Quyển 1: Phong Hoa
Chương 5: Từ Hôn
Nhất Sinh Tiêu Dao
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Trần Nhất Sinh ngồi giữa Đại Sảnh Đường.
Một bên là gia chủ Trần gia, một bên là gia chủ Ngô gia, nghe hai đại nhân vật Hoàng An Thành nghị sự trời Nam đất Bắc, dù vậy nửa câu nửa chữ hắn cũng chẳng nghe lọt, trái lại cứ thi thoảng liếc qua Ngô Uyển Ngọc.
Thiếu nữ có vẻ đang trốn tránh, cứ mỗi khi hắn nhìn đến, nàng liền nghiêng mặt.
Bên ngoài Đại Sảnh Đường, mặt trời treo cao, đổ cái nắng xuống mái ngói. Trần Thế Đông và Ngô Vũ Hùng mải mê hàn huyên vấn đạo, nước trà rót ra cũng sắp cạn một ấm.
Bỗng, Ngô Vũ Hùng hắng giọng một tiếng, nói:
"Hôm nay Ngô mỗ đến Trần gia trước tiên là để vấn an Trần đệ và các lão tiên sinh đây."
Hắn dừng một nhịp, tiếp lời:
"Ngoài ra, Ngô mỗ cũng có một sự tình muốn cầu Trần gia giúp đỡ."
Trần Thế Đông cười cười, nhiệt tình đáp:
"Ngô huynh, xin mời nói. Xét đến giao tình giữa đôi bên gia tộc, chỉ cần là sự tình nằm trong khả năng, chúng ta sẽ tận sức tương trợ."
"Trần đệ đã nói vậy, ta cũng chẳng vòng vo nữa."
Vị gia chủ Ngô gia vuốt vuốt chòm râu:
"Thực ra sự tình này là tự thân Ngô mỗ muốn cầu Trần gia, cũng không liên quan đến gia tộc."
Đoạn, hắn quay sang nói với thiếu niên từ nãy đến giờ luôn im lặng:
"Nhất Sinh hiền chất, đã lâu không gặp."
Đối diện với người đáng lẽ là cha vợ mình, Trần Nhất Sinh ai thán một tiếng, ôm quyền:
"Bái kiến Ngô gia chủ."
"Đừng đa lễ."
Ngô Vũ Hùng nói tiếp:
"Sự tình mà Ngô mỗ muốn cầu có liên quan đến Nhất Sinh hiền chất đây."
Mười ngón tay siết lại trong tay áo, thiếu niên quay trở lại ghế. Trần Thế Đông nâng tách trà. Ba trưởng lão Trần gia nhàn nhạt nhìn Ngô Vũ Hùng.
Ngô gia chủ chậm rãi cất tiếng:
"Ngô mỗ muốn xin Trần gia đồng ý xóa bỏ hôn ước giữa Nhất Sinh hiền chất và nữ nhi của Ngô mỗ, Ngô Uyển Ngọc."
Răng rắc!
Tách trà trên tay Trần Thế Đông vỡ nát, tan thành bột mịn, ngay sau đó là tiếng gầm chấn động Đại Sảnh Đường:
"Càn rỡ!"
Đại sảnh rung chuyển, nước trà trong tách nổi lên từng con sóng. Vẻ mặt vị gia chủ Trần gia âm trầm, đanh giọng:
"Ta nghe nhầm đúng không?"
"Ngô... Ngươi..."
Từng chữ Trần Thế Đông thốt ra ẩn chứa lực lượng khiến nền nhà cẩm thạch rung chấn:
"... Muốn hủy hôn với người Trần gia chúng ta!?”
Trước uy áp này, Ngô Vũ Hùng ngay cả một cái nhíu mày cũng chẳng có:
"Đúng, Ngô mỗ đến đây để thỉnh cầu Trần đệ chủ trì giải trừ hôn ước giữa hai tiểu bối."
"Hừ!"
Trần Thế Đông lạnh giọng:
"Tốt nhất đừng nên bàn đến sự tình này."
