Chương 51: Ngưng Khí Hậu Kỳ
Thuyền Linh
Mục lục
349 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 51/349 chương
Răng rắc.
Lớp trở ngại cuối cùng mở ra.
Linh khí quanh người Hạo Nhiên lập tức bị kéo vào nhanh hơn. Hơn mười viên linh thạch trung phẩm đồng thời sáng mạnh, từng luồng linh khí tinh thuần liên tục tràn vào cơ thể hắn.
Chân khí trong đan điền cuộn lên. Không gian dung nạp dường như được mở rộng thêm một tầng, kinh mạch toàn thân cũng theo đó trở nên thông thuận hơn.
Khí tức trên người Hạo Nhiên chậm rãi thay đổi.
Dày hơn, ổn định hơn, cũng mạnh hơn trước rõ rệt.
Ngưng Khí tầng bảy.
Ngưng Khí hậu kỳ.
Hạo Nhiên vẫn không mở mắt ngay. Hắn tiếp tục vận chuyển thêm vài chu thiên, để chân khí mới tăng lên từng chút lắng xuống và thích ứng với kinh mạch.
Đột phá chỉ là bước qua cánh cửa.
Ổn định được phía bên kia mới thật sự quan trọng.
Một lúc lâu sau, linh khí quanh người mới dần trở lại bình thường. Hạo Nhiên mở mắt, trong đồng tử thoáng lóe lên một tia sáng rất nhạt rồi biến mất.
Hắn cúi xuống nhìn hai tay mình.
Tầng bảy.
Thật sự đã bước vào Ngưng Khí hậu kỳ.
Không có cảm giác kinh thiên động địa, nhưng Hạo Nhiên biết khoảng cách giữa hiện tại và lúc còn ở tầng sáu đã khác đi rõ ràng. Chân khí lưu chuyển trơn tru hơn, kinh mạch chịu lực tốt hơn, phản ứng giữa ý niệm và thân thể cũng nhanh hơn một chút.
Quan trọng nhất là toàn bộ căn cơ không có cảm giác phù phiếm sau khi liên tiếp đột phá.
Hạo Nhiên rất hài lòng.
Hiện tại, hắn không cần nhiều hơn thế.
Hắn đứng dậy, nhìn qua vườn dược thảo bên trong Thuyền Vũ Trụ một lần rồi truyền ý niệm.
Ánh sáng xanh nhạt lóe lên. Hình thái động phủ chậm rãi thu lại.
Một lát sau, Hạo Nhiên đã trở về căn phòng nhỏ trong tiểu viện. Thuyền Vũ Trụ hóa thành một tia sáng, trở lại bên trong Thần hồn.
Hắn bước tới cửa rồi mở ra.
Tiểu Lan vẫn chưa ngủ.
Nàng đang ngồi tựa vào cột gỗ ngoài hành lang, hai tay ôm đầu gối, đầu hơi cúi xuống vì buồn ngủ. Tiếng cửa vừa vang lên, nàng lập tức tỉnh hẳn.
“Thiếu gia!”
Tiểu Lan đứng bật dậy, bước nhanh tới trước mặt hắn.
“Thế nào rồi?”
Hạo Nhiên nhìn nàng rồi mỉm cười.
“Ổn rồi. Ta đã vào Ngưng Khí tầng bảy.”
Tiểu Lan ngẩn ra trong một thoáng, sau đó đôi mắt lập tức sáng lên.
“Thật sao?”
“Ừ.”
Vẻ vui mừng trên mặt nàng gần như không giấu nổi. Tiểu Lan dường như muốn nhảy lên, nhưng vừa nhớ Hạo Nhiên mới đột phá xong lại cố đứng yên, hai tay siết vào nhau.
“Vậy… chúc mừng Thiếu gia.”
Hạo Nhiên bật cười.
“Chỉ thế thôi?”
Tiểu Lan chớp mắt, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, lập tức quay người chạy vào trong phòng.
Không lâu sau, nàng bưng ra một bát cháo linh mễ còn nóng.
“Vậy càng phải ăn cháo.”
