Chương 8: Thích Hồn Tiễn
Hành Thiên Ký
Mục lục
8 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 8/8 chương
Vừa tới cửa, hắn đã thấy Lục tiêu đầu đứng đó. Trận chiến vừa rồi đã đánh thức mọi người. Hiện tại, Lục tiêu đầu đang tạo quang thuẫn phía ngoài để bảo vệ mọi người.
- Nhanh vào đi! Ngươi đi đâu thế?
- Lục tiền bối có biết người vừa tới là ai không? - Vạn Thiên lảng tránh câu hỏi. Trong lòng hắn cảm khái hành động của Lục tiêu đầu. Nhưng dù vậy, hắn cũng không cảm thấy của mình có gì sai trái.
- Ta không biết. Vừa rồi khi thi triển độn thuật, ta có thể cảm nhận được tu vi của người này là Kim Đan hậu kỳ. Trong các tu sĩ ở Nha Khê Thành mà ta biết, không có người này.
- Kim Đan hậu kỳ! Vậy giờ chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể cầu khấn rằng vị tiền bối kia có thể tiêu diệt con quái điểu sao?
- Chẳng còn cách nào khác. Tuy lần đầu thấy loại yêu thú này, nhưng ta cảm nhận được tu vi của nó có lẽ là Yêu tướng trung kỳ, gần đạt hậu kỳ, kém vị tu sĩ kia một chút. Nhưng thần thông hiển lộ của nó quá sức quái dị. Ta e là chẳng dễ dàng cho vị tiền bối kia.
Nói đoạn, cả hai hướng mắt ra phía ngoài. Vị tiền bối kia đã bắt đầu giao chiến với con quái điểu. Phía dưới, mấy tên tu sĩ Trúc cơ đã mang những đồng đội bị thương ra khỏi nơi nguy hiểm. Có mấy gã đã lén rời đi hướng về Nha Khê Thành.
Phía trên cao, con quái điểu đang lao về phía vị tu sĩ. Nhưng mỗi khi nó ẩn thân lao đến, vị tiền bối kia như đã biết trước, đều đột ngột chuyển hướng mà tránh được.
Vút vút
Xèo xèo
Ông ta hóa ra một trận pháp ngay phía trên, liên tục hàng nghìn băng tiễn do linh lực hóa thành dội xuống khoảng không trước mặt. Một số mũi tên chạm phải dị hỏa lập tức tan biến. Đòn tấn công này tuy không gây sát thương cho con yêu thú, nhưng khiến nó dù muốn ẩn thân cũng không được.
Bị tấn công liên tục bằng băng tiễn, con ảnh điểu dường như đã nổi điên. Nó phóng ra hàng trăm hỏa cầu đánh tới. Những hỏa cầu như tạo thành một bức tường lửa khổng lồ dần siết chặt. Con yêu thú cũng lao theo phía sau.
Vị tu sĩ cũng phản ứng rất nhanh hóa thành độn quang bay lên cao hướng ngược lại.
- Không lẽ ông ấy đã thất thế rồi sao? - Vạn Thiên đang quan sát từ xa, lo lắng hỏi.
- Ta không nghĩ vậy. Cứ theo dõi tiếp đi. - Lục tiêu đầu bình tĩnh đáp.
Quả thực vậy, loạt hỏa cầu tuy rất nhanh nhưng không tài nào đuổi kịp. Bay được một đoạn, vị tu sĩ đột ngột xuất chiêu. Chỉ thấy trên trời năm luồng kim vụ để lai phía sau độn quang liên kết lại. Chúng tạo thành một hình vòng cung khổng lồ. Sau đó, cánh cung linh quang này bay lên phía trên vị tu sĩ phía xa. Trên người ông ta cũng đã xảy ra chuyển biến. Cơ thể trở nên cường tráng, trẻ trung hơn. Ở tứ chi và trên mặt có mấy đường hoa văn mờ nhạt. Điều quỷ dị nhất là mỗi bên mắt đang tỏa ra kim quang và xuất hiện thêm hai đồng tử nhỏ. Một đồng tử có nhiều màu sắc đan xen. Cái còn lại ở phía trong hai bên mắt có màu xanh thẫm.
/Trùng Nhãn - Tam Diện Chân Hồn Quyết/
Khai mở
Sau đó, ông ta lại vung tay hóa ra một kiện pháp khí và một quả hắc cầu.
/Pháp bảo bản mệnh - Ngũ Cực Cung/
Quả hắc cầu vừa xuất hiện đã bay ra phía sau vị tu sĩ và mờ ảo như biến mất.
Xoẹt xoẹt
Vị tiền bối thao tác nhanh đến khó tin. Chỉ trong thoáng chốc đã bắn ra một loạt linh tiễn. Mỗi khi giương cung trên tay, ảnh cung to lớn phía trên hoàn toàn ăn khớp mà đồng loạt ngưng tụ và bắn ảnh tiễn theo. Hàng loạt linh tiễn bắn ra khỏi Ngũ Cực Cung đều nhanh chóng phóng to, rồi trên đường bay mà nhịp nhàng hợp làm một với ảnh tiễn.
