Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 98: Dư Chấn Của Sự Tịch Diệt Và Trục Xoay Của Bàn Cờ Vĩ Mô

Đăng: 28/10/2026 08:04 2,139 từ 33 lượt đọc

Bên trong phòng phân tích lượng tử sâu dưới lòng đất Geneva, trung tâm của tổ chức The Union, tiếng tít tít chói tai của hệ thống cảnh báo đỏ rực đang vắt kiệt nơ-ron thần kinh của hàng trăm chuyên viên phân tích.


Trêm mái vòm màn hình 3D khổng lồ, điểm sáng mang hình dáng một khối u ung thư đang bao trùm lấy miền Bắc Việt Nam không ngừng phình to. Những dòng mã Lẽ Thường tuôn chảy quanh nó đang vỡ vụn. Theo biểu đồ nội suy dự kiến, chỉ cần khối u ấy chạm đến chu kỳ phân rã thứ ba, không gian của toàn bộ bán đảo Đông Dương sẽ bị hút vào một Lỗ Trắng, đồng hóa và bóp méo hàng trăm triệu sinh mạng thành bụi vô cơ.


Lord Alistair siết chặt tay vịn chiếc ghế bọc da. Ánh mắt gã phản chiếu màu đỏ của thảm họa. Những tính toán chính trị vĩ mô, những toan tính tranh giành "Lõi Căn Nguyên" đã hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho nỗi khiếp sợ nguyên thủy. Nếu cấp S lan rộng, phòng tuyến của The Union tại Châu Á cũng sẽ trở thành tàn tro.


"Thời gian đếm ngược đến lúc vượt ngưỡng cân bằng hiện sinh... Mười giây!" Giọng một nữ kỹ thuật viên thét lên, lạc hẳn đi.


Cả căn phòng nín thở. Chín... Tám... Bảy...


Alistair nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong đời, kẻ thống trị lạnh lùng của Châu Âu phải thầm cầu nguyện. Gã không cầu nguyện cho Việt Nam, gã cầu nguyện cho các vì sao ở BARS đừng ngã gục quá nhanh, ít nhất để Châu Âu kịp dựng lên các Bức Tường Ngăn Cắt.


Sáu... Năm... Bốn...


Và rồi.


Không có gì cả.


Tách.


Không gian trong đài chỉ huy bỗng rơi vào tĩnh lặng. Tiếng còi báo động khẩn cấp tắt ngấm. Màn hình đang nhấp nháy sắc đỏ điên loạn đột ngột đông cứng, sau đó chuyển sang một màu xanh lam nhạt, dịu êm và tĩnh tại.


Alistair mở choàng mắt.


Quả bom hiện sinh trên bản đồ Đông Nam Á... đã biến mất.


Nó không phát nổ. Không có những đám mây bụi năng lượng phóng thích ra các khu vực lân cận. Khối Mật Độ Lệch siêu khổng lồ đó chỉ đơn giản là... bốc hơi. Nó giống như một vết mực dơ bẩn trên một tờ giấy trắng vừa bị một bàn tay vô hình lấy cục tẩy cọ xát đến khi sạch bong, không để lại một vệt hằn, một dấu vết nhiệt động lực học nào.


"Độ lệch không gian: 0%. Tỷ lệ nhiễu sóng: 0%," Viên kỹ thuật viên nhìn chằm chằm vào bảng thông số, giọng run lẩy bẩy như không tin vào đôi mắt mình. "Thưa ngài... Vọng Âm đã biến mất. Nó bị xóa hoàn toàn khỏi cơ sở Lẽ Thường."


Đồng tử Alistair co rút. Bàn tay đang nắm chặt vương trượng bằng bạch kim của gã từ từ buông thõng. Một cường quốc phương Tây được xây dựng trên những định luật phép thuật lượng tử phức tạp nhất, đứng trước sự xóa sổ tĩnh lặng này, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc tủy sống.


Bọn chúng đã tước đoạt Tồn Tại của thảm họa.


"Hủy bỏ toàn bộ chiến dịch," Alistair cất giọng, khàn đục và mệt mỏi. "Gửi điện tín khẩn cho Ủy Ban Điều Hành Tối Cao. Trục xoay của bàn cờ thế giới... vừa chính thức lệch về phương Đông rồi."


***


Cách nửa vòng trái đất, dưới ánh nắng chiều đã bớt phần oi ả của thung lũng Tràng An.


Màn sương mù Vàng Kim đã tan biến hoàn toàn, để lộ ra những rặng đá vôi rêu phong hùng vĩ, chân thực. Gió thổi qua những hàng cây đước mang theo vị ngai ngái của đất bùn, trả lại một hiện thực hoàn mỹ.


Ở khu vực đóng quân bên ngoài, sự kinh ngạc nhường chỗ cho một cơn phẫn nộ không lối thoát.