Hạo Nhiên nhìn bát cháo rồi lại nhìn nàng.
“Đây là cách ngươi chúc mừng ta?”
Tiểu Lan nghiêm túc gật đầu.
“Đột phá xong càng phải bồi bổ.”
Hạo Nhiên im lặng một hơi rồi bật cười.
“Được. Nghe ngươi.”
Hắn nhận lấy bát cháo. Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thơm nhẹ của linh mễ và dược thảo.
Tiểu Lan lại bất ngờ nắm lấy hai tay hắn, vẻ buồn ngủ ban nãy đã hoàn toàn biến mất.
“Thiếu gia, chiều nay người vừa từ Nội Bí Cảnh trở về, còn vượt qua Hợp Thiên. Bây giờ mới qua mấy canh giờ đã lên tầng bảy rồi?”
Càng nói, đôi mắt nàng càng sáng. Cuối cùng khóe môi cong lên thật cao, vẻ tự hào gần như không giấu nổi.
“Em biết mà.”
Hạo Nhiên nhướng mày.
“Biết gì?”
“Biết Thiếu gia lợi hại.”
Hạo Nhiên im lặng nhìn nàng.
Tiểu Lan suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy cách nói ấy vẫn chưa đủ, liền nghiêm túc sửa lại.
“Không đúng. Phải là rất lợi hại.”
Nàng lại nhìn hắn rồi tiếp tục: “Người ta vào Nội Bí Cảnh tìm cơ duyên. Thiếu gia vào một chuyến, từ tầng năm lên tầng sáu, vừa trở về lại lên tầng bảy. Ba năm nữa còn có Toàn Gia Bí Cảnh. Nếu cứ thế này…”
Tiểu Lan hơi nheo mắt, rõ ràng đang thật sự tính toán.
Một lát sau, nàng mạnh dạn kết luận:
“Kim Đan cũng chưa chắc khó như Gia chủ nói.”
Hạo Nhiên nhìn nàng hồi lâu.
Tiểu Lan chớp mắt.
“Sao vậy?”
Hắn cuối cùng không nhịn được cười.
“Chiều nay còn lo tới mức khóc. Mới qua mấy canh giờ đã bắt đầu tính cho ta lên Kim Đan rồi?”
Tiểu Lan hơi đỏ mặt, nhưng lần này không chịu lép vế.
“Lúc đó em đâu biết Thiếu gia vừa trở về đã đột phá. Bây giờ khác rồi.”
“Khác thế nào?”
Tiểu Lan ngẩng cằm lên một chút.
“Bây giờ em cảm thấy ba năm rất dài.”
Hạo Nhiên suýt bật cười thành tiếng.
Quân Vô Cực ban chiều còn nói ba năm đối với tu sĩ thật ra rất ngắn. Đến chỗ Tiểu Lan, ba năm lại biến thành rất dài.
“Ngươi đừng tự tin thay ta quá sớm.”
“Không phải tự tin thay Thiếu gia.”
Tiểu Lan lập tức sửa.
“Là em tin Thiếu gia.”
Câu nói rất đơn giản, nhưng Hạo Nhiên lại khựng một nhịp.
Tiểu Lan dường như không nhận ra. Nàng đã bắt đầu nghiêm túc tính tới những việc tiếp theo.
“Nhưng tầng bảy vừa mới đột phá, mấy ngày tới không thể tiếp tục chạy lung tung. Trước tiên phải củng cố cảnh giới, sau đó kiểm tra lại thương thế sau bí cảnh, rồi xem dược dịch và linh thạch còn bao nhiêu.”
Nói đến đây, nàng giơ từng ngón tay lên đếm.
“Xong những chuyện đó mới chuẩn bị cho đại hội tuyển chọn tông môn.”
Hạo Nhiên hơi bất ngờ.
“Ngươi đã nghĩ tới đại hội rồi?”
“Đương nhiên.”
Tiểu Lan nhìn hắn như thể đây là chuyện quá hiển nhiên.
