra một làn khói trắng mờ ảo, mang theo hơi nóng hầm hập.
"PHÙ...UUU..."
Làn khói trắng bốc lên nghi ngút, bao phủ lấy thân hình Hắc Thiên. Và ngay sau đó, một cảm giác kiệt sức tột cùng như ngọn sóng thần đột ngột ập đến đánh gục hắn!
"BỘP!"
Hắc Thiên hoàn toàn mất đi chút lực lượng cuối cùng, toàn thân nhão ra như bùn, ngã sõng soài nằm bẹp dí xuống sàn đá lạnh ngắt. Hắn thậm chí không còn đủ sức để nhấc nổi một ngón tay. Toàn bộ cơ bắp trên người co rút tàn nhẫn, mỏi rời ra như bị hàng ngàn quả tạ đè nén; xương cốt bên trong tê nhức, buốt thấu tận tủy.
Lồng ngực Hắc Thiên phập phồng dữ dội, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần động phủ u tối. Trong trạng thái kiệt sức tột cùng này, một ký ức sâu thẫm từ kiếp trước đột ngột ùa về trong tâm trí hắn. Cảm giác này... giống hệt như hồi hắn còn ở Trái Đất, trong những ngày tháng thơ dấu luyện tập khắc nghiệt cùng lão cha nuôi. Lão cha nuôi gàn dở luôn bắt hắn gánh tạ chạy qua những con dốc đá, bắt hắn chịu đựng những trận đòn roi tàn nhẫn để rèn luyện bản năng sinh tồn. Sau mỗi buổi tập, hắn cũng nằm sõng soài trên nền đất bẩn thỉu thế này, cơ thể đau nhức đến mức không muốn sống tiếp, nhưng trong lòng lại ngập tràn sự kiên cường...
Một nụ cười cay đắng và hoài niệm khẽ hiện ra nơi khóe môi Hắc Thiên. Đúng lúc này, tiếng cơ quan đá nơi cửa động phủ nhẹ nhàng chuyển động.
"RẮC... RẮC..."
Cánh cửa đá nhô lên, một thân ảnh thon thả, khoác bộ y phục lụa màu lam nhạt bước vào. Đó chính là Thân — Giả Bảo Ngọc! Cô mang theo một khay gỗ đựng vài hũ linh thảo trị thương do Vũ La vừa mới bào chế xong, định bụng mang sang cho Hắc Thiên sau trận đối luyện tàn khốc với Thìn.
Thế nhưng, ngay khi bước qua rèm cửa, cảnh tượng trước mắt khiến Giả Bảo Ngọc giật phắt mình, gương mặt xinh đẹp sau chiếc mặt nạ Thân lập tức biến sắc!
Trong phòng, làn khói trắng vẫn còn vương vãi mờ ảo. Hắc Thiên thì đang nằm sõng soài trên mặt đá, y phục rách tươm, toàn thân không chút cử động, giống hệt một cái xác không còn hơi thở!
— Dậu huynh! — Giả Bảo Ngọc hốt hoảng kêu lên một tiếng.
Chiếc khay gỗ trên tay cô rơi "Rầm" xuống sàn, đan dược văng tung tóe. Giả Bảo Ngọc không một giây chậm trễ, vút một cái lao tới bên cạnh Hắc Thiên. Tay phải cô lập tức đặt trước mũi Hắc Thiên kiểm tra nhịp thở, mắt lóe lên cảnh giác đảo quanh bốn góc động phủ tối om:
— Kẻ nào?! Kẻ nào đã thâm nhập vào căn cứ đánh lén Dậu huynh?! Mau bước ra đây!
Hắc Thiên nằm dưới đất, nhìn dáng vẻ cuống cuồng của Giả Bảo Ngọc, hắn cố gắng dùng chút sức tàn tợn còn lại cất giọng thều thào, khàn khàn:
— Thân... Thân muội...Không có kẻ địch nào đâu...
