Ma Pháp Của Ta Hơi Khác Người

Chương 9: Nhiệm Vụ Mới Và Một Phát Minh Kỳ Quặc

Đăng: 07/11/2026 21:15 1,378 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau.

Kai vừa mở mắt đã nhìn thấy một dòng chữ lơ lửng trước mặt.

[Hệ Thống Dị Biến]

[Nhiệm vụ hằng ngày đã được phát hành.]

[Tên nhiệm vụ: Một chút sáng tạo.]

[Yêu cầu: Cải tiến một vật phẩm bất kỳ theo ý tưởng của ký chủ.]

[Thời hạn: Trước khi kết thúc ngày hôm nay.]

[Phần thưởng: 50 điểm.]

Kai nằm im trên giường.

Cậu nhìn bảng thông báo.

Sau đó kéo chăn lên.

“Không làm.”

[Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ vẫn còn 23 giờ 41 phút.]

“Ta đang ngủ.”

[Hệ thống đề xuất: Ký chủ có thể vừa ngủ vừa suy nghĩ.]

“Ngươi có thể vừa tắt vừa biến mất không?”

[Hệ thống không có chức năng đó.]

Kai thở dài.

Đúng là một hệ thống phiền phức.

Cậu ngồi dậy, nhìn sang giường bên cạnh.

Adrian vẫn đang ngủ ngon lành.

Kai suy nghĩ một chút rồi lấy chiếc gối bên cạnh ném sang.

Bộp!

“Dậy!”

Adrian giật mình ngồi bật dậy.

“Có chuyện gì?! Ma thú tấn công à?!”

“Không. Ta đói.”

Adrian nhìn cậu bằng ánh mắt muốn giết người.

“Vậy tại sao không tự đi ăn?”

“Ta muốn có người đi cùng.”

“...”

Adrian nằm xuống.

Kai tiếp tục ném gối.

Sau bữa sáng, hai người đến cửa hàng Ánh Sao.

Chủ cửa hàng vừa nhìn thấy họ đã lập tức hỏi:

“Hôm nay hai cậu lại định làm hỏng thứ gì?”

Kai mỉm cười.

“Cháu nghĩ chúng ta nên có niềm tin vào nhau.”

“Ta có niềm tin. Nhưng niềm tin ấy đang giảm dần.”

Adrian bước lên trước.

“Hôm nay chúng cháu muốn trao đổi về việc sản xuất vòng tay chiếu sáng cải tiến.”

Chủ cửa hàng nghe vậy liền nghiêm túc hơn.

“Ta đã kiểm tra thiết kế hôm qua. Ý tưởng không tệ, nhưng vẫn cần thử nghiệm thêm.”

Kai lấy bản ghi chép ra.

“Chúng cháu đã chuẩn bị một số phương án cải tiến.”

Cậu trải giấy lên bàn.

Chủ cửa hàng nhìn qua.

Một lát sau, ông chỉ vào một dòng.

“Chế độ phát sáng tự động?”

Kai gật đầu.

“Đúng vậy. Khi môi trường xung quanh tối đi, vòng tay sẽ tự động tăng độ sáng.”

“Ý tưởng này khá tiện. Nhưng làm thế nào để nó nhận biết được ánh sáng môi trường?”

Kai chỉ vào một sơ đồ nhỏ.

“Cháu định dùng một tinh thể cảm ứng ánh sáng kết hợp với ma văn điều khiển.”

Chủ cửa hàng nhìn sơ đồ.

“Cấu trúc này... có thể thử được.”

Adrian lập tức tiếp lời:

“Nếu thử nghiệm thành công, chúng ta có thể thỏa thuận về giá bán và lợi nhuận.”

Chủ cửa hàng nhìn hắn.

“Cậu nói chuyện làm ăn rất thành thạo.”

Adrian mỉm cười.

“Gia đình cháu kinh doanh mà.”

“À, ra vậy.”

Kai quay sang nhìn Adrian.

“Cậu có gia đình kinh doanh thật à?”

Adrian quay lại.

“Cậu nghĩ ta nói dối?”

“Ta tưởng cậu bịa ra để tăng giá trị bản thân.”

“...”

Chủ cửa hàng bật cười.

Sau khi được đồng ý sử dụng một góc bàn thử nghiệm, Kai bắt đầu chế tạo phiên bản mới.

Cậu lấy một chiếc vòng tay chưa hoàn thiện, tháo phần nắp phía trên rồi đặt tinh thể cảm ứng vào bên trong.

Adrian đứng bên cạnh quan sát.

“Cần ta giúp gì không?”

“Có. Đưa ta chiếc kìm nhỏ.”

Adrian đưa dụng cụ.

Kai bắt đầu điều chỉnh các đường dẫn ma lực.

Một lúc sau, chiếc vòng tay phát ra ánh sáng yếu.

Kai đưa nó vào một góc tối.

Ánh sáng lập tức mạnh hơn.

Cậu mỉm cười.

“Thành công bước đầu!”

Adrian vỗ tay.

“Không tệ.”

Kai đặt chiếc vòng lên bàn.

“Bây giờ thử nghiệm độ nhạy.”

Adrian nhìn chiếc vòng.

“Bằng cách nào?”

Kai suy nghĩ.

“Đưa nó ra chỗ sáng, sau đó chuyển sang chỗ tối.”

“Đơn giản vậy thôi?”

“Ừ.”

Adrian gật đầu.

“Vậy để ta làm.”