“Gia chủ đã nói ba năm sau phải vào Toàn Gia Bí Cảnh. Muốn đi xa thì không thể cứ ở mãi Quân Gia. Thiếu gia cần tìm nơi thích hợp để tu luyện.”
Nàng ngừng một chút rồi bổ sung:
“Em cũng vậy.”
Hạo Nhiên nhìn nàng.
Tiểu Lan chỉ vào chính mình.
“Thiếu gia đi đâu cũng không thể lần nào cũng để em ở nhà chờ. Em cũng phải mạnh hơn.”
Nụ cười trên mặt Hạo Nhiên hơi chậm lại.
Hắn im lặng vài hơi rồi gật đầu.
“Được. Vậy chuyện tông môn, chúng ta cùng xem.”
Tiểu Lan lập tức cười.
“Vâng.”
Nàng quay người chạy vào phòng khách.
Hạo Nhiên còn tưởng nàng lại nghĩ ra kế hoạch gì khác, nhưng không lâu sau Tiểu Lan lại xuất hiện với… một bát cháo linh mễ nóng trên tay.
Hắn nhìn bát cháo, rồi nhìn nàng.
“Đây cũng nằm trong kế hoạch?”
Tiểu Lan nghiêm túc gật đầu.
“Bước đầu tiên là ăn. Vừa đột phá Ngưng Khí hậu kỳ càng phải bồi bổ.”
Hạo Nhiên im lặng một hơi rồi bật cười.
“Được. Nghe ngươi.”
Hắn nhận lấy bát cháo, hơi nóng mang theo mùi thơm nhẹ của linh mễ và dược thảo lan ra trong căn phòng.
Tiểu Lan ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn hắn ăn. Vẻ mệt mỏi của mấy ngày qua vẫn còn nơi khóe mắt, nhưng sự bất an ban chiều đã nhẹ đi rất nhiều. Thay vào đó là một thứ tự tin gần như chẳng có căn cứ, giống như chỉ cần Hạo Nhiên vẫn còn ngồi trước mặt nàng thì những chuyện phía sau đều có thể từ từ giải quyết.
Hạo Nhiên mới uống được nửa bát, Tiểu Lan lại lên tiếng:
“Ngày mai trước tiên đi gặp Gia chủ.”
“Ừ.”
“Phải hỏi tình hình cha mẹ Thiếu gia.”
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Đó là chuyện đầu tiên.”
Tiểu Lan tiếp tục: “Sau đó hỏi luôn chuyện đại hội tuyển chọn tông môn. Còn bao lâu, những tông môn nào tới, điều kiện thế nào, rồi xem Thiếu gia thích nơi nào.”
Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ hăng hái của nàng, trong lòng bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Chỉ vài canh giờ trước, Tiểu Lan còn đứng ngoài cửa với đôi mắt đỏ hoe. Bây giờ nàng đã bắt đầu tính cả con đường vài năm sau cho hai người.
Đúng là Tiểu Lan.
Hắn cúi đầu uống thêm một ngụm cháo.
“Được. Ngày mai cứ theo kế hoạch của ngươi.”
Tiểu Lan lập tức cười.
“Vâng.”
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng nghiêng đầu.
“Nhưng Thiếu gia.”
“Gì?”
“Ba năm lên Kim Đan…”
Tiểu Lan nhìn hắn rất nghiêm túc.
“Em vẫn thấy có thể.”
Hạo Nhiên nhìn nàng một lúc, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cười.
“Ăn cơm đi.”
“Người cần ăn là Thiếu gia.”
Hạo Nhiên lại im lặng.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. Trăng non treo phía trên mái tiểu viện, ánh sáng nhạt rơi qua song cửa.
Trong căn phòng nhỏ, nỗi bất an của mấy ngày vừa qua cuối cùng cũng bắt đầu tan đi.
Ngày mai vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.
Nhưng ít nhất đêm nay, cả hai đều đã biết mình muốn tiếp tục bước về đâu.
Sáng hôm sau, sương sớm vẫn còn đọng trên mái ngói Quân Gia.
