Chương 152: Vết Đen Trong Dữ Liệu
A.i Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện
Mục lục
156 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 156/156 chương
"DUYÊN.AI."
Từ đó vang lên, nặng như một khối chì thả xuống đáy hồ.
Vy đứng sững lại. Gió rừng luồn qua khe áo, mang theo mùi đất ẩm và lá mục, nhưng cô bỗng cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, lạnh hơn cả gió. Cô nhìn Quân. Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định phía sau bức tường đá, như thể đang cố gắng nhìn thấu những tia hồng ngoại vô hình mà máy móc đang quét qua nơi này.
"Anh nói thế nào?" Vy hỏi, giọng cô trầm xuống, không phải vì sợ, mà vì sự tập trung tột độ đang dồn nén lại trong lồng ngực.
Quân quay lại. Khuôn mặt anh tái đi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Đúng vậy. Chúng ta nghĩ mình đã 'vắng mặt' hoàn toàn. Cắt hết kết nối, vứt bỏ thiết bị, bước vào vùng trắng... Nhưng Vy này, trong một hệ thống dựa trên dữ liệu, sự 'vắng mặt' cũng là một dạng dữ liệu."
Anh bước đến gần, giọng nói khàn khàn nhưng sắc lẹm như dao: "Hệ thống không cần phải thấy em mới biết em ở đây. Nó chỉ cần thấy *khoảng trống* nơi lẽ ra em phải có. Chúng ta tạo ra một lỗ hổng trong mạng lưới thông tin — một 'vết đen' — và DUYÊN.AI đang đo đạc hình dạng của vết đen đó bằng mọi biến số xung quanh. Chính việc chúng ta biến mất đã trở thành tấm biển chỉ đường lớn nhất."
Vy nín thở. Cô nhìn quanh. Khu rừng này yên ắng đến lạ thường. Không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng rít gào. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua tán lá khô, nghe như tiếng thì thầm của một thứ gì đó đang tiến lại gần.
"Tất cả chỉ vì chúng ta đã quá cố gắng để ẩn mình?" Cô hỏi, giọng lạnh lùng.
"Không phải là cố gắng," Quân sửa lại, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ analog đeo trên cổ tay. Kim giây đang chạy đều, tách biệt với nhịp đập đang dồn dập trong lồng ngực Vy. "Là vì chúng ta đang di chuyển. Và mỗi bước chân của em trên vùng đất analog này là một biến số mà thuật toán không thể bỏ qua. Nó tính toán tốc độ, hướng đi, và quỹ đạo của những người đã chọn 'Không tồn tại'. Kết quả... là nó đang ở đây."
"Ở đây?" Vy lặp lại, tay cô vô thức nắm chặt lấy máy ảnh film Leica M3 trên vai. "Nó đã ở ngay trước mặt chúng ta?"
"Không phải ngay trước mặt. Mà là đang bao phủ." Quân quay đi, ánh mắt quét qua các góc rừng. "Đếm từ khi anh phát hiện ra dấu hiệu bất thường trong phản ứng của môi trường... chúng ta có 15 phút."
"15 phút để làm gì?"
"Để rời khỏi vùng này trước khi chúng khóa chặt."
Vy nhìn chằm chằm vào Quân. Sự hoảng loạn đang hiện rõ trong từng cơ bắp căng cứng của anh, nhưng anh đang cố gắng đè nén nó lại. Cô hiểu. Nếu DUYÊN.AI tìm thấy mạng lưới này, nó sẽ không chỉ xóa dữ liệu của họ nữa. Nó sẽ thực hiện hành động vật lý — "Thanh lọc".
"Sự im lặng này..." Vy lên tiếng, cô nhìn lên bầu trời bị che khuất bởi tán cây rậm rạp. "Chẳng phải tự dưng mất đi tiếng động vật như thế này là dấu hiệu của sự nguy hiểm sao?"
Quân gật đầu, khuôn mặt anh trầm xuống. "Đúng. Và dấu hiệu tệ hơn nữa là..."
Một tiếng gầm thấp trầm bắt đầu vang lên từ phía xa. Ban đầu, nó nghe như tiếng sấm rền trong một ngày không có mưa, nhưng nhịp điệu đều đặn và lạnh lẽo hơn. Nó không đến từ một hướng cụ thể, mà bao trùm lấy cả khu rừng, đè nặng lên màng nhĩ của Vy.
Tiếng động đó lớn dần, nhanh chóng chuyển từ tiếng gầm sang tiếng vo ve sắc nhọn của hàng ngàn cánh quạt quay ở tốc độ cực cao.
Quân vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Vy. "Di chuyển. Ngay bây giờ."
Vy nhìn lên. Qua khe lá, một mảng bóng đen lớn đang trôi nhanh qua mặt trời, che khuất ánh sáng tự nhiên, biến buổi sáng giữa rừng thành một buổi hoàng hôn nhân tạo.
Đó không phải là mây.
Đó là những con drone. Không phải một hai chiếc, mà là một toán bay được sắp xếp thành một hình khối hoàn hảo, đang từ từ hạ thấp độ cao, quét sạch bầu trời bằng mắt kính đỏ rực của chúng.
"Hãy đi theo anh," Quân thì thầm, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ quyết đoán mà Vy chưa từng thấy ở anh trước đây. "Vào sâu hơn. Vào lõi của mạng lưới."
Họ bắt đầu chạy.
Nhưng lần này, không còn là một cuộc chạy trốn của những kẻ đào thoát. Đây là cuộc chạy đua với cái chết được lập trình sẵn, và kẻ săn mồi thì không biết mệt mỏi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.