Ma Pháp Của Ta Hơi Khác Người

Chương 8: Một Ý Tưởng Kiếm Tiền Tuyệt Vời

Đăng: 06/11/2026 09:54 1,533 từ 9 lượt đọc

Khi Kai trở lại khu kiểm tra chính, Adrian và Victoria vẫn đang đợi ở đó.

Adrian vừa nhìn thấy cậu liền hỏi:

“Thế nào? Có bị giáo viên đánh giá là trường hợp cần nghiên cứu không?”

Kai kéo ghế ngồi xuống.

“Không biết. Nhưng ta được mời đến phòng nghiên cứu.”

Adrian nhướng mày.

“Thật sao?”

“Ừ. Giáo viên còn bảo ta có khả năng quan sát và phân tích khá tốt.”

Victoria nhìn Kai.

“Vậy là bài kiểm tra của cậu không tệ.”

“Đúng vậy.”

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Adrian chống cằm.

“Thế có được thưởng tiền không?”

Kai quay sang nhìn hắn.

“Không.”

“Vậy thì chẳng có gì đáng chúc mừng.”

Kai lập tức phản bác:

“Có chứ! Được vào phòng nghiên cứu của giáo viên đấy!”

Adrian bình thản đáp:

“Nhưng không có tiền.”

Kai im lặng.

Victoria nhìn hai người, không nhịn được mà hỏi:

“Các cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi sao?”

Kai và Adrian đồng loạt quay sang.

“Không.”

“Đương nhiên là không.”

Victoria hơi hài lòng.

Ngay sau đó, Kai bổ sung:

“Chúng tôi còn nghĩ đến cách kiếm tiền nữa.”

Victoria: “...”

Cô bắt đầu cảm thấy mình không nên hỏi câu đó.

Một lát sau, kết quả kiểm tra của các học viên được thông báo.

Kai nhận được một tờ giấy có ghi đánh giá riêng.

Kai Ashford

  • Khả năng vận dụng ma lực: Chưa xác định.

  • Khả năng điều khiển ma lực: Chưa xác định.

  • Khả năng quan sát: Tốt.

  • Khả năng phân tích: Tốt.

  • Khả năng xử lý vấn đề: Khá.

  • Đề xuất: Theo dõi thêm trong quá trình học tập.

Kai đọc xong, gấp tờ giấy lại.

“Không tệ.”

Adrian ghé đầu qua.

“Để ta xem.”

Hắn đọc xong, im lặng vài giây.

“Cậu có hai mục chưa xác định.”

“Ừ.”

“Không có xếp hạng ma lực.”

“Ừ.”

“Thậm chí còn bị đề xuất theo dõi.”

Kai gật đầu.

“Chính xác.”

Adrian đặt tờ giấy xuống.

“Chúc mừng. Cậu đã trở thành một bí ẩn của học viện.”

Kai mỉm cười.

“Nghe cũng oai đấy.”

Victoria khoanh tay.

“Đó không phải lời khen.”

“Nhưng tôi có thể xem nó là lời khen.”

“Cậu đúng là...”

Victoria không nói hết câu.

Cô đã quá quen với kiểu trả lời này chỉ sau vài lần gặp mặt.

Sau buổi kiểm tra, các học viên được tự do tham quan học viện trước khi lịch học chính thức bắt đầu.

Victoria có việc phải đến Khoa Ma pháp nên tạm biệt hai người.

Adrian nhìn theo cô một lúc rồi quay sang Kai.

“Chúng ta đi đâu?”

Kai suy nghĩ.

“Thư viện?”

Adrian ngạc nhiên.

“Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?”

“Ta chỉ muốn xem thư viện có gì.”

“Ta tưởng cậu không thích đọc sách.”

“Không thích đọc không có nghĩa là không thích xem.”

Adrian thở dài.

“Được rồi. Đi thôi.”

Thư viện Luminaris nằm ở phía Bắc học viện.

