Chương 38: Hồn Linh Đăng, Trảm Thảo Trừ Căn
Thương Đế
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
Lão giả tuy ngồi đó nhưng uy áp tỏa
ra như vực sâu, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Bên cạnh ông ta là một thanh
niên khoảng hai mươi tám tuổi, tu vi trúc cơ hậu kỳ, ánh mắt đầy cao ngạo mang
cẩm bào của Huyền Vân Động.
Rõ ràng lão giả đang hộ đạo cho tên
thanh niên kia.
Tiêu Vân trong lòng chìm xuống. Hắn
biết rõ mình không phải đối thủ của lão giả này, việc đúng nhất lúc này là rời
đi, nhưng Hồn Linh Đăng đang ở ngay phía trước, không thể từ bỏ.
Hắn cắn răng, chắp tay cung kính
hành lễ:
“Tiền bối, vãn bối Tiêu Vân, sư thừa
Huyền Kiếm Tông. Bằng hữu của vãn bối đang trọng thương, cần Hồn Linh Đăng cứu
mạng.”
Nói tới đây Tiêu Vân cúi người bái
thật sâu :
“Xin tiền bối nể tình sư môn cho
vãn bối một ngọn linh đăng. Ân tình này sau này Tiêu Vân nhất định trả gấp bội!”
Tiết Phong nghe vậy, cười đầy khinh
miệt:
“Sâu kiến ở đâu chui ra mà dám đòi
nhân tình với chúng ta? Ta là Tiết Phong, thiên kiêu số một của Huyền Vân Động!
Ngươi lấy tư cách gì mà đòi trả?”
Lão giả từ đầu đến cuối không nói một
lời, chỉ chậm rãi mở mắt một lần.
“Sư thừa Huyền Kiếm Tông? Không đủ.”
“Chứng minh tư cách của ngươi, nếu
tiếp được ba kiếm của Tiết Phong.Ta sẽ cho ngươi một ngọn linh đăng.”
Tiêu Vân ôm quyền gật đầu.
“Đa tạ tiền bối thành toàn.”
Tên thanh niên rút kiếm, cười khẩy:
“Thành toàn, ngươi đây là chữ chết
không biết viết thế nào?.”
Một kiếm chém ra, kiếm khí như lưu
tinh lao thẳng tới. Tiêu Vân vận chuyển Lưu Thủy Hành Vân Bộ, thân hình như nước
chảy mây trôi, góc áo bị xé rách một mảnh, nhưng cuối cùng vẫn né được.
Tiết Phong cười lớn:
“Có chút bản lĩnh, kiếm thứ hai”
Kiếm thứ hai bùng phát, đã mang
theo kiếm ý chân chính, uy lực kinh người, chém xuống đầu Tiêu Vân.
Tiêu Vân không dám cứng đối, thi
triển du long thất thức đối chọi. Kiếm khí cắt qua vai hắn, để lại một vết
thương sâu, máu tươi chảy ra.
“Kiếm thứ ba, nhận chết đi!”
Hắn dốc toàn lực, một kiếm chém ra,
kiếm khí hóa vạn kiếm, mang theo khí thế hủy diệt. Tiêu Vân gầm lên, long uy
bùng phát đến cực hạn, Lưu Thủy Hành Vân Bộ phối hợp Du Long Thất Thức, một
thương Du Long Trảm Giới chém thẳng ra!
Ầm!
Hai thanh binh khí va chạm phát ra
tiếng nổ kinh thiên. Tiêu Vân bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng rỉ máu, nhưng hắn
vẫn đứng vững.
Lão giả đứng chắp
tay sau lưng, vẻ mặt bình thản.
Ông ta nhìn Tiêu
Vân, ánh mắt như nhìn một con kiến ven đường:
“Ba kiếm đã qua.”
Tiêu Vân thu thương,
ôm quyền thi lễ:
“Nếu vậy, xin tiền bối
ban cho vãn bối một ngọn Hồn Linh Đăng. Ân tình này Tiêu Vân không dám quên.”
Không khí bỗng nhiên
có chút im lặng. Một lúc lâu sau lão giả mới nhàn nhạt mở miệng.
“Ngươi…cũng tin lời
của lão phu?”
Tiêu Vân khẽ nhíu
mày.
“Ý của tiền bối là?”
Lão giả cười nhạt.
“Nếu hôm nay người đứng
đây là cường giả cùng cảnh giới với lão phu. Lão phu tất nhiên giữ lời.”
“Nhưng ngươi…”
“Chỉ là một tên trúc
cơ. Đối với sâu kiến…”
“Lão phu chưa từng cần
giữ chữ tín.”
