Quyển 1: Nam Bình Phong Nổ Sóng
Chương 38: Đêm Độ Kịch Tại Bến Sông
Phương Nam Phong Tuyết Ký
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Màn đêm buông xuống bến sông Bến Nghé bao trùm một màu đen đặc quánh, nuốt chửng cả những dải nước đục ngầu lững lờ trôi theo dòng chảy xiết của con nước lớn. Khác với sự nhộn nhịp, ồn ào của hàng trăm ghe thuyền buôn bán tấp nập lúc mặt trời còn đứng bóng, khu vực kho bãi phía hạ lưu vào giờ canh tư chìm trong một sự tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ có tiếng sóng vỗ oạp oạp vào mạn thuyền gỗ và tiếng réo rắt của gió đêm rít qua những khe vách của các dãy nhà kho lợp lá dừa nước.
Dưới lớp áo choàng thâm sẫm hòa lẫn vào bóng đêm, ba bóng người lặng lẽ di chuyển như những hồn ma dọc theo bờ rạch quanh co. Dẫn đầu đoàn người là Lê Nam Phong, dáng vóc cao lớn vững chãi, thanh Đông Sơn Trảm Mã Đao dài năm thước bọc vải mây được đeo chắc chắn sau lưng, từng bước chân di chuyển nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Bám sát hai bên là Thạch Bát với vóc dáng vạm vỡ như thiết tháp và Nương Sương mang theo hộp dụng cụ trinh sát nhỏ gọn.
"Đại ca, theo như thông tin Nương Sương cô nương dò la được từ chiều, kho bãi số ba của thương hội Vạn Long chính là điểm tập kết hàng lậu và cũng là nơi cất giấu ám hiệu của bọn Sứ Giả Áo Đen đêm nay," Thạch Bát hạ thấp giọng trầm đục, vừa nói vừa vô thức đưa bàn tay to lớn chạm nhẹ vào cán cây xà gạc gập giắt bên hông.
Nương Sương dừng chân lại sau một gốc cây bần già cỗi, đôi mắt sắc sảo đảo nhanh quan sát xung quanh rồi khẽ nhắc nhở:
"Hai người cẩn thận. Bên ngoài kho bãi thoạt nhìn tưởng như vô chủ và không có người canh gác, nhưng thực chất xung quanh đã được bố trí ít nhất ba nhóm tuần tra ngầm. Hơn nữa, trên các xà nhà cao có giăng dây tẩm độc và lẫy nỏ lén. Đừng để chúng kịp đánh chuông báo động."
Lê Nam Phong khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng xuyên thủng qua màn đêm u tối. Y ra hiệu cho Thạch Bát và Nương Sương tản ra hai hướng để kìm chân các góc thoát hiểm, còn bản thân y trực tiếp bước đến sát vách gỗ của kho bãi lớn nhất.
Bằng một luồng kình lực sắc bén và tinh tế dồn vào đầu ngón tay, Nam Phong nhẹ nhàng cạy tung chiếc then cài bằng gỗ bên trong mà không hề phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Cánh cửa kho từ từ hé mở, một mùi thuốc Bắc nồng nặc hòa lẫn với mùi ẩm mốc và mùi tanh đặc trưng của thiết khí xộc thẳng vào mũi.
Bên trong ánh đèn dầu lờ mờ, hàng chục chiếc hòm gỗ lớn được xếp chồng lên nhau ngay ngắn. Đứng cạnh chiếc bàn dài giữa nhà là ba gã đàn ông mặc áo bào đen tuyền, đầu đội nón rộng vành che khuất nửa khuôn mặt. Trên bàn bày la liệt các bản danh sách giao dịch và một thanh chủ bài khắc hình hoa sen chu sa đỏ rực đúng là đám tay chân của Thiên Sát Môn đang tiến hành giao nợ và nhận mật lệnh!
"Ai đó?!" Một tên phát hiện tiếng động nhỏ, lập tức quát lớn rút trường kiếm bên sườn chĩa thẳng về phía cửa.
Lê Nam Phong không đợi chúng kịp hoàn hồn, thân hình vút lên như một con đại bàng lao qua khe cửa hẹp. Thanh Đông Sơn Trảm Mã Đao vút khỏi vỏ, phát ra một âm thanh trong trẻo xé tan màn đêm, trực diện chém thẳng vào luồng kiếm khí của kẻ địch, mở màn cho trận chiến sinh tử giữa lòng Bến Nghé.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.