Chương 5: Công Việc Đầu Tiên
Ma Pháp Của Ta Hơi Khác Người
Mục lục
8 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 8/8 chương
Sáng hôm sau.
Kai vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng Adrian vang lên bên cạnh.
“Dậy đi.”
Kai kéo chăn trùm đầu.
“Năm phút nữa.”
“Cậu nói câu đó ba lần rồi.”
“Vậy lần này là lần cuối.”
Adrian đứng bên giường, bình thản đáp:
“Được. Tôi đi nhận việc trước, tiền công chia đôi.”
Kai lập tức bật dậy.
“Khoan! Tôi tỉnh rồi!”
Adrian nhìn cậu.
“Hiệu quả thật.”
Hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi rời khỏi ký túc xá.
Điểm đến hôm nay là cửa hàng ma cụ Ánh Sao, nơi đang tuyển cộng tác viên quảng bá sản phẩm.
Cửa hàng Ánh Sao nằm ở khu thương mại phía đông học viện. Bên trong trưng bày đủ loại ma cụ, từ đèn chiếu sáng, vòng tay phát sáng đến những thiết bị gia dụng sử dụng ma lực.
Một người đàn ông trung niên đang đứng sau quầy.
“Các cậu là người đến nhận việc?”
Adrian bước lên trước.
“Vâng. Chúng tôi thấy thông báo tuyển cộng tác viên.”
Người đàn ông nhìn hai thiếu niên.
“Các cậu đã có kinh nghiệm chưa?”
Kai thành thật trả lời:
“Chưa ạ.”
“Biết giới thiệu sản phẩm không?”
“Chưa ạ.”
“Biết sử dụng ma cụ không?”
Kai suy nghĩ.
“Cháu biết dùng một chút.”
Người đàn ông nhìn hai người.
“Vậy tại sao các cậu nghĩ mình phù hợp với công việc này?”
Adrian mỉm cười.
“Bởi vì chúng cháu học rất nhanh.”
Kai gật đầu phụ họa.
“Đúng vậy. Đặc biệt là khi có tiền công.”
Người đàn ông bật cười.
“Được rồi. Công việc hôm nay khá đơn giản. Các cậu chỉ cần giới thiệu sản phẩm cho khách, hướng dẫn cách sử dụng và tuyệt đối không tự ý tháo lắp hay thay đổi cấu trúc ma cụ.”
Ông chỉ vào một chiếc bàn.
“Đây là sản phẩm cần quảng bá hôm nay. Vòng tay phát sáng.”
Kai cầm chiếc vòng lên quan sát.
“Chỉ có tác dụng phát sáng thôi ạ?”
“Đúng. Rất tiện khi đi đường vào ban đêm.”
Adrian lập tức hỏi:
“Giá bán thế nào ạ?”
“Một đồng bạc.”
Adrian gật đầu, bắt đầu tính toán trong đầu.
Kai thì vẫn đang nhìn chiếc vòng.
Cậu xoay nó vài lần, sau đó đặt lên bàn.
“Cấu trúc khá đơn giản.”
Người đàn ông lập tức nhắc:
“Nhớ đừng tháo nó ra.”
Kai cười.
“Cháu biết rồi ạ.”
Công việc bắt đầu.
Adrian đứng trước cửa hàng, phụ trách thu hút khách.
“Xin mời ghé xem! Vòng tay phát sáng tiện lợi, giá cả phải chăng!”
Kai đứng bên trong, phụ trách giới thiệu sản phẩm.
Một vị khách dừng lại.
“Vòng này dùng thế nào?”
Kai cầm một chiếc lên.
“Rất đơn giản. Chỉ cần truyền một chút ma lực vào đây.”
Chiếc vòng phát sáng.
Vị khách gật đầu.
“Không tệ.”
Kai tiếp tục:
“Có thể dùng khi đi đường, đọc sách hoặc tìm đồ trong bóng tối.”
“Ánh sáng mạnh không?”
“Khá sáng ạ.”