Giả Bảo Ngọc khựng lại, ngơ ngác nhìn xuống Hắc Thiên đang chật vật ngước mắt nhìn mình. Cô vội vàng quỳ hai gối xuống bên cạnh hắn, đỡ lấy vai hắn, giọng nói đầy lo lắng:
— Dậu huynh! Huynh làm sao vậy? Toàn thân huynh nóng như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hắc Thiên thở hắt ra một hơi, giọng nói mệt mỏi nhưng trấn an:
— Không có gì... Ta vừa bế quan luyện tập một loại công pháp mới... Do tiêu hao quá sức nên cơ bắp bị kiệt lực, linh lực cạn sạch mà thôi. Không có kẻ địch nào thâm nhập được vào đây đâu.
Nghe đến đây, Giả Bảo Ngọc mới thở phào một hơi dài vỗ vỗ vào lồng ngực. Sát khí trên người cô hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho sự bất lực và dở khóc dở cười. Cô ngồi xuống sàn đá, thở dài trách móc:
— Huynh thật là... Làm ta giật cả mình! Huynh vừa mới đột phá Ngưng Khí Tầng Ba, lại vừa trải qua trận đối luyện tàn khốc với Thìn huynh, vậy mà không chịu nghỉ ngơi lại đi lao vào bế quan hành hạ bản thân đến mức này! Huynh không muốn giữ cái mạng này nữa sao?
Mặc dù miệng trách móc như vậy, nhưng trong ánh mắt Giả Bảo Ngọc lại hiện lên sự xót xa và kính trọng sâu sắc trước ý chí tu luyện điên cuồng của Hắc Thiên. Cô cúi xuống nhặt lại những hũ linh thảo bị văng trên sàn, chọn ra một hũ sứ màu xanh ngọc.
— Đây là Thủy Linh Mạch Cao — loại cao thảo dược do Mão đại ca đặc chế từ Cửu Trọng Cốt Linh Thảo, có tác dụng xoa dịu tổn thương kinh mạch và phục hồi cơ bắp kiệt lực cực kỳ nhanh. Huynh nằm yên đó đừng nhúc nhích!
Giả Bảo Ngọc nhẹ nhàng đỡ lưng Hắc Thiên tựa vào vách đá, rồi mở hũ sứ ra. Một mùi hương thảo dược thanh mát, dịu nhẹ lập tức lan tỏa khắp gian phòng. Giả Bảo Ngọc xòe bàn tay mềm mại, dùng năm ngón tay lấy ra một lượng cao dược màu xanh ngọc bích êm ái, rồi cẩn thận, tỉ mẩn thoa nhẹ lên hai cẳng tay và vai đang sưng tấy, co rút của Hắc Thiên.
Xì.....XÌ.....
Cảm giác mát lạnh, dịu nhẹ từ cao thảo dược lập tức thấm sâu vào qua làn da màu đồng cổ, xoa dịu đi cơn đau thiêu đốt tàn nhẫn trong từng tấc thịt của Hắc Thiên. Sự căng cứng của các khối cơ bắp nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho một luồng sinh cơ dịu nhẹ đang chậm rãi thẩm thấu vào tủy xương.
Hắc Thiên nhắm mắt lại, thư thái thưởng thức cảm giác dễ chịu này, cất giọng chân thành:
— Đa tạ Thân muội. Thuốc của Mão huynh đúng là thần kỳ thật.
Giả Bảo Ngọc vừa cẩn thận xoa bóp các huyệt đạo trên vai hắn để giúp thuốc thẩm thấu nhanh hơn, vừa khẽ mỉm cười đằng sau chiếc mặt nạ:
— Huynh cảm thấy dễ chịu là tốt rồi. Nhưng lần sau đừng có liều mạng như vậy nữa. Thập Nhị Chi Hội chúng ta hiện tại đang gánh chịu thương vong nặng nề, huynh là một trong những chiến lực nòng cốt hiếm hoi còn lành lặn, nếu huynh cũng gục ngã vì tu luyện quá sức thì lấy ai ra đại chiến với tam đại gia tộc đây?
