Chương 10: Buổi Học Ma Pháp Đầu Tiên
Ma Pháp Của Ta Hơi Khác Người
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Sáng hôm sau.
“Dậy!”
Một tiếng hét vang lên trong phòng 307.
Kai kéo chăn trùm kín đầu.
“Thêm năm phút.”
Adrian đứng cạnh giường, trên tay cầm lịch học.
“Cậu đã nói câu đó ba lần rồi.”
“Vậy thêm lần thứ tư.”
“Tiết học bắt đầu sau mười phút.”
Kai lập tức bật dậy.
“SAO CẬU KHÔNG NÓI SỚM HƠN?!”
Adrian bình thản đáp:
“Ta đã nói từ mười phút trước.”
Kai nhanh chóng thay đồng phục, vơ lấy túi sách rồi lao ra cửa.
Adrian nhìn chiếc giường bừa bộn, thở dài.
“Ta bắt đầu hiểu tại sao gia đình cậu lại muốn gửi cậu đến học viện.”
Hai người chạy đến Khoa Ma pháp khi chuông báo giờ vừa vang lên.
Trong phòng học đã có khá đông học viên.
Victoria ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ. Nhìn thấy hai người, cô hơi nhíu mày.
“Các cậu đến muộn.”
Kai kéo ghế ngồi xuống.
“Nhưng vẫn kịp giờ.”
“Đó không phải điều đáng tự hào.”
Adrian đặt túi xuống.
“Cô nói đúng. Lần sau chúng tôi sẽ đến sớm hơn.”
Victoria nhìn hắn.
“Hy vọng vậy.”
Kai nghiêng đầu sang Adrian.
“Cậu nghiêm túc quá đấy.”
Adrian nhỏ giọng:
“Ta không muốn bị cô ấy ghi nhớ.”
“Muộn rồi.”
“...”
Đúng lúc đó, cửa phòng học mở ra.
Một người đàn ông mặc áo choàng xanh đậm bước vào.
Ông đặt quyển sách lên bàn, đưa mắt nhìn cả lớp.
“Chào các em. Ta là giáo viên phụ trách môn Ma pháp Cơ bản, tên là Cedric Varn.”
Ông viết tên mình lên bảng.
“Trong học kỳ đầu tiên, các em sẽ học cách cảm nhận ma lực, điều khiển ma lực và sử dụng những ma pháp cơ bản.”
Kai chống cằm lắng nghe.
“Ma pháp không đơn thuần là đọc thần chú rồi tạo ra hiệu ứng. Mỗi ma pháp đều có cấu trúc, nguyên lý vận hành và giới hạn riêng.”
Cedric vẽ một vòng tròn lên bảng.
“Đây là cấu trúc cơ bản của một ma pháp nguyên tố.”
Những đường nét bên trong vòng tròn dần hiện ra.
“Để thi triển ma pháp, người sử dụng phải truyền ma lực vào cấu trúc này, duy trì sự ổn định và hoàn thành quá trình kích hoạt.”
Kai nhìn sơ đồ.
Cậu lập tức nhận ra một vài điểm có thể thay đổi.
Nếu điều chỉnh đường dẫn ở vị trí này, liệu có thể giảm lượng ma lực tiêu hao không?
Nếu thay đổi thứ tự kích hoạt, tốc độ thi triển có tăng lên không?
Cậu càng nhìn càng cảm thấy hứng thú.
Cedric quay xuống.
“Có ai biết tại sao cấu trúc này lại cần ba vòng liên kết không?”
Một học viên giơ tay trả lời:
“Để duy trì sự ổn định của ma lực, thưa thầy.”
“Đúng. Còn lý do nào khác không?”
Một vài người đưa ra ý kiến.
Kai cũng giơ tay.
Cedric nhìn cậu.
“Em nói đi.”
Kai đứng dậy.
“Thưa thầy, nếu bỏ bớt một vòng liên kết rồi thay bằng một đường dẫn phụ thì có thể giảm lượng ma lực tiêu hao không ạ?”
Cedric hơi ngạc nhiên.
