Nhất Sinh Tiêu Dao

Quyển 1: Phong Hoa

Chương 4: Trần Gia

Đăng: 08/11/2026 16:33 1,625 từ 2 lượt đọc

Thiếu niên mở mắt, trần nhà gỗ mục nát hiện ra.

Hắn đưa tay vỗ mạnh trán mình, giá như sau cú vỗ này có thể nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi. Một lần nữa mở mắt, được thấy gương mặt của những người thân. Thế nhưng thứ mà hắn thấy được lúc này chỉ là vệt nắng nóng rực xuyên qua trần nhà lủng, rọi thẳng vào mi tâm.

Trần Nhất Sinh bật dậy, rồi lại nằm xuống.

Hắn muốn ngủ tiếp, muốn tiếp tục mơ, ấy thế mà vệt nắng đáng chết đấy không cho hắn ngủ.

Đã vậy, toàn thân rã rời và đau nhức, nằm trên giường mà cứ như nằm trên chông nhọn, lăn qua một bên, lăn lại một bên.

Mỗi lần lăn, bụng lại quặn lên, dần dần thiếu niên chẳng khác nào con tôm oằn mình trên bếp lửa.

Hắn đành ngồi dậy, vươn tay chộp đến ấm thuốc đặt ở đầu giường.

Ấm nguội ngắt, nấu từ hôm nào đến giờ, đã bốc lên mùi chua chua.

Trần Nhất Sinh chẳng quan tâm, ngửa cổ nốc cạn cả ấm thuốc.

Dù dược hiệu sánh ngang nước lã, ít nhất thì, vị đắng nồng của dược liệu cũng giúp đầu óc tỉnh táo được đôi chút.

Ném ấm thuốc sang một bên, nó rơi xuống đất, thiếu niên cũng chẳng buồn nhặt, cứ ngồi trên giường mặc cho nắng đốt.

Đến khi vai áo nóng ran, bỗng nhiên một tiếng động nhỏ truyền đến.

Trần Nhất Sinh vội vàng quay đầu, nửa gương mặt chìm trong bóng tối bỗng chốc trở nên sáng sủa.

Vỏn vẹn một cái chớp mắt, vẻ sáng sủa tắt ngúm.

Đúng là có người đến, nhưng mà giai nhân yểu điệu chẳng thấy đâu, chỉ thấy một cái bóng đen tròn vo, đứng chắn trước cửa chặn luôn cả nắng.

Người đến là một gã mập mạp mặc áo gấm.

Hắn đảo mắt, cái mũi nhăn lại, sau đó cất bước vào trong, nọng cằm núc ních, cứ mỗi bước chân, cảm tưởng như mặt đất lún xuống mấy tấc.

Thế rồi tia sáng cuối cùng trên mặt thiếu niên vụt tắt, tay mập ú đứng ngay trước giường:

"Gia chủ gọi ngươi đến Đại Sảnh Đường."

Hắn nói, giọng chói chói.

Trần Nhất Sinh ngẩn ra:

"Gia chủ gọi ta?"

Hắn biết gã này, chỉ cần là người Trần gia sẽ biết gã này - Tổng quản Trần gia Trần Đại Phú.

Ngày thường, quả bóng mỡ này lăn từ trên xuống dưới gia tộc để quán xuyến nội vụ, hôm nay bỗng nhiên lăn đến nơi rách nát này, quả thực là chuyện lạ!

"Nhanh." Trần Đại Phú giục.

"Được."

Trần Nhất Sinh gật đầu, lồm cồm rời giường.

Bây giờ có âm thanh hệ thống xuất hiện, hắn rất vui vẻ diễn vài màn não tàn văn như: "Cẩu nô tài, ngươi là cái thá gì mà dám ra lệnh cho bổn thiếu gia?".

Đáng tiếc, thứ âm thanh nghe thấy chỉ là tiếng bước chân rầm rầm của gã tổng quản, hi vọng rằng ngôi nhà xập xệ có thể đứng vững trước cơn địa chấn.