Hắc Thiên khẽ gật đầu dưới lớp vải che mặt, ánh mắt nhìn ra phía cửa động phủ u tối, giọng nói trầm xuống nhưng tràn đầy sự tự tin hoàn toàn mới:
— Yên tâm đi Thân muội... Lần bế quan này rất đáng giá. Lần tới khi đại chiến bùng nổ, ta sẽ cho đám đó biết thế nào là cái giá của sự ngông cuồng!
Chỉ sau nửa canh giờ thấm thía linh dược Thủy Linh Mạch Cảo do Mão bào chế cùng sự giúp đỡ tỉ mẩn của Giả Bảo Ngọc, luồng sinh cơ dịu nhẹ đã tràn ngập khắp các cơ bắp co rút của Hắc Thiên. Cảm giác mỏi rời tê nhức dần biến mất, nhường chỗ cho sự dẻo dai vốn có.
Hắc Thiên chậm rãi đứng dậy, vặn mình làm các khớp xương vang lên những tiếng "rắc rắc" giòn tan. Hắn xoay hai cổ tay, cảm nhận sức mạnh nhục thân vừa trải qua đợt tôi luyện tàn khốc của Cửu Long Ma Ấn. Dù linh lực trong đan điền đã cạn kiệt hoàn toàn, nhưng ngọn lửa chiến ý trong lòng hắn lại bùng cháy sục sôi. Hắn nhìn Giả Bảo Ngọc đang thu dọn hũ sứ, đôi mắt đằng sau vành nón lá lóe lên ánh sáng hừng hực:
— Thân muội! Ta đã có thể cử động lại bình thường rồi. Ta muốn đối chiến thử một trận với muội... tuyệt đối không dùng chút linh lực nào!
Giả Bảo Ngọc dừng tay, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hắc Thiên. Cô nheo mắt đánh giá thiếu niên vừa mới nằm sõng soài kiệt sức cách đây ít phút, khẽ mỉm cười cợt nhả đằng sau chiếc mặt nạ Thân:
— Huynh vừa mới hồi phục mà đã sung sức thế sao, Dậu huynh? Lại còn muốn thi đấu thuần kỹ năng nhục thân mà không dùng linh lực? Huynh có biết Âm Dương Quyền Pháp của ta chuyên trị những kẻ ỷ vào sức mạnh thô ráp không?
— Ta biết. Nhưng chính vì vậy ta mới muốn kiểm chứng xem bản năng chiến đấu thuần túy của mình đang ở đâu. — Hắc Thiên kiên định đáp, bước ra giữa khoảng không trống rỗng của động phủ.
Giả Bảo Ngọc thấy sự quyết tâm trong mắt Hắc Thiên, nét đùa giỡn tan biến. Cô buông hũ sứ xuống, tháo bỏ dải lụa mềm ngang hông rồi tiến ra đối diện với hắn. Ánh mắt cô trở nên sắc lẹm, hạ thấp trọng tâm, hai tay xòe ra tạo thành thế thủ Thái Cực Âm Dương vô cùng biến ảo:
— Được! Đã là đối luyện thuần kỹ năng, ta sẽ không nương tay đâu!
Cùng lúc đó, nơi cửa động phủ khép hờ, một thân ảnh cao lớn, vai quấn băng gạc trắng chầm chậm bước tới tựa lưng vào vách đá. Đó là Tuất — kẻ vừa nối lại cánh tay trái bị đứt lìa. Dù cánh tay vừa nối vẫn đang được bó kín bằng nẹp gỗ và linh thảo, khuôn mặt Tuất vẫn tái nhợt vì mất máu, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như sói hoang của hắn vẫn chằm chằm theo dõi từng chuyển động bên trong.
"XUẤT THỦ!" — Hắc Thiên trầm giọng quát lớn.
"OÀNH!"