“Về lý thuyết, có thể. Nhưng đường dẫn phụ phải đủ ổn định. Nếu không, cấu trúc sẽ mất cân bằng.”
Kai gật đầu.
“Vậy nếu dùng hai đường dẫn phụ thì sao ạ?”
“Còn phải xem cấu trúc cụ thể.”
“Ba đường thì sao?”
Cedric nhìn cậu.
“Em định thêm bao nhiêu đường dẫn nữa?”
Kai suy nghĩ.
“Chưa biết ạ.”
Cả lớp bật cười.
Cedric cũng mỉm cười.
“Ý tưởng không tệ. Nhưng trước khi nghĩ đến việc cải tiến, em cần hiểu rõ cấu trúc gốc.”
Kai ngồi xuống.
“Vâng.”
Victoria quay sang nhìn cậu.
“Ít nhất lần này cậu cũng hỏi một câu có ích.”
Kai vui vẻ đáp:
“Cảm ơn lời khen.”
“Đó không phải lời khen.”
Sau phần lý thuyết, Cedric chuyển sang thực hành.
Ông đưa cho mỗi học viên một tấm thẻ ma pháp.
“Các em hãy truyền ma lực vào thẻ, sau đó kích hoạt ma pháp phát sáng.”
Một học viên phía trước làm mẫu.
Ánh sáng trắng dịu nhẹ xuất hiện trên đầu ngón tay.
Tiếp theo là học viên thứ hai.
Rồi thứ ba.
Đến lượt Victoria, ánh sáng của cô ổn định và mạnh hơn những người trước.
Cedric hài lòng gật đầu.
“Rất tốt.”
Cuối cùng, ông nhìn xuống danh sách.
“Kai Ashford.”
Kai đứng dậy.
Cậu cầm tấm thẻ ma pháp, đặt tay lên đó.
Một giây.
Hai giây.
Không có phản ứng.
Kai thử lại.
Vẫn không có gì.
Cedric quan sát một lúc rồi nói:
“Được rồi. Em có thể dừng lại.”
Kai đặt tấm thẻ xuống.
“Em xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi. Ta đã xem kết quả kiểm tra của em. Hãy tiếp tục học theo phương pháp phù hợp.”
Kai gật đầu.
Cậu không tỏ ra thất vọng.
Dù sao, cậu đã biết mình không thể vận dụng ma lực theo cách thông thường.
Nhưng điều đó không có nghĩa cậu không thể tìm hiểu ma pháp.
Sau giờ học, Kai và Adrian đi đến khu ăn uống.
Kai vừa ngồi xuống đã lấy giấy bút ra.
Adrian nhìn cậu.
“Lại nghĩ ra thứ gì rồi?”
“Ta đang nghĩ về cấu trúc ma pháp lúc sáng.”
“Cậu không định ăn trước sao?”
“Ăn cũng được.”
Kai vừa trả lời vừa tiếp tục vẽ.
Adrian nhìn xuống tờ giấy.
Trên đó là một vòng tròn ma pháp với hàng loạt đường dẫn được thêm vào.
Hắn im lặng vài giây.
“Đây là cái gì?”
“Ma pháp phát sáng.”
“Ta nhớ ma pháp phát sáng không phức tạp như vậy.”
“Đây là phiên bản cải tiến.”
Adrian chỉ vào một góc.
“Thế đường này dùng để làm gì?”
“Ta chưa biết.”
“Còn đường kia?”
“Cũng chưa biết.”
Adrian nhìn cậu.
“Vậy cậu vẽ chúng để làm gì?”
Kai nghiêm túc đáp:
“Để tìm hiểu xem chúng có tác dụng gì.”
Adrian đặt đũa xuống.
“Ta có một đề nghị.”
“Gì?”
“Cậu hãy ăn hết phần cơm trước khi biến nó thành một thí nghiệm.”
Kai nhìn chiếc bát trước mặt.
Sau đó nhìn bản vẽ.
Cuối cùng, cậu quyết định ăn cơm.
Dù sao, thí nghiệm cũng không thể chạy mất.
