Chương 41: Kẻ Đoạn Truyền Thừa, Bất Tử Thần Tôn
Thương Đế
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
Lão giả lảo đảo lùi lại,
hai mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Ông ta vội vàng vận chuyển linh lực phong bế huyết
mạch, nhưng vết cắt trên vai lại không ngừng lan rộng, từng tia hắc khí bám
quanh miệng vết thương, khiến linh lực vừa chạm tới đã lập tức tan biến.
Tiết Phong đứng bên cạnh
đã hoàn toàn chết lặng. Trong nhận thức của hắn, sư tôn là cường giả mạnh nhất
từng gặp. Vậy mà chỉ trong nháy mắt đã mất một cánh tay, thậm chí còn không biết
đối phương ra tay bằng cách nào.
Người áo đen nhìn lão giả,
giọng nói vẫn không có chút dao động.
“Chỉ có một cánh tay?”
Lão giả nghiến răng, cố
nén cơn đau rồi chắp tay.
“Tiền... tiền bối.”
“Lão phu có mắt như mù,
không biết thiếu chủ ở đây. Xin tiền bối cho ta một con đường sống, lão phu
nguyện...”
Ông ta còn chưa nói hết.
Phốc!
Cánh tay còn lại cũng rơi
xuống.
“Ngươi hiểu lầm rồi.”
“Ta không hỏi để tha cho
ngươi.”
“Ta chỉ muốn biết... nên
chặt tay nào trước.”
Nghe đến đó, sắc mặt Tiết
Phong lập tức trắng bệch. Hai chân hắn mềm nhũn, “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.
“Tiền bối!”
“Chuyện này không liên
quan đến ta.”
“Tất cả đều là mệnh lệnh của sư tôn, ta chỉ
làm theo...”
Người áo đen liếc hắn một
cái.
“Ngươi dùng kiếm?”
Tiết Phong run rẩy gật đầu.
Ngay sau đó, thanh trường
kiếm trong tay hắn đột nhiên rung lên dữ dội. Chưa kịp phản ứng, thân kiếm đã tự
xoay ngược, hóa thành một đạo hàn quang lướt qua hai vai.
Phốc! Phốc!
Hai cánh tay đồng thời
rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp động phủ. Người áo đen không
nhìn hắn thêm lần nào, chỉ chậm rãi bước tới trước mặt lão giả.
“Lúc ngươi chém hắn.”
“Có từng nghĩ...”
“Sẽ có hôm nay không?”
Lão giả toàn thân run rẩy,
ánh mắt chỉ còn lại tuyệt vọng. Đến lúc này, ông ta mới thật sự hiểu, khoảng
cách giữa mình và người trước mặt lớn đến mức nào.
Không phải nguyên anh.
Không phải hóa thần.
Mà là một cảnh giới mà cả
đời ông ta cũng không có tư cách chạm tới.
Ông ta cười thảm.
“Tiền bối...”
“Lão phu nhận thua.”
“Chỉ xin... tha cho đồ
nhi của ta.”
Người áo đen từ tốn lắc đầu.
“Thiếu chủ, Thánh Hoàng
và Thánh Hậu vẫn luôn chờ ngài trở về. Nhưng trước khi đi, xin cho lão thần biết,
ngài muốn xử lý hai kẻ này thế nào.”
Lãnh Phong nhìn Tiêu Vân
đang hôn mê rồi lại nhìn Lý Huyền nằm cách đó không xa. Hai người đều đầy
thương tích, nhất là Tiêu Vân, toàn thân gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Hắn lắc đầu.
“Không cần lãng phí thời
gian với bọn chúng.”
“Trước cứu người.”
Người áo đen gật đầu, chỉ
thấy hắn phất tay hai luồng thần quang từ đầu ngón tay bay ra, đồng thời bao phủ
lấy Tiêu Vân và Lý Huyền. Những vết thương trên cơ thể hai người lấy tốc độ mắt
thường có thể thấy được mà khép lại, kinh mạch bị đứt cũng dần nối liền. Ngay cả
hai tay hai chân đã bị chém đứt của Tiêu Vân cũng từ từ mọc lại, hoàn hảo như
chưa từng bị thương.
Người áo đen nhìn Tiêu
Vân thêm một lát, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
“Thể chất của thiếu niên
này...”
“Có chút thú vị.”
Ông không nói thêm, chỉ
điểm một ngón tay lên mi tâm Tiêu Vân. Một đạo lực lượng ôn hòa lập tức dung nhập
vào cơ thể hắn, âm thầm ổn định căn cơ vừa mới khôi phục. Làm xong, ông mới chậm
rãi xoay người nhìn về phía hai thầy trò Huyền Vân Động.
Chỉ một ánh mắt.