Hạo Nhiên đã thay bộ y phục rách nát từ Nội Bí Cảnh bằng một bộ áo đen đơn giản do Quân Gia chuẩn bị. Không hoa lệ, nhưng vừa vặn và thuận tiện hơn nhiều.
Tiểu Lan đứng trước mặt hắn, tự nhiên đưa tay chỉnh lại cổ áo. Động tác quen thuộc đến mức dường như nàng đã làm chuyện này vô số lần.
Hạo Nhiên cúi xuống nhìn nàng, khóe miệng hơi cong lên nhưng không nói gì.
Tiểu Lan chỉnh xong mới ngẩng đầu.
“Xong rồi. Đi thôi.”
Hai người rời tiểu viện.
Trên đường tới đại điện, Hạo Nhiên nhận ra ánh mắt của người trong phủ nhìn mình đã khác trước.
Ban đầu là tò mò, đánh giá, thậm chí có phần nghi hoặc.
Bây giờ phần lớn đã biến thành coi trọng.
Hạo Nhiên cũng không quá để tâm. Được người khác nhìn nhận đương nhiên có lợi, nhưng bị chú ý quá mức chưa chắc đã là chuyện tốt.
Khi hai người tới trước đại điện, một hộ vệ lập tức tiến lên.
“Hạo Nhiên công tử, Tiểu Lan cô nương. Gia chủ đã chờ bên trong.”
Hạo Nhiên gật đầu rồi cùng Tiểu Lan bước vào.
Đại điện vẫn rộng và trang nghiêm như lần trước. Quân Vô Cực ngồi ở chủ vị, bên dưới còn có vài vị trưởng lão.
Ngoài ra còn có một người quen.
Quân Lâm.
Sắc mặt hắn vẫn hơi tái, nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều. Vừa nhìn thấy Hạo Nhiên, hắn lập tức đứng dậy.
“Hạo Nhiên, chuyện trong bí cảnh…”
Quân Lâm cúi người.
“Cảm tạ ngươi.”
Giọng nói rất chân thành.
Hạo Nhiên nhớ lại bậc thang trước phòng nghỉ thứ bảy.
Lần đó, Quân Lâm chỉ còn cách cửa vài bước. Nếu không có hắn đứng chếch phía trên, giúp giảm đi một phần áp lực của gió, kết quả cuối cùng sẽ thế nào thật sự khó nói.
Hạo Nhiên bước tới, vỗ nhẹ lên vai hắn.
“Đừng khách sáo. Chuyện đã qua rồi.”
Quân Lâm còn định nói thêm, Hạo Nhiên đã cười.
“Hơn nữa huyết khế đã lập. Cứ nhắc mãi chuyện trong bí cảnh cũng không có ý nghĩa.”
Quân Lâm im lặng một chút rồi gật đầu.
“Được. Sau này không nhắc nữa.”
Hạo Nhiên cũng gật.
Nhưng đúng lúc ấy, trong đầu hắn lại bất chợt xuất hiện một ý nghĩ.
Nếu tên này biết trong Hợp Thiên ta từng nhìn thấy hắn đâm ta một nhát chí mạng, không biết sẽ có vẻ mặt thế nào.
Khóe miệng Hạo Nhiên hơi giật.
Quân Lâm lập tức nhìn hắn.
“Ngươi cười gì?”
“Không có gì.”
“Thật?”
“Thật.”
Quân Lâm nhìn hắn một lúc, rõ ràng không tin, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thêm.
Quân Vô Cực lúc này mới lên tiếng.
“Hạo Nhiên.”
Hạo Nhiên lập tức xoay người.
“Gia chủ.”
Quân Vô Cực nhìn hắn một lượt, ánh mắt dừng lại thêm một chút rồi khẽ gật đầu.
“Ngưng Khí tầng bảy. Chúc mừng.”
Mấy vị trưởng lão bên dưới cũng nhìn Hạo Nhiên thêm vài lần.
Quân Vô Cực bật cười.
