Chương 4: Cánh Cửa Cuối Hành Lang C
Tiếng Gõ Cửa Lúc 0 Giờ
Mục lục
9 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 9/9 chương
Nam đứng chết lặng giữa hành lang, chiếc điện thoại nằm dưới đất, màn hình vẫn sáng, bức ảnh lớp học cũ chưa biến mất.
Hơn bốn mươi học sinh ngồi ngay ngắn trước những chiếc bàn gỗ. Tất cả đều quay mặt về phía máy ảnh, chỉ có một người khiến Nam không thể rời mắt.
Nam sinh ngồi cạnh Phạm Gia Bảo.
Khuôn mặt của cậu ta giống Nam đến mức đáng sợ.
Không phải giống một chút.
Mà giống hoàn toàn.
Cùng đôi mắt.
Cùng sống mũi.
Cùng kiểu tóc.
Ngay cả vết sẹo nhỏ trên lông mày trái mà Nam có từ hồi bé cũng xuất hiện trên khuôn mặt trong bức ảnh. Nam cúi xuống nhặt điện thoại.
Tay cậu run đến mức suýt làm rơi lần nữa.
Cậu phóng to khuôn mặt nam sinh.
Một dòng chữ nhỏ xuất hiện dưới bức ảnh.
NGƯỜI NGỒI CÙNG BÀN: NGUYỄN HOÀNG NAM.
Nam không thở nổi.
“Không thể nào…”
Một tiếng cười khẽ vang lên phía sau, Nam quay lại, không có ai.
Hành lang vẫn đông học sinh, những tiếng nói chuyện, tiếng giày dép, tiếng ghế kéo từ các lớp học vang lên bình thường.
Không ai chú ý đến Nam, cậu nhìn lại bức ảnh, dòng chữ đã biến mất, bức ảnh cũng trở thành một bức ảnh lớp học bình thường.
Không còn nam sinh giống cậu.
Không còn bàn số 41.
Chỉ còn Phạm Gia Bảo ngồi một mình ở hàng cuối.
Nam tắt điện thoại.
Cậu quyết định phải tìm Huy, ngay lập tức. Huy không có trong lớp.
Nam hỏi vài người bạn, không ai biết cậu ta đi đâu, một người nói vừa thấy Huy xuống cầu thang.
Người khác lại bảo Huy đi về phía dãy C.
Nam nghe đến đó lập tức chạy.
Cầu thang dẫn sang khu nhà cũ gần như không có học sinh qua lại vào giờ này, càng đi sâu, tiếng ồn của trường càng nhỏ.
Đến tầng ba, Nam dừng lại.
Hành lang C nằm trước mặt.
Ánh nắng bên ngoài không chiếu được tới đây. Những ô cửa kính phủ đầy bụi, vài bóng đèn trên trần chập chờn liên tục.
Nam nhìn đồng hồ. 17 giờ 08 phút.
Cậu nhớ lời ông bảo vệ.
Không được đến hành lang C sau 5 giờ chiều, nhưng Huy đang ở đây.
Nam bước tiếp, cánh cửa phòng học cuối hành lang vẫn đóng.
Phòng số 41.
Nam không biết tại sao mình chắc chắn như vậy.
Trên cánh cửa cũ không có biển tên.
Chỉ có một con số mờ đến mức gần như không nhìn thấy.
41.
Nam đưa tay chạm vào tay nắm, lạnh buốt.
Cậu chưa kịp xoay thì nghe tiếng Huy từ bên trong.
“Nam?”
Nam giật mình.
“Huy?”
Không có tiếng trả lời.
“Huy, mày ở trong đó à?”
Một khoảng im lặng.
Rồi tiếng Huy vang lên.
“Ừ.”
“Ra đây.”
“Không được.”
“Tại sao?”
Huy im lặng rất lâu.
Sau đó nói:
“Đừng mở cửa.”
Nam cau mày.
“Vậy mày đang ở đâu?”
“Ngay sau cửa.”
Nam nhìn tay nắm.
“Thế mở ra.”
“Không.”
“Vì sao?”
Giọng Huy bắt đầu run.
“Vì nếu tao mở…”
Cậu ta dừng lại.
“…nó sẽ biết tao vẫn còn nhớ.”
Nam không hiểu.
“Nhớ cái gì?”
Bên trong cánh cửa vang lên tiếng kéo ghế.
Két...
Két...
Rồi một giọng nữ rất nhỏ vang lên.
“Nam…”
Nam lập tức lùi lại.
Là Gia Bảo.
“Đừng tin nó.”
Huy hét lên từ bên trong.
“ĐỪNG NGHE!”
Tiếng hét làm Nam giật mình.
Cánh cửa rung mạnh.
Một bàn tay đập vào mặt trong.
RẦM!
Nam lùi thêm vài bước.
