Chương 6: Một Chiếc Vòng Tay Và Rất Nhiều Rắc Rối
Ma Pháp Của Ta Hơi Khác Người
Mục lục
8 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 8/8 chương
Kai nhìn chiếc vòng tay đang phát sáng trên bàn.
Adrian nhìn chiếc vòng tay.
Chủ cửa hàng nhìn chiếc vòng tay.
Ba người im lặng.
Một lúc sau, chủ cửa hàng chậm rãi hỏi:
“Các cậu có chắc nó không phát nổ nữa chứ?”
Kai gật đầu.
“Chắc chắn.”
Adrian lập tức bổ sung:
“Ít nhất là trong điều kiện bình thường.”
Chủ cửa hàng quay sang nhìn hắn.
“Thế nào mới được xem là điều kiện bất thường?”
Adrian suy nghĩ.
“Ví dụ như ném nó vào lò nung, ngâm trong axit, hoặc để một pháp sư cấp cao thử nghiệm.”
“...”
Chủ cửa hàng day trán.
“Ta bắt đầu hối hận vì đã thuê hai cậu rồi.”
Kai vui vẻ vỗ vai ông.
“Đừng lo. Chúng cháu có trách nhiệm với sản phẩm của mình.”
“Vậy ai chịu trách nhiệm với cái biển hiệu ngoài kia?”
Kai và Adrian đồng loạt nhìn sang hướng khác.
“Cháu không biết.”
“Ta cũng không biết.”
Chủ cửa hàng: “...”
Ông quyết định không tiếp tục chủ đề này.
Sau khi kiểm tra lại chiếc vòng tay, chủ cửa hàng phát hiện nó thực sự có thể phát sáng với cường độ cao, đồng thời điều chỉnh được độ sáng thông qua một nút ma lực nhỏ.
Đặc biệt, lượng ma lực tiêu hao không quá lớn.
Đây là một cải tiến đáng giá.
“Được rồi.” Ông cầm chiếc vòng lên. “Ta sẽ mua thiết kế này. Nhưng hai cậu phải giúp ta thử nghiệm thêm vài ngày.”
Kai lập tức giơ tay.
“Có tiền công không ạ?”
“Có.”
“Vậy cháu đồng ý!”
Adrian nghiêng đầu.
“Chưa hỏi giá mà đã đồng ý?”
Kai nghiêm túc đáp:
“Đó là sự tin tưởng giữa người với người.”
“Không. Đó là biểu hiện của một người chưa từng bị thương lượng giá cả.”
Chủ cửa hàng bật cười.
Cuối cùng, hai người nhận được tiền công cho ngày hôm đó cùng một khoản thưởng nhỏ vì đã cải tiến sản phẩm.
Kai cẩn thận cất túi tiền vào áo.
Adrian nhìn động tác ấy.
“Cậu định làm gì với số tiền này?”
“Tiết kiệm.”
“Cậu?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Không. Ta chỉ đang chứng kiến một sự kiện lịch sử.”
Kai quay sang.
“Cậu muốn bị lịch sử ghi nhớ bằng một cú đấm không?”
Adrian lập tức mỉm cười.
“Ta rất vinh dự được chứng kiến lịch sử.”
Rời khỏi cửa hàng Ánh Sao, hai người đi dọc con đường lát đá trong khu thương mại.
Những cửa hàng hai bên đường bày bán đủ loại vật phẩm ma pháp. Có nơi bán bùa hộ mệnh, có nơi bán thuốc hồi phục, thậm chí còn có một cửa hàng chuyên bán những chiếc chổi biết tự bay.
Kai dừng chân trước cửa hàng đó.
“Adrian.”
“Gì?”
“Cậu nghĩ nếu cải tiến chiếc chổi này, nó có thể tự đưa người đi học không?”
Adrian nhìn chiếc chổi đang bay vòng quanh cửa hàng.
“Có thể.”
“Vậy chúng ta thử không?”
“Không.”
Kai hơi thất vọng.
“Cậu không có tinh thần khám phá gì cả.”
“Ta chỉ có tinh thần sống sót.”
Adrian kéo Kai đi tiếp.
“Ngày mai chúng ta còn phải đến khu kiểm tra tân sinh. Ta không muốn đến đó với một cái chân bị chổi đánh gãy.”
Kai suy nghĩ một chút.
“Cũng đúng. Có lẽ nên để sau.”
Adrian: “...”
Hắn có linh cảm rằng hai chữ “để sau” của Kai sẽ trở thành một tai họa trong tương lai.
Khi hai người trở về ký túc xá, trời đã gần tối.
Kai vừa mở cửa phòng 307 thì phát hiện trên bàn có một tờ thông báo.
Adrian đi vào phía sau, tiện tay đóng cửa.
“Có chuyện gì vậy?”
Kai cầm tờ giấy lên đọc.
“Thông báo kiểm tra thực hành tân sinh.”
Adrian lập tức nhớ ra.
“À, đúng rồi. Hôm qua cậu kiểm tra ma lực không có phản ứng phải không?”
“Ừ.”
“Vậy hôm nay cậu phải kiểm tra lại?”
Kai gật đầu.
Tờ thông báo ghi rõ:
Thời gian: Sáng ngày mai.
Địa điểm: Khu kiểm tra thực hành phía Đông.
Nội dung: Kiểm tra khả năng vận dụng ma lực, khả năng điều khiển và phản ứng trong tình huống thực tế.