Loạt linh tiễn sau khi dung hợp phá không lao tới bức tường hỏa cầu. Một hồi va chạm dữ dội xảy ra. Điều quỷ dị là bề ngoài dường như linh tiễn và dị hỏa kia khi va chạm đều triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng ngay tại chỗ bị tổn hại lại xuất hiện một linh tiễn mờ nhạt hơn tiếp tục quỹ đạo đánh tới con ảnh điểu. Con yêu thú tránh không kịp, vội vàng dùng đôi cánh cánh cáp bọc chặt thân thể mà đón đỡ.
Ầm ầm
Hàng trăm linh tiễn đồng loạt đánh trúng tạo ra xung chấn linh lực dữ dội. Con quái điểu bị đẩy lùi liên tục về sau. Cuối cùng đâm sầm xuống khoảng đất cạnh một hồ nước nhỏ ở rìa ngôi làng. Linh tiễn vẫn tiếp dội xuống đẩy con yêu thú xuống một cái hố sâu mấy trượng.
Loạt linh tiễn thưa dần rồi dừng hẳn. Đất bụi mù mịt gần như che khuất hoàn toàn tình hình dưới hố.
Sau lớp bụi mù, con quái điểu đã bị thương nằm im dưới đáy hố. Bộ hắc vũ vô cùng cứng cáp đã bị đâm xuyên nhiều chỗ. Linh huyết yêu thú rỉ ra thấm xuống đất một mùi tanh nồng. Gai xương trên đầu cũng bị gãy hết mấy chiếc. Tuy vậy nó chỉ đang giả chết. Cơ thể dần hư hóa rồi biến mất.
Nó nhanh chóng thoát ra, rồi vòng ra phía sau vị tu sĩ phía trên cao. Con ảnh điểu dự định tiếp cận từ phía sau, rồi dùng thần thông tấn công thần hồn ông ta. Sau đó nhân lúc đối phương thương tổn mà hạ sát.
Từ khi loạt linh tiễn dứt hẳn đến giờ bất quá chỉ mới vài nhịp thở. Con ảnh điểu đã chỉ còn cách mục tiêu hơn ba mươi trượng. Thần thông che giấu khí tức của loài dị thú này quả thật vô cùng tinh diệu. Tu sĩ đồng cấp thần thức hoàn toàn không thể cảm nhận được nó ngoài phạm vi mười trượng. Tuy nhiên nó vạn lần không ngờ được vị tu sĩ nhân loại trước mắt tuy tu vi cũng chỉ là Kim Đan hậu kỳ, nhưng thần thức lại cường đại bất thường.
/ Tuyệt kỹ: Thích Hồn Tiễn - Tam Diện Chân Hồn Quyết/
Từ lúc nào, trên Ngũ Cực Cung đã cài sẵn một hắc sắc tiễn tỏa ra uy áp vô cùng kinh diễm. Vị tu sĩ quay ngoắt lại, khí tức tăng vọt, bắn ra mũi tên về phía con quái điểu đang ẩn thân.
Mũi tên như xé rách không gian lao tới. Tốc độ quá nhanh khiến yêu thú không kịp bỏ chạy. Cảm nhận được tính mạng bị đe dọa. Con yêu thú bộc phát toàn bộ dị hỏa trong cơ thể. Nó kêu lên một tiếng điếc tai, phóng ra đòn tấn công linh năng toàn lực về phía đòn đánh lao tới. Sau đó bọc cánh lại biến bản thân thành một dị hỏa cầu khổng lồ.
Thích Hồn Tiễn xé toang đòn linh năng dễ dàng. Nó đi xuyên qua lớp dị hỏa dày đặc. Bản thân nó như bị thiêu cháy. Nhưng một mũi hắc tiễn mờ hơn vẫn tiếp tục đi xuyên qua, cắm vào thân thể con yêu thú. Một xác tiễn bị cản lại cắm trên cánh con ảnh điểu. Nhưng một vô ảnh tiễn đã tiếp tục đi xuyên qua. Trực tiếp phá nát thần hồn của con yêu thú.
Nó chỉ kịp rú lên một tiếng rồi bị quán tính đẩy cắm xuống vách núi gần đó. Nhìn qua, mũi tên cắm trên cái xác dường như không đủ chí mạng. Nhưng quả thật nó đã chết, không thể chết hơn nữa.
/Lớp thứ ba của Thích Hồn Tiễn được luyện từ linh hồn tu sĩ cấp cao. Chỉ có thể cảm nhận bằng thần thức cường đại hơn thần thức của tu sĩ đã chết. Ngoại lệ, vẫn có thể nhìn thấy thông qua một số pháp bảo, nhãn thuật đặc biệt/
Vị tiền bối vẫn lơ lửng trên cao, không chú ý đến cái xác của con yêu thú. Ông ta nhìn vào khoảng không tối tăm phía xa. Đôi Trùng Nhãn tỏa ra linh quang yếu dần, thậm chí còn rỉ ra tinh huyết. Rồi chợt ông ta lại cất tiếng cười. Một tràng cười dài vang dội nhưng chất chứa sự u uất.