“Huy!”
“CHẠY ĐI!”
RẦM!
“CHẠY!”
Nam quay người, nhưng chưa kịp chạy thì đèn hành lang tắt phụt, bóng tối nuốt chửng tất cả.
Nam đứng bất động.
Chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ điện thoại trong tay.
Phía cuối hành lang có tiếng bước chân.
Cộp.
Một bước.
Cộp.
Hai bước.
Cộp.
Ba bước.
Nam chiếu đèn về phía đó, không có ai, nhưng tiếng bước chân vẫn tiến lại.
Gần hơn.
Gần hơn nữa.
Cho đến khi nó dừng ngay phía sau Nam.
Một giọng nói sát bên tai cậu vang lên.
“Cậu đã mở cửa rồi.”
Nam quay phắt lại, không có ai.
Cậu thở gấp.
Sau lưng chỉ là bức tường.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng 41 phía trước từ từ hé ra.
Một khe tối xuất hiện, Nam không muốn nhìn.
Nhưng từ bên trong vang lên tiếng Huy.
“Nam…”
Lần này giọng Huy rất yếu.
“Cứu tao…”
Nam đứng giữa hành lang, cậu biết mình không nên vào.
Nhưng nếu Huy thật sự ở trong đó thì sao?
Nam bước đến.
Một bước.
Hai bước, Tay cậu đặt lên cánh cửa.
Ngay lúc chuẩn bị mở, điện thoại rung.
Một tin nhắn.
Gia Bảo: “Đừng vào.”
Nam nhìn chằm chằm màn hình.
Tin nhắn thứ hai.
Gia Bảo: “Người gọi cậu không phải Huy.”
Nam lập tức rụt tay lại.
Cánh cửa phía trước đóng sầm.
RẦM!
Nam giật bắn người.
Bên trong vang lên tiếng cười.
Rất nhiều tiếng cười.
Giọng nam.
Giọng nữ.
Giọng trẻ con.
Tất cả cùng cười.
Rồi đồng loạt im bặt.
Một giọng nói cất lên.
“Hoàng Nam.”
Cậu không đáp.
“Hoàng Nam.”
Lần này là giọng mẹ.
“Con đang ở đâu vậy?”
Nam nhắm mắt.
Không phải mẹ.
“Nam.”
Lại là giọng Huy.
“Mở cửa cho tao.”
Nam vẫn không đáp.
Một giọng khác xuất hiện.
Là giọng của chính Nam.
“Mở đi.”
Cậu cắn chặt răng.
“Chỉ cần mở cửa thôi.”
Rồi tiếng nói cuối cùng vang lên.
Một giọng nữ rất nhẹ.
“Bạn cùng bàn…”
Nam mở mắt.
Gia Bảo đang đứng ở cuối hành lang.
Cô nhìn cậu, không có bóng.
“Đừng mở.”
Nam gật đầu, nhưng ngay sau đó, Gia Bảo nhìn lên phía sau cậu.
Sắc mặt cô thay đổi.
“Nam…”
“Gì?”
“Đừng quay lại.”
Tim Nam như ngừng đập.
“Có cái gì phía sau tao?”
Gia Bảo không trả lời.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không phía sau vai Nam.
Đôi mắt cô mở lớn.
“Đừng…”
Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai Nam.
Cậu cứng đờ.
Một giọng nói sát tai thì thầm.
“Bạn cùng bàn…”
Nam nhắm chặt mắt.
“Cậu tìm tôi lâu thế?”
Cậu không dám quay lại, bàn tay trên vai từ từ siết mạnh.Nam đau đến mức nhăn mặt.
Gia Bảo hét lên.
“CHẠY!”
Nam lao về phía cô.
Bàn tay phía sau kéo mạnh áo cậu.
RẸT!
Áo đồng phục rách một đường dài. Nam chạy.
Gia Bảo cũng chạy theo, nhưng điều kỳ lạ là tiếng bước chân phía sau họ vẫn chỉ có một người.
Nam nhìn xuống nền, hai người đang chạy, nhưng trên nền hành lang chỉ có một hàng dấu chân.
Không phải của Nam, không phải của Gia Bảo.
Mà là những dấu chân ướt, đi theo họ, cả hai chạy xuống cầu thang.
Đến tầng hai, Gia Bảo dừng lại.
Nam quay sang.
“Cậu làm sao vậy?”
Gia Bảo nhìn xuống bàn tay mình.
Một lớp da nhợt nhạt gần như trong suốt.
“Không thể xuống nữa.”
“Tại sao?”
“Đây là giới hạn của tôi.”
Nam không hiểu.
“Giới hạn gì?”
Gia Bảo nhìn về phía cầu thang.
“Phòng 41 không phải căn phòng.”
“Vậy nó là gì?”
