Ma Pháp Của Ta Hơi Khác Người

Chương 11: Người Thử Nghiệm Bất Đắc Dĩ

Đăng: 08/11/2026 16:33 1,410 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau.

Kai ngồi trước bàn, trên đó bày đầy linh kiện ma pháp.

Adrian vừa thức dậy đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Hắn đứng im trước cửa phòng vài giây.

“...”

Sau đó lặng lẽ lùi ra ngoài.

“Cậu đi đâu đấy?”

Kai ngẩng đầu.

Adrian dừng bước.

“Ta định đi ăn sáng.”

“Đợi ta một chút.”

“Không.”

Kai nhìn hắn.

“Ta còn chưa nói gì mà.”

“Ta biết ánh mắt đó.”

Adrian chỉ vào đống linh kiện trên bàn.

“Ta không muốn trở thành vật thí nghiệm.”

Kai mỉm cười.

“Cậu hiểu ta quá.”

“Đó không phải lời khen!”

Mười phút sau, Adrian vẫn bị kéo đến bàn chế tác.

Trước mặt hắn là một bản vẽ khá kỳ lạ.

Một chiếc vòng kim loại nhỏ, bên trong có tinh thể ma lực, bên ngoài gắn một nút điều chỉnh.

Adrian nhìn bản vẽ.

“Đây là thứ cậu định chế tạo?”

“Ừ.”

“Tên là gì?”

“Đèn ma pháp tự động.”

“Nghe cũng bình thường.”

Kai chỉ vào sơ đồ.

“Điểm đặc biệt là nó có thể tự điều chỉnh độ sáng dựa trên ánh sáng xung quanh. Ngoài ra, ta còn muốn thêm một chế độ tiết kiệm năng lượng.”

Adrian gật đầu.

“Vậy có liên quan gì đến ta?”

“Ta cần người thử nghiệm.”

“Không.”

“Ta còn chưa nói thử nghiệm cái gì.”

“Ta từ chối trước.”

Kai đặt tay lên vai hắn.

“Bạn bè phải giúp đỡ nhau.”

Adrian nhìn bàn tay trên vai mình.

“Bạn bè không có nghĩa là phải hy sinh.”

Sau khi ăn sáng, Kai bắt đầu chế tạo.

Cậu lắp tinh thể ma lực vào phần lõi, sau đó nối các đường dẫn với bộ phận cảm ứng ánh sáng.

Adrian ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng đưa dụng cụ theo yêu cầu.

“Đưa ta chiếc kìm.”

Adrian đưa kìm.

“Không phải cái đó.”

“Thế cái nào?”

“Cái nhỏ hơn.”

Adrian đưa chiếc kìm nhỏ hơn.

“Không phải cái này. Cái có cán màu đen.”

Adrian nhìn đống dụng cụ.

“Cậu có thể nói rõ ngay từ đầu được không?”

Kai nghiêm túc đáp:

“Ta tưởng cậu tự hiểu.”

“Ta không phải người đọc suy nghĩ!”

Một lúc sau, chiếc đèn đầu tiên hoàn thành.

Kai đặt nó lên bàn.

“Được rồi. Thử nghiệm lần một.”

Cậu bật công tắc.

Một luồng sáng màu trắng xuất hiện.

Ánh sáng khá dịu, không quá chói mắt.

Kai hài lòng gật đầu.

“Thành công!”

Adrian nhìn chiếc đèn.

“Vậy là xong?”

“Chưa. Cần thử khả năng tự điều chỉnh.”

Kai lấy một tấm vải che phần cảm ứng.

Ánh sáng lập tức tăng lên.

Sau đó cậu kéo tấm vải ra.

Ánh sáng giảm xuống.

Mọi thứ hoạt động khá ổn định.

Adrian thở phào.

“Cuối cùng cũng có một sản phẩm bình thường.”

Kai nhìn hắn.

“Cậu nói vậy là sao?”

“Không có gì.”

Kai cầm chiếc đèn lên.

“Bây giờ cần thử độ bền.”

Adrian lập tức cảnh giác.

“Độ bền?”

“Ừ. Ta muốn xem nó có thể hoạt động liên tục trong bao lâu.”

“Vậy cứ để nó chạy.”

“Còn khả năng chịu va đập?”

“Không cần thiết.”

“Khả năng chống nước?”

“Cũng không cần.”

Kai suy nghĩ.

“Vậy khả năng chịu nhiệt?”

Adrian đứng dậy.

“Ta đi ăn trưa.”

Kai nhanh tay giữ hắn lại.

“Đừng vội.”

Sau gần một giờ thử nghiệm, chiếc đèn vẫn hoạt động bình thường.

Kai ghi lại các thông số vào sổ.

Adrian ngồi bên cạnh, vẻ mặt mệt mỏi.

“Ta hỏi thật. Cậu có định chế tạo một chiếc đèn hay một thứ có thể sống sót qua ngày tận thế?”

Kai ngẩng đầu.

“Có gì khác nhau sao?”

“Khác rất nhiều!”

Kai không tranh luận.

Cậu tiếp tục điều chỉnh cấu trúc bên trong.

Đúng lúc đó, một ý tưởng khác xuất hiện.

Nếu có thể điều chỉnh độ sáng tự động, vậy tại sao không thêm chế độ phát sáng khi có người đến gần?

Kai lập tức vẽ thêm một bộ phận cảm ứng.

Adrian nhìn bản vẽ mới.

“Cậu lại muốn thêm chức năng?”

“Ừ.”

