Vương Mệnh Tự Tại

Chương 26: Tách Trà Trên Đồi Và Tấm Ảnh Trên Mạng

Đăng: 07/11/2026 21:15 1,945 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 26: TÁCH TRÀ TRÊN ĐỒI VÀ TẤM ẢNH TRÊN MẠNG


Sau khi rời khu nhà của hộ nông dân, Lão Arthur đỗ xe bên một đồi cỏ ngập nắng nhìn xuống thung lũng. Phong cảnh đồng quê Anh Quốc thu gọn trong tầm mắt đẹp như một bức tranh dầu thế kỷ 19, khiến Kim An không khỏi trầm trồ.



Cô rút chiếc điện thoại thông minh ra khỏi túi áo khoác, căn góc rồi tách một cái. Chụp lại dải đồi xanh mướt với những đám mây trắng muốt lăn tròn trên cỏ.



Lão Arthur đứng bên cạnh, thấy hành động của cô liền êm ái mỉm cười, ôn tồn nhắc nhở với chất giọng của một vị quản gia kỳ cựu:



– Bức ảnh phu nhân vừa chụp phong cảnh thật tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi xin phép nhắc nhẹ phu nhân một quy tắc nhỏ của lâu đài Spencer Hall...



Kim An quay sang, tò mò lắng nghe. Lão Arthur chậm rãi giải thích:



– Ở đây, gia nhân chúng tôi tuyệt đối không được dùng mạng xã hội để đăng ảnh lâu đài hay chủ nhân do hợp đồng bảo mật. Riêng với các chủ nhân như phu nhân hay cậu Jella, mọi người hoàn toàn có quyền dùng Facebook hay YouTube. Tuy nhiên, các bức ảnh đăng lên trang cá nhân luôn được khuyên là nên tập trung vào phong cảnh thiên nhiên, cuộc sống thường nhật bình dị, tránh quay chụp các góc phòng lưu trữ cổ vật hay sơ đồ an ninh. Giới quý tộc Anh rất coi trọng sự riêng tư riêng biệt với thế giới bên ngoài.



Kim An gật gù thấu hiểu. Cô mỉm cười đáp:



– Cảm ơn ngài Arthur đã nhắc nhở. Tôi chỉ muốn chụp vài tấm hình cảnh thiên nhiên đẹp đẽ này để gửi về qua Facebook cho tía má và anh Hai ở quê nhà yên tâm thôi, hoàn toàn không có ý khoe khoang hay làm lộ bí mật gì đâu!



Lão Arthur cúi đầu kính trọng:



– Phu nhân thật tinh tế. Nếu là hình ảnh phong cảnh và góc đan len nghệ thuật của phu nhân thì Ngài Bá tước hay ngài Jella chắc chắn sẽ vô cùng ủng hộ!


Nhận được lời giải thích êm ái từ Lão Arthur, Kim An cảm thấy hoàn toàn trút được gánh nặng. Cô vui vẻ mở ứng dụng Facebook ngay giữa đồi cỏ lộng gió, cẩn thận chọn bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp vừa chụp dải đồi Yorkshire bạt ngàn để đăng lên trang cá nhân, kèm theo dòng trạng thái dịu dàng gửi về cho tía má và anh Hai ở quê nhà.



Hóa ra, việc cô tiếp tục duy trì kênh YouTube đan len thủ công hay chia sẻ phong cách sống bình dị hoàn toàn không bị cấm đoán. Với một gia tộc chuộng sự kín đáo như nhà Spencer, chỉ cần cô khéo léo không quay chụp các góc khuất an ninh hay hồ sơ gia tộc, thì công việc sáng tạo nghệ thuật ấy hoàn toàn được tự do và ủng hộ.



Trong lúc Kim An đang mải mê lướt xem những bình luận hỏi thăm ấm áp từ quê nhà, tiếng động cơ xe cộ vang lên rồi im bặt ở phía xa. Ngay sau đó là tiếng dậm móng cọc cạch đanh thép vang lên trên nền cỏ mềm.



Kim An ngẩng đầu nhìn sang và không khỏi bất ngờ. Giữa không gian bao la của đồng quê Anh Quốc, Jella ngồi trên lưng một chú ngựa thuần chủng cao lớn, vóc dáng cao ráo, thẳng tắp trong bộ lễ phục cưỡi ngựa cổ điển, mái tóc bồng bềnh bay trong gió. Anh trông oai phong lẫm liệt chẳng khác nào một vị hoàng tử bước ra từ cuốn tiểu thuyết cổ tích.