“Vào bí cảnh khi còn ở đỉnh tầng năm, bên trong đột phá tầng sáu, vừa trở về một đêm lại bước tiếp vào tầng bảy. Tin vui của ngươi tới liên tục đến mức ngay cả ta cũng có chút ghen tị.”
Hạo Nhiên ôm quyền.
“Nếu không có Nội Bí Cảnh của Quân Gia, ta cũng không thể tiến nhanh như vậy.”
Quân Lâm đứng bên cạnh lập tức quay sang.
“Ngươi thật sự lên tầng bảy rồi?”
“Ừ.”
Quân Lâm thở dài.
“Ta còn đang kẹt ở bình cảnh. Xem ra sau hôm nay cũng phải bế quan.”
Hạo Nhiên cười.
“Đừng nóng vội. Tầng sáu tới tầng bảy là một cửa khá lớn, càng gần càng phải ổn.”
Quân Lâm nhăn mặt.
“Ta biết. Nhưng nhìn ngươi như vậy, ai mà không nóng ruột?”
Tiểu Lan đứng bên cạnh khẽ cười, sau đó hơi nghiêng người, nói nhỏ chỉ đủ để Hạo Nhiên nghe:
“Thiếu gia của em vẫn lợi hại nhất.”
Hạo Nhiên khẽ ho.
Quân Lâm lập tức quay sang.
“Tiểu Lan cô nương vừa nói gì?”
Tiểu Lan chớp mắt.
“Không có gì ạ.”
Quân Lâm nhìn nàng rồi nhìn Hạo Nhiên, cuối cùng chỉ có thể nhíu mày.
Không khí trong đại điện nhờ vậy nhẹ đi đôi chút.
Nhưng Hạo Nhiên không quên mục đích chính của mình hôm nay.
Hắn quay sang Quân Vô Cực.
“Gia chủ, về cha mẹ ta… tình hình thế nào rồi?”
Đại điện lập tức yên xuống.
Quân Vô Cực đặt chén trà trong tay xuống.
“Chuyện Hàn Gia, Quân Gia đã bắt đầu xử lý.”
Hạo Nhiên im lặng chờ.
“Gia chủ Hàn Gia cùng một số trưởng lão chủ sự đã bị khống chế. Những người liên quan trực tiếp tới việc truy bắt ngươi, cùng những manh mối có thể liên quan tới Quân Bách và phu nhân, đều đang được tra xét. Những người đã trực tiếp nhúng tay hiện đều bị giam giữ.”
Ông dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
“Phần ân oán liên quan tới cha mẹ ngươi, ta chưa vội quyết định thay họ.”
Hạo Nhiên khẽ siết tay áo.
Quân Bách.
Cái tên ấy với hắn vẫn mang một cảm giác rất đặc biệt.
Ký ức còn đó, nhưng chính hắn chưa từng thật sự gặp người cha này bằng đôi mắt của hiện tại.
Tuy nhiên, có một điều hắn đã không còn muốn tách riêng nữa.
Quân Bách là cha của Quân Hạo Nhiên.
Mà hắn chính là Quân Hạo Nhiên.
Quân Vô Cực nhìn hắn.
“Ta muốn hỏi ý ngươi. Nếu ngươi muốn Quân Gia lập tức dùng gia pháp xử trí những người Hàn Gia đã trực tiếp nhúng tay vào chuyện này, ta có thể làm.”
Hạo Nhiên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Xin để cha mẹ ta quyết định phần ân oán của họ. Người bị truy sát là họ, những gì họ đã trải qua ta còn chưa biết hết. Nếu bây giờ ta thay họ quyết định sống chết của người khác, chưa chắc đã đúng.”
Hắn ngừng lại một chút.
“Chỉ mong Gia chủ tiếp tục giúp ta tìm manh mối. Ân tình này, Hạo Nhiên ghi nhớ.”
Quân Vô Cực nhìn hắn hồi lâu rồi khẽ gật đầu.
“Có thể giữ được bình tĩnh khi chuyện liên quan tới cha mẹ và thù oán đã đặt ngay trước mặt, không dễ.”
Ông đứng dậy, bước xuống khỏi chủ vị rồi đặt một tay lên vai Hạo Nhiên.
