Nhất Sinh Tiêu Dao

Quyển 1: Phong Hoa

Chương 7: Mua Thuốc

Đăng: 08/11/2026 16:33 1,457 từ 3 lượt đọc

Trời đêm, ánh sao điểm bạc, ngôi nhà tối tăm được thắp sáng bởi một ngọn nến nhỏ.

Ánh nến mong manh hắt vào gương mặt thiếu niên. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt nhắm lại, dường như nhập định.

Thời gian lặng lẽ trôi, cơn gió ngoài cửa sổ ghé qua rồi rời đi, nến dần tan chảy, trước khi một ánh đỏ lóe lên, sau đó tắt rụi, cả gian nhà chìm vào màn đêm tăm tối.

Mí mắt Trần Nhất Sinh mở ra, đôi chân tê rần vì ngồi một chỗ quá lâu.

Hắn thì thào:

"Vô ích sao?"

Tưởng rằng khi thay thế một linh hồn khác, thân thể này có thể tu luyện trở lại. Đáng tiếc, cái ý nghĩ ấy cũng đã vụt tắt theo ngọn nến tàn.

"Đáng chết!"

Trần Nhất Sinh đập mạnh nắm tay xuống giường.

Ba năm qua, mỗi ngày nguyên chủ đều chấp niệm với việc tu luyện, ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng thiên phú của mình sẽ được hồi phục, nhưng ngày qua ngày, tất cả chỉ là ảo mộng hão huyền.

Nhìn năm đầu ngón tay nhỏ ngang que củi, Trần Nhất Sinh cười uể oải:

"Đúng là tệ mà."

Ngọn gió đêm lại đến, hắn ôm ngực, thở như có cây kim nào đó mắc kẹt trong cổ họng. Đêm trường buốt giá, thân thể cô độc càng lạnh lẽo. Thiếu niên xoa xoa hai bàn tay, tìm lại một chút hơi ấm, rồi rời giường.

Bên ngoài vắng vẻ và u ám, chỉ có lác đác một vài ánh đèn lồng treo xa xa.

Dãy nhà này từng là nơi ở của đám gia nhân và nha hoàn Trần gia, song bây giờ ngay cả họ cũng được chuyển đến một nơi khác tốt hơn.

Nguyên chủ thất thế đành dọn về đây ở ẩn, một mặt là để tránh lời ra tiếng vào của người đời, một mặt cũng là nơi tịnh dưỡng yên tĩnh cuối đời.

Trần Nhất Sinh tựa lưng dưới tán đa già, ngước mặt nhìn trời sao rạng ngời, dẫu cuối đường chân trời trải mây đen mịt mùng.

Hắn nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ mấy ngày nắng đẹp đi câu cá cùng cha, liệu rằng cha mẹ có vì sự ra đi đột ngột của con trai mình mà thương tâm quá độ?

Hắn có cô em gái sắp sửa ra trường, trước đó hứa rằng nhất định sẽ tham dự lễ tốt nghiệp của cô bé. Cũng có mấy tên bạn bè xấu cứ cuối tuần là rủ rê tiệc tùng bia rượu, dù hắn lúc nào cũng là người giương cờ trắng đầu tiên.

Trần Nhất Sinh bỗng toát ra một ý nghĩ ích kỷ, giá như đêm đó đừng có làm người tốt, cứ giả mù giả điếc mà lướt qua thì bây giờ đang vui vẻ tự tại ở Trái Đất, chẳng có nằm ảo não ở nơi đáng nguyền rủa này.

Người tốt quả nhiên là chỉ sống được trong truyện cổ tích!

Đúng lúc này...

Ánh sáng rực rỡ vắt ngang trời đêm thăm thẳm. Ngôi sao sa băng qua, soi sáng cả một quãng thiên không mênh mông.

Trần Nhất Sinh thất thần.

Thiên Minh rộng lớn, nơi này có thần tiên, có yêu ma, cớ sao chẳng có chốn dung thân cho ta?

Thế quái nào ta cũng xuyên qua như bao tên nam chính tiểu thuyết khác, giờ đây chỉ có thể nằm ở đây than trời trách đất?

"Mẹ nó! Muốn chơi ta đến bao giờ hả?"

Trần Nhất Sinh tức tối, tặng cho trời một ngón giữa.

Oành!

Trời đêm lại sáng rực, đi cùng với tiếng sấm rền vang, thiếu niên vội vã rụt ngón tay.

Nhận ra mình thế mà nhát, hắn thẹn quá hóa giận, định mắng tiếp.

Oành!

Mưa đổ như thác, gió lớn rít rào, cành đa già trĩu xuống, nước mưa tí tách rơi trên vai áo Trần Nhất Sinh.

Những ngọn đèn lồng xa xa mất hút trong màn mưa trắng xóa.

Thiếu niên vắt chân lên cổ chạy vào trong nhà.

“...”

Tách!

Âm thanh thanh thúy vang lên, mi tâm ươn ướt và man mát, mặt thiếu niên nhăn nhăn, mở mắt.

Ánh sáng rọi vào trần nhà cũ, và cả nước mưa rơi xuống.

