Nhất Sinh Tiêu Dao

Quyển 1: Phong Hoa

Chương 6: Trần Gia Bảo

Đăng: 08/11/2026 16:33 1,492 từ 2 lượt đọc

Trần Nhất Sinh rời Đại Sảnh Đường, đằng sau lưng vẫn văng vẳng tiếng nói cười rôm rả.

"Nhất Sinh."

Thiếu niên ngừng bước, cứ việc tâm trí ngăn cản, vẫn quay đầu.

Đối diện dung nhan tú lệ của thiếu nữ, nếu là một ngày trước, hắn nhất định sẽ mừng rỡ tiến đến, song giờ đây bước chân thiếu niên nặng tựa đeo chì, một bước cũng chẳng tiến nổi.

"Ngô tiểu thư, còn có chuyện gì chăng?"

Trần Nhất Sinh cười nhạt.

Ngô Uyển Ngọc khẽ cúi người, thì thào:

"Thật xin lỗi."

Sau hôm nay, có lẽ nàng và thiếu niên chỉ còn là hai người xa lạ giữa thế gian này.

Trần Nhất Sinh ngoảnh mặt:

"Ta về trước."

"Đợi đã!"

Thiếu nữ gọi, nhưng người đã đi xa.

Nàng cắn môi son, hóa thành đạo tàn ảnh, chỉ sau một hơi thở đã đứng trước mặt thiếu niên, ngăn lại bước chân của hắn.

"Ngô tiểu thư, xin để ta đi."

Trần Nhất Sinh nhíu mày.

Thiếu nữ nâng tay, nằm trong lòng bàn tay nàng là một hộp gỗ nhỏ được chạm khắc tỉ mỉ. Để khi hộp mở, mùi thơm dược thảo tỏa ra. Nằm trong hộp gỗ, viên đan dược màu xanh tuyền tròn vo, sáng bóng dưới nắng mặt trời.

"Đây là Bồi Sinh Đan, nó giúp bồi dưỡng sinh cơ, người thường uống vào có thể tăng mười năm thọ nguyên."

Ngô Uyển Ngọc thành tâm nói:

"Mong rằng nó hữu ích đối với ngươi."

"Viên đan này quá mức quý giá, xin Ngô tiểu thư giữ lại đi thôi."

Thiếu niên từ chối.

"Thế nhưng mà..."

"Được rồi."

Trần Nhất Sinh khoát tay áo vải:

"Xin tránh đường."

Bỗng nhiên, một âm thanh cười nhạt vang lên:

"Ngô tiểu thư đã có ý tốt như vậy, cớ sao đường ca lại vô tình?"

Nghe thấy âm thanh này, vẻ mặt thiếu niên thay đổi.

Bóng người trải dài dọc theo hành lang vắng, tiếng bước chân ung dung đều đều. Người đến là một công tử trẻ tuổi, diện mục tuấn tú. Hắn mặc áo gấm sang trọng, hông mang ngọc bội tôn quý, từ từ tiến đến gần.

Vừa đến, tên công tử xòe chiếc quạt giấy trong tay, mỉm cười:

"Ngô tiểu thư."

"Trần công tử."

Ngô Uyển Ngọc cũng đáp lễ.

Quạt nhẹ, tóc đong đưa, tên công tử quơ quơ bàn tay năm ngón:

"Đường ca, lâu lắm rồi mới gặp lại nha."

Trần Nhất Sinh quay ngoắt mặt đi chỗ khác.

Tên công tử tuấn tú này là Trần Gia Bảo, cháu nội của Tứ trưởng lão, theo vai vế thì chính là đường đệ của hắn. Ấy thế mà đừng nói là thiện cảm, Trần Nhất Sinh chỉ muốn xông đến tặng tên này một đấm.

Nguyên chủ sa cơ thất thế, dĩ nhiên nội bộ thế gia có người cười trên nỗi đau, có người tranh thủ bỏ đá xuống giếng, mà cái tên đường đệ này thuộc cả hai nhóm người.

Ánh nắng rọi trên mái ngói, hắt vào nửa dãy hành lang, nửa dãy còn lại, ba người mỗi người mỗi động tác.

Một cười híp mắt, một ngoảnh mặt làm ngơ, một nâng hộp đan dược lưỡng lự đứng giữa.

Để rồi ngọn gió thoảng qua, hoa cỏ trồng xung quanh nhẹ lung lay, mặc cho giữa cả ba tĩnh mịch.

Mãi cho đến...

"Tiểu nữ xin cáo lui."

Ngô Uyển Ngọc phá vỡ sự im lặng.

Vừa nói dứt câu, nàng bất thình lình đặt hộp đan dược vào tay Trần Nhất Sinh, cúi người thêm một cái rồi vội vàng rời đi.

Đến khi thiếu niên nhận ra, cảm giác mát lạnh và trơn nhẵn của hộp gỗ nằm gọn giữa lòng bàn tay. Hắn bất đắc dĩ nhìn theo, thiếu nữ đã đi xa, biến mất nơi cuối dãy hành lang dài, muốn trả lại cũng không được.

"Đan dược được hôn thê tặng, đường ca nên giữ gìn cẩn thận."

Trần Nhất Sinh thu hộp đan dược vào tay áo, Trần Gia Bảo cũng chưa rời đi, trái lại tỏ ra đăm chiêu:

"Đường ca, nếu uống viên đan dược này thì ngươi sẽ sống thêm được bao lâu?"

Trần Nhất Sinh nâng bước.