"Dù những năm này Nhất Sinh sa cơ thất thế, nhưng tốt xấu cũng là nhất mạch Trần gia chúng ta. Hắn sẽ tiếp nối hương hỏa liệt tổ liệt tông bao đời người họ Trần, sao có thể để ngoại nhân tùy ý coi rẻ?"
"Ngươi coi mặt mũi Trần gia chúng ta là rau cải trắng ngoài chợ sao?"
Trong nhất thời, bầu không khí Đại Sảnh Đường đông cứng lại. Ba trưởng lão hướng ánh mắt sâu như vực thẳm về Ngô Vũ Hùng.
Ngô Uyển Ngọc đứng sau cha mình, chỉ cảm thấy ba ngọn núi đè nặng trên vai, sắc mặt nàng tái đi. Nếu không nhờ có cha ngồi chắn trước mặt, đoán chừng thiếu nữ đã quỳ xuống.
Trần Nhất Sinh nhìn trân trân Trần Thế Đông, nào ngờ người thúc thúc này đột nhiên đứng ra nói đỡ cho đứa cháu trai?
Toàn thân thiếu niên nóng bừng. Chỉ cần hôn ước còn có thể tồn tại, cho dù miễn cưỡng cũng bất chấp!
Tiếng nói ngày hôm qua lại rót vào trong tai, hắn muốn buông, nhưng nếu tình cảm dễ buông như thế, có chăng trên đời này chữ tình sẽ nhẹ đi rất nhiều.
Ngô Vũ Hùng cười khổ:
"Thứ lỗi cho Ngô mỗ đã đưa ra thỉnh cầu này. Dù sao thì từ xưa đến nay, nào có nhà gái chủ động hủy hôn ước với nhà trai."
"Tuy vậy duyên phận đâu thể cưỡng cầu, mong rằng Trần đệ niệm tình."
Hắn chân thành nói.
Trần Thế Đông nhếch miệng:
"Ta nhớ năm đó Ngô huynh là người ủng hộ mối lương duyên này nhất mà?"
Ngô Vũ Hùng lúng túng.
Trần Nhất Sinh là con trai đầu lòng của gia chủ, đã vậy ngay từ nhỏ biểu hiện ra thiên tư xuất chúng, thử hỏi có bậc cha mẹ nào không muốn gả nữ nhi cho một nhân tài tiềm năng như thế?
Nghĩ đoạn, hắn thầm quan sát dáng vẻ tiều tụy của thiếu niên.
Thế sự vô thường, có vài chuyện tưởng mỹ mãn năm xưa, đến nay mới biết hóa ra chỉ là trăng soi đáy nước. Hắn cũng không muốn vì sai lầm quá khứ mà chôn vùi tương lai nữ nhi mình.
Thế nên...
"Tất cả do Ngô mỗ đưa ra quyết định thiếu sáng suốt, liên lụy đến cả đời sau, mong rằng Trần đệ thứ lỗi cho Ngô mỗ."
"Để tạ tội, Ngô mỗ có vài món quà mọn muốn tặng cho Trần gia."
Nói rồi, Ngô Vũ Hùng vung tay, chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón trỏ nhấp nháy ánh sáng. Một cái chớp mắt, Đại Sảnh Đường chất chồng rương gỗ. Nắp rương mở ra, ánh vàng lấp lánh, linh hoa diệu thảo thơm ngát, bảo thạch đa sắc sáng lòa,...
Trần Thế Đông nhướng mày:
"Ngô huynh định dùng những thứ này để mua danh dự Trần gia chúng ta?"
"Nếu Ngô huynh muốn tiếp tục bàn đến điều này, xin mời về cho."
Hắn phất phất tay áo bào, hạ lệnh trục khách.
Da mặt giật giật, thầm mắng một tiếng, vị gia chủ Ngô gia đành cắn răng:
"Nếu Trần đệ chấp nhận thỉnh cầu, Ngô mỗ xin dâng tặng mỏ Đinh Sơn cho Trần gia."
Tay áo bào vẫy được một nửa thì ngừng lại, ria mép của Trần Thế Đông động đậy:
"Mỏ Đinh Sơn?"