Hắn rệu rã ngồi dậy, chồm người chộp tới ấm thuốc. Trút trút mấy cái, cũng như cái trần nhà dột nát, ấm thuốc chỉ rơi ra đúng một giọt.

Hắn ném nó đi, lục lọi đầu giường, mò thấy một cái túi vải. Trong túi chỉ có một ít đồng bạc vụn và mấy tờ ngân phiếu nhăn nhúm.

Đây là tất cả tài sản, cũng là tiền để dành hậu sự của nguyên chủ.

Đáng lẽ thân là thiếu gia đại tộc, tài sản của hắn đủ để chất tràn cả dãy nhà. Thế mà chỉ trong ba năm ngắn ngủi, tiền đều đốt sạch chỉ để tìm cách chữa bệnh. Sau cùng bệnh còn đó, chỉ có tiền là thứ vẫy tay chào từ biệt.

“...”

Đường lớn đông đúc người qua người lại, huyên náo bởi tiếng rao vặt của thương nhân, tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ con, và tiếng mắng chửi của những tay nông phu cục mịch.

Mái ngói san sát nhau, mùi đồ ăn và rượu nồng bốc lên từ tửu lâu, hòa cùng mùi thối của bãi phân ngựa nằm ngay đường, dường như có tên xui xẻo vừa đạp qua.

Trần Nhất Sinh rảo bước giữa dòng người.

Tuy rằng Thiên Minh là Tu Chân Giới, dù vậy người đủ thiên chất và tiên duyên để bước vào tu chân lộ chỉ là thiểu số.

Đại đa số người dân đều chỉ là những con người bình thường, có chăng thi thoảng thay vì nhìn thấy máy bay, họ sẽ nhìn thấy vài thanh kiếm bay ngang đầu.

Từ khi đến thế giới này, hắn chỉ tiếp xúc với tu chân giả, hiện tại quay về với nhịp sống trần thế. Quả nhiên đây mới là thế giới của ta!

Tiệm thuốc nằm sâu trong con ngõ vắng, cũng chẳng có bao nhiêu khách lui tới. Chủ tiệm là một ông lão với cái đầu trọc lóc, miệng còn lại vài chiếc răng lểnh khểnh.

Có người vào tiệm, lão cũng chẳng buồn ngẩng mặt:

"Khách nhân muốn mua thuốc gì?"

Trần Nhất Sinh đưa dược phương đến:

"Bốc cho ta như cũ."

Ông lão chủ tiệm đứng dậy, như quen mặt với thiếu niên, chẳng hề ngó qua đơn thuốc mà đã mày mò tủ dược liệu.

Trần Nhất Sinh nhìn quanh, bản năng nghề nghiệp rất nhanh chú ý đến những dược liệu trong tủ thuốc. Rất nhiều cái tên xa lạ, chưa nghe qua bao giờ, có lẽ là thảo dược đặc trưng của thế giới này.

Đang quan sát, ánh mắt thiếu niên chợt ngừng lại tại một ngăn tủ dược liệu nọ.

Vỏ màu vàng nhạt, thân như thân người, tỏa ra nhiều nhánh nhỏ.

Đây là... nhân sâm?

Hắn nhìn bảng tên, Hoàng Địa Căn.

Trần Nhất Sinh sững sờ, chẳng lẽ Thiên Minh cũng có dược liệu giống với Trái Đất, nhưng được gọi bằng một cái tên khác?

Hắn hô lên:

"Đợi một chút!"

Ông lão ngoái đầu, nghi hoặc.

"Trước tiên, cho ta xem tất cả dược liệu trong tiệm được không?"

Trần Nhất Sinh nghiêm mặt.

“...”

Vào lúc thiếu niên rời tiệm, ông lão ra đến tận cửa để chào, miệng lão cười toe toét.

Trần Nhất Sinh vác giỏ trúc lớn chất đầy dược liệu. Mặc dù cổ nhân có câu, thầy thuốc không tự chữa bệnh cho mình, thế nhưng đến nước này thì chỉ có thể tự thân xuất thủ.

Thiếu niên đi được đôi ba bước, dừng lại thở dốc.

Thân thể này quả thực tàn tạ, chỉ một giỏ dược liệu nhẹ tênh cũng mang chẳng nổi.

Trần Nhất Sinh nghĩ tới, hôm qua Ngô Vũ Hùng chỉ cần vung tay một cái liền mang ra được hàng tá rương báu, chắc hẳn chính là nhẫn trữ vật trong truyền thuyết.

Nếu sau này tu tiên, hắn cũng muốn có một cái, vậy thì đừng nói giỏ dược liệu, dù mang cả tiệm thuốc thì có sá chi?

Thiếu niên cười tự giễu.

Với tình trạng này, ngày bản thân đặt chân lên tiên đạo là ngày cưỡi hạc quy tiên. Đến chừng đó đi mây về gió, thực ra cũng chẳng cần nhẫn trữ vật cho lắm.

Đang cười, bỗng một tiếng thét xen ngang:

"Oa! Mau tránh ra!"

“...”

0