- Tinh Hà Tiêu Tận, Thiên Ý Vô Hồi, Tru Cừu Bất Lai!!! Ha ha ha ha ha....
Đám người Vạn Thiên vừa vui mừng vì con yêu thú đã được giải quyết vừa cảm thấy có chút sợ hãi vì những hành động quái dị vừa rồi. Chợt ông ta nhìn về phía chỗ đám người đang ẩn náu, rồi đột ngột độn quang tiến đến. Cơ thể ông ta đã trở lại bình thường. Giờ Vạn Thiên mới nhìn kỹ, trên người ông ta mặc một bộ đạo bào hắc sắc, xen lẫn là họa tiết kim sắc cầu kỳ. Dù vậy, bộ y phục đã hơi cũ kỹ. Mắt ông ta đã được che kín bởi một tấm Linh Băng bạch sắc.
Cả đám người thấy vậy có phần sợ hãi. Lục tiêu đầu và Vạn Thiên vội vàng bước ra hành lễ. Ông ta cũng không chú ý. Đột ngột, vung tay dùng pháp lực kéo cô bé trong đoàn người ra trước mặt. Lục tiêu đầu thấy vậy thì sợ xanh mặt. Dù sao cô bé cũng là người quen của ông.
- Tiền ... tiền bối. Ngài làm vậy là có ý gì.
Nhưng ông ta cũng không đáp lời. Dùng linh lực truyền qua người cô bé. Đứa nhỏ sợ hãi hơi mếu khóc nhìn về phía Lục tiêu đầu. Lục tiêu đầu lại định chất vấn thì ông ta lên tiếng.
- Ha ha tốt lắm. Đứa bé này tên gì? Nó là con của ngươi à?
- Dạ bẩm... tên con bé là Lục Linh Xuyên, là con của một người họ hàng của tiểu bối.
- Đứa trẻ này có duyên với ta. Ta tính mang nó theo ngươi có đồng ý không?
- Dạ..., ý tiền bối là thu nhận tiểu nữ này làm đệ tử sao? Chuyện này...
- Hừm, ngươi có ý gì?
- Dạ không. Nếu con bé có duyên được tiền bối chỉ dạy thì quá tốt. Chỉ là cha mẹ nó vừa mất. Nên mong tiền bối cho một chút thời gian để thu xếp.
Vị tiền bối kia nghe xong cũng không nói gì. Hơi suy nghĩ một chút. Chợt ông ta truyền một luồng linh lực mảnh vào cơ thể Lục tiêu đầu và Vạn Thiên. Chuyện xảy ra quá đột ngột Vạn Thiên cũng không kịp phản ứng. Chỉ thấy luồng linh lực chạy dọc trong đan điền rồi truyền trở ra ngoài. Vạn Thiên vẫn đứng yên không dám nói gì.
- Ồ, ngươi thú vị hơn ta tưởng. Ngươi tên gì? - Ông ta hỏi Vạn Thiên
- Tại hạ Vạn Thiên. Không biết tiền bối có gì căn dặn.
- Không có gì. Dù sao công pháp của ta ngươi cũng khó luyện thành. Mà ta chưa giới thiệu. Ta là Nhiếp Tinh Hà.
Rồi ông ta quay sang Lục tiêu đầu.
- Ta có thể chấp nhận yêu cầu của ngươi. Ta đã gieo ấn ký cho các ngươi rồi. Các ngươi không cần lo. Chỉ là các ngươi không thể tiết lộ tên của ta và những chuyện đã xảy ra ở đây thôi.
- Đa tạ tiền bối.
Lục tiêu đầu ra hiệu cho cô bé. Nhưng Lục Linh Xuyên còn nhỏ, không hiểu chuyện, vẫn đang cảm thấy sợ hãi đứng cạnh tu sĩ họ Nhiếp.
- Thật phiền phức. Thôi được rồi. Dù sao nó còn quá nhỏ. Ta sẽ ở lại đây một thời gian. Ngươi cứ thu xếp căn dặn con bé. Khi nào nó ổn định thì sắp xếp bái sư rồi rời đi sau.
- Đa tạ tiền bối.
Sau đó ông ta phi độn rời đi tìm mấy gã tu sĩ Trúc cơ đã chứng kiến.
Mấy tuần sau, tu sĩ Nha Khê Thành đã tới xử lý và tái thiết nơi này. Do chuyện về con yêu thú, tất cả nhân chứng không thể kể lại, do đó nên đã tạo ra một bí ẩn lớn cho nơi này. Nhiều kẻ tò mò cũng đã tới đây cùng với những cư dân mới. Do tính chất công việc, Lục tiêu đầu không thể thường xuyên ở lại làng. Sau vài tuần qua lại, ông ta đã tin tưởng và nhờ Vạn Thiên ở lại trông chừng Lục Linh Xuyên. Vạn Thiên cũng không từ chối. Nhờ vậy mà hắn ta cũng đã nhiều lần được tiền bối họ Nhiếp chỉ điểm.
Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua. Hơn một năm sau,...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.