Rời nhà, Trần Nhất Sinh đi theo Trần Đại Phú.

Tuy là tu chân giới, cảnh quan Thiên Minh thực ra cũng tương tự Trái Đất, có trời xanh, có đất rộng, có núi cao và cỏ cây xanh rì.

Mặt trời cũng chỉ một, cũng không có thần long nào lượn trên trời, càng không có con mắt lớn nào dõi xuống thế gian.

Băng qua vài con đường, càng đi sâu vào trung tâm, cảnh vật và kiến trúc càng tráng lệ.

Mãi cho đến lúc đôi chân mỏi nhừ, hơi thở từ mũi nhảy xuống miệng, Trần Nhất Sinh mới đến nơi.

Hắn đứng trước một tòa nhà uy nghi, mái ngói cao vút, đại môn sừng sững. Đứng trước cổng đã thấy mát lạnh dù ngoài trời chói chang.

Hắn nhìn xuống, những nấc thang bảo thạch sáng ngời, rồi ngẩng mặt, tấm hoành phi treo cao năm chữ:

"Đại Sảnh Đường Trần Gia".

Đi vào tòa nhà, nơi đây đã có một vài người bên trong. Trước tiên Trần Nhất Sinh để ý đến người ngồi tại vị trí trung tâm, một trung niên nhân mặc trường bào xanh sẫm, nét mặt trầm ổn.

Trần Thế Đông - gia chủ Trần gia, một trong những đại nhân vật của Hoàng An Thành.

An tọa bên tay trái Trần Thế Đông là ba lão giả đang nhắm mắt dưỡng thần. Râu tóc người nào người nấy bạc trắng, như thể sắp sửa gần đất xa trời đến nơi.

Dẫu vậy, thiếu niên vừa chú ý đến, một người trong số đó mở mắt, nhìn sang. Trái tim Trần Nhất Sinh nhói lên, vội vã cúi đầu.

Tứ trưởng lão Trần gia.

Bên cạnh là Nhị và Tam trưởng lão. Họ là những trụ cột chống đỡ vị thế cho gia tộc. Dù gia chủ trước mặt họ cũng chẳng dám nửa câu bất kính.

Trần Đại Phú dẫn Trần Nhất Sinh đến trước bốn người, nói:

"Bẩm gia chủ, người đã đến."

"Ừm."

Trần Thế Đông gật đầu:

"Ngươi có thể lui."

Dõi theo tay tổng quản rời Đại Sảnh Đường, Trần Nhất Sinh bất đắc dĩ, tiến lên thi lễ:

"Bái kiến gia chủ."

"Người trong nhà cả mà, đừng quá câu nệ."

Trái với tưởng tượng của thiếu niên về một gia chủ độc đoán, Trần Thế Đông có vẻ thân thiện, mỉm cười vẫy vẩy tay:

"Đến đây ngồi với thúc thúc nào."

Tuy nhiên cũng vì vậy, Trần Nhất Sinh mới sợ.

Từ khi thúc thủ vô sách trước bệnh tình của nguyên chủ, Trần gia gần như đã bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt. Thế quái nào đột nhiên thân thiết như vậy?

Do dự một hồi, hắn cẩn thận từng bước đi đến, ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh ghế gia chủ.

Đại Sảnh Đường mát mẻ, cớ sao như ngồi trên đống than? Trần Nhất Sinh ngó đông ngó tây, ngó thấy một tách trà được đưa đến:

"Nhất Sinh, uống trà đi."

Hai tay nhận trà, hắn lặng lẽ đặt tách xuống bàn.

Ngồi cạnh, Trần Thế Đông từ tốn nhấp một ngụm trà nóng, lên tiếng:

"Thúc thúc nghe nói ngươi lại đổ bệnh mấy ngày trước, hôm nay đã đỡ hơn chưa?"

"Đa tạ gia chủ quan tâm, bệnh tình của vãn bối đỡ hơn nhiều rồi."

