Chương 37: Hồn Linh Cổ Chiến Trường
Thương Đế
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
Tiêu
Vân một mình lao như hắc ưng xuyên qua màn sương mù dày đặc, thanh thương trong
tay hắn rung nhẹ, Long Uy lan tỏa không
ngừng, trấn áp các yêu vật xung quanh. Lãnh Phong thì ở lại canh giữ Lý Huyền
trong động phủ, ánh mắt hắn dần bình tĩnh lại, nhưng sâu trong đó vẫn chất chứa
sự điên cuồng.
“Ngươi
đi đi.”
“Ta
sẽ bảo vệ tốt Lý huynh. Nếu các ngươi đều không về được… ta sẽ cho cả Vân Hải
Thâm Uyên này tịch diệt, tống táng cùng các ngươi.”
Tiêu
Vân không đáp lại, chỉ quay người lao vào vùng sâu hơn của Vân Hải Thâm Uyên.
Càng tiến sâu, không khí càng khác biệt một cách rõ rệt. Sương mù ở đây không
còn màu trắng mà chuyển sang xám đục, nặng nề như chì. Cây cối chết héo, lá úa
phủ kín mặt đất, không còn tiếng chim thú, thậm chí ngay cả gió cũng trở nên yếu
ớt, chỉ có những âm thanh rất nhỏ giống như tiếng kim loại va chạm thỉnh thoảng
vọng ra từ nơi sâu thẳm.
“Gào!!”
Khắp
nơi đều là tiếng gầm và bạch cốt. Có bộ xương đã bị phong hóa đến mức chỉ còn lại
vài mảnh xương trắng, cũng có những bộ hài cốt vẫn mặc trên người áo giáp mục
nát. Binh khí gãy vỡ vương vãi khắp nơi, có thanh kiếm cắm sâu vào đất, có trường
đao chỉ còn lại một nửa, thậm chí có một chiếc chiến xa đã mục nát nằm nghiêng
bên cạnh một gốc cây khô.
Tiêu
Vân chậm lại, ánh mắt rơi xuống một bộ hài cốt trước mặt. Trên bộ xương kia vẫn
còn một lớp áo giáp, mặc dù đã mục nát gần hết nhưng giữa ngực vẫn có một dấu
quyền xuyên thủng. Không khó để tưởng tượng chủ nhân của nó năm đó đã chết như
thế nào.
Hắn
không biết trận chiến kia xảy ra từ bao
lâu, nhưng chỉ nhìn những dấu vết còn sót lại cũng đủ hiểu, người chết ở nơi
này từng có thực lực cực kỳ đáng sợ. Một số binh khí thậm chí còn lưu lại khí tức
Kim Đan, thậm chí Nguyên Anh.
Linh
khí nơi đây hỗn loạn đến mức gần như điên cuồng, lúc thì cuồn cuộn như sóng lớn,
lúc lại lạnh lẽo như băng. Những luồng khí tức khác nhau va chạm trong không
trung, khiến không gian xung quanh liên tục phát ra những tiếng rít nhỏ, Tiêu
Vân phải luôn vận chuyển Long Uy để hộ thể.
“Đây
rốt cuộc là nơi nào?”
Hắn
nhìn về phía trước, nhưng màn sương xám vẫn kéo dài vô tận, không có người trả
lời. Tiêu Vân tiếp tục tiến lên, đi được một đoạn thì chợt dừng lại.
Phía
trước có một thanh kiếm gãy cắm trên mặt đất. Thân kiếm đã phủ đầy rỉ sét, chỉ
còn lại một nửa, nhưng ngay khi Tiêu Vân bước đến gần, một luồng kiếm ý khủng
khiếp đột nhiên bộc phát.
Oanh!
Một
đạo kiếm quang xé toạc màn sương, vết kiếm dài hơn mười trượng trực tiếp xuất
hiện trên mặt đất. Tiêu Vân nghiêng người tránh khỏi, áo bào trên vai bị kiếm
khí xé rách một đường.
Hắn
quay đầu nhìn lại.
Thanh
kiếm gãy vẫn cắm nguyên tại chỗ, giống như tất cả những gì vừa xảy ra chưa từng
tồn tại.
Tiêu
Vân siết chặt Hắc Thương, trong lòng càng thêm nặng nề. “Nơi này… từng xảy ra một
trận đại chiến kinh thiên động địa.”
