Chương 6: Gió Nổi Trên Cao
Hành Thiên Ký
Mục lục
8 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 8/8 chương
Trên chiếc xe đi đầu, một người đàn ông trung niên trong bộ lục bào đang ngồi thiền định, hai mắt nhắm nghiền. Bên cạnh, một cô bé chừng bảy tám tuổi đang ngủ ngon lành. Chợt hai mắt người đàn ông mở to, mặt lộ rõ vẻ bất an.
- Chúng ta tới đâu rồi, trả lời ta nhanh! - Ông ta cất tiếng hỏi vội vàng tới người phu xe phía ngoài.
- Có chuyện gì sao đại nhân? Chưa tới mười dặm đường nữa là tới trạm dừng cuối cùng rồi.
- Cái gì! Tất cả mau dừng lại!
Người đàn ông nói như hét lên để tất cả đoàn xe đều nghe thấy. Vốn dĩ ông ta là tu sĩ dẫn đường nên chỉ trong vài hơi thở, tất cả đã dừng lại. Cô bé nằm bên cạnh đã thức dậy vì tiếng động lớn.
- Nhóc con ở yên đây.
Người đàn ông dẫn đường dặn dò cô bé rồi liền nhảy ra khỏi xe. Sau đó, hai tay ông ta run rẩy, vẫy một cái trong tay áo hiện ra một trận kỳ lam sắc. Chỉ trong thoáng chốc, nó đã hóa to rồi bay lên phía trên đoàn người. Tiếp đó, trận kỳ xoay hai vòng rồi tạo ra một vầng quang thuẫn bao bọc đoàn người vào trong.
Ở ngay phía sau, một thanh niên trẻ nghe thấy động tĩnh phía bên ngoài cũng tò mò quan sát phía ngoài. Người đó chính là Vạn Thiên. Vốn dĩ anh ta chọn đi xe ngựa để ít tốn kém và ít bị chú ý. Dù sao cách thức di chuyển này chậm chạp nên phần đông lữ khách là phàm nhân hoặc tu sĩ cấp thấp. Chỉ có người dẫn đường là tu sĩ Trúc cơ để dọn dẹp yêu thú cấp thấp và cảnh báo nguy hiểm.
Chỉ vài nhịp thở sau, bầu trời bỗng dưng chuyển sắc. Ở phía chân trời hắc vụ và huyết vụ đan xen tạo nên một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Chưa kịp nhìn rõ thì cảnh vật xung quanh đã bị rung động dữ dội. Từng luồng rung chấn như những con sóng lớn dội lên quang thuẫn phía trên. Vạn Thiên có thể cảm nhận được hai nguồn linh lực khác nhau trong đó. Nhưng mà rõ ràng so với phía chân trời kia, ở đây cũng chỉ là rìa cơn bão.
- Hai lão quái vật ma đạo... chúng ta xong rồi....
Vạn Thiên nghe được người trung niên dẫn đường lẩm bẩm như vậy xen lẫn trong tiếng ầm ầm hỗn loạn xung quanh. Ý ông ta nói là hai tu sĩ sao? Hắn kinh hãi khi nghĩ tới. Chỉ là đứng từ xa thôi, áp lực đã lớn như thế này. Hắn không thể tưởng tượng nổi những tồn tại kia phải cường đại đến mức nào.
Tiếng ầm ầm vẫn vang vọng tới từng nhịp. Một số cây cối xung quanh đã gãy ngã như hứng chịu một trận bão lớn. Đến đợt thứ bảy, xung động truyền đến mạnh mẽ dị thường. Quang thuẫn phía trên đã bị đánh vỡ tan. Huyết sắc quang mang cùng luồng uy áp truyền thẳng xuống những người bên dưới. Tiếng ngã cũng vài cỗ xe trong đoàn người cùng tiếng răng rắc của cây cối xung quanh. Cỗ áp lực vô hình đè lên người Vạn Thiên. Hắn cảm thấy choáng váng, cơ thể như bị ép lại. Huyết khí cùng sát khí áp bức ngũ quan.
Sau vài nhịp thở, Vạn Thiên đã định thần lại. Ở phía chân trời kia hắc vụ đã tan ra, hóa thành một đạo hắc quang xé không bay về phía xa. Về phần huyết vụ, nó cũng đột nhiên hư hóa, rồi một đạo huyết sắc quang cũng cùng theo hướng ban nãy mà đuổi tới. Sau đó cả hai biến mất ở phía chân trời.
Vạn Thiên lúc này mới để ý đến người đàn ông dẫn đường. Ông ta đang giúp đỡ những người bị thương do chấn động vừa rồi. Vạn Thiên cũng rời khỏi giúp họ một tay. Phần đông mọi người chỉ bị xây xát nhẹ. Có vài người bị choáng váng ngất đi nhưng đã tỉnh lại sau đó.
Khoảng một canh giờ sau, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi. Thấy Vạn Thiên nhiệt tình, người đàn ông cũng tiến lại chào hỏi:
- Cảm ơn tiểu hữu đã giúp đỡ. Cũng may trong đoàn vẫn còn tu sĩ như ngươi.
- Không đáng nhắc tới. Chúng ta mới là người nên đa tạ tiền bối đã ra tay bảo vệ mọi người. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào?
- Ta họ Lục, ngươi cứ gọi như vậy là được.
- À, ra là vậy. Mà vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Không biết Lục tiền bối có thể giải đáp cho vãn bối hay không?
- Thật ra ta cũng không rõ là có chuyện gì. Nhưng vừa nãy là hai lão quái vật.
Nói tới mấy từ này người đàn ông trung niên hơi ngập ngừng nhìn xa xa một lúc như sợ bị theo dõi rồi mới nói tiếp.