Vị khách mua một chiếc rồi rời đi.
Adrian quay sang giơ ngón cái.
Kai cũng đáp lại bằng một cái gật đầu đầy tự tin.
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ trong khoảng nửa giờ.
Cho đến khi Kai bắt đầu cảm thấy nhàm chán.
Cậu nhìn chiếc vòng trên tay.
“Ánh sáng chỉ có một mức thôi à?”
Người đàn ông trung niên đang kiểm kê hàng hóa lập tức quay đầu.
“Đúng vậy. Cậu đừng có ý định gì đấy nhé!”
Kai vội đặt chiếc vòng xuống.
“Cháu chỉ hỏi thôi.”
Adrian đứng gần đó khẽ nói:
“Đừng gây chuyện. Chúng ta đang cần tiền.”
Kai gật đầu.
“Biết rồi.”
Cậu nhìn chiếc vòng thêm lần nữa.
“Nhưng nếu có thể điều chỉnh độ sáng thì sẽ tiện hơn.”
Adrian nhìn cậu.
“Cậu lại nghĩ ra thứ gì rồi?”
“Không có gì.”
“Câu đó nghe đáng sợ thật.”
Một lúc sau, người đàn ông trung niên đi vào kho lấy thêm hàng.
Kai nhìn quanh.
Adrian đang nói chuyện với khách ở cửa.
Cậu cầm một chiếc vòng mẫu, lấy dụng cụ phân tích cơ bản vừa mua từ hệ thống ra.
Một bảng thông tin hiện lên trong tầm mắt.
[Phân tích hoàn tất]
Tên: Vòng tay phát sáng.
Chức năng: Phát ra ánh sáng thông qua ma lực.
Cấu trúc: Ma trận phát sáng cơ bản.
Hạn chế: Cường độ ánh sáng cố định.
Kai chống cằm.
“Nếu thay đổi cách phân phối ma lực…”
Cậu lấy một mảnh giấy, nhanh chóng phác thảo vài đường nét.
Nhìn những đường nét đang dần hình thành, Kai chợt nhớ đến công việc kiếp trước của mình.
Ở thế giới cũ, cậu từng là một nhà nghiên cứu và phát triển sáng tạo đa lĩnh vực. Công việc của cậu là tìm hiểu những thứ khác nhau, kết hợp chúng và biến những ý tưởng tưởng chừng không liên quan thành sản phẩm thực tế.
Có những ngày cậu dành hàng giờ để nghiên cứu một thiết bị.
Có những lần thử nghiệm thất bại đến mức phải làm lại từ đầu.
Nhưng điều khiến cậu thích nhất vẫn là cảm giác tìm ra một cách giải quyết mới.
Không ngờ đến thế giới này, thói quen ấy vẫn chẳng thay đổi.
Kai nhìn chiếc vòng trên tay, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Được rồi. Thử một chút xem sao.”
Cậu bắt đầu điều chỉnh một phần cấu trúc nhỏ.
Chiếc vòng sáng lên.
Mờ.
Sáng hơn.
Rồi đột nhiên—
ẦM!
Một luồng sáng trắng bùng lên, chiếu rực cả cửa hàng.
Adrian đang đứng ngoài cửa lập tức quay đầu.
“CÁI GÌ VẬY?!”
Khách hàng che mắt.
Người đàn ông trung niên từ trong kho chạy ra.
“CHUYỆN GÌ XẢY RA?!”
Kai đứng giữa cửa hàng, trên tay vẫn cầm chiếc vòng đang phát sáng như một mặt trời thu nhỏ.
Cậu chớp mắt.
“Có vẻ… hơi sáng.”
Adrian nhìn chiếc vòng.
Sau đó nhìn Kai.
“Cậu đã làm gì?”
Kai bình tĩnh đáp:
“Tôi cải tiến nó.”
“Cải tiến thành cái gì?”
“Đèn hiệu gọi tàu.”
“CHÚNG TA ĐANG Ở TRÊN CẠN!”
Vài phút sau.
