Chương 13: Trường Thiên Hỗn Chiến, Càn Khôn Cạn Kiệt
Tuế Nguyệt Trường Hà
Mục lục
15 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 15/15 chương
Nhất tải du du,
Thập tải phù quang,
Bách niên quá khích
Ngự trị chốn tâm chấn đại địa nứt rã, Tạ Vô Trần vẫn chìm đắm trong bế quan tuyệt đối.
Tòa càn khôn thần tù kết tụ hoàng kim thần xích cùng Hoàng Kim Thần Loa bao bọc lấy hắn tựa chiếc kén kiên cố đến cuồng mạn. Thế nhưng, chỉ cần một tia hoán đổi nhiệt năng chốn hư vô, chỉ một trào lưu phong hàn lướt nhẹ làm xao động vi mô động năng, thần trí hắn tức thì bùng nổ ác mộng về Tuyệt Đối Hàn Tịch
Cái lạnh đóng băng não bộ của Tuế Nguyệt vẫn khảm sâu trong từng vi mô huyết thai. Mỗi lần cảm nhận nhiệt năng sụt giảm dù chỉ một phần vạn độ, Tạ Vô Trần lại nổi điên cuồng bạo. Hắn gầm thét xé rách Thái Hư, trút ra cuồng triều Chí Dương Bão Hỏa nung nóng toàn bộ chân không lượng tử. Uy năng hỏa nhiệt lạm phát thiêu rụi cả Pháp Tòa cùng Thần Loa phòng ngự thành tro bụi!
Rồi ngay sau sát na ấy, giữa sự hoảng loạn tột cùng, hắn lại dốc kiệt linh lực trùng tổ Pháp Tòa, tái đúc Thần Loa, quấn quanh muôn vạn lớp xích thần hoàng kim hoàn toàn mới.
Vòng lặp quái đản cứ thế diễn tấu: phong bế, nghi ngờ, bùng nổ nhiệt năng, tự hủy rồi trùng tổ. Bậc Chân Quân độc tôn nắm giữ Lượng Tử Bất Tử Thể nay hóa thành kẻ tù nhân cô độc trong chính tòa ma trận điên loạn của Đạo tâm.
Trái ngược với sự phong bế của hắn, Vô Cực Bình Diệu Tiên Thổ phía dưới lại phát sinh dị biến kinh hoàng.
Chẳng một ai chết vì cạn kiệt thọ nguyên.
Quy luật luân hồi tử sinh vốn dĩ của Càn Khôn đã đứt gãy trọn vẹn. Sự tịch diệt của Tuế Nguyệt chẳng phải là tuyệt diệt sinh linh, mà trói buộc toàn thể vũ trụ vào trạng thái ngưng đọng Thái Cổ.
Các vị lão quái, những lão tổ bế tắc cảnh giới hàng ngàn năm vốn nơm nớp sợ hãi ngày thọ nguyên hao cạn... nay bàng hoàng nhận ra sinh mệnh bất khả khép lại. Hồn phách trói chặt vào xác thịt, nhưng cơ thể lại không ngừng suy kiệt theo tuế nguyệt trường hà. Huyết nhục thối rữa, xương tủy rã mục thành tro bụi, phàm thể co quắp tựa vạt củi khô mục rỗng... thế nhưng họ chẳng thể diệt vong. Họ bị cưỡng ép tồn tại dưới hình thai những bộ hài cốt sống, gánh chịu nỗi đau đớn tột cùng của sự lão hóa vĩnh cửu!
Tự thời khắc ấy, hai chữ «Tuế Nguyệt» đã hóa thành cấm chương chí cao, trở thành đại kỵ vô thượng của cửu thiên phạm diện. Chẳng một ai dám tùy tiện hoài niệm, chẳng một sinh linh nào đủ ngu muội để xé rách vĩnh dạ bằng hai tiếng ấy.
Chỉ cần nhẹ cất tiếng xướng gọi, luồng Tuyệt Đối Hàn Tịch diệt thế năm xưa lập tức tựa ma hốt giáng thế, cuồn cuộn dội ngược về tâm thức muôn loài, cưỡng ép thần phách chúng rơi vào cõi băng phong tuyệt lộ.
Đến cả vầng nguyệt cầu lơ lửng trên tầng hư không , biểu tượng vĩnh hằng mà nàng lưu lại cho càn khôn, cũng bị chúng sinh kiêng sợ kiềm khẩu, gọi trại thành Nga Cầu hay Triều Động Trầm Cầu.
Hai chữ Tuế Nguyệt đã thoát khỏi phạm trù ngôn từ phàm tục, hóa thành nỗi ám ảnh Thái Cổ ghim sâu vào thần cốt, phong ấn vĩnh viễn tiềm thức của cả một nền văn minh!
Sự bất tử quái đản ấy đẩy thế giới vào thảm cảnh Trường Thiên Chi Chiến.
Các vị lão tổ cạn sạch thọ nguyên, điên cuồng vì đau đớn cùng suy kiệt, lao vào cuộc săn lùng tài nguyên đẫm máu để duy trì phần phàm thể đang mục nát. Các đại tông môn khai chiến, tàn sát lẫn nhau trong trận hỗn chiến chẳng có hồi kết.