Kim An bật cười rạng rỡ, đưa tay che nắng, lớn tiếng trêu chọc:



– Ồ! Chàng bạch mã hoàng tử phương Tây nào mà phong độ thế này, đang đi đâu mà phi ngựa nhanh thế hả anh?



Jella khéo léo kéo dây cương, cho chú ngựa chầm chậm dừng lại ngay trước mặt vợ. Anh cúi xuống, nhếch môi cười lém lỉnh, đáp lại bằng chất giọng trầm ấm đầy tự hào:



– Bạch mã hoàng tử của em đây chứ đâu! Anh có thể không biết chèo xuồng ba lá lướt dọc kinh rạch miền Tây như tía vợ, nhưng chuyện cưỡi ngựa phi nước đại trên thảo nguyên này thì anh là một tay cừ khôi đấy, Phu nhân của anh ơi!



Kim An phì cười trước sự trêu đùa đáng yêu của chồng. Jella liền nghiêng người, đưa bàn tay vững chãi về phía cô:



– Lên đây nào! Anh sẽ chứng minh cho em thấy tay nghề của "bạch mã hoàng tử" vững chắc đến nhường nào.



Dù ban đầu có chút rụt rè vì chưa từng cưỡi ngựa lớn bao giờ, nhưng dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ, kiên nhẫn và cái ôm bao bọc vững chắc của Jella từ phía sau, Kim An nhanh chóng thả lỏng. Cô ngồi gọn trong lồng ngực ấm áp của chồng, hai tay nắm lấy dây cương theo chỉ dẫn.



Chú ngựa thong thả cất bước đi dạo giữa triền đồi xanh mướt, tiếng gió thổi lồng lộng bên tai, hòa lẫn tiếng cười giòn tan của cô gái miền Tây cùng ánh mắt đong đầy cưng chiều của chàng quý tộc Anh Quốc. Giữa chốn hào môn bạt ngàn quy tắc, khoảnh khắc tự do ấy chính là phút giây bình yên nhất của hai người.


Gió thổi trên triền đồi bắt đầu se lạnh, thổi tung mái tóc đen mượt của Kim An. Nhìn làn sương mỏng manh giăng nhẹ qua những ngôi nhà đá cổ kính xa xa, hòa cùng màu xanh bạt ngàn của cỏ cây và những đàn cừu trắng muốt đang nhai cỏ, trong lòng người con gái miền Tây đột ngột bừng lên một luồng cảm hứng dạt dào.



Cô tựa lưng vào lồng ngực ấm áp của Jella, ngửa đầu nhìn chồng, đôi mắt sáng rỡ:



– Anh Jella! Em nảy ra ý tưởng này hay lắm. Khung cảnh đồng quê ở đây đẹp như một bức tranh vậy. Hay là... em quay một video đan len ngay tại đồi cỏ này để đăng lên kênh YouTube của em nha?



Jella cúi xuống nhìn nụ cười háo hức của vợ, ánh mắt đong đầy sự cưng chiều. Anh khẽ đung đưa dây cương cho chú ngựa dừng lại dưới bóng một cây sồi cổ thụ, mỉm cười gật đầu:



– Ý tưởng tuyệt vời đó phu nhân! Khán giả của em ở Việt Nam và quốc tế chắc chắn sẽ mê mẩn sự kết hợp giữa nét dịu dàng của người con gái sông nước và không khí thơ mộng của countryside Anh Quốc cho xem.



Nói là làm, Jella lập tức biến thành "trợ lý quay phim" đắc lực nhất của vợ. Anh nhảy xuống ngựa, đỡ Kim An xuống cỏ rồi chạy lại chiếc xe Jeep của Lão Arthur lấy ra chiếc chân quay chụp và túi xách nhỏ mà Kim An luôn mang theo. Trong đó lúc nào cũng có sẵn vài cuộn len sợi tự nhiên cùng đôi kim đan gỗ quen thuộc.



Jella khéo léo chọn góc quay: Phía sau lưng Kim An là triền đồi dốc nhẹ, thấp thoáng xa xa là những chú cừu non xù lông và tòa lâu đài Spencer Hall uy nghiêm ẩn hiện trong sương mờ.