Buổi chiều, Kai đến Khoa Luyện kim và Chế tác.
Đây là nơi cậu đã mong chờ từ hôm nhập học.
Bên trong khu học tập có rất nhiều bàn chế tác, lò nung và dụng cụ ma pháp.
Một số học viên đang thử nghiệm các linh kiện.
Một tiếng nổ vang lên ở cuối phòng.
Bụp!
Một đám khói đen bốc lên.
Một học viên tóc nâu bước ra, trên mặt dính đầy bụi.
“Em thành công rồi!”
Giáo viên phụ trách nhìn đống linh kiện cháy đen.
“Thành công ở chỗ nào?”
“Ít nhất lần này nó không nổ ngay lập tức ạ!”
Giáo viên im lặng.
Kai nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt sáng rực.
“Adrian.”
“Gì?”
“Ta thích nơi này.”
Adrian nhìn đống khói.
“Ta biết.”
Kai bước vào phòng.
Một giáo viên đang hướng dẫn học viên chế tạo ma cụ quay sang.
“Em là học viên mới?”
“Vâng. Em muốn tìm hiểu về chế tác ma cụ.”
“Em đã có kinh nghiệm chưa?”
Kai suy nghĩ.
“Có một chút kinh nghiệm cải tiến vật phẩm.”
Giáo viên nhìn cậu.
“Vậy em có thể thử làm quen với bộ dụng cụ cơ bản trước.”
Ông đưa cho Kai một hộp linh kiện.
Kai mở hộp.
Bên trong có những viên tinh thể nhỏ, dây dẫn ma lực và một số mảnh kim loại.
Cậu cầm từng món lên quan sát.
Một ý tưởng bắt đầu hình thành trong đầu.
Nếu kết hợp cảm ứng ánh sáng với ma pháp phát sáng, liệu có thể tạo ra một chiếc đèn tự điều chỉnh độ sáng không?
Kai lập tức lấy giấy ra ghi chép.
Adrian đứng phía sau nhìn một lúc.
“Cậu lại bắt đầu rồi.”
Kai không ngẩng đầu.
“Ừ.”
“Ta có nên chuẩn bị tinh thần không?”
“Không cần.”
“Thật sao?”
Kai mỉm cười.
“Chỉ cần chuẩn bị tiền là được.”
Adrian: “...”
Hắn bỗng cảm thấy mình nên tìm một người bạn cùng phòng khác.
Khi Kai rời khỏi Khoa Luyện kim và Chế tác, trời đã gần tối.
Cậu nhìn bản ghi chép trong tay, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
Hôm nay cậu đã học được khá nhiều thứ.
Dù không thể sử dụng ma pháp như những học viên khác, cậu vẫn có thể tìm hiểu cấu trúc, nguyên lý và cách chế tạo vật phẩm ma pháp.
Đối với Kai, như vậy đã đủ thú vị rồi.
Đúng lúc đó, một bảng thông báo quen thuộc xuất hiện trước mắt.
[Hệ Thống Dị Biến]
[Nhiệm vụ ngẫu nhiên đã được phát hành.]
[Tên nhiệm vụ: Thử thách đầu tiên.]
[Yêu cầu: Tự mình hoàn thành một sản phẩm có thể vận hành bằng ma lực.]
[Thời hạn: Ba ngày.]
[Phần thưởng: Chưa xác định.]
Kai nhìn dòng chữ.
Sau đó nhìn bản vẽ trong tay.
Khóe miệng cậu từ từ cong lên.
“Có vẻ như ta vừa tìm được việc để làm rồi.”
Adrian đứng bên cạnh hỏi:
“Cậu vừa nói gì?”
Kai cất bản vẽ.
“Không có gì.”
Adrian nhìn vẻ mặt của cậu.
“Ta có cảm giác cuối tuần này sẽ không được yên ổn.”
Kai vỗ vai hắn.
“Đừng lo. Lần này ta có kế hoạch.”
Adrian thở dài.
“Câu đó mới là điều khiến ta lo nhất.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.