Chiếc vòng cuối cùng cũng được tắt.
Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu.
“Biển hiệu…”
Kai và Adrian cùng nhìn ra ngoài.
Tấm biển hiệu treo trước cửa hàng đã bị ánh sáng chiếu thẳng vào trong một thời gian dài, khiến lớp sơn ma pháp trên bề mặt bong tróc gần hết.
Adrian chậm rãi quay sang Kai.
“Cậu có biết chúng ta vừa mất bao nhiêu tiền không?”
Kai suy nghĩ.
“Ba đồng bạc?”
Người đàn ông trung niên ngẩng đầu.
“Ba đồng vàng.”
Cả hai thiếu niên im lặng.
Adrian hít sâu.
Kai cũng hít sâu.
Một lúc sau, Kai nhỏ giọng hỏi:
“Chúng ta có thể trừ vào tiền công không ạ?”
Người đàn ông nhìn cậu.
“Các cậu còn chưa kiếm được đồng nào.”
Adrian lập tức đứng lên.
“Chủ cửa hàng, xin ông bình tĩnh. Chúng tôi có thể giải quyết chuyện này.”
Kai gật đầu.
“Đúng vậy. Sản phẩm của chúng tôi…”
Adrian lập tức bịt miệng cậu.
“Không phải sản phẩm của chúng tôi!”
Đúng lúc ấy, một vị khách từ ngoài cửa bước vào.
Ông ta nhìn chiếc vòng trên bàn.
“Vừa rồi ánh sáng đó phát ra từ đây à?”
Người đàn ông trung niên gật đầu đầy mệt mỏi.
“Đúng vậy. Nhưng hiện tại nó không còn hoạt động.”
Vị khách cầm chiếc vòng lên.
“Tôi muốn mua loại này.”
Kai ngẩng đầu.
“Thật ạ?”
“Ta thường xuyên làm việc trong các hầm mỏ. Nếu có thiết bị chiếu sáng mạnh như vậy thì rất hữu ích.”
Adrian lập tức nhìn Kai.
Kai cũng nhìn Adrian.
Hai người trao đổi ánh mắt.
Có khách hàng.
Có nhu cầu.
Có cơ hội.
Và có một khoản nợ ba đồng vàng đang chờ họ giải quyết.
Kai chậm rãi nở nụ cười.
“Thưa ông, nếu chúng tôi có thể làm ra một phiên bản ổn định hơn, ông có muốn mua không?”
Vị khách gật đầu.
“Đương nhiên.”
Adrian tiếp lời:
“Vậy xin ông cho chúng tôi một chút thời gian.”
Người đàn ông trung niên nhìn hai thiếu niên.
Ông có linh cảm rằng mình vừa thuê nhầm hai kẻ gây họa.
Đúng lúc đó, một thông báo quen thuộc hiện lên trước mắt Kai.
[Nhiệm vụ ngẫu nhiên]
Tên nhiệm vụ: Sản phẩm có ích.
Yêu cầu: Tạo ra một sản phẩm cải tiến có ứng dụng thực tế.
Phần thưởng: Chưa xác định.
Kai nhìn dòng thông báo, khóe miệng cong lên.
Cậu quay sang Adrian.
“Có vẻ hôm nay chúng ta chưa thể nghỉ rồi.”
Adrian thở dài.
“Tôi bắt đầu nhớ những ngày không quen cậu.”
Kai vỗ vai bạn cùng phòng.
“Đừng lo. Lần này tôi sẽ làm cẩn thận.”
Adrian nhìn cậu đầy nghi ngờ.
“Cậu vừa nói câu đó trước khi làm nổ cửa hàng đấy.”
Kai giả vờ không nghe thấy.
Cậu cúi xuống nhìn chiếc vòng trên bàn.
Lần này, mục tiêu của cậu không phải tạo ra thứ sáng nhất.
Mà là tạo ra thứ có thể bán được.
Ít nhất… trước khi chủ cửa hàng đổi ý và đuổi cả hai ra ngoài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.