Tiết Phong ôm bụng
cười lớn.
“Ha ha ha!” “Tiểu tử!”
“Ngươi thật sự cho rằng
bằng mấy câu nói là có thể đổi lấy Hồn Linh Đăng?”
“Ngươi cũng quá ngây
thơ rồi.”
Tiêu Vân chậm rãi ngẩng
đầu, ánh mắt không còn chút cung kính nào, dường như hắn đã đoán trước được kết
quả này.
“Ta hiểu rồi.”
Lão giả nhướng mày.
“Hiểu cái gì?”
Tiêu Vân siết chặt hắc
thương khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.
“Hiểu rằng…”
“Thì ra nguyên anh…cũng
chỉ đến thế.”
“Lấy lớn hiếp nhỏ.”
“Nuốt lời bội tín.”
“Nếu đây là đạo của
tiền bối…”
“Tiêu Vân hôm nay…”
“Đã được mở mang tầm
mắt.”
Tiết Phong đứng yên một lúc, nụ cười
dần méo mó dữ tợn:
“Ngươi… dám làm mất mặt sư phụ ta? Đi
chết đi!”
Hắn trực tiếp rút kiếm, điên cuồng
chém tới. Tiêu Vân mắt lạnh xuống, cũng không còn khách khí, trường thương quét
ngang.
“ Phá Quân”.
Hai người đánh nhau ngày càng điên
cuồng. Tiêu Vân dù chênh lệch cảnh giới nhưng nhờ long uy và du long thất thức,
hắn vẫn chống đỡ được một cách ngang ngửa.
Hỗn Nguyên Bá Thể Quyết cùng biến dị
Hỗn Độn Thể khiến hắn càng đánh càng mạnh. Thương xuất như du long mang theo lực
lượng vạn quân.
Keng Keng!
Tiếng kim thiết va chạm liên tục, mỗi
một kiếm của đối phương đều cực kỳ nguy hiểm, mang theo độc sát chuyên dụng của
Huyền Vân Động. Tiêu Vân vận dụng bộ pháp né tránh, phản kích, máu tươi trên
người hắn càng lúc càng nhiều, nhưng ánh mắt càng ngày càng cháy bỏng.
Cuối cùng, hắn tìm được kẽ hở, long
uy ngưng tụ đến cực hạn.
Ngao!!!!!!
Một tiếng long ngâm chấn nhiếp đối
phương, một thương Du Long Trảm Giới chém thẳng từ trên cao xuống.
Rắc!
Kiếm của Tiết Phong bị chém gãy
đôi. Thương tiếp tục lao tới, chém từ vai xuống ngực hắn, máu tươi phun ra như
suối.
Lão giả từ đầu đến cuối vẫn đứng chắp
tay, không ai thấy lão di chuyển. Đến khi thương mang sắp chém chết tên kia
thành hai nửa, lão mới xuất hiện như quỷ mị trước mặt Tiêu Vân.
Keng!
Một ngón tay, chặn mũi thương của
Tiêu Vân lại. Nếu không có lão giả, tên kia đã thành hai nửa.
“Hahaha… đánh trẻ là già tới?”
“Được.”
“Hôm nay…Tiêu Vân ta
cũng muốn thử xem.”
“Nguyên anh hậu kỳ…rốt
cuộc mạnh đến mức nào!!”
Lão giả khẽ lắc đầu.
“Ếch ngồi đáy giếng.”
Ông ta chậm rãi giơ một ngón tay.
“Ra tay đi.”
Tiêu Vân gầm lên, linh lực trong
khí hải bị hắn thiêu đốt gần như cạn sạch. Long Uy bộc phát đến cực hạn, hắc
thương rung lên dữ dội, từng tiếng long ngâm vang vọng khắp cổ chiến trường.
“Ngaoooooo!!!”
“Thiên Long Bạo.”
Một thương hội tụ toàn bộ tinh khí
thần, mang theo bất diệt ý trí lao tới.
Lão giả vẫn đứng yên.
Đến khi mũi thương chỉ còn cách mi
tâm chưa đầy ba tấc, ông ta mới nhẹ nhàng đưa một ngón tay ra.
Keng!
Mũi thương như đâm vào thần thiết.
Toàn thân Tiêu Vân chấn động dữ dội, hai tay tê dại đến mất cảm giác. Hắn nghiến
răng, điên cuồng ép linh lực tiến thêm.
Mũi thương chậm rãi đẩy ngón tay
lão giả lùi nửa tấc.