Tòa nhà có kiến trúc cao lớn, bên ngoài được phủ bằng những đường ma văn màu bạc. Hai cánh cửa gỗ lớn tự động mở ra khi học viên đến gần.

Bên trong là vô số kệ sách kéo dài đến tận trần nhà.

Một số quyển sách còn tự bay qua bay lại giữa các giá.

Kai ngẩng đầu nhìn.

“Đẹp thật.”

Adrian cũng nhìn quanh.

“Ta nghe nói thư viện có hơn một triệu đầu sách.”

Kai quay sang.

“Cậu biết nhiều đấy.”

“Ta có tìm hiểu trước khi nhập học.”

“Vậy cậu có biết sách nào giúp kiếm tiền không?”

Adrian chỉ tay về phía một khu vực.

“Có lẽ bên kia.”

Hai người đi đến khu sách kinh tế và thương mại.

Kai rút một quyển sách trên kệ.

Tên sách là: Nghệ Thuật Quản Lý Tài Sản Và Phát Triển Thương Hội.

Cậu lật vài trang.

Sau đó đặt lại.

Adrian nhìn cậu.

“Sao không đọc tiếp?”

“Chữ nhiều quá.”

“...”

“Ta nghĩ chúng ta nên tự làm thì hơn.”

Adrian lập tức gật đầu.

“Cuối cùng cũng có người nói chuyện hợp lý.”

Hai người nhìn nhau.

Một ý tưởng kiếm tiền dường như vừa xuất hiện trong đầu cả hai.

“Chúng ta mở cửa hàng đi.”

Kai là người lên tiếng trước.

Adrian ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau.

“Ý tưởng không tệ. Nhưng chúng ta cần vốn, nhân lực và nguồn hàng.”

Kai gật đầu.

“Vậy trước tiên bán thứ gì không cần vốn lớn.”

“Ví dụ?”

Kai lấy chiếc vòng tay phát sáng đã được cửa hàng Ánh Sao cho phép giữ lại làm mẫu.

“Thứ này.”

Adrian cầm lên xem xét.

“Cậu định bán vòng tay phát sáng?”

“Không. Ta định bán phiên bản cải tiến.”

Adrian nhìn chiếc vòng.

“Cậu có thể cải tiến thêm?”

“Có thể thử.”

“Vậy chúng ta cần tìm khách hàng.”

Kai lập tức tiếp lời:

“Những người làm việc trong hầm mỏ, thợ sửa chữa, người đi thám hiểm ban đêm...”

Adrian bắt đầu suy nghĩ.

“Cũng có thể bán cho người thường dùng trong sinh hoạt.”

Kai gật đầu.

“Chính xác!”

Hai người nhanh chóng lấy giấy bút, bắt đầu ghi lại ý tưởng.

Sau khoảng mười phút, trên giấy xuất hiện một bản kế hoạch sơ bộ.

Tên sản phẩm: Vòng tay chiếu sáng cải tiến.

Khách hàng: Thợ mỏ, thợ thủ công, người thám hiểm và dân thường.

Ưu điểm: Nhỏ gọn, dễ sử dụng, điều chỉnh độ sáng.

Nhược điểm: Cần thử nghiệm độ bền và mức tiêu hao ma lực.

Adrian nhìn bản kế hoạch.

“Không tệ.”

Kai vui vẻ gật đầu.

“Vậy ngày mai bắt đầu!”

“Khoan đã.”

Adrian giơ tay.

“Chúng ta còn chưa hỏi cửa hàng Ánh Sao có đồng ý không.”

Kai khựng lại.

“À.”

“Và còn chuyện bản quyền thiết kế.”

“À.”

“Cả chi phí sản xuất.”

“À.”

Adrian nhìn cậu.

“Cậu chỉ nghĩ đến việc làm ra sản phẩm thôi đúng không?”

Kai thành thật gật đầu.

“Ừ.”