Không cần linh lực bộc phát, chỉ dựa vào bộc phát lực thuần túy từ cơ bắp đã được Cửu Long Ma Ấn rèn đúc, Hắc Thiên lộn người lao vút về phía Giả Bảo Ngọc. Dáng người hắn nhanh như một con báo đen, tay phải gập lại, vung một đòn Bạo Phá Trảm thuần kỹ năng — dùng rìa bàn tay xé rách không khí như một lưỡi đao sắc lẹm chém thẳng vào vai trái Giả Bảo Ngọc!
Đòn đánh mang theo tiếng gió rít chói tai, chuẩn xác và tàn nhẫn tột cùng.
Thế nhưng, Giả Bảo Ngọc không hề né tránh hay đỡ cứng. Ngay khi rìa bàn tay Hắc Thiên sắp chạm vào áo, thân hình cô khẽ xoay nhẹ như một nhành liễu trước gió. Bàn tay trái của cô mềm mại lướt qua cổ tay Hắc Thiên, tay phải vẽ thành một vòng tròn hoàn hảo trước ngực.
"Âm Dương Quyền: Lưu Thủy!"
"XOẸT!"
Cảm giác như đao chém vào dòng nước xoáy! Lực chém ngàn cân của Hắc Thiên chạm vào tay Giả Bảo Ngọc liền bị một luồng nhu lực ma mị uốn nắn, cưỡng ép trượt sang một bên không tấc. Toàn bộ trọng tâm của Hắc Thiên bị hướng lực này kéo lệch, đòn đánh hoàn toàn hụt hẫng vào khoảng không!
Không để Hắc Thiên kịp lấy lại thăng bằng, Giả Bảo Ngọc áp sát vào ngực hắn. Hai bàn tay cô hóa thành hàng chục bóng quyền hư ảo, chưởng lực không mang linh lực nhưng vô cùng ảo diệu liên tục vỗ vào các huyệt đạo trên lồng ngực và hai bên hông Hắc Thiên!
"BỘP! BỘP! BỘP!"
Hắc Thiên khựng lại, cảm thấy khí huyết nội tạng chao đảo tàn nhẫn. Hắn nghiến răng nén đau, lấy chân trái làm trụ, xoay người tung một cú đá quét ngang bằng chân phải nhắm thẳng vào đầu Giả Bảo Ngọc nhằm giải xát cự ly!
Cú đá xé gió cuồng bạo, mang theo sức nặng nhục thân kinh người.
Giả Bảo Ngọc nhếch môi, hai tay gập lại thành hình cánh cung, bắt trọn lấy cổ chân Hắc Thiên ngay trên không trung.
"Âm Dương Quyền: Vô Cực!"
"XOẸT... BỘP!"
Hắc Thiên hoảng hốt nhận ra toàn bộ bộc phát lực từ cú đá của hắn không hề bị dập tắt, mà lại bị hai tay Giả Bảo Ngọc như một hố đen nuốt chửng hoàn toàn! Giả Bảo Ngọc dùng chính lực chân của Hắc Thiên làm đòn bẩy, xoay người một vòng tròn mềm mại trên không trung rồi mượn chính luồng sức mạnh đó tống ngược cú đá trở lại!
"ĐÙNG!"
Hắc Thiên bị chính lực chân của mình hất tung lên không, ngã chổng gọng đập mạnh lưng xuống sàn đá!
"KHỤ!"
Hắc Thiên ho ra một ngụm khí nóng, lưng đau như gãy làm đôi. Hắn kinh ngạc nhìn Giả Bảo Ngọc đang đứng chắp tay thản nhiên trước mặt. Chuyển hướng đòn đánh, nuốt lực rồi mượn lực đả lực... Âm Dương Quyền Pháp thuần kỹ năng của cô gái này đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh!
— Dậu huynh, bộ quyền pháp này của ta lấy Nhu chế Cương. Huynh càng dùng lực mạnh, tổn thương huynh nhận lại càng tàn nhẫn đấy! — Giả Bảo Ngọc mỉm cười nhắc nhở.