Một giọt máu rơi xuống.
Tiêu Vân cười lớn đầy khinh bỉ:
““Hahahaah… Thì ra nguyên anh, chỉ
thế thôi?”
Ánh mắt lão giả hơi trầm xuống.
“Lực lượng không tệ.”
“Đáng tiếc… ngươi quá yếu.”
Ông ta khẽ búng ngón tay.
Ầm!
Tiêu Vân như bị một ngọn núi đập
trúng, cả người bắn ngược hơn trăm trượng, liên tiếp đâm xuyên mấy khối cự thạch.
Máu tươi phun đầy trời.
Thân thể còn chưa rơi xuống, hắn đã
chống thương đứng dậy.
Lại lao tới.
Lão giả hơi nhíu mày.
“Lại tới?”
Một chỉ điểm ra.
Phốc!
Vai trái Tiêu Vân nổ tung, cả cánh
tay bay lên giữa không trung, máu tươi phun như suối.
Hắn lảo đảo vài bước, dùng tay phải
nhặt thương lên, tiếp tục xông tới.
Tiết Phong nhìn mà da đầu tê dại.
“Điên…”
“Hắn thật sự điên rồi.”
Lão giả lạnh nhạt nói:
“Khí phách đáng khen.”
“Đáng tiếc… chỉ là vô nghĩa.”
Lại một chỉ.
Phốc!
Cánh tay phải cũng đứt lìa, thanh hắc
thương cắm xuống đất.
Tiêu Vân quỳ một gối, máu nhuộm đỏ
mặt đất. Nhưng hắn vẫn chậm rãi đứng lên.
Không còn tay.
Hắn liền cúi đầu, dùng răng cắn chặt
thân thương. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lão giả.
Không hề có ý lùi bước.
Ngay cả Tiết Phong cũng không cười
nổi. Lão giả nhìn hắn vài giây, trong mắt cuối cùng cũng xuất hiện một tia dao
động rất nhỏ.
“Ý chí không tệ.”
“Nhưng thiên tài chết yểu…”
“Thì không còn là thiên tài.”
Ông ta điểm tiếp một chỉ.
Phốc! Phốc!
Hai chân Tiêu Vân đồng thời đứt lìa
khiến thân thể nặng nề ngã xuống đất. Thế nhưng, hắn lại cắn chặt Hắc Thương.
Tay bị chặt, chân bị đoạn.
Hắn chỉ có thể dùng phần thân còn lại,
từng chút một bò về phía trước. Phía sau là một vệt máu đỏ thẫm kéo dài trên nền
đất.
Lão giả lặng lẽ nhìn cảnh ấy, ánh mắt
vẫn lạnh lùng như nhìn một con sâu kiến.
“Đến lúc này vẫn chưa chịu từ bỏ?”
Ông ta chậm rãi bước tới. Một chân
giẫm mạnh lên đầu Tiêu Vân, ép hắn dán chặt xuống nền đất.
Ầm!
“Cúi mặt xuống cho ta.”
Máu từ trán Tiêu Vân không ngừng chảy
xuống. Lão giả nhìn xuống, giọng nói hờ hững:
“Ngươi có biết điều đáng thương nhất
của sâu kiến là gì không?”
“Là tưởng rằng chỉ cần có ý chí…”
“Là có thể chống lại trời.”
Tiêu Vân cười.
Nửa khuôn mặt đã bị ép lún xuống đất,
nhưng trong mắt hắn vẫn không hề có ý khuất phục. Hắn nhổ ra một ngụm máu, khàn
giọng nói:
“Trời…”
“Không phải để quỳ.”
“Nếu có một ngày…”
“Ta bước lên đỉnh cao.”
“Kẻ đầu tiên ta giết…”
“Chính là ngươi.”
Tiết Phong giận tím mặt.
“Tiểu súc sinh! Đến nước này còn
dám mạnh miệng!”
Lão giả chỉ khẽ cười.
“Đáng tiếc.”
“Ngươi sẽ không có ngày đó.”
Dứt lời, ông ta nhấc chân lên rồi đạp
xuống lần nữa.
Ầm!
Đầu Tiêu Vân bị ép lún sâu hơn vào
nền đất, xương cốt toàn thân phát ra từng tiếng răng rắc.
Ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ. Hắn
vẫn cố nghiêng đầu, đôi mắt nhuốm đầy máu nhìn về phương hướng động phủ.
Khóe môi khẽ mấp máy.
“Xin lỗi…”
“Lý huynh…”
“Ta…”
“Không mang được Hồn Linh Đăng về
được…”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.