Kim An ngồi thong dong trên chiếc khăn đệm trải trên nền cỏ. Đôi bàn tay thon dài, thoăn thoắt của cô bắt đầu lướt nhẹ trên những mũi đan. Tiếng kim đan bằng gỗ chạm vào nhau khẽ cạch... cạch... nhịp nhàng giữa không gian tĩnh lặng của đồng quê. Lần này, cô không đan những mẫu túi phức tạp mà chọn đan một chiếc khăn quàng cổ màu kem đơn giản, mềm mại dành tặng riêng cho chồng để giữ ấm qua mùa đông xứ sương mù.



Jella vừa cầm máy quay di chuyển qua các góc cận cảnh đôi tay khéo léo của vợ, vừa lén nhìn nụ cười bình yên, tập trung của cô qua màn hình camera. Sự giản dị, thuần khiết của Kim An nổi bật giữa thiên nhiên hùng vĩ tạo nên một khung hình đẹp đến nao lòng.



– Xong một đoạn ngắn rồi nè anh! – Kim An ngẩng đầu mỉm cười rạng rỡ với ống kính.



Jella tắt máy, tiến lại gần hôn nhẹ lên trán cô. Bằng niềm đam mê chân thành và tình yêu thiên nhiên, Kim An đang từng bước mang hơi thở ấm áp của riêng mình thổi vào không gian cổ kính, trầm mặc của gia tộc Spencer.

Nắng dần lên cao, xua tan đi lớp sương mỏng manh trên triền đồi. Jella thong thả dắt dây cương, cùng Kim An cưỡi ngựa trở về lâu đài. Khi đi qua khu xóm nhỏ nằm sát chân đồi, nơi sinh sống của những hộ gia đình nông dân lâu đời nhất điền trang. Jella ghé lại để giới thiệu vợ mình với mọi người.



Khác xa với bầu không khí ngột ngạt, soi xét của giới thượng lưu bảo thủ trong những buổi tiệc trà, con người nơi đây lại mang một vẻ đẹp vô cùng bình dị và nồng hậu. Sự xuất hiện của vị Tân Phu nhân trẻ tuổi, dịu dàng người Việt Nam khiến người dân trong xóm vô cùng mừng rỡ. Họ kéo ra tận cổng rào bằng đá, hào hứng chào đón hai vợ chồng.



Một ông cụ đã ngoài bảy mươi tuổi, với mái tóc bạc phơ và gương mặt hằn sâu những vết chân chim nhân hậu, ân cần mang ra một tấm lông cừu trắng muốt, mịn màng nhất mà ông tự tay xử lý mùa thu hoạch vừa qua:



– Thưa Phu nhân, đây là tấm lông cừu đẹp nhất của trang trại chúng tôi. Xin tặng Phu nhân làm quà mừng cưới, mong nó giữ ấm cho Phu nhân qua những mùa đông lạnh giá ở vùng Yorkshire này!



Kim An vô cùng xúc động. Cô đỡ lấy tấm lông cừu mềm mại, trân trọng cảm ơn ông cụ bằng chất giọng chân thành nhất.



Chưa dừng lại ở đó, một bà cụ già xóm bên với nụ cười hiền từ cũng đon đả xách ra một chiếc giỏ mây đan đầy ắp những quả trứng gà tươi mới thu hoạch trong buổi sáng. Bà cụ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kim An, mỉm cười nói:



– Trứng gà mới đẻ đấy phu nhân ơi, thơm ngon và ngậy lắm. Phu nhân giữ lấy mà dùng bữa sáng nhé!



Nhìn giỏ trứng gà ấm áp và tấm lông cừu trắng muốt trên tay, lòng Kim An dâng lên một luồng cảm xúc trào dâng. Những người nông dân Anh Quốc này, với sự thật thà, chất phác và rộng lượng của họ, sao mà giống với những người bà con láng giềng miền Tây quê cô đến thế! Sự đón nhận chân thành, không chút tính toán hay phân biệt đối xử của họ đã xua tan đi mọi bất an trong lòng cô, giúp cô thực sự cảm nhận được hơi ấm gia đình và tình người ngay trên mảnh đất xa xôi này.



Jella đứng bên cạnh, nhìn nụ cười rạng rỡ của vợ giữa vòng tay bao bọc của người dân địa phương, lòng anh ngập tràn hạnh phúc và tự hào.



0