Lão giả đã cảm thấy toàn
thân cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ông ta nghiến răng, run giọng
nói:
“Tiền... tiền bối...”
“Chuyện hôm nay là lão
phu có mắt không tròng, xin tiền bối...”
Người áo đen bình thản cắt
ngang.
“Ngươi nên cảm thấy may mắn.”
Lão giả sững người.
“Bởi vì thiếu chủ không
muốn lãng phí thời gian với ngươi.”
Vừa dứt lời, hắn phất tay.
Phốc!
Thân thể lão giả cùng Tiết
Phong đồng thời cứng lại. Ngay sau đó, hai người hóa thành vô số hạt sáng, tan
biến giữa không trung. Từ đầu đến cuối, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp
phát ra.
Không gian trong động phủ
lại trở về yên tĩnh. Lãnh Phong nhìn hai người bạn vẫn đang hôn mê, giọng nói
trầm xuống.
“Đưa bọn họ về Huyền Kiếm
Tông.”
“Còn ta...”
“Phải trở về tộc.”
Người áo đen gật đầu.
“Vâng thiếu..”
Chưa nói hết lời thì …
Ầm!
Không gian phía trên động
phủ đột nhiên rung chuyển lần nữa. Một khe nứt khổng lồ bị xé mở, một đôi mắt
đen như vực sâu chậm rãi xuất hiện giữa hư không, ánh mắt quét qua toàn bộ động
phủ rồi dừng lại trên người Lý Huyền.
Một giọng nói già nua
vang vọng khắp thiên địa.
“Bất Tử Thần Tôn...”
“Ngươi
dám động vào cháu ta?”
Bất Tử Thần Tôn chậm rãi
ngẩng đầu, khóe miệng hơi cong lên.
“Lão già Lý gia.”
“Bao nhiêu năm rồi, ngươi
vẫn còn sống.”
Tiếng nói vừa dứt, một
lão nhân chống gậy từ trong khe nứt bước ra. Mỗi bước chân hạ xuống, không gian
đều khẽ rung lên, tinh quang quanh người lưu chuyển không ngừng.
Ông không nhìn bất kỳ ai
khác mà ánh mắt chỉ dừng trên người Lý Huyền. Khi thấy những vết máu còn sót lại
trên y phục của hắn, vẻ mặt vốn bình tĩnh lập tức lạnh xuống.
“Cháu ta...bị thương
thành thế này.”
“Kẻ nào làm?”
Bất Tử Thần Tôn cười ha hả.
“Là hai tên kia.”
“Nhưng...giờ đã chết rồi.”
Nghe Bất Tử Thần Tôn nói
vậy, lão nhân chống gậy chỉ khẽ liếc sang khoảng không nơi hai thầy trò Huyền
Vân Động vừa tan biến, dường như chỉ cần một ánh mắt cũng đủ biết mọi chuyện đã
xảy ra. Một lúc sau, ông mới thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía Bất Tử Thần Tôn.
“Bất Tử.”
“Nhiều năm không gặp,
tính tình của ngươi vẫn chẳng thay đổi.”
“Ít nhất ta còn biết phân
biệt đúng sai.”
“Nếu hôm nay người nằm dưới
đất là cháu ngươi, e rằng cả Huyền Vân Động đã không còn tồn tại.”
Lão nhân chống gậy không
phản bác lại. Ông cúi xuống nhìn Lý Huyền đang hôn mê, trong mắt thoáng hiện vẻ
đau lòng. Đứa cháu này từ nhỏ đã bướng bỉnh, luôn thích chạy khắp nơi rèn luyện,
nhiều lần từ chối sự bảo vệ của gia tộc. Không ngờ lần này lại bị thương nặng đến
mức suýt mất mạng.
Ông đưa tay ra, một khối
ngọc bội màu tím từ trong ngực Lý Huyền chậm rãi bay ra, trên bề mặt đã xuất hiện
vài vết nứt nhỏ. Lão nhân chống gậy thở phào nhẹ nhỏm.
“May mà khối Hộ Hồn Ngọc
này còn giữ được một tia linh tính.”
“Nếu không...”
Ông còn không nói hết câu,
thì Thần Tôn bình thản đáp lại:
“Nếu không, lúc ta tới
nơi cũng chỉ kịp nhặt xác cháu ngươi.”
Hai người nhìn nhau không
nói gì, bầu không khí trong động phủ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Lãnh
Phong đứng bên cạnh cũng không lên tiếng. Hắn biết rất rõ, hai người trước mặt
đều là những tồn tại đứng trên đỉnh Đông Vực. Chỉ cần một ý niệm, cả Vân Hải
Thâm Uyên cũng có thể hóa thành bình địa.