“Là nơi người ta giữ những người không được phép trở về.”
Nam cảm thấy lạnh người.
“Cậu đã chết ở đó?”
Gia Bảo không trả lời.
Cô chỉ nói:
“Ngày tôi mất tích, có người đã mở cửa.”
“Là Huy?”
Gia Bảo nhìn Nam.
“Không.”
“Vậy là ai?”
“Người ngồi cạnh tôi.”
Nam chết lặng.
“Người giống tôi?”
Gia Bảo gật đầu.
“Cậu ta tên Nguyễn Hoàng Nam.”
Nam lùi một bước.
“Nhưng người đó chết chưa?”
Gia Bảo nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Không.”
Một tiếng chuông trường đột nhiên vang lên.
Renggggg!
Gia Bảo biến mất.
Nam đứng một mình ở cầu thang.
Cùng lúc đó, tiếng loa phát thanh của trường vang lên.
“Thông báo…”
Giọng nữ phát thanh rè rè.
“Yêu cầu học sinh Phạm Gia Bảo, lớp 11A6, lên phòng hiệu trưởng.”
Nam ngẩng đầu.
Máu trong người như đông lại.
Phạm Gia Bảo đã mất tích mười bảy năm.
Không thể có chuyện cô được gọi lên phòng hiệu trưởng.
Loa phát thanh tiếp tục.
“Nhắc lại…”
“Yêu cầu học sinh Phạm Gia Bảo…”
“Lên phòng hiệu trưởng.”
Nam chạy xuống sân, ông bảo vệ đang đứng dưới cổng, vừa nhìn thấy Nam, ông lập tức chạy tới.
“Cháu đã vào đó?”
Nam gật đầu, ông bảo vệ nhìn vết rách trên áo cậu.
“Cháu đã gặp nó?”
“Cháu gặp Gia Bảo.”
Ông bảo vệ sững người.
“Không…”
“Cô ấy nói người mở cửa năm đó là người ngồi cạnh cô ấy.”
Ông bảo vệ im lặng.
Nam nhìn ông.
“Người đó là ai?”
Ông không trả lời.
“Bác biết đúng không?”
“Về nhà đi.”
“Bác biết!”
Nam túm lấy tay ông.
“Người đó là ai?”
Ông bảo vệ nhìn Nam rất lâu.
Cuối cùng, ông nói một câu khiến Nam lạnh cả người.
“Chính là cháu.”
Nam buông tay.
“Không thể.”
“Bác từng gặp người đó.”
“Không thể nào.”
“Cậu ta cũng có khuôn mặt giống cháu.”
Nam không nói được gì, ông bảo vệ nhìn lên dãy nhà C.
“Nhưng có một chuyện bác chưa bao giờ hiểu.”
“Chuyện gì?”
“Người đó đã mở cửa…”
Ông nuốt khan.
“…rồi bước vào.”
“Sau đó không ai nhìn thấy cậu ta nữa.”
Nam lùi lại.
“Vậy tại sao cháu lại…”
Ông bảo vệ chưa kịp trả lời.
Tiếng loa lại vang lên, lần này không còn là giọng phát thanh của trường.
Mà là giọng của Nam.
“Nguyễn Hoàng Nam.”
“Lên phòng hiệu trưởng.”
“Ngay bây giờ.”
Ông bảo vệ tái mặt.
Nam quay nhìn dãy nhà C, tất cả cửa sổ đều tối, chỉ có một ô cửa ở tầng ba đang sáng.
Sau lớp kính, một cô gái đang đứng nhìn xuống.
Gia Bảo.
Cô từ từ đưa tay lên.
Chỉ về phía sau Nam.
Nam không muốn quay lại.
Nhưng ông bảo vệ bỗng hét lên.
“ĐỪNG!”
Quá muộn.
Nam quay đầu.
Ngay phía sau cậu là cánh cửa phòng 41.
Nó đang đứng giữa sân trường.
Không có bức tường.
Không có hành lang, chỉ một cánh cửa cũ kỹ dựng một mình giữa khoảng sân, cánh cửa từ từ mở ra, bên trong không phải phòng học, là căn phòng ngủ của Nam.
Chiếc giường của cậu.
Chiếc bàn học của cậu.
Và trên chiếc giường đó...
Có một người đang ngồi.
Người đó quay lưng lại.
Mặc đúng bộ quần áo Nam đang mặc.
Rồi từ từ quay đầu, Là Nam.
Một Nam khác.
Nó nhìn cậu và mỉm cười.
“Cuối cùng…”
“Cậu cũng về chỗ của mình rồi.”
Cạch.
Cánh cửa đóng lại.
Toàn bộ trường học chìm vào bóng tối.
Và ở đâu đó, ngay sát bên tai Nam, có tiếng thì thầm:
“Bây giờ đến lượt cậu mở cửa.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.