Park Min-su, chỉ huy của binh đoàn bọc thép Aros, điên cuồng đá lật tung chiếc bàn chiến thuật. Hàng vạn Dị Giả của hắn đã hy sinh trong việc thăm dò ở đợt sóng đầu tiên. Hắn đã chực chờ ở đây, vung hàng tỷ Won cho máy móc và huyết thanh để lao vào cắn xé cái dạ dày của Vọng Âm cấp S khi nó nứt vỏ.


Nhưng giờ đây? Radar quét một màu xám ngoét. Cái rương báu mà chúng chờ đợi đã trống rỗng. Mọi thứ trở nên yên bình đến mức sỉ nhục.


"Chúng ta tràn vào! Cày nát khu vực đó! Bọn BARS chắc chắn đang suy kiệt sau khi dập tắt cái Vọng Âm kia! Đây là cơ hội duy nhất để lật đổ chúng và cướp Lõi!" Tên phó quan Hắc Long Hội mắt vằn tia máu, vung lá bùa trong tay gầm rống lên, lôi kéo đám lính đánh thuê.


Đám Dị Giả ồ lên. Lòng tham trong một khoảnh khắc đã che mờ lý trí.


Thế nhưng, ngay khi chân của tên phó quan định bước qua cái ranh giới đã từng là màng bọc của thảm họa...


RÌIÌÌ... RÀMMM!


Một rãnh nứt không gian khổng lồ chẻ đôi mặt đất, tạo thành một vực thẳm rộng hàng chục mét chạy dài cắt ngang đường tiến quân của toàn bộ liên quân quốc tế.


Từ dưới vực thẳm ấy, một làn sương đen bốc lên. Và giữa màn sương đó, dư âm của một giọng nói cợt nhả nhưng đẫm sát khí bạo chúa vẫn còn phảng phất:


"Thử bước qua vạch vôi đi. Để xem xương của chúng mày có cứng hơn Lẽ Thường của Vọng Âm hay không."


Không có Võ Tấn hay mặt nạ Dạ Xoa của Gia Miêu.


Chỉ cần cái bóng của uy danh đó rớt lại, cũng đủ để hàng trăm tinh anh quốc tế cứng đờ đôi chân. Bọn họ bỗng tỉnh ngộ khỏi cơn khát máu. Kẻ nào có thể tay không xé rách một Thuyết Kỳ Dị, xóa sổ thảm họa không để lại tàn dư, thì việc bóp chết hàng ngàn Dị Giả ngoại bang này chẳng khác nào búng một con kiến. Bọn chúng lấy tư cách gì để đòi nhặt xác một con quái vật đã bị Thất Tinh của Sài Gòn tế thần?


"Thu quân," Park Min-su nghiến răng đến rướm máu môi, xoay lưng trèo lên xe bọc thép. Sự uất hận dâng lên tận cổ nhưng bản năng sinh tồn đã ra lệnh ép hắn phải quỳ gối. "Mọi cuộc chinh phạt trên đất Việt Nam từ nay về sau... hủy bỏ vô thời hạn. Chúng ta không có đủ vốn để đánh cược với bọn ác quỷ này."


Những cỗ máy chiến tranh lầm lũi quay đầu, hệt như những bầy linh cẩu cụp đuôi rời khỏi lãnh địa của chúa sơn lâm. Cuộc tàn sát vĩ mô chưa kịp nổ ra đã bị bóp chết từ trong trứng nước bởi sự răn đe của thứ quyền lực không lời.


***


18:00. Trụ Sở Tối Cao BARS – Sài Gòn.


Bên trong văn phòng Tổng chỉ huy, một chiếc điện thoại bàn đời cũ – loại dùng cho đường dây nóng trực tiếp kết nối với các chính phủ toàn cầu – đang đổ chuông inh ỏi. Nó đã reo liên tục suốt hai mươi phút. Đèn tín hiệu nhấp nháy báo hiệu những cuộc gọi từ Lầu Năm Góc, từ Nghị viện Châu Âu, và từ Liên Hợp Quốc.


Đại tá Hoàng Lâm đứng lặng lẽ trước khung cửa kính sát trần, hai tay đút vào túi quần quân phục. Đôi vai vạm vỡ của ông ta dường như giãn ra, trút bỏ được tảng đá tảng ngàn cân, nhưng ánh mắt đại bàng lại phủ một lớp sương mù của những toan tính mới.


Thiếu tá Trần Huyền cầm trên tay một chiếc máy tính bảng, ánh mắt cô không rời khỏi biểu đồ tần số phẳng lì của phương Bắc.


"Họ làm được rồi. Vọng Âm S-Class không còn dấu vết," Giọng Huyền vẫn giữ độ vô trùng vốn có, nhưng hơi thở đã nhẹ đi. Cô ngước nhìn lên những đèn tín hiệu đang gào thét trên bàn. "Các vị Thủ tướng, các Nguyên thủ và những Viện trưởng quyền lực nhất thế giới đang chờ ngài nhấc máy, Đại tá. Họ muốn 'chúc mừng'."