Không
chỉ là một trận chiến, hắn có cảm giác nơi này giống như một chiến trường đã bị
thời gian bỏ quên. Những người chết ở đây chưa từng thật sự rời đi, ý niệm, sát
khí, kiếm ý và chiến ý của bọn họ vẫn còn lưu lại trong từng tấc đất.
Tiêu
Vân tiếp tục tiến sâu. Sau khi đi thêm vài trăm trượng, hắn phát hiện mặt đất bắt
đầu xuất hiện những dấu vết kỳ lạ. Có dấu chân của người, có dấu móng vuốt của
yêu thú, thậm chí còn có những vết kéo dài giống như một thứ gì đó khổng lồ từng
bò qua nơi này, nhưng tất cả đều đã hóa thành màu xám đen.
Tiêu
Vân cúi xuống quan sát. Đúng lúc ấy, một tiếng leng keng rất nhỏ vang lên.
Hắn
ngẩng đầu.
Một
chiếc chuông đồng nằm giữa đống xương trắng cách đó không xa đang tự rung.
Không
có gió.
Chiếc
chuông vẫn rung.
“Keng…”
Âm
thanh truyền ra giữa màn sương, rõ ràng đến mức khiến da đầu người ta tê dại.
Ngay sau tiếng chuông, những bộ hài cốt nằm dưới đất đồng loạt động đậy.
Rắc…
rắc…
Từng
khớp xương va vào nhau, nhưng những bộ hài cốt kia không đứng lên, chỉ rung động
vài cái rồi lại im lặng. Tiêu Vân nhìn chiếc chuông đồng thêm một lúc mới tiếp
tục đi.
Càng
tiến sâu, áp lực càng lớn. Không biết từ lúc nào, hắn bắt đầu nghe thấy những
âm thanh rất nhỏ, tiếng vó ngựa, tiếng binh khí va chạm, tiếng người quát lớn,
tiếng gào thét trước khi chết. Tất cả đều rất mơ hồ, lúc có lúc không, giống
như vọng đến từ một thời đại xa xưa.
Tiêu
Vân dừng bước, quay đầu nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy màn sương xám.
“Ảo
giác?”
Hắn
vừa dứt lời, một tiếng hét đột nhiên vang lên ngay bên tai.
“Giết!”
Tiêu
Vân lập tức quay người đâm một thương.
Phanh!
Hắc
Thương xuyên qua một bóng người, nhưng bóng người kia không có máu, chỉ là một
tàn ảnh. Ngay sau đó, vô số bóng người bắt đầu xuất hiện trong màn sương.
Hàng
trăm tu sĩ mặc chiến giáp lao qua trước mắt hắn. Có người cầm kiếm, có người cầm
đao, có người cưỡi yêu thú, cũng có những cường giả lơ lửng trên bầu trời, từng
đạo pháp thuật khủng khiếp liên tục nổ tung.
Tiêu
Vân đứng giữa chiến trường, nhưng không một ai nhìn thấy hắn. Đây không phải những
hồn linh thực sự, mà là cảnh tượng còn sót lại từ trận chiến năm đó.
Một
lão giả cầm kiếm chém xuống, một người khác dùng thân thể đỡ lấy, máu tươi bắn
tung tóe rồi cả hai cùng biến mất. Cảnh tượng lại thay đổi, một con yêu thú khổng
lồ bị hàng chục tu sĩ vây công, cuối cùng ngã xuống, thân thể nện xuống mặt đất
tạo thành một cái hố sâu.
Rồi
lại thay đổi.
Một
người mặc chiến giáp màu đen đứng giữa vô số thi thể, tay cầm trường thương,
phía sau là hàng nghìn tu sĩ. Hắn không nói gì, chỉ giơ thương lên.
Hàng
nghìn người phía sau đồng loạt lao về phía trước.
Tiêu
Vân nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt dần ngưng trọng. Đây không giống một cuộc tranh
đấu giữa vài thế lực nhỏ. Năm đó, nơi này rất có thể đã xảy ra một trận đại chiến
liên quan đến vô số tu sĩ, mà những người chết ở đây… có lẽ đều là những cường
giả từng tung hoành một phương.
Ầm!
Cảnh
tượng trước mắt đột nhiên tan vỡ, một luồng sát khí khủng khiếp từ trong màn
sương đánh tới. Tiêu Vân lập tức giơ Hắc Thương lên.
Keng!
Một
thanh trường đao màu xám chém xuống thân thương. Một bóng người mặc chiến giáp
rách nát xuất hiện trước mặt hắn, thân thể trong suốt, hai mắt trống rỗng.
Hồn
linh.