Adrian thở dài.

“May mà có ta.”

Kai vỗ vai hắn.

“Đúng vậy. Cậu quả nhiên là người có ích.”

Adrian mỉm cười.

“Ta sẽ ghi nhớ câu này.”

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau.

“Hai cậu đang làm gì vậy?”

Kai và Adrian quay lại.

Victoria đang đứng cách đó không xa, trên tay cầm vài quyển sách.

Kai lập tức giấu tờ giấy ra sau lưng.

“Không có gì.”

Victoria nhìn hai người.

“Thật sao?”

Adrian bình tĩnh đáp:

“Chúng tôi chỉ đang thảo luận về một dự án nghiên cứu nhỏ.”

Victoria nhìn xuống tờ giấy lộ ra khỏi tay Kai.

“Vậy tại sao trên đó lại có chữ lợi nhuận?”

Adrian im lặng.

Kai cũng im lặng.

Victoria bước tới, lấy tờ giấy khỏi tay Kai.

Cô đọc từ đầu đến cuối.

“Các cậu định kinh doanh ngay trong tuần đầu nhập học?”

Kai gật đầu.

“Có vấn đề gì sao?”

“Các cậu còn chưa biết lịch học của mình.”

“Có thể tranh thủ thời gian rảnh.”

“Cũng chưa biết quy định của học viện.”

“Có thể tìm hiểu sau.”

“Chưa có vốn.”

“Đang tìm cách giải quyết.”

Victoria đặt tờ giấy xuống bàn.

“Ít nhất thì hai cậu cũng nên tìm hiểu quy định trước khi làm.”

Kai nhìn Adrian.

Adrian nhìn Kai.

Hai người đồng thời gật đầu.

“Được.”

Victoria hơi bất ngờ.

Cô không nghĩ mình lại thuyết phục được họ nhanh như vậy.

Nhưng ngay sau đó, Kai hỏi:

“Vậy cậu có muốn góp ý không?”

Victoria: “...”

Adrian lập tức tiếp lời:

“Chúng tôi có thể trả công tư vấn.”

Victoria nhắm mắt.

“Tôi không cần tiền của các cậu.”

Kai nghiêng đầu.

“Vậy miễn phí nhé?”

“Ý tôi không phải vậy!”

Cuối cùng, Victoria vẫn dành vài phút giúp hai người chỉnh sửa bản kế hoạch.

Cô chỉ ra một số vấn đề về độ an toàn, quy định kinh doanh trong học viện và việc sử dụng ma cụ chưa được kiểm định.

Adrian ghi chép rất nghiêm túc.

Kai cũng chăm chú lắng nghe.

Sau khi hoàn thành, Victoria nhìn bản kế hoạch mới.

“Như vậy ít nhất cũng có thể đem đi hỏi cửa hàng.”

Kai vui vẻ giơ ngón tay cái.

“Cảm ơn cậu!”

Adrian cũng gật đầu.

“Cảm ơn cô.”

Victoria thu dọn sách.

“Đừng quên những gì tôi vừa nói.”

“Được!”

Cô vừa rời đi, Kai lập tức quay sang Adrian.

“Chúng ta có cố vấn rồi.”

Adrian gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Lại còn miễn phí.”

“Quả là một thương vụ thành công.”

Victoria đang đi phía trước bỗng dừng bước.

Cô từ từ quay đầu.

Hai người lập tức cúi xuống giả vờ đọc sách.

“...”

Victoria quyết định không quay lại nữa.

Có lẽ cô nên cầu nguyện cho những người sau này phải làm việc cùng hai kẻ này.

Còn Kai và Adrian thì đã bắt đầu bàn bạc về sản phẩm tiếp theo.

Một ngày bình thường ở Luminaris kết thúc như vậy.

Và ở đâu đó trong học viện, Hệ Thống Dị Biến vẫn đang âm thầm chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo dành cho Kai.

0