Hoàng Lâm từ từ xoay người lại. Đáy mắt vị lão tướng ánh lên một tia sáng sắc bén, tàn nhẫn và đầy kiêu ngạo.


Mới ngày hôm qua, khi sang Châu Âu đàm phán, ông ta đã phải hạ giọng, phải đem các hiệp ước phân chia tài nguyên ra để đổi lấy sự hỗ trợ, để mua chuộc sự không can thiệp của bọn cường quốc trước thảm họa này. Thế giới ngầm nhìn BARS như một cái trạm gác cổng ở vùng ven, đang đứng trên bờ vực phá sản.


Nhưng ngày hôm nay, mọi thứ đã bị lật ngược hoàn toàn. BARS đã tự mình giải quyết cái khối u ung thư cấp S mà toàn thế giới phải khiếp sợ. BARS không chỉ tồn tại, họ vừa giáng một cái tát của sự vượt trội lên mặt bàn cờ địa chính trị.


Hoàng Lâm tiến đến bàn làm việc. Bàn tay đầy sẹo của ông nắm lấy chiếc tổ hợp điện thoại đỏ rực.


Ông không nhấc máy.


Ông nhẹ nhàng rút thẳng sợi cáp nối điện thoại ra khỏi ổ cắm trên tường.


Tách. Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng quyền uy.


"Để chúng nó gọi cho đến khi đứt đường truyền đi," Hoàng Lâm cài lại cúc áo trên cổ, giọng nói trầm ấm nhưng đặc quánh quyền lực của một kẻ đã nắm được yết hầu của thế giới. "Từ nay về sau, nếu bọn tư bản hay nghị viện bên ngoài kia muốn đàm phán về Lẽ Thường, chúng không có quyền ra lệnh hay mời mọc nữa."


Ông chống hai tay xuống bàn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười uy nghiêm của một con sư tử già đã tìm lại được vuốt nanh.


"Muốn nói chuyện với Sài Gòn... hãy nộp đơn, tự đặt vé máy bay bay đến đây, và ngồi ngoài sảnh đợi cho đến khi chúng ta đồng ý mở cửa."


***


Trên Tháp Ngà cao nhất của tòa nhà, nơi ánh hoàng hôn rọi qua khung cửa kính nhuộm màu mật ong, Thiên Cơ đang ung dung thả những cánh hoa hồng khô vào trong tách trà.


Nàng nhếch mép, vừa nhâm nhi hương vị chát đắng của trà, vừa lắng nghe báo cáo mã hóa gửi về từ vòng ngoài. Bức tranh về sự sụp đổ của một Vọng Âm và sự sợ hãi tột cùng của giới tinh hoa trên toàn cầu, dưới lăng kính của nàng, giống như một vở kịch sân khấu hoàn mỹ nhất.


Nàng gõ nhẹ ngón tay sơn đỏ lên mép ly, tiếng vang giòn giã.


Cả cái thế giới kia đang run sợ trước uy danh của Thất Tinh Hộ Pháp. Bọn họ vái lạy trước cái khiên chắn không thể đâm thủng của Võ Tấn, khiếp vía trước lưỡi đao trảm vỡ âm thanh của Gia Miêu.


Họ đang nâng BARS lên làm vị Thần cai quản trật tự Tân Thế Giới.


Thế nhưng, nụ cười trên môi Thiên Cơ càng lúc càng cong lên, mang theo một vẻ chế giễu sâu thẳm và điên loạn tột độ. Không một ai trong cái hệ sinh thái kiêu hãnh đó, từ bọn tình báo Âu-Mỹ cho đến ngay cả những thành viên trong chính tổ chức BARS, biết được sự thật rợn người đằng sau tấm màn.


Rằng toàn bộ Thất Tinh chỉ là những kẻ làm bù nhìn cản đường, và kẻ thực sự đặt tay vào Cội Rễ để gạch bỏ đi bản án tử hình cấp S của cả nhân loại... lại là một thằng nhãi rỗng túi đang ngất xỉu, mồm đầy máu, chẳng hề có bất cứ thứ vũ khí siêu việt nào trong tay ngoài sự cô độc.


"Ngu ngốc... Những kẻ có học vị vĩ đại lại luôn bị che mắt bởi thứ ánh sáng phàm tục nhất," Thiên Cơ khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ một giọt trà đọng trên vành môi. Đôi mắt nàng hướng về phương Bắc, một sự khao khát cuồng tín cháy bùng lên trong im lặng. "Ngủ một giấc thật sâu đi, cục cưng của chị. Tương lai của cõi này... sắp thuộc về đôi bàn tay dính máu của em rồi."


0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.