Hắn cầm chiếc vòng đi về phía cửa.

Ánh sáng giảm xuống.

Sau đó Adrian bước vào góc tối.

Ánh sáng tăng lên.

Mọi thứ hoạt động bình thường.

Cho đến khi Adrian vô tình che kín chiếc vòng bằng tay.

Ánh sáng lập tức tăng đến mức chói mắt.

Adrian giật mình.

“Á!”

Chiếc vòng phát sáng rực rỡ như một mặt trời thu nhỏ.

Chủ cửa hàng lập tức quay lại.

“Lại chuyện gì nữa?!”

Kai nhìn chiếc vòng.

“Có vẻ độ nhạy hơi cao.”

Adrian giơ chiếc vòng ra xa.

“Cậu gọi đây là hơi cao?! Ta sắp mù rồi!”

Kai bình tĩnh lấy một mảnh vải che bớt ánh sáng.

“Không sao. Chỉ cần điều chỉnh lại ngưỡng cảm ứng.”

Chủ cửa hàng nhìn hai người.

“Ta có nên chuẩn bị sẵn tiền sửa chữa không?”

Adrian đáp:

“Lần này chắc không cần đâu ạ.”

Kai gật đầu.

“Cháu cũng nghĩ vậy.”

Một tiếng nổ nhỏ vang lên.

Bụp!

Khói trắng bốc lên từ chiếc vòng.

Ba người đồng loạt nhìn xuống bàn.

Kai chậm rãi giơ tay.

“Cháu xin rút lại lời vừa rồi.”

Sau một hồi điều chỉnh, chiếc vòng cuối cùng cũng hoạt động ổn định.

Nó có thể tự tăng giảm độ sáng, đồng thời cho phép người dùng điều chỉnh thủ công.

Chủ cửa hàng cầm sản phẩm lên thử.

“Lần này thực sự tốt hơn rồi.”

Kai vui vẻ hỏi:

“Vậy có thể sản xuất không ạ?”

“Cần kiểm tra thêm độ bền, nhưng ta có thể đặt thử một lô nhỏ.”

Adrian lập tức lấy giấy ra.

“Vậy chúng ta nên bàn về giá cả.”

Kai đứng bên cạnh, nhìn hai người bắt đầu thương lượng.

Cậu không hiểu hết những con số mà Adrian đưa ra.

Nhưng nhìn vẻ mặt chủ cửa hàng, có vẻ lần này họ sẽ kiếm được một khoản kha khá.

Kai thầm nghĩ:

Có một người bạn biết làm ăn đúng là tốt thật.

[Hệ thống thông báo]

[Nhiệm vụ hằng ngày đã hoàn thành.]

[Phần thưởng: 50 điểm.]

Kai hơi khựng lại.

Cậu nhìn bảng thông báo, sau đó nhìn chiếc vòng tay trên bàn.

“Chỉ có 50 điểm?”

[Hệ thống trả lời: Nhiệm vụ có độ khó thấp.]

“Ta đã phải chịu đựng ba lần phát nổ.”

[Hệ thống trả lời: Đó là quá trình thử nghiệm.]

“Ngươi có biết đau không?”

[Hệ thống không có cơ thể.]

“Vậy nên ngươi mới nói chuyện nhẹ nhàng như thế.”

[Hệ thống ghi nhận ý kiến của ký chủ.]

Kai thở dài, đóng bảng thông báo lại.

Khi hai người rời khỏi cửa hàng, Adrian cầm trong tay một tờ thỏa thuận.

“Chúng ta có đơn hàng thử nghiệm đầu tiên.”

Kai nhìn tờ giấy.

“Bao nhiêu chiếc?”

“Mười chiếc.”

“Ít quá.”

“Đây là đơn hàng thử nghiệm.”

“Vậy khi nào mới bán được một trăm chiếc?”

“Khi sản phẩm chứng minh được chất lượng.”

Kai suy nghĩ một chút.

“Vậy chúng ta phải làm tốt hơn nữa.”

Adrian gật đầu.

“Đúng. Nhưng trước tiên, chúng ta cần hoàn thành việc giao hàng.”

Kai nhìn về phía con đường dẫn đến khu học viện.

“Ngày mai có lịch học không?”

Adrian lấy tờ lịch ra xem.

“Có. Buổi sáng Khoa Ma pháp, buổi chiều tự chọn.”

Kai lập tức vui vẻ.

“Vậy chiều chúng ta đến Khoa Luyện kim và Chế tác!”

Adrian cất lịch.

“Cậu định học thật à?”

“Đương nhiên.”

“Ta cứ tưởng cậu chỉ muốn tìm chỗ chế tạo đồ kiếm tiền.”

Kai nghiêm túc nhìn hắn.

“Kiến thức là vô giá.”

Adrian gật đầu.

“Còn tiền thì có giá.”

“Chính xác!”

Hai người cùng bước về ký túc xá.

Không ai để ý rằng, từ trên cao, một con chim giấy ma pháp đang bay lặng lẽ theo dõi họ.

Trên thân chim giấy có một dòng chữ nhỏ:

Phòng Nghiên cứu Đặc biệt – Luminaris.

Và bên dưới là một ghi chú mới được thêm vào:

Đối tượng Kai Ashford: Có khả năng phân tích và cải tiến ma cụ. Cần tiếp tục quan sát.

Cuộc sống học viện của Kai vừa mới bắt đầu.

Nhưng dường như đã có người bắt đầu chú ý đến cậu rồi.

0