Bởi lẽ... chẳng một kẻ nào có thể chết!
Trên khắp các chiến trường tàn nát, từng thủ cấp đứt đoạn văng lộn xộn trên tiên thổ rỉ máu, nhãn mâu trừng ngược, diện mạo dị dạng vì huyết thai biến đổi, vẫn điên cuồng gào thét van xin đối phương đập nát thần thức để tìm kiếm sự giải thoát... thế nhưng đáp lại họ chỉ là sự tịch mịch tàn nhẫn của quy luật Nhiệt Tịch đang gặm nhấm từng góc nhỏ của đại thiên!
Đạn chỉ nhất sát na, Thiên tải quá như khích
Thời gian trôi qua tựa nhịp thở câm nín của càn khôn, nhưng lại là một kiếp nạn dài dằng dặc, thảm khốc đến tột cùng đối với chúng sinh trên dải Vô Cực Bình Diệu Tiên Thổ.
Những cuộc Trường Thiên Chi Chiến đẫm máu năm xưa rốt cuộc cũng đi đến hồi kết. Chẳng phải vì hòa bình lập lại, cũng chẳng phải oán thù đã nguôi ngoai, mà đơn thuần là chẳng còn một ai đủ sức để chém giết nữa. Tài nguyên tiêu hao cho chiến tranh, cho hàng triệu lần cưỡng ép trùng tổ những phàm thể nát vụn, đã vượt xa khả năng dung dưỡng của thiên địa. Khi dải tiên thổ bốn phương vốn dĩ hữu hạn bị vắt kiệt đến giọt linh năng cuối cùng, cả một nền văn minh chính thức rơi vào sự phá sản tuyệt vọng. Trong khi đó, vị Chân Quân chí cao của họ vẫn biệt tịch bế quan trên Pháp Tòa, tiếp tục làm một vòi hút uy năng không đáy.
Trên khắp các tông môn, trật tự luân thường hoàn toàn sụp đổ. Những thủ cấp đứt đoạn bất hủ, huyết nhục suy kiệt nhưng thần thức vẫn gào thét van xin giải thoát, bị gom lại thành từng đống ghê rợn rồi bị quăng thẳng ra khỏi Tứ Cực Biên Giới của dải tiên thổ, trôi dạt vô định vào khoảng không Thái Hư tịch mịch.
Tại chốn vĩnh dạ ấy, dưới sự hạ nhiệt của bức xạ tàn dư, nhiệt độ tuột dốc không phanh xuống ngưỡng Cận Tuyệt Đối Hàn Tịch . Chúng bị đóng băng thành những khối đá người xám xịt, vĩnh viễn méo xệch trong tư thế thù hằn và quẫn trí.
Chúng gào thét trong điên dại. Thế nhưng giữa chốn chân không tịch mịch của vũ trụ, nơi mật độ vật chất tiệm cận số không, sóng cơ học chẳng thể nào truyền đi. Không một phương tiện truyền thanh, chẳng có tiếng động nào vang vọng. Chúng chỉ còn là những tàn phế lượng tử bị thế giới vứt bỏ, trôi dạt vĩnh viễn tựa những vệt rác thải lạnh lẽo giữa bóng tối bao la.
Ở lại trên đại địa là một địa ngục tâm lý còn tàn nhẫn hơn. Những lão tổ cổ xưa với phàm thể suy kiệt, da thịt khô mục như vỏ cây, suốt ngày đêm phải sống trong nỗi hoang tưởng nơm nớp đề phòng chính huyết thống con cháu của mình. Để tiết kiệm chút tài nguyên ít ỏi còn sót lại, những đứa trẻ do chính họ nuôi nấng sẽ lạnh lùng mổ xẻ tiên khu của sư phụ, róc tách Đạo Tâm ra để luyện hóa, rồi thản nhiên xách cái đầu vẫn còn trừng mắt van xin của lão tổ đem quăng ra ngoài biên giới càn khôn.
Một ngàn năm đằng đẵng trôi qua, chẳng còn một ai có thể chạm tới ranh giới Hóa Thần Cảnh.
Càn khôn cạn kiệt tài nguyên, linh khí toàn bộ thế giới bị bóp nghẹt và suy giảm đến mức triệt diệt. Bởi lẽ, nguồn gốc của sự vắt kiệt giọt sống cuối cùng ấy không xuất phát từ chúng sinh bên dưới, mà đến từ chính vị Chân Quân trên tầng không tối cao.
Để duy trì vòng lặp điên loạn của bản thân, liên tục bùng nổ Chí Dương Bão Hỏa rồi lại cật lực trùng tổ Pháp Tòa Hoàng Kim Thần Loa vì ám ảnh nỗi sợ Tuyệt Đối Hàn Tịch của Tuế Nguyệt, Tạ Vô Trần đã vô tình rút sạch từng vệt linh mạch cuối cùng của càn khôn. Hắn tưởng mình đang kiên cường chống lại sự tịch diệt của kẻ thù, nhưng chính sự hoảng loạn bế quan của vị Chân Quân nắm giữ Lượng Tử Bất Tử Thể lại đang biến toàn bộ thế giới của hắn thành một hoang mạc chết chóc, lụi tàn dần trong sự im lìm tuyệt đối của kỷ nguyên Nhiệt Tịch!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.