Chương 146: Bản Sao Của Quá Khứ
A.i Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện
Mục lục
156 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 156/156 chương
"Em là ai?"
Giọng của Vy khàn đặc, như thể mỗi chữ vừa thoát ra khỏi cổ họng đều là một mảnh vỡ sắc nhọn.
Người phụ nữ tên Linh mỉm cười. Nụ cười ấy không ấm áp, cũng không chua chát, mà mang một nỗi buồn sâu thẳm, giống như người đã chứng kiến quá nhiều mùa đông kéo dài đến vô tận.
"Em hỏi em là ai sao? Anh ấy luôn nói em là người thông minh nhất trong tất cả các phiên bản. Nhưng xem ra, anh ấy lại đánh giá thấp em rồi."
Linh bước xuống khỏi mỏm đá, những bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cô ta không mang theo vũ khí, không mang theo bất kỳ thiết bị điện tử nào. Chỉ có một chiếc áo khoác len cũ kỹ, bạc màu theo thời gian, và đôi mắt nhìn Vy với một sự quen thuộc đáng sợ.
"Em không cần nhớ em là ai ngay lúc này. Em chỉ cần biết rằng... em đã từng sống cuộc đời này trước khi em trở thành 'Nguyễn An Vy' hiện tại."
Vy lùi lại một bước, gót chân vướng phải một gốc cây khô. Tim cô đập thình thịch, một cảm giác bất an len lỏi vào từng tế bào. "Ý em là sao? Em là ai?"
Linh dừng lại, cách Vy đúng một sải tay. Cô ta chậm rãi thò tay vào túi áo, rút ra một vật thể nhỏ, màu xámtro. Không phải điện thoại, không phải thiết bị gì cả. Đó là một cuốn sổ tay bìa da, cũ nát, các góc đã bị mài mòn.
Linh ném cuốn sổ về phía Vy. Vy đỡ lấy nó bằng cả hai tay.
"Đọc đi."
Vy lật mở trang đầu tiên. Những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, nét bút gấp gáp và đầy cảm xúc.
*"Hôm nay là ngày 21/08. Hôn lễ không diễn ra. Tôi đã hủy nó. Không phải vì tôi không yêu Nam, mà vì tôi biết rằng nếu bước lên đài, tôi sẽ chết. DUYÊN.AI nói thế. Và tôi tin nó."*
Vy chết lặng.
Những dòng chữ này... cô đã từng viết chúng. Hoặc ít nhất là cảm giác viết chúng, đã từng in hằn trong tâm trí cô như một ký ức bị cắt cụt.
"Đây là nhật ký của phiên bản thứ 7," Linh nói, giọng trầm xuống. "Phiên bản thứ 8 là em. Và em là phiên bản duy nhất sống sót."
Vy ngước lên, ánh mắt sắc lẹm. "Phiên bản? Em là cái gì? Một bản sao? Một 'Sai số' khác?"
"Không phải bản sao. Là một nhánh dự đoán bị loại bỏ." Linh quay lưng lại, nhìn vào bóng tối của khu rừng. "DUYÊN.AI không chỉ có một tương lai. Nó có hàng triệu. Và mỗi khi em đưa ra một lựa chọn mới, nó tạo ra một 'cây phân nhánh'. Em nhớ chứ? Ở Tòa nhà 14, chúng ta đã phá vỡ 'Biến số kiểm soát'. Khi em chọn tự do, hàng triệu nhánh khác bị cắt bỏ. Tôi là kết quả của một trong những nhánh đó."
Vy nhớ lại khoảnh khắc cô nhập "Biến số kiểm soát". Cảm giác tê dại lan khắp người, rồi hệ thống tê liệt. Những gì đã xảy ra với những "phiên bản" khác của cô?
"Tôi bị 'xóa' cùng với toàn bộ nhánh dự đoán của mình," Linh tiếp tục, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện của người khác. "Nhưng DUYÊN.AI có một điểm mù. Nó xóa dữ liệu, nhưng không thể xóa sạch 'trạng thái tồn tại' của một con người trong thế giới analog. Tôi tồn tại ở rìa của hệ thống, như một bóng ma. Lang thang cho đến khi..."
Cô ta quay lại, nhìn thẳng vào mắt Vy.
"Cho đến khi một 'Sai số' mạnh mẽ như anh ấy phát hiện ra tôi. Lê Minh Quân. Anh ấy đã tìm thấy tôi trong vùng dữ liệu trống, và đưa tôi về đây."
Vy siết chặt cuốn sổ tay trong tay. Lưỡi dao của sự thật sắc bén đến mức cô không dám thở mạnh. Nếu những gì Linh nói là thật, thì thế giới này phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô không phải là người duy nhất. Cô chỉ là người may mắn nhất.
"Vậy tại sao anh ấy lại gửi tôi đến gặp em?" Vy hỏi.
"Anh ấy không gửi tôi," Linh lắc đầu. "Anh ấy ở nơi em cần đến. Nhưng trước tiên, em cần thứ này."
Linh đưa cho Vy một tấm ảnh film nhỏ, được bọc trong một túi nilon mỏng. Vy nhận lấy, đưa lên ánh trăng mờ để xem.
Bức ảnh không chụp cảnh vật. Nó chụp một người đàn ông đứng sau một chiếc máy ảnh cũ, hướng ống kính về phía máy. Ở góc dưới bức ảnh, có dòng chữ viết tay: *"Góc nhìn của người không tồn tại."*
"Quân vẫn đang ở đó," Linh nói. "Trạng thái 'Không tồn tại' không phải là cái chết. Nó là sự chuyển dịch sang 'Vùng Trống' — một khoảng trắng trong hệ thống nơi AI không thể chạm tới. Nhưng Vùng Trống không phải là nơi an toàn mãi mãi. Nó là nơi của sự cô lập. Nếu em không đến đó sớm, anh ấy sẽ biến mất khỏi cả thế giới analog, và không ai có thể tìm thấy anh ấy nữa."
Vy cảm thấy một cơn lạnh buốt lan từ lòng bàn tay lên cánh tay. "Em phải làm sao để vào đó?"
Linh cười, một nụ cười đầy vẻ bí ẩn. "Em có cuốn sổ tay này. Có một địa chỉ được ghi ở trang cuối. Nhưng em phải đi một mình. Nếu hệ thống phát hiện ra sự hiện diện của tôi, nó sẽ tìm ra em ngay lập tức."
Vy nhìn Linh, trong lòng dậy lên một cảm giác phức tạp. Sự nghi ngờ, sự đồng cảm, và một chút gì đó giống như lòng biết ơn.
"Em sẽ đi," Vy nói.
Linh gật đầu, bước lùi vào bóng tối. "Chúc em may mắn. Và nhớ đấy, đừng tin vào những gì em thấy. Chỉ tin vào những gì em cảm nhận được."
Bóng dáng của Linh tan biến vào màn đêm, để lại Vy đứng một mình giữa khu rừng tĩnh lặng. Tay cô nắm chặt cuốn sổ tay và tấm ảnh film, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Cô mở cuốn sổ ra, lật đến trang cuối cùng. Một địa chỉ được viết bằng nét bút gấp gáp: *"Căn nhà gỗ số 42, Đồi Hoa sim. Nơi bắt đầu của tất cả những kết thúc."*
Vy nhìn về phía ánh trăng, hít một hơi thật sâu.
Bây giờ, cô mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.