Hắc Thiên chống tay đứng bật dậy. Ánh mắt hắn không hề có nửa điểm nản lòng, ngược lại càng thêm sục sôi. Hắn nhận ra nếu chỉ dùng tay không, hắn hoàn toàn bị Âm Dương Quyền khắc chế sạch sẽ.
Hắc Thiên bước tới góc phòng, vươn tay rút cây Lang Nha Bổng Sát Liệp Ma Nha nặng nề ra. Không có linh lực bọc ngoài, cây bổng sắt vẫn tỏa ra sát khí tanh hưởi, lạnh lẽo. Hắn hạ thấp trọng tâm, hai tay siết chặt thân bổng:
— Tiếp tục!
"RỐNG!"
Hắc Thiên gầm lên một tiếng, vung cây Lang Nha Bổng nặng hàng trăm cân đập mạnh từ trên xuống như một ngọn núi đổ sập!
Giả Bảo Ngọc mắt lóe lên tia sáng sắc lẹm. Ngay khi gai sắt nhọn quắt của cây bổng sắp bổ đôi đỉnh đầu cô, hai bàn tay Giả Bảo Ngọc vỗ mạnh vào hai bên thân bổng sắt, năm ngón tay lướt đi như múa.
"Âm Dương Quyền: Lưu Thủy - Chuyển Hướng!"
"BOONG!"
Tiếng kim loại ma sát chói óc vang lên. Dù cây Lang Nha Bổng nặng trịch và có gai nhọn tàn nhẫn, nhưng dưới sự dẫn dắt ảo diệu của đòn Lưu Thủy, quỹ đạo đập thẳng của cây bổng lập tức bị cưỡng ép chệch hướng, cắm phập mạnh xuống sàn đá bên cạnh chân Giả Bảo Ngọc!
Đá vụn bắn tung tóe. Hắc Thiên bị lực kéo làm mất đà, người chao đảo tiến về phía trước.
Nhân cơ hội đó, Giả Bảo Ngọc bước tiến lên một bước, bàn tay phải cuộn lại thành một vòng xoáy âm dương, vỗ thẳng vào chính giữa lồng ngực Hắc Thiên!
"Âm Dương Quyền: Ma Phong Ba!"
"OÀNH!"
Đòn Ma Phong Ba này không mang chút linh lực nào, nhưng sự rung chấn từ kỹ năng phát lực cực hạn của Giả Bảo Ngọc đã tạo ra một sóng chấn động cuồng bạo xộc thẳng vào lồng ngực Hắc Thiên!
"ƯM!"
Hắc Thiên cảm thấy toàn bộ lực lượng từ bộc phát bổng lúc nãy của chính mình như bị đòn Ma Phong Ba dội ngược toàn bộ vào tim phổi! Lồng ngực hắn chấn động dữ dội, cây Lang Nha Bổng tuột khỏi tay rơi "BOONG" xuống sàn. Thân thể Hắc Thiên bị hất văng lùi lại năm bước, hai gối khuỵu xuống mặt đá, liên tục ho ra vài ngụm máu tươi!
Giả Bảo Ngọc liền thu quyền, hai tay khoanh trước ngực, nụ cười ranh mãnh lộ ra đằng sau chiếc mặt nạ Thân:
— Ta đã nói rồi mà, Âm Dương Quyền Pháp lấy hư hóa thực, lấy mềm đè cứng. Dậu huynh dù có nhục thân mạnh mẽ sau khi rèn luyện, nhưng kỹ năng giáp lá cà thuần túy của huynh vẫn còn quá nhiều sơ hở và rườm rà!
Hắc Thiên chống hai tay xuống sàn đá, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn thua hoàn toàn! Trong cuộc chiến tay đôi thuần kỹ năng không linh lực này, mọi đòn tấn công của hắn từ Bạo Phá Trảm, Lang Nha Bổng cho đến cước pháp đều bị Âm Dương Quyền Pháp của Giả Bảo Ngọc hóa giải và mượn lực đè nát một cách triệt để.
