Nhất Sinh Tiêu Dao

Quyển 1: Phong Hoa

Chương 3: Đoạn Tuyệt

Đăng: 08/11/2026 16:33 1,675 từ 2 lượt đọc

“Xin ngươi giải trừ hôn ước giữa chúng ta.”

“Giải trừ.”

“Giải trừ.”

“Giải trừ.”

Tiếng nói thiếu nữ lặp đi lặp lại, quanh quẩn bên tai, đầu óc Trần Nhất Sinh ong ong. “Răng rắc”, cùng với một tiếng vỡ nát, tựa thứ nào đó vừa vỡ vụn thành trăm mảnh.

Thiếu niên nặn ra nụ cười:

“Uyển Ngọc, ngươi nói gì?”

Ngô Uyển Ngọc khẽ quay mặt, né tránh ánh nhìn từ người đối diện:

“Ta muốn xin ngươi đồng ý từ bỏ hôn ước.”

Tiếng nói của nàng thật dễ nghe, nhưng rơi vào tai Trần Nhất Sinh chẳng khác nào sấm động oanh minh.

Nửa chiếc màn thầu trong tay rơi xuống đất. Ngọn gió mang theo mùi gỗ mốc và thuốc đắng rời đi.

Thiếu niên thẫn thờ.

Ngồi cạnh, thiếu nữ cúi đầu.

Hai người trầm mặc, tiếng động duy nhất ở nơi này là tán lá cây đung đưa xào xạc ngoài sân, để rồi một chiếc lá vàng già cỗi rơi xuống, cùng lúc với âm thanh thiếu niên cất lên:

“Vì sao?”

“Nhất Sinh...”

Dẫu thiên ngôn vạn ngữ, chẳng thể thốt nổi một câu nên lời, Ngô Uyển Ngọc càng cúi thấp đầu.

Nửa chiếc màn thầu trắng rơi trên đất, màu trắng vấy đất bùn, hơi khói tàn đi, nguội lạnh.

“Vì ta giờ chỉ là một tên phế nhân đúng không?”

Trần Nhất Sinh tự hỏi, tự trả lời, nụ cười nhạt nở trên môi, chỉ có điều hơi thở trở nên dồn dập, mang theo cả tiếng nghèn nghẹt.

“Trong mắt ngươi, ta giống như một thứ đáng vứt đi.”

“Đúng không?”

Thiếu niên ôm ngực, ho từng tràng ngắt quãng.

Nghe thấy tiếng ho, Ngô Uyển Ngọc lo lắng nhích người đến gần, một tay vỗ nhè nhẹ lưng vị thanh mai trúc mã, tay còn lại nắm lấy những ngón tay lạnh tanh của hắn:

“Nhất Sinh, ta không có ý đó, ta...”

“Thế thì tại sao...”

Trần Nhất Sinh cắt ngang, đôi tay thiếu nữ mềm mại, nếu là thường ngày, cảm xúc sớm lâng lâng trên chín tầng mây, song giờ đây, ngoài lạnh ra, hắn không còn cảm nhận được gì nữa.

“Tại sao ngươi muốn bỏ ta! Hả!? Uyển Ngọc!”

Hắn gầm lên, ra sức nắm chặt tay thiếu nữ.

Đồng tử thiếu niên đỏ lên, tràn ngập tơ máu. Mùi tanh nồng từ cổ họng xộc thẳng lên mũi, hóa thành những tiếng ồ ồ nặng nề.

Ngô Uyển Ngọc rụt rè muốn rút tay về, dù vậy mười ngón tay kia siết lại chẳng rời, đến mức hằn lên làn da trắng nõn của nàng những dấu tay đỏ.

Máu đã lạnh, tay thiếu niên càng lạnh.

Nàng đành từ bỏ, chỉ ngước mắt nhìn hắn:

“Bởi vì ta là tu chân giả.”

“Nhất Sinh, ta rất muốn biết, thật sự muốn biết, giữa hai chúng ta còn có thể sao?”

Trong giây khắc đó, đôi tay đang ghì chặt kia bỗng nhiên cứng ngắc, mi mắt Ngô Uyển Ngọc rũ xuống. Nàng cũng chẳng đợi thiếu niên trả lời, có lẽ nàng cũng đã tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình.