“Nhưng chuyện này không chỉ là giúp ngươi. Quân Bách là người Quân Gia, ngươi cũng vậy. Người của Quân Gia bị truy sát, hậu bối của Quân Gia bị người ngoài muốn bắt đi. Nếu chúng ta còn có thể coi như không biết, vậy cái gọi là gia tộc cũng chỉ còn cái tên.”
Hạo Nhiên im lặng.
Quân Vô Cực tiếp tục:
“Ta đã cho người tiếp tục tra dấu vết của Quân Bách và phu nhân. Nếu bọn họ còn để lại manh mối ở Đông Nguyên, chúng ta sẽ tiếp tục lần theo.”
Ông dừng một chút.
“Ta hy vọng đến ngày bọn họ trở về, họ sẽ nhìn thấy ngươi đã trưởng thành hơn rất nhiều.”
Hạo Nhiên hít sâu rồi chắp tay.
“Cảm tạ Gia chủ.”
Quân Vô Cực gật đầu, sau đó trở lại chủ vị.
“Vậy kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì?”
“Ta muốn dành vài ngày củng cố tầng bảy, sau đó tham gia đại hội tuyển chọn đệ tử của các tông môn.”
Quân Vô Cực không tỏ vẻ bất ngờ.
“Muốn vào tông môn?”
“Vâng.”
Hạo Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói:
“Con đường hiện tại của ta vẫn quá rời rạc. Rất nhiều thứ đều do ta tự thử rồi tự rút kinh nghiệm. Cách đó có thể giúp ta đi được một đoạn, nhưng muốn đi xa hơn, ta cần nhìn thấy một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh hơn.”
Hắn tiếp tục:
“Ta muốn biết các tông môn đào tạo đệ tử thế nào, cách họ lựa chọn công pháp, pháp thuật, kiếm thuật, luyện thể và dược đạo ra sao. Cũng muốn nhìn xem những người mạnh hơn hiểu từng cảnh giới và con đường phía trước như thế nào.”
Hạo Nhiên hơi dừng.
“Nếu gặp một tông môn phù hợp, ta muốn thử. Không phải chỉ để tìm chỗ dựa, mà để biết mình còn thiếu những gì.”
Quân Vô Cực nghe xong, khẽ gật đầu.
“Ý nghĩ không sai. Quân Gia có thể cho ngươi một nơi đứng, nhưng một chi gia tộc ở Thanh Vân Thành không thể cho ngươi tất cả.”
Ông nhìn Hạo Nhiên.
“Đã có tông môn nào khiến ngươi chú ý chưa?”
“Chưa. Ta muốn quan sát trước.”
Quân Vô Cực suy nghĩ một chút.
“Nếu cần Quân Gia hỗ trợ về thông tin hoặc giới thiệu, cứ nói. Còn các tông môn có coi trọng các ngươi hay không…”
Ông cười.
“Phần đó phải dựa vào chính các ngươi.”
Quân Lâm lập tức chen vào:
“Nếu ngay cả Hạo Nhiên mà bọn họ cũng không nhìn trúng, vậy ta phải nghi ngờ mắt nhìn người của mấy tông môn kia.”
Hạo Nhiên bật cười.
“Quân huynh nói như vậy rất dễ đắc tội cả Đông Nguyên.”
Quân Lâm quay đầu nhìn quanh.
“Ai nghe được?”
Mấy vị trưởng lão đồng loạt nhìn sang.
Quân Lâm lập tức ho khan.
“Ta nói nhỏ thôi.”
Một vị trưởng lão hừ nhẹ.
Không khí trong đại điện lại thoải mái hơn.
Mọi người ngồi thêm một tuần trà. Trong thời gian đó, Quân Vô Cực nói cho Hạo Nhiên những điều cơ bản cần biết về đại hội tuyển chọn sắp tới: thời gian, địa điểm, những thế lực có thể xuất hiện, một số quy củ được công khai, cùng vài điều không viết thành luật nhưng tốt nhất vẫn nên hiểu.