Tiêu
Vân không có thời gian suy nghĩ, lập tức xoay cổ tay.
Hắc
Thương quét ngang.
Phanh!
Mũi
thương xuyên qua thân thể hồn linh nhưng chỉ khiến thân thể nó rung lên. Không
có tác dụng vật lý.
Hồn
linh lại tiếp tục lao tới, trường đao trong tay chém thẳng xuống. Tiêu Vân lùi
lại một bước, Long Uy trong cơ thể lập tức bùng phát.
Ngao!
Một
tiếng long ngâm trầm thấp vang lên.
Long
Uy hóa thành sóng âm vô hình quét ra. Hồn linh run lên dữ dội, phát ra một tiếng
kêu thảm thiết rồi hóa thành một luồng sương khí.
Tiêu
Vân thở ra một hơi.
“May
mắn vẫn còn tác dụng.”
Hắn
nhìn về phía màn sương. Lần này, hắn không lập tức tiến lên, bởi vì hắn cảm nhận
được phía trước có rất nhiều khí tức.
Một.
Mười.
Một
trăm.
Rất
nhanh, những bóng người trong màn sương lần lượt xuất hiện. Có hồn linh binh sĩ
mặc giáp rách, có tu sĩ cầm pháp bảo, có người cưỡi chiến mã đã chỉ còn bộ
xương, thậm chí còn có những hồn linh yêu thú khổng lồ đang chậm rãi bước ra.
Không
ai nói chuyện, không ai có ý thức, trong mắt chúng chỉ còn lại bản năng giết
chóc.
Tiêu
Vân siết chặt Hắc Thương.
“Vậy
thì đến đi.”
Oanh!
Long
Uy bùng nổ.
Hắc
Thương quét ngang, một đầu hắc long gầm vang lao ra, trực tiếp xé tan mấy đạo hồn
linh phía trước. Nhưng ngay sau đó, những hồn linh khác lập tức bổ nhào tới.
Tiêu
Vân không ngừng vung thương. Mỗi một lần Hắc Thương rơi xuống đều có Long Uy đi
kèm, những hồn linh vốn không thể bị thương bởi binh khí vật lý liên tục tan biến
dưới tiếng long ngâm.
Một
trăm.
Hai
trăm.
Ba
trăm.
Không
biết đã giết bao nhiêu hồn linh. Tiêu Vân chỉ biết linh lực trong cơ thể đang
nhanh chóng tiêu hao, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán.
Nhưng
điều khiến hắn để ý hơn là những hồn linh này dường như không phải hoàn toàn vô
thức. Mỗi khi một hồn linh biến mất, nó đều nhìn về cùng một hướng trước khi
tan biến.
Tiêu
Vân vừa đánh vừa quan sát. Cuối cùng hắn nhận ra, tất cả chúng đều đang tiến về
phía trước, giống như dù đã chết, chúng vẫn đang thực hiện một mệnh lệnh từ vô
số năm trước.
Tiêu
Vân nhìn về phía sâu trong chiến trường. “Nơi đó… có thứ gì?”
Hắn
không tiếp tục giết bừa. Sau khi đánh tan nhóm hồn linh cuối cùng, Tiêu Vân lập
tức lao về phía trước.
Màn
sương dần trở nên mỏng hơn. Một vùng đất trống xuất hiện trước mắt, giữa vùng đất
ấy có chín ngọn đèn đá cổ xưa đang lơ lửng giữa không trung, ánh sáng trắng
nhàn nhạt từ chúng chiếu xuống, khiến màn sương xung quanh không thể tiến vào.
Tiêu
Vân ngẩng đầu nhìn chín ngọn đèn, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác bất an.
Chúng không được đặt tùy ý mà tạo thành một trận hình kỳ lạ, mỗi ngọn đèn đều
liên kết với nhau bằng một luồng khí tức vô hình, giống như đang trấn áp thứ gì
đó bên dưới.
Chính
là chín ngọn Hồn Linh Đăng.
Nhưng
thứ khiến Tiêu Vân chú ý hơn lại là bóng người đang ngồi bên dưới những ngọn
đèn ấy. Đó là một ông lão mặc đạo bào xám, tóc bạc trắng, hai mắt nhắm nghiền,
ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể không hề nhúc nhích, không rõ là sống hay
chết.
Tiêu
Vân không lập tức tiến lại gần mà đứng cách đó hơn mười trượng, Hắc Thương
trong tay hơi nâng lên.
“Tiền
bối?”
“Đây
là…”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.