“Nhất Sinh, xin ngươi tha thứ cho ta.”

“Ba năm qua, ta đã đợi ngươi.”

Thiếu nữ nở nụ cười nhợt nhạt:

“Chỉ là…”

“Ta nhận ra mình không đủ kiên nhẫn đợi ngươi được nữa. Ta sẽ gia nhập Thanh Tiêu Tông. Và ta chỉ có mong ước nho nhỏ rằng sẽ được sánh bước với ý trung nhân của mình trên tiên lộ.”

“Ngươi...”

Càng nói, tiếng ồ ồ bên tai càng thưa thớt, đôi tay lạnh lẽo chỉ còn nắm cho có lệ, Ngô Uyển Ngọc mím môi:

“Liệu có thể cùng ta bước chung lộ, Nhất Sinh?”

“Ta…”

Trần Nhất Sinh nghẹn đắng, buông tay.

Hắn nhìn nàng, vị thanh mai trúc mã này tự bao giờ xa lạ đến như vậy?

Thiếu niên ngơ ngác đứng dậy, lùi một bước, một bước, một bước nữa, đến khi sau lưng là bức tường gỗ mới có thể dừng lại.

Bất thình lình, cơn đau âm ỉ nơi ngực bùng lên, tựa ngọn lửa thiêu đốt trái tim. Trần Nhất Sinh cúi gập người, móng tay cấu vào lồng ngực trái, cơn đau bên ngoài cũng chẳng xóa nhòa được nỗi đau bên trong.

Hắn quát:

“Thì sao chứ!?”

“Uyển Ngọc, ngươi là của ta! Vĩnh viễn là của ta!”

“Đúng! Đúng rồi!”

Bất chợt, thiếu niên cười sằng sặc, mặc cho những hạt nước long lanh rơi xuống từ gò má. Một tay hắn đập vào bức tường, tường run lên bần bật, mọt gỗ rơi lả tả:

“Ta muốn ngươi...”

“Ta muốn ngươi, thê tử!”

Trần Nhất Sinh ngẩng mặt, tóc rũ rượi.

Hắn bước lên.

Mỗi một bước tiến của hắn, Ngô Uyển Ngọc lùi một bước:

“Nhất Sinh, bình tĩnh. Xin hãy bình tĩnh!”

Trông thấy bước chân thiếu niên dừng lại, nàng mới dám thở ra.

Đột ngột, “vù”, trong mắt thiếu nữ, bóng đen vồ đến.

Để rồi ngay sau đó, căn nhà vang lên âm thanh hốt hoảng.

Trần Nhất Sinh quỳ trên giường, cúi lưng, tay tóm lấy tay Ngô Uyển Ngọc, nhấc nó lên quá đỉnh đầu nàng. Nơi chóp mũi vấn vương hương thơm, nhiệt độ thân thể hai người truyền qua lớp vải mỏng manh.

Thật thơm!

Thật ấm!

Tầm mắt thiếu niên nhòe đi, tai ù ù xen lẫn tiếng thét:

“Nàng thuộc về ta! Nàng thuộc về ta!”

Đôi môi giai nhân ngay trước mắt, ngày càng gần, ngày càng gần.

Môi sắp chạm môi, bụng ùng ục, mặt Trần Nhất Sinh từ đỏ bừng thoáng chốc xám ngoét.

Đất trời đảo lộn, trần nhà và nền đất hoán đổi cho nhau.

Sau một tiếng “đùng”, thân thể thiếu niên nặng nề đập vào bức tường. Tường nhà rung rinh, hắn rên rỉ, ngã sõng soài trên mặt đất. Ôm bụng, nôn ra một ngụm máu tươi.

Ngô Uyển Ngọc nằm ngửa trên giường, vội hạ chân xuống. Trong lúc hoảng loạn, nàng đã vung chân, chỉ một cước của tu chân giả, dù tiết chế sức mạnh, nhưng mà...

Trần Nhất Sinh quỳ sụp, nội tạng dường như vỡ nát. Nước mắt của hắn, cả nước mũi trào ra, cũng chẳng phân biệt nổi đâu là nước mắt, đâu là nước mũi, đâu là máu.