“Chức năng gì?”

“Phát hiện chuyển động.”

“Để làm gì?”

“Có người đến gần thì tự động sáng lên.”

Adrian suy nghĩ.

“Nghe khá tiện.”

Kai mỉm cười.

“Đúng không?”

“Nhưng nếu có con chuột chạy qua thì sao?”

Kai khựng lại.

Đây đúng là một vấn đề.

Cậu nhìn bản vẽ, sau đó thêm một dòng ghi chú.

Cần điều chỉnh phạm vi cảm ứng.

Adrian gật đầu.

“Ít nhất lần này cậu cũng biết nghĩ đến hậu quả.”

Kai vui vẻ đáp:

“Nhờ có cậu đấy.”

“Ta bắt đầu thấy mình đang giúp cậu trở nên nguy hiểm hơn.”

Buổi chiều, Kai mang chiếc đèn đến phòng thực hành của Khoa Luyện kim và Chế tác.

Giáo viên phụ trách hôm trước nhìn thấy cậu liền hỏi:

“Em lại đến thử nghiệm?”

“Vâng. Em muốn nhờ thầy xem qua sản phẩm này.”

Kai đặt chiếc đèn lên bàn.

Giáo viên cầm lên quan sát.

“Đây là ma cụ chiếu sáng?”

“Vâng. Nó có thể tự điều chỉnh độ sáng theo môi trường.”

Kai giải thích cách vận hành.

Giáo viên thử nghiệm một lúc, sau đó gật đầu.

“Cấu trúc khá đơn giản, nhưng cách kết hợp các bộ phận rất thú vị.”

Kai hỏi:

“Thầy thấy có vấn đề gì không ạ?”

“Có. Bộ phận cảm ứng của em hơi nhạy. Nếu đặt ở nơi có ánh sáng thay đổi liên tục, nó sẽ điều chỉnh liên tục theo.”

Kai lập tức ghi chép.

“Vậy em cần thêm một khoảng trễ trước khi điều chỉnh?”

“Có thể. Nhưng phải thử nghiệm để xác định thời gian phù hợp.”

Kai gật đầu.

Đây chính là điều cậu thích.

Không phải lúc nào cũng tìm ra đáp án ngay lập tức. Đôi khi chỉ cần một lời nhận xét cũng đủ mở ra hướng nghiên cứu mới.

Giáo viên đặt chiếc đèn xuống.

“Em có thể tiếp tục sử dụng phòng thực hành trong giờ tự chọn, nhưng nhớ đăng ký trước và tuân thủ quy định.”

“Vâng! Cảm ơn thầy!”

Adrian đứng phía sau nhỏ giọng:

“Có vẻ cậu đã tìm được nơi thường xuyên lui tới.”

Kai mỉm cười.

“Chính xác.”

Adrian nhìn chiếc đèn.

“Ta chỉ hy vọng nơi này còn nguyên vẹn sau khi cậu rời đi.”

Tối hôm đó, Kai trở về phòng và bắt đầu chỉnh sửa bản thiết kế.

Sau khi thêm bộ phận điều chỉnh độ trễ, cậu thử nghiệm lại.

Chiếc đèn bật sáng.

Ánh sáng ổn định.

Không còn tình trạng liên tục tăng giảm như trước.

Kai vui vẻ giơ tay.

“Thành công!”

[Hệ Thống Dị Biến]

[Nhiệm vụ đã hoàn thành.]

[Đánh giá: Hoàn thành tốt.]

[Phần thưởng: 100 điểm.]

[Nhận được: Thẻ Cải Tiến Học Thuật x1.]

Kai nhìn phần thưởng.

“Lại là thẻ?”

[Hệ thống trả lời: Ký chủ có vẻ không hài lòng.]

“Ta muốn thứ gì đó hữu dụng hơn.”

[Hệ thống trả lời: Ký chủ có thể sử dụng điểm để trao đổi vật phẩm.]

Kai mở cửa hàng hệ thống.

Danh sách vật phẩm hiện ra trước mắt.

Cậu lướt qua một lượt.

Có vật phẩm hỗ trợ nghiên cứu, tài liệu ma pháp, công cụ chế tác và cả những món đồ mà cậu chưa từng nghe tên.

Kai dừng lại ở một vật phẩm.

Bộ Phân Tích Cơ Bản.

Công dụng: Hỗ trợ phân tích cấu trúc và thông số của vật phẩm.

Giá: 300 điểm.

Kai nhìn số điểm hiện có.

Sau đó nhìn giá.

Rồi lại nhìn số điểm.

“...”

Cậu chậm rãi đóng cửa hàng.

Adrian nằm trên giường bên cạnh hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Kai nghiêm túc đáp:

“Ta vừa phát hiện một chân lý.”

“Chân lý gì?”

“Muốn mạnh thì phải có tiền.”

Adrian im lặng vài giây.

“Cậu vừa phát hiện ra điều mà thương nhân đã biết từ hàng nghìn năm trước.”

Kai nằm xuống giường.

“Ngày mai phải kiếm thêm tiền.”

Adrian kéo chăn lên.

“Ngày mai ta có tiết học.”

“Buổi tối thì sao?”

“Còn phải làm bài tập.”

“Sau khi làm bài tập?”

Adrian quay lưng lại.

“Ta không nghe thấy.”

Kai mỉm cười.

Một kế hoạch kiếm tiền mới đã bắt đầu hình thành trong đầu cậu.

Và lần này, Adrian có linh cảm rằng mình sẽ không thể thoát được.

0