Trần Nhất Sinh ngoan ngoãn đáp, trong lòng cười nửa miệng. Đợi ngươi hỏi han tới, cỏ trên mộ ta đã mọc xanh tươi.

"Thế thì tốt."

Trần Thế Đông nhắc:

"Những ngày tới trời trở lạnh, chú ý giữ ấm thân thể."

"Năm đó đại ca qua đời, có dặn ta nhớ chiếu cố ngươi. Bây giờ thấy ngươi như thế, người thúc thúc như ta thật là hổ thẹn."

Hắn thở dài.

Đại ca trong miệng Trần Thế Đông là cha Trần Nhất Sinh, gia chủ đời trước của Trần gia. Năm đó cha nguyên chủ nhậm chức ít lâu thì mất, chiếc ghế gia chủ được nhường lại cho đệ đệ mình là Trần Thế Đông.

Trần Nhất Sinh lắc đầu:

"Mỗi người có một mệnh, mệnh ta vốn như vậy, thúc thúc chớ nên vì chuyện của ta mà đau lòng."

Màn hội ngộ của thúc thúc và đứa cháu chỉ diễn ra trong vài câu ngắn ngủi, trước khi chìm vào im lặng.

Trần Nhất Sinh đếm số đá cẩm thạch lát trên nền nhà, Trần Thế Đông thì uống trà ngay cạnh. Ba lão giả như an giấc.

Bốn già một trẻ, mỗi người một tâm tư, Đại Sảnh Đường rộng rãi trở nên tĩnh mịch.

Rất lâu. Mãi cho đến một người cất tiếng:

"Nhất Sinh, biết vì sao thúc thúc cho gọi ngươi không?"

Đến!

Ý nghĩ thoáng qua, Trần Nhất Sinh tỏ ra mờ mịt:

"Mong gia chủ chỉ điểm."

Trừ khi Trần gia muốn mang thân tàn này ra để kêu gọi từ thiện, bằng không dù vắt óc nghĩ, Trần Nhất Sinh cũng chẳng thể tìm ra bất cứ nguyên nhân nào mà gia tộc cần đến hắn.

"Chuyện tốt."

Trần Thế Đông cười đáp, ngoài Đại Sảnh Đường thấp thoáng bóng người, ý cười của trung niên nhân càng nồng:

"Đến rồi."

Ba trưởng lão mở mắt.

Trần Nhất Sinh dõi ra ngoài, nhóm nhỏ người đang bước vào, để rồi sự chú ý của hắn dừng lại ở một bóng hình mảnh mai.

Cũng trong khoảnh khắc ấy, cơn giận tràn ra từ đáy lòng, thiếu niên nhéo vào mu bàn tay, để lại da thịt một mảng tím đen, chòng chọc nhìn thiếu nữ.

Như nhận ra ánh mắt, Ngô Uyển Ngọc quay đầu, tích tắc hai ánh nhìn chạm nhau, nàng lảng tránh đi nơi khác.

Trần Thế Đông đứng lên, niềm nở:

"Ngô huynh, hôm nay huynh vậy mà có nhã hứng đại giá quang lâm Trần gia. Hân hạnh! Hân hạnh!"

Dẫn đầu nhóm là người đàn ông vai rộng thân cao, tóc đen điểm bạc, mặc trường bào màu nâu nhạt.

Hắn cười to, ôm quyền:

"Hôm nay Ngô mỗ xin mạn phép quấy rầy Trần đệ và các trưởng lão ở đây."

"Nào có, nào có quấy rầy!"

Trần Thế Đông cũng ôm quyền.

Trần Nhất Sinh cuối cùng cũng tách được ánh mắt ra khỏi thiếu nữ, quay qua người trung niên đang tay bắt mặt mừng với Trần Thế Đông.

Thấy rõ diện mạo của y, thiếu niên ôm ngực mình, gục mặt.

Gia chủ Ngô gia - Ngô Vũ Hùng.

“...”

0