Hắn muốn khóc, dù đến cả tiếng khóc cũng không cất được. Mấy miếng màn thầu ăn vội khi nãy cuối cùng được quay về với đất mẹ.

Hắn đứng không nổi, may mà cả người đã được dìu lên. Ngô Uyển Ngọc nâng đỡ thiếu niên, đôi mi ướt đẫm:

“Nhất Sinh, xin lỗi! Thật xin lỗi!”

“Đá rất tốt!”

Ngay lúc nàng nghĩ rằng vị thanh mai trúc mã sẽ tiếp tục nổi điên, nào ngờ vừa được đỡ dậy, hắn chỉ nâng tay áo quệt quệt máu và chất nôn dính trên khóe miệng, sau đó hộc ra ba chữ.

Thiếu nữ ngây người.

Trần Nhất Sinh cười méo xệch, tiếng thét bên tai kia đã im bặt.

Vừa rồi nghe Ngô Uyển Ngọc tỏ ý từ hôn, nó trỗi dậy, vậy mà áp đảo cả ý thức của hắn, hậu quả là hắn chỉ như con rối mặc nó sai khiến, suýt chút nữa gây ra tội lỗi tày đình.

May mắn, cú vung chân của thiếu nữ đá văng hắn, cũng đá văng luôn cái ma âm đáng sợ đấy. Bằng không hắn cũng không chắc bản thân sẽ làm điều gì điên rồ tiếp theo. Thế cho nên, đá rất tốt!

Trần Nhất Sinh lặng lẽ rời xa vòng tay Ngô Uyển Ngọc. Chỉ một chút hơi ấm từ nàng, ngọn lửa nóng trong lòng đã hừng hực trở lại. Đến chừng đó, chẳng may gánh thêm một cước nữa, cái mạng quèn này tiêu đời.

Ngồi lại trên giường, hắn xoa xoa bụng quặn đau, rồi quan sát thiếu nữ, nàng trông có vẻ thấp thỏm.

Trần Nhất Sinh thầm than, nói:

“Uyển Ngọc, nếu ngươi muốn như vậy, thì cứ theo ý ngươi.”

Người trẻ tuổi, cầm được buông được mới là đấng nam nhi! Cầm được buông được mới là đấng nam nhi! Hắn cắn đầu lưỡi, thều thào:

“Từ hôm nay, hôn ước giữa Trần Nhất Sinh và Ngô Uyển Ngọc chấm dứt. Về sau chúng ta đường ai nấy đi, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta!”

Mỗi câu mỗi chữ nói ra như có mũi dao nhọn cứa vào tim, nói đến chữ cuối cùng, máu tươi đã muốn trào ra. Hắn nuốt ngược máu, gượng cười:

“Thế nào?”

Nghe vậy, Ngô Uyển Ngọc ngây ngẩn. Vì sao vị thanh mai trúc mã này đột nhiên thay đổi thái độ nhiều đến như thế?

Rồi cũng chỉ một chốc ngắn ngủi sau, nàng nặng trĩu gật đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ có chủ nhân nó nghe thấy:

“Được.”

Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nếu nói nàng không có bất cứ tình cảm nào với hắn thì là nói dối, nhưng rồi trách thứ tình cảm tuổi niên thiếu tựa cơn gió ngoài hiên, đến vội vàng rồi rời đi cũng vội vã. Ba năm là đủ để ngọn gió đi đến bao miền xa lạ.

“Đa tạ ngươi, Nhất Sinh.”

Trần Nhất Sinh vung tay:

“Ta mệt rồi, cần yên tĩnh nghỉ ngơi, ngươi về đi thôi.”

Nhìn thiếu niên lẻ bóng trên giường, dù nắng rọi vào, cớ sao ngôi nhà nhỏ vẫn tối tăm, Ngô Uyển Ngọc khẽ gật đầu:

“Bảo trọng thân thể.”

“...”

Dõi theo bóng dáng thiếu nữ xa dần, Trần Nhất Sinh đứng ngoài cửa, giơ tay rồi lại đặt tay xuống, lặp đi lặp lại một động tác, mãi cho đến khi bích y nhạt nhòa dưới tầng mây trắng, cánh tay cuối cùng cũng chịu rũ xuống.

Hắn cười khổ:

“Người trẻ tuổi, quên đi thôi.”

“...”

0