"Đúng!"
Trần gia chủ đặt tay xuống, mịt mờ nhìn qua ba lão giả, ngay đúng lúc ba lão cùng nhìn sang. Bốn ánh mắt chỉ chạm nhau chưa đến nửa khắc liền tách ra.
Mỏ Đinh Sơn là mỏ linh thạch, mà đã là mỏ linh thạch thì giá trị liên thành. Bởi lẽ toàn bộ văn minh tu chân sống dựa trên dòng chảy của thứ tài nguyên này. Bất cứ mỏ linh thạch nào, dù lớn dù nhỏ, đều là máu thịt của thế gia tu chân.
"Điều này..."
Trần Thế Đông ngập ngừng:
"Mỏ Đinh Sơn là sản nghiệp của Ngô gia, chúng ta..."
Nhận ra người đối diện dao động, Ngô Vũ Hùng bèn trả lời: "Trần đệ, việc tặng mỏ Đinh Sơn để tạ lỗi hủy hôn cũng là chủ ý của các trưởng lão Ngô gia."
"Vả lại mong Trần đệ an tâm, sự tình này ngoại trừ nội bộ Ngô gia và Trần gia, tuyệt đối không lưu truyền ra ngoài. Ta cam đoan sẽ không tổn hại đến danh tiếng của đôi bên thế gia."
Ngô gia chủ vỗ vỗ ngực.
Trần Thế Đông trầm tư một lúc, rốt cuộc đành miễn cưỡng gật đầu:
"Ta có thể sắp xếp, nhưng dù sao hôn ước cũng là của tiểu bối, thôi thì xem nguyện vọng của Nhất Sinh và Uyển Ngọc rồi quyết định."
"Tốt!"
Ngô Vũ Hùng ngoái đầu, nói với nữ nhi:
“Uyển Ngọc, ngươi thấy thế nào?”
Vệt đỏ ửng thoáng qua dung nhan thiếu nữ, nhưng rồi nàng chú ý đến vẻ mặt tối tăm của thiếu niên, sắc đỏ rút đi, nhiễm một màu trắng nhợt, nàng nhỏ giọng:
"Vãn bối đồng ý hủy hôn."
Hôn thê đã đồng ý, chỉ còn hôn phu, mọi ánh mắt dồn đến trên người thiếu niên trở nên thờ ơ rất nhiều.
Một con uyên ương chỉ đáng giá khi nó bay được, một khi bại cánh, có chăng giá trị của nó chỉ sánh ngang vịt trời.
Trần Nhất Sinh cười.
Hắn rất muốn hỏi, bản thân có quyền từ chối sao?
Hắn đã từng hi vọng, đã từng nghĩ rằng ít ra cũng có người bênh vực mình, hóa ra... Kịch hay gấp mấy cũng đến lúc hạ màn, vài miếng thịt vụn sau cuối thì cũng cứ thế xẻ cái thân này.
"Ta cũng đồng ý."
Tiếng nói trong tâm trí đã im lìm, có lẽ từ nay và mãi mãi về sau, nó cũng không bao giờ quay lại.
"Tốt! Quyết định vậy đi!"
Ngô Vũ Hùng vỗ bàn.
Trần Thế Đông quay về dáng vẻ nhiệt tình như ban đầu, mời:
“Ngô huynh, chính sự đã giải quyết xong, chi bằng ngươi và các vị ở đây cùng ta dùng tiệc đi?”
“Trần đệ thịnh tình mời, Ngô mỗ nào dám chối từ.”
Ngô gia chủ cười to.
Đại Sảnh Đường tràn ngập tiếng nói cười. Người nào đến với mục đích, cũng mỉm cười vì mục đích đã toại.
Trần Nhất Sinh đứng lên, cúi người:
"Vãn bối nhận thấy thân thể bất tiện, không thể cùng mọi người chung vui, mong gia chủ cho về nghỉ."
Trần Thế Đông xua xua tay.
Bóng lưng thiếu niên càng cúi thấp, lầm lũi lui ra.
“...”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.