Hành Thiên Ký

Chương 7: Ảnh Thú

Đăng: 20/10/2026 07:19 1,446 từ 27 lượt đọc
Khi phi chu đến trên cổng làng, một luồng kim sắc độn quang nhanh chóng tách ra và hướng tới đám người đứng bên dưới.

Vạn Thiên vội vàng thi lễ theo mọi người. Tuy hắn không biết lam bào lão giả trước mặt là ai. Nhưng dựa vào trang phục sang trọng cùng khí tức của tu sĩ Kim Đan không hề che giấu, rõ ràng đây không phải là nhân vật nên đắc tội.

- Các ngươi là những người đầu tiên tới đây. Thuật lại cho ta nghe toàn bộ những gì các ngươi biết!

Lục tiêu đầu nhanh chóng tường thuật lại những gì đã xảy ra. Vốn dĩ những gì Lục tiêu đầu nhìn thấy cũng không nhiều. Hắn cũng không dám đưa ra phỏng đoán gì.

Nghe xong, nét mặt lão giả thoáng sa sầm lại. Không vội đáp lời, lão hóa thành độn quang bay vụt vào trong làng. Chỉ vài hơi thở sau, lão đã trở lại, trên tay còn mang theo một thi thể. Lão vung tay, lấy trong người ra một chiếc chuông màu bạc. Kiện pháp bảo bay lên đỉnh đầu thi thể, sau đó phát ra từng luồng linh lực truyền xuống tứ chi thi thể. Chỉ chốc lát sau, chiếc ngân chung được thu lại.

- Chuyện ở đây, ta sẽ giải quyết. Sáng sớm mai, các ngươi cứ việc rời đi. Tuyệt đối không được đem kể với người ngoài, rõ chưa?

- Dạ, xin nghe theo lệnh của tiền bối. - Lục tiêu đầu đáp lời.

Mọi người lặng lẽ trở về căn nhà gỗ. Trước khi bước vào, Vạn Thiên tò mò liếc mắt nhìn lại. Hắn thấy vị lão giả đang ra hiệu cho đám tu sĩ theo phó bày ra một tòa trận pháp kỳ lạ. Biết mình không nên tò mò, hắn tìm một góc tối trong gian nhà gỗ rồi xếp bằng nằm xuống. Tuy tu sĩ cấp cao có thể lấy tĩnh tọa thay ngủ, nhưng hắn mới ở Luyện Khí kỳ, sau một ngày căng thẳng vẫn cảm thấy tinh thần mệt mỏi.

Đến nửa đêm, chợt một tiếng động mạnh cùng tiếng hú ghê rợn làm Vạn Thiên tỉnh giấc. Lẫn trong tiếng kêu ghê rợn dồn dập như tiếng một loài quái điểu là tiếng xôn xao của đám tu sĩ bên ngoài. Mọi chuyện ở ngoài đó còn hỗn loạn hơn. Chỉ thấy lão giả đang ngự không phía trên một trận pháp. Ngay dưới chân lão là một hắc cầu kỳ dị cùng luồng hắc vụ từ khắp nơi đang tụ về. Xung quanh trận pháp là những tu sĩ cấp thấp đang điều khiển trận pháp.

Ngay lúc này, trước mắt lão giả là một khoảng không đen kịt. Ngay cả khi đã dùng thần thức quét qua, lão vẫn không cảm nhận được bất kỳ sinh vật nào. Nhưng rõ ràng tiếng kêu vừa rồi đã rất gần. Điều này khiến ngay cả một tu sĩ Kim Đan sống qua mấy trăm năm như hắn cũng có chút kinh hãi. Tuy vậy, lão cũng không chờ chết, lập tức dùng chiếc ngân chung phát ra từng luồng xung lực quét vào khoảng không xung quanh. Kế đó lão lại niệm chú triệu hồi hai thạch cự nhân cao gần một trượng.

Tuy nhiên chợt một con hắc điểu to lớn từ đâu xuất hiện. Đôi mắt nó sâu hun hút chỉ thấy tỏa ra lam hỏa. Trên đỉnh đầu, mấy cái gai xương trắng hếu nhô ra khỏi hộp sọ, vuốt ngược về phía sau.

/ Ảnh điểu - ấu thể /

Vù vù - Xoẹt

Con quái điểu nhanh tới nỗi ngay cả lão giả Kim Đan cũng chỉ nhìn thấy một luồng hắc quang lao tới. Lão chỉ kịp vội xoay cự nhân sang chống đỡ trước mặt.

Roẹt - Ầm Ầm

Con hắc điểu vậy mà đâm cả vào thạch cự nhân. Nhưng chưa đầy một hơi thở, thân thể của nó như hư hóa, trong suốt rồi lại biến mất. Nhưng nhìn lại, thạch cự nhân đã bị lam diễm dính phải. Cơ thể lập tức tan rã thành cát bụi.

Lão giả nhìn thấy vậy thì sắc mặt tái nhợt.