"Ấy ấy! Đường ca chớ vội đi."

Sau tiếng gọi này, chỉ một cái nhích nhẹ mũi chân, Trần Gia Bảo đã chặn ngang đường. Hắn thở than:

"Ta chỉ muốn hỏi han bệnh tình của đường ca mà thôi. Thấy đại ca bệnh nặng như thế, người làm đường đệ như ta cảm thấy thật đau lòng."

"Đau lòng?" Trần Nhất Sinh cười khẩy.

"Đúng, rất đau lòng."

Trần Gia Bảo vỗ vỗ ngực, nụ cười trên môi ôn nhã:

"Nhất là khi biết tin đường ca bị Ngô tiểu thư từ hôn."

"Quả nhiên là thương tâm."

Trần Gia Bảo tặc lưỡi, giơ tay chạm vào vai thiếu niên:

"Nếu là ta, chắc là không còn mặt mũi nào để tiếp tục sống trên đời nữa. Dù sao sự tình này cũng thật nhục nhã mà, đúng không?"

"Ngươi nói xong chưa?"

Trần Nhất Sinh nghiêng mặt, những đốt ngón tay giấu trong tay áo trở nên trắng bệch.

"Đường ca, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy chứ?"

Trần Gia Bảo tát nhẹ vào má mình:

"Do ta lỡ lời, xin lỗi."

"Mà thú thật thì, ta ái mộ Ngô tiểu thư đã lâu, nếu đại ca buông tay, liệu đường đệ như ta có thể..."

Đột ngột, gió rít ập vào mặt, cùng với đó là một nắm tay ngày càng to trong tầm mắt. Quạt giấy của công tử áo gấm ngưng một nhịp, nhưng rất nhanh vẫy trở lại.

Tiếng gió tắt lịm, ngay sau là tiếng đập nặng nề trên nền gạch.

Trần Nhất Sinh quỳ xuống, nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng lũ lượt trào ra từ miệng. Đồng tử hắn long sòng sọc, gân xanh dữ tợn chằng chịt khắp cổ và hai bên trán.

Trần Gia Bảo thu chân, đối diện là người đường ca đang quỳ gối trước mình:

"Ta chỉ muốn tâm sự với đường ca một chút, nào ngờ ngươi lại động thủ trước."

"Để ta đỡ đường ca."

Hắn giơ tay ra.

Trần Nhất Sinh cắn bật máu môi, hai đầu gối vì cú ngã đột ngột mà bầm tím.

Hắn cố gượng dậy, đôi chân dường như mất đi cả cảm giác, chỉ có cái bụng quặn lên từng đợt. Hôm qua là Ngô Uyển Ngọc, hôm nay là Trần Gia Bảo. Thậm chí máu cũng chẳng còn đủ để ói, thứ ói ra chỉ là mật dịch dạ dày.

Vật vã một hồi lâu, thiếu niên mới có thể đứng lên, rồi chỉ trong chốc lát lại quỳ xuống, quỳ rồi đứng, đứng rồi quỳ.

Bàn tay tên đường đệ nâng trước mặt như trêu ngươi. Trần Nhất Sinh nghiến răng, đầu gối từ từ rời mặt đất, rốt cuộc đứng thẳng.

Tuy nhiên, hắn lại quỳ.

Bởi lẽ...

Trần Gia Bảo nhếch miệng.

Răng rắc!

Nền gạch nứt toác, vết nứt loang rộng.

Trần Nhất Sinh cúi rạp, lưng cong lại, đầu ma sát với nền gạch, tróc ra cả da.

Hắn thấy mình thật nhỏ bé. Hắn thấy mình thật yếu ớt. Đế giày ngay sát đầu kia dường như lúc nào cũng có thể đạp nát sinh mệnh mong manh này.

Uy áp tu chân giả... sao?

Tầm mắt thiếu niên đục ngầu, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:

"Tốt nhất, giết ta luôn đi."

Bỗng, sức nặng tiêu tán. Thứ cảm giác nhỏ yếu ấy vụt tan, Trần Nhất Sinh điên cuồng thở dốc.

"Đường ca, thật đáng thất vọng! Ta tưởng ngươi sẽ đứng dậy được."

Trần Gia Bảo nhấc mũi chân, giẫm lên vai thiếu niên, từ trên cao nhìn xuống:

"Dù sao thì, đường ca từng là đệ nhất thiên tài mà, đúng không?"

Trần Nhất Sinh gục mặt.

Đế giày đặt trên vai càng ra sức, cơn đau khiến mặt thiếu niên trắng nhợt. Dẫu vậy, hắn ngậm chặt miệng, để mặc cho bàn chân tên đường đệ hành hạ.

Những tưởng xương vai sẽ nát vụn, nhưng rồi Trần Gia Bảo bỗng chốc rút chân về.

"Đường ca chẳng biết đùa gì hết. Ngươi nên la lớn lên để mọi người đến chứ."

Hắn ngồi xổm, đưa tay vỗ vỗ nửa bên vai còn in rõ dấu giày của Trần Nhất Sinh:

"Chào đường ca, ta đi."

Trần Nhất Sinh nhìn theo bóng lưng tên đường đệ, một tay ôm bụng, một tay chống trên đất, cẳng tay tràn ngập vết trầy xước.

Ngoài trời nắng như thiêu, nơi hành lang vắng vẻ, thiếu niên cứ như vậy quỳ tại đó. Thật lâu, thật lâu...

“...”

0