- Đó là hai tu sĩ Nguyên Anh giao chiến. Ta đã từng thấy qua tu sĩ bậc này rồi nên có thể khẳng định.
- Tu sĩ Nguyên Anh sao?! Tồn tại bậc này quả thực vãn bối mới lần đầu chứng kiến.
- Cả hai đều có khí tức ma đạo. Cũng may là không hiểu tại sao lại tha cho chúng ta.
- Ý tiền bối là sao, chẳng phải chúng ta đang ở rất xa hay sao.
- Cái này tu sĩ luyện khí như ngươi không rõ cũng đúng. Với tu sĩ Nguyên Anh thì dù ngươi có đứng xa hàng chục dặm họ cũng có thể cảm nhận được. Nên việc họ rời đi thì có lẽ là từ đầu mục tiêu không phải là chúng ta. Nhưng ... - Nói đoạn Lục tiêu đầu ngập ngừng
- Thật đáng sợ. Ta thấy hình như tiền bối lo lắng chuyện gì thì phải? Chúng ta đã an toàn rồi mà.
- Ngươi không để ý sao, hướng bọn họ giao chiến lúc nãy là ở ngay phía trạm dựng tiếp theo.
Người đàn ông nói xong cũng không có giải thích gì thêm, mặt đầy vẻ sầu lo. Dù không giải thích thêm, Vạn Thiên cũng đã hiểu được ý tứ đằng sau câu nói ấy. Còn về phản ứng lo lắng quá mức của người đàn ông thì hắn không tài nào đoán được.
- Vậy chúng ta có thể đi tiếp không?
- Vẫn có thể. Chỉ có điều chúng ta vẫn cần nghỉ ngơi và nạp thêm lương thực trước khi đi tới Nha Khê Thành. Ngoài ra dù có suôn sẻ thì cũng sẽ tới đích chậm hơn do đường bị hỏng.
Vạn Thiên cũng không hỏi thêm. Hắn chào người đàn ông rồi trở lại vị trí của mình.
Đoàn người tiếp tục lên đường. Khoảng một canh giờ sau xe ngựa dần đi chậm lại. Phía trước lờ mờ hiện ra một cổng đá có đề ba chữ Mục Liên Trấn. Nói là thị trấn nhưng nơi này nhỏ bé hơn hẳn Thanh Vân Trấn mà Vạn Thiên từng lui tới. Chỉ có khoảng vài trăm hộ dân sống chủ yếu bằng các dịch vụ cung cấp cho tuyến đường này. Phía gần con đường là những tòa nhà cao lớn che đi vẻ nghèo nàn của những chỗ ở thấp bé xung quanh.
Khi đến gần, Vạn Thiên có thể nhìn thấy vài căn nhà đổ nát và cùng đồ vật lăn lóc khắp nơi. Rõ ràng nơi này chịu ảnh hưởng rất lớn từ trận chiến lúc trưa. Có điều kỳ lạ là tuyệt nhiên không thấy bất kỳ người dân nào ra chào đón. Mọi thứ xung quanh im lặng đến mức ghê rợn.
Lục tiêu đầu dặn dò mọi người ở yên, sau đó ra hiệu cho Vạn Thiên đi theo. Đi sâu vào trấn, hai người phát hiện ra mọi người dân họ gặp đều nằm bất động, hơi thở không còn. Một số người còn mở to hai mắt trông vô cùng đáng sợ. Cơ thể bọn họ không có thương tích lớn nào nhưng tất cả đã chết.
- Đây là do hai tu sĩ kia gây ra sao! Nhưng rốt cuộc họ bị làm sao vậy? - Vạn Thiên nhìn mấy cái xác kỳ quái dưới đất, thốt lên.
- Những người này không còn sinh khí. Trên người lại có một chút khí tức quỷ dị. Có lẽ là do một Ngoại công pháp ma đạo nào đó.
- Thật độc ác, thị trấn này có cả nghìn người. Vậy mà....
- Ta thấy cũng rất kỳ lạ. Đúng là chuyện của những lão quái vật thì có rất ít kẻ dám can thiệp. Nhưng nơi này nằm khá gần Nha Khê Thành. Đúng ra phải có tu sĩ cấp cao phát hiện đến nơi mới phải. Chuyện này vô cùng nguy hiểm. Tạm thời đừng tò mò quá sâu.
Nói đoạn Lục tiền bối lấy trong túi trữ vật ra một tấm lệnh bài. Sau khi truyền một tia linh lực vào trong, lệnh bài bay lên rồi hóa thành tia sáng vụt đi theo hướng Nha Khê Thành.
- Ta đã gửi Truyền âm phù về nha phủ rồi. Có lẽ Trước khi trời tối sẽ có người tới xử lý. Hãy dọn dẹp tạm một nơi cho mọi người nghỉ ngơi đã.
Bỗng phía ngoài có tiếng khóc trẻ con và tiếng xôn xao truyền tới. Đó là từ cô bé đi cùng Lục tiêu đầu. Theo lời ông ta, cô bé vốn là người dân của thị trấn này. Tuy còn nhỏ nhưng cô bé đã rất tháo vát, thường đi theo đoàn xe để mua nguyên liệu cho khách điếm của gia đình. Cũng vì hay đi tuyến đường này mà rất quý Lục tiêu đầu. Ông ta cũng xem cô bé như người nhà. Không ngờ mọi chuyện kinh khủng này lại xảy ra với cô bé. Sau một hồi dỗ dành cũng không có tác dụng gì, cô bé đã ngất lịm đi. Âu cũng coi như là chuyện tốt.
Mãi đến mờ tối, một đội tu sĩ chừng hơn mười người mới ngự trên phi chu đến.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.