Một lát sau, Lý gia lão tổ
bỗng bật cười.
“Thôi, được rồi.”
“Hôm nay coi như lão phu
nợ Thánh tộc một ân tình.”
“Không phải ngươi nợ
Thánh tộc mà là cháu ngươi kết giao được một người bạn tốt.”
Nói xong, ông nhìn sang
Tiêu Vân.
“Nếu không phải hắn liều
mạng cản lại...”
“Cả thiếu chủ lẫn cháu
ngươi đều không sống nổi.”
Lão nhân gia chậm rãi gật
đầu, ánh mắt ông dừng trên người Tiêu Vân rất lâu.
“Thiếu niên này...”
“Không tệ.”
Chỉ hai chữ, nhưng nếu để
những lão quái vật của Đông Vực nghe được, chỉ e sẽ chấn động đến mức không dám
tin. Người được lão tổ Lý gia khen ngợi... suốt mấy trăm năm qua cũng không có
nổi vài người.
Lão nhân chống gậy phất
tay, một chiếc nhẫn trữ vật cổ xưa từ tay áo bay ra, chậm rãi đáp xuống trước mặt
Tiêu Vân.
“Đây là chút tâm ý của Lý
gia.”
“Khi hắn tỉnh lại, thay
lão phu cảm ơn hắn.”
“Thiếu chủ, chúng ta cũng
nên trở về.”
Lãnh Phong nhìn Tiêu Vân
và Lý Huyền lần cuối. Ánh mắt hắn dừng lại vài nhịpsau đó gật đầu rồi bước vào
cánh cổng hư không. Ngay trước khi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất, giọng hắn
bình tĩnh vang lên.
“Huyền Vân Động... không
cần tồn tại nữa.”
“Vâng thiếu chủ.”
Bất Tử Thần Tôn không lập
tức rời đi mà chậm rãi xoay người, ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn
về phương hướng Huyền Vân Động. Chỉ thấy hắn khẽ nâng một ngón tay, điểm nhẹ về
phía trước.
...
Cùng lúc ấy, trong đại điện
Huyền Vân Động, Động chủ cùng hơn mười vị trưởng lão đang thương nghị việc chuẩn
bị cho đại hội tông môn. Bầu không khí vốn yên tĩnh bỗng bị một cỗ uy áp khủng
bố từ trên trời giáng xuống, ép toàn bộ đại điện rung chuyển dữ dội.
Ầm!
Hộ tông đại trận vừa sáng
lên đã nổ tung. Hàng chục ngọn linh sơn đồng thời sụp đổ, mặt đất nứt toác
thành từng khe sâu, vô số đệ tử hoảng loạn bỏ chạy.
Động chủ Huyền Vân Động
biến sắc, lập tức bay vọt lên không trung.
“Vị tiền bối nào giá lâm
Huyền Vân Động? Nếu có chỗ nào đắc tội, xin hãy hiện thân nói chuyện!”
Không một ai đáp lại.
Trên bầu trời, hư không
chậm rãi nứt ra. Một ngón tay khổng lồ từ trong khe nứt hạ xuống, nơi nó đi
qua, không gian liên tiếp sụp đổ. Uy áp kinh khủng khiến tất cả tu sĩ dưới Hóa
Thần đều bị ép quỳ xuống, ngay cả ngẩng đầu cũng không làm nổi.
Động chủ gầm lên:
“Khởi hộ tông đại trận! Tất
cả trưởng lão theo ta nghênh địch!”
Hơn mười vị Nguyên Anh đồng
thời thôi động linh lực, toàn bộ nội tình của Huyền Vân Động cũng được kích hoạt.
Đại trận vừa ngưng tụ hoàn chỉnh thì ngón tay kia đã chậm rãi hạ xuống.
Rắc!
Chỉ một tiếng vang rất nhỏ.
Đại trận vỡ tan như thủy
tinh.
Ngay sau đó...
Ầm!
Toàn bộ Huyền Vân Động bị
san thành bình địa. Núi non đổ nát, cung điện hóa thành tro bụi, hàng ngàn năm
cơ nghiệp trong khoảnh khắc biến mất khỏi thế gian.
Bất Tử Thần Tôn chậm rãi
thu tay, vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, giống như chỉ tiện tay
phủi đi một hạt bụi, chỉ để lại một câu cho toàn bộ đệ tử còn lại của Huyền Vân
Động.
“Người đoạn truyền thừa của
các ngươi.”
“Thánh tộc, Bất Tử Thần
Tôn.”
Hắn xoay người bước vào
cánh cổng hư không. Không gian nhanh chóng khép lại, thiên địa một lần nữa trở
về yên tĩnh, chỉ để lại phía sau một vùng phế tích mênh mông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.