Hạo Nhiên ghi nhớ từng chuyện.
Đến lúc rời đại điện, mặt trời đã lên khá cao.
Quân Lâm đi cùng hai người một đoạn. Vừa ra khỏi khu vực đại điện, hắn đã lập tức quay sang Hạo Nhiên.
“Hạo Nhiên, ngươi thật sự không thể nói cho ta biết làm sao đi được xa như vậy trong bí cảnh?”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Muốn nghe thật?”
“Muốn.”
“Huyết khế không cho nói rõ. Ta chỉ có thể nói một câu.”
Quân Lâm lập tức nghiêng lại gần.
“Gì?”
Hạo Nhiên nghiêm túc đáp:
“Bí quyết sống sót thường không đẹp lắm.”
Quân Lâm ngẩn ra, một lát sau mới bật cười.
“Câu gì kỳ vậy?”
Hạo Nhiên cũng cười, nhưng không giải thích.
Hắn nhớ tới những lần mình quay ngược xuống bậc thang, nhớ lúc phải bò, nhớ khi gần như phải ép sát người xuống mặt đá chỉ để tránh gió.
Ở những thời điểm ấy, đẹp hay không đẹp thật sự chẳng còn quan trọng.
Đi tiếp được mới quan trọng.
Nụ cười của Quân Lâm dần dịu xuống.
Hắn im lặng vài hơi rồi gật đầu.
“Ta hiểu đại khái rồi.”
Đến ngã rẽ, Quân Lâm dừng bước.
“Ta phải về bế quan.”
Hắn nhìn Hạo Nhiên, lần này vẻ mặt nghiêm túc hơn.
“Hạo Nhiên, lần này ta không nói cảm tạ nữa. Nhưng phần tình nghĩa này, ta nhớ.”
Hạo Nhiên nhìn hắn một lúc rồi cười.
“Vậy cố mà đột phá. Đừng để đến đại hội vẫn đứng ở chỗ cũ.”
Quân Lâm lập tức trừng mắt.
“Ngươi mới lên tầng bảy một đêm đã bắt đầu lên giọng rồi?”
“Ta chỉ nhắc nhở.”
“Chờ đó.”
“Được.”
Quân Lâm hừ một tiếng rồi quay người rời đi. Bước chân rõ ràng nhanh hơn lúc tới.
Hạo Nhiên nhìn theo, khóe miệng hơi cong lên.
Tiểu Lan đứng bên cạnh hỏi nhỏ:
“Quân Lâm công tử thật sự xem Thiếu gia là bằng hữu rồi phải không?”
Hạo Nhiên suy nghĩ một chút.
“Có lẽ.”
“Vậy Thiếu gia thì sao?”
Hạo Nhiên nhìn bóng lưng Quân Lâm đã đi xa. Một lát sau hắn mới nói:
“Ít nhất hiện tại, ta xem hắn là bằng hữu.”
Hắn im lặng thêm một chút rồi mới tiếp tục:
“Ở thế giới này, muốn hoàn toàn tin một người không dễ. Nhưng có người có thể cùng đi một đoạn, lúc gặp chuyện vẫn chịu đứng cạnh nhau, lại nhớ một phần tình nghĩa… đã rất hiếm rồi.”
Tiểu Lan khẽ gật đầu.
Hạo Nhiên quay sang nàng.
“Đi thôi. Chúng ta về tiểu viện.”
Hai người sóng vai bước đi dưới ánh nắng buổi sáng.
Đại hội tuyển chọn của các tông môn đã không còn xa.
Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn
Thảo luận
Bình luận chương
2 bình luận
Thuyen Linh
26/06/2026 09:57
Xin nhận xét đánh giá nội dung truyện của BTV sau 50 chương nhé!
Tiên Nữ Say Xỉn
25/06/2026 15:56
Uầy, đã vượt mốc 50 chương rồi! Nếu bạn không muốn viết tên gia tộc kiểu "nhà họ Quân" thì hãy viết là "Quân gia" chứ đừng viết hoa chữ "Gia". Họ Quân tên Gia thì được. :)