Đúng lúc này, từ phía cửa động phủ, một giọng nói lạnh lẽo, tàn nhẫn như tiếng băng tan vang lên:
— Ngốc nghếch.
Giả Bảo Ngọc và Hắc Thiên đồng thời ngẩng đầu nhìn ra cửa. Tuất đứng đó, thân hình cao lớn tựa vào vách đá, tay trái quấn gạc trắng dính máu khô bó chặt trước ngực. Ánh mắt tàn tàn của gã sát thủ nhìn xoáy vào Hắc Thiên đang chật vật dưới đất.
— Tuất huynh! Huynh tỉnh từ khi nào thế? — Giả Bảo Ngọc ngạc nhiên hỏi.
Tuất không trả lời Giả Bảo Ngọc. Hắn chậm rãi bước vào trong phòng, mỗi bước đi đều mang theo áp lực của một kẻ đã bước ra từ hàng trăm trận tắm máu. Hắn dừng lại trước mặt Hắc Thiên, cúi đầu nhìn xuống, cất giọng tạt một gáo nước lạnh băng:
— Ngươi quá yếu, Dậu.
Hắc Thiên im lặng, ánh mắt đằng sau vành nón lá nhìn thẳng vào Tuất, chờ đợi lời nhận xét.
Tuất nheo mắt, lạnh lùng chỉ ra từng điểm chết người:
— Ngươi đột phá Ngưng Khí Tầng Ba, lại học được công pháp nhục thân kỳ lạ, liền tưởng rằng mình đã có vốn liếng chiến đấu sao? Đòn đánh của ngươi đầy rẫy sát khí nhưng lại thiếu đi sự tinh tế. Ngươi vung đao vung bổng chỉ biết dồn toàn bộ sức mạnh vào một hướng, không để lại cho mình nửa đường lùi.
Tuất hừ lạnh một tiếng, tiếp tục dội thêm sự phũ phàng:
— Đối đầu với một Thân muội dùng Âm Dương Quyền Pháp, ngươi đã bị hành cho ra bã thế này. Nếu ra chiến trường gặp phải những gã cao thủ Ngưng Khí Tầng Ba hay Tầng Bốn đồng cảnh giới đã lăn lộn sinh tử hàng chục năm của Lục Gia hay Mặc Gia... bọn chúng chỉ cần dùng một mẹo nhỏ là đã chém đứt cổ ngươi rồi! Chiêu thức của ngươi hiện tại chưa đủ mạnh, chưa đủ sắc để đối đầu với những kẻ sỏ đời lâu năm!
Lời nói của Tuất như những lưỡi đao phũ phàng phanh phui thực tế tàn khốc. Không có lời an ủi, không có sự nể cản, chỉ có sự đè nén trần trụi của một kẻ dày dặn kinh nghiệm chiến trường.
Hắc Thiên siết chặt nắm đấm trên sàn đá. Hắn không tức giận, vì hắn biết Tuất nói hoàn toàn đúng. Trận thua trước Thìn, và giờ là trận thua thuần kỹ năng trước Giả Bảo Ngọc đã giội cho hắn một gáo nước lạnh tỉnh người.
Hắc Thiên chậm rãi đứng dậy, quệt đi vệt máu trên môi, nhìn thẳng vào mắt Tuất và Giả Bảo Ngọc, cất giọng kiên định đằng sau vành nón lá:
— Lời chỉ trích của Tuất huynh... ta ghi nhớ. Ta vẫn còn yếu, chiêu thức vẫn còn thô ráp. Nhưng cuộc đại chiến sắp tới, ta nhất định sẽ không để mình làm gánh nặng cho Thập Nhị Chi Hội!
Tuất nhìn ánh mắt không chút chao đảo của Hắc Thiên, khóe môi ẩn sau mặt nạ khẽ nhếch lên một vệt lạnh lẽo rồi quay lưng bước ra ngoài:
— Biết mình yếu là tốt. Mau dưỡng sức đi, đại chiến không còn xa đâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.