Lưu ý: Học viên cần chuẩn bị tinh thần tham gia các bài kiểm tra bất ngờ.
Kai đọc đến dòng cuối thì nhướng mày.
“Bài kiểm tra bất ngờ?”
Adrian ngồi xuống ghế.
“Chắc là một vài tình huống mô phỏng thôi.”
Kai nhìn hắn.
“Cậu có vẻ hiểu rõ nhỉ?”
“Không. Ta chỉ đang đoán.”
“Vậy mà nói chắc chắn như thật.”
“Đó là kỹ năng giao tiếp.”
Kai đặt thông báo xuống bàn.
“Ngày mai phải dậy sớm.”
Adrian gật đầu.
“Đúng vậy.”
Hai người nhìn nhau.
Sau đó, Adrian hỏi:
“Cậu đã chuẩn bị đồ chưa?”
“Chưa.”
“Đồng phục?”
“Chưa.”
“Dụng cụ?”
“Chưa.”
“Vậy cậu đã làm gì từ chiều đến giờ?”
Kai thành thật trả lời:
“Kiếm tiền.”
Adrian im lặng vài giây.
“Ta cảm thấy cậu đã nhầm mục đích đến học viện rồi.”
Sáng hôm sau.
Kai thức dậy với tinh thần vô cùng phấn chấn.
Cậu nhanh chóng thay đồng phục, kiểm tra túi đồ rồi bước ra khỏi phòng.
Adrian đã đứng chờ bên ngoài.
“Cậu đến muộn ba phút.”
“Ba phút thôi mà.”
“Ba phút đủ để một pháp sư chết ba lần trong một trận chiến.”
Kai nhìn hắn.
“Cậu từng chết ba lần trong một trận chiến à?”
“Chưa.”
“Vậy sao biết?”
“Ta có trí tưởng tượng.”
“Thế thì cậu nên viết tiểu thuyết.”
Adrian thở dài.
Hai người cùng đi về phía khu kiểm tra thực hành.
Khi đến nơi, Kai phát hiện đã có khá đông học viên tập trung.
Victoria cũng đang đứng gần đó.
Cô gái tóc đỏ nhìn thấy Kai liền hơi nhíu mày.
“Cậu đến rồi.”
Kai vui vẻ chào hỏi.
“Chào buổi sáng, Victoria.”
Victoria nhìn Adrian đứng bên cạnh.
“Đây là bạn cùng phòng của cậu?”
“Đúng vậy. Adrian Goldwell.”
Adrian lịch sự cúi đầu.
“Rất vui được gặp cô.”
Victoria gật đầu rồi nhìn sang Kai.
“Hôm nay là kiểm tra thực hành. Tôi hy vọng cậu sẽ nghiêm túc.”
Kai đặt tay lên ngực.
“Cậu có thể hoàn toàn tin tưởng tôi.”
Victoria nhìn cậu vài giây.
“Tôi không tin.”
“...”
Adrian bật cười.
Kai quay sang nhìn hắn.
“Cậu cười cái gì?”
“Không có gì. Ta chỉ thấy cô ấy rất hiểu cậu.”
Victoria không quan tâm đến hai người nữa, quay lại nhìn khu kiểm tra.
Đúng lúc đó, một giáo viên bước lên bục cao.
“Các tân sinh, chào mừng đến với buổi kiểm tra thực hành của Học viện Luminaris!”
Tiếng nói của ông vang khắp khu vực.
“Buổi kiểm tra hôm nay không nhằm đánh giá ai mạnh nhất. Chúng ta muốn biết khả năng vận dụng ma lực, tư duy xử lý tình huống và tiềm năng của từng học viên.”
Kai gật gù.
Nghe có vẻ khá bình thường.
Cho đến khi giáo viên nói tiếp:
“Những học viên không thể vận dụng ma lực theo cách thông thường sẽ được kiểm tra bằng phương pháp riêng.”
Kai lập tức chú ý.
“Phương pháp riêng?”
Giáo viên nhìn xuống danh sách trong tay.
“Kai Ashford.”
“Có!”
“Sau khi hoàn thành phần kiểm tra cơ bản, em sẽ đến khu vực số ba.”
Kai hơi ngạc nhiên.
“Vâng.”
Adrian ghé sát lại.
“Xem ra cậu được quan tâm đặc biệt.”
Kai mỉm cười.
“Có khi ta là thiên tài bị bỏ sót.”
Victoria lạnh nhạt nói:
“Cũng có thể là trường hợp cần theo dõi đặc biệt.”
“Cậu không thể nói điều gì tốt đẹp hơn sao?”
“Có. Chúc cậu kiểm tra thuận lợi.”
Kai hài lòng gật đầu.
“Cảm ơn.”
Victoria bổ sung:
“Đừng làm nổ thứ gì.”
Kai: “...”
Adrian quay mặt đi, cố nhịn cười.
Trên bục, giáo viên bắt đầu gọi tên những học viên đầu tiên.
Kai nhìn về phía khu kiểm tra.
Cậu không biết bài kiểm tra hôm nay sẽ diễn ra thế nào.
Nhưng có một điều cậu khá chắc chắn.
Nếu Học viện Luminaris thực sự thú vị như lời đồn, ngày hôm nay chắc chắn sẽ không nhàm chán.
Được yêu thích bởi: Kruki18
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.