- Nó đang nhắm vào trận nhãn. Mau tăng cường kết giới.

Nghe thấy lệnh, mấy gã tu sĩ đang sợ hãi bên dưới vội vàng tăng cường linh lực hộ trận. Luồng hắc vụ đang truyền về trận ngừng lại. Một lớp hộ thuẫn dần hình thành bao bọc hắc cầu vào trong.

Lão giả thu con thạch cự nhân lại, rồi thi triển công pháp. Đất đá phía dưới rung chuyển. Bốn thạch trụ hình thành rồi bay lên phía trên xung quanh ông ta. Chiếc ngân chung phát ra bốn tia linh lực liên kết các thạch trụ.

Đây là chiêu thức của lão ta. Chỉ cần bất kỳ luồng linh lực nào dị thường phía trong phạm vi các cột trụ lão sẽ cảm nhận được. Các thạch trụ dần mở rộng ra xung quanh cùng với tiếng ngân chung vang lên.

Vút

Con quái điểu lại tấn công. Lần này, lão giả đã phát hiện ra nó cách đó ba mươi trượng trong khi vẫn còn đang hư hóa. Bốn thạch trụ vội vàng thu hẹp khoảng cách, hung hãn lao tới tấn công. Tuy nhiên, tốc độ của nó vẫn quá nhanh. Chỉ có một chiếc thạch trụ đánh trúng. Nó hiện hình rồi đột ngột đổi hướng lao lên phía trên.

Lão thấy vậy cũng không chần chừ, lập tức đuổi theo, hóa ra hơn chục ngọn giáo tấn công con vật. Nhưng chưa kịp chạm tới, con quái điểu kêu lên một tiếng dữ dội. Một luồng dị năng tấn công vào thần hồn lão giả bên dưới. Một trận choáng váng ập tới. Lão chưa kịp định thần thì lam hỏa đã thiêu rụi thạch giáo, đang hung hãn đánh xuống phía lão. Cũng may, chiếc ngân chung đã đỡ ngay trước mặt, cứu lão một mạng. Nhưng nó cũng không trụ được lâu. Khi lão giả vội vàng tránh đi và thu chiếc ngân chung lại, nó đã không còn nguyên vẹn. Một nửa chiếc chuông tính từ phần đỉnh đã bị đốt thành tro bụi.

Ầm ầm

Tiếng trận pháp bên dưới bị phá vỡ, cùng tiếng hét của các tu sĩ truyền tới. Lão còn chưa kịp tiếc của, nhìn xuống đã thấy một trận kinh hoàng. Con quái điểu đã nuốt lấy hắc cầu ở trận nhãn. Ngay lập tức, khí tức của nó tăng vọt. Giờ đây không chỉ ở mắt mà lam hỏa đã bao bọc gần như toàn thân. Đồng thời, một vài mảng lông vũ trên người nó cũng từ hắc sắc chuyển sang huyết sắc.

Mặt lão giả cắt không còn một giọt máu. Lúc nãy lão đã đánh không lại nó. Pháp bảo bản mệnh vừa bị thiêu cháy khiến cho lão đang chịu phản phệ năng nề. Trong khi đó con quái điểu lại còn tiến hóa.

- Không... không thể nào! Có lẽ nó đã gần chạm tới cấp bậc Yêu Vương rồi. Ta không thể chết ở đây được.

Lão vội hóa thành độn quang toan đào tẩu. Nhưng một cơn đau dữ dội truyền tới. Luồng hắc quang đã đuổi kịp. Ngọn lam hỏa vây lấy lão tu sĩ Kim Đan bên trong. Chỉ trong thoáng chốc, cơ thể của lão đã trở thành cát bụi.

Vạn Thiên ở trong đã quan sát trận chiến nãy giờ cũng vô cùng kinh hoàng. Dù không thể nhìn rõ nhưng hắn đã cảm nhận được lão giả Kim Đan đã bị giết. Hắn cảm thấy tình huống đang rất nguy cấp. Dù cách xa con quái điểu kia hơn những tu sĩ ở đó. Hắn cũng không có nắm chắc rằng có thể chạy thoát ra khỏi đây trước khi bị nó nhắm tới.

Giờ khắc này hắn không còn tâm trí đâu mà lo cho người khác. Theo hướng ngược lại, Vạn Thiên vội vàng thi triển Thôi Hoàn Bộ ở mức tối đa rời khỏi nơi đó. Nhưng vừa đi được mấy chục bước thì một bóng người che kín mặt vụt rất nhanh đi ngược lại với hắn. Khí tức của người này hắn hầu như không thể cảm nhận được gì.

- Tiểu tử, quay lại đi. Dù ngươi có chạy cũng không thoát được nó đâu. Xem ra hôm nay ngươi may mắn...

Giọng người này khàn khàn, rõ ràng là một người đàn ông khá lớn tuổi. Ông ta cũng không có nhìn lại mà lao vút đi về phía trong làng.

0