Tuế Nguyệt Trường Hà

Chương 14: Tàn Tro Tân Sinh, Dị Chủng Nhân Trùng

Đăng: 06/11/2026 12:44 1,621 từ 5 lượt đọc

Bán vạn niên đằng đẵng, thoắt chốc đã hóa phù quang

Thượng cổ nhân loại trên dải Vô Cực Bình Diệu Tiên Thổ đã suy kiệt tới tận cùng huyết tủy.

Thế nhưng, «Sinh Cơ» chưa từng chịu diệt tuyệt; nó luôn tự xé rách tuyệt cảnh để mở ra sinh lộ — tựa như một trò đùa tàn khốc của ma trận dị chủng, hay sự tiến hóa cuồng loạn dị dạng của sinh thể dưới áp lực diệt vong.

Một chủng tộc nhân loại tân sinh đản sinh từ đống tro tàn mục nát.

Chúng vẫn mang hình thai phàm nhân với đầy đủ tứ chi, thế nhưng khắp bề mặt huyết nhục lại giăng đầy muôn vàn đĩa hút dị hình, quái dị, xù xì, bám dính cùng co bóp hãi hùng.

Chúng thôn phệ thứ gì?

Chúng chẳng phải thôn phệ linh khí đại địa , thứ vốn đã bị bóp nghẹt và vắt kiệt từ hàng ngàn năm trước. Chúng thôn phệ Chí Dương Nhiệt Uy! Chúng bòn rút từng trào lưu Chí Dương Bão Hỏa cuồng bạo mà Tạ Vô Trần liên tục bùng phát trong điên loạn nhằm xua đuổi bóng ma Tuyệt Đối Hàn Tịch của Tuế Nguyệt.

Khá khen thay cho bản năng sinh tồn cùng trí tuệ tột cùng của nhân loại!

Khởi đầu, đó chỉ là vài kẻ điên liều mạng vì bất kham trước giá băng diệt thế. Chúng coi sự xua đuổi cùng tiên uy của vị Chân Quân trên Pháp Tòa như hư vô, bất chấp tất cả để bò trườn, áp sát hoàng kim ngai tòa chỉ mong hưởng chút tàn hỏa nhiệt lượng thừa thãi.

Thời điểm bị Chí Dương Chân Hỏa của Tạ Vô Trần thiêu rụi, nương theo quy luật bất tử dị dạng, tiên khu chúng liên tục trùng tổ ngay giữa hỏa hải. Nhận ra dải nhiệt năng lạm phát ấy chính là nguồn sinh cơ ngưng tụ ngút ngàn, chúng gào lên giữa cuồng hỷ điên dại:

– «Tài nguyên! Tài nguyên đột phá vô tận chính là đây!»

Đánh đổi tất cả để tận dụng tối đa nguồn sống ấy, chúng điên cuồng thi triển muôn vàn dị dạng cấm thuật, tự cải tạo trọn vẹn cấu trúc huyết thai, hóa thân thành Nhân Trùng , sinh thể lai giữa phàm nhân cùng trùng ma với khả năng sinh sản cùng thích nghi khủng khiếp.

Giống loài Nhân Trùng nhanh chóng bạo phát, thôn phệ và thay thế trọn vẹn cựu nhân loại. Những thủ cấp trôi dạt vô định ngoài Thái Hư dần cạn kiệt thần trí rồi hóa thành tro bụi. Thế giới chỉ còn lại một giống loài mới được tối ưu hóa tuyệt đối cho một mục đích duy nhất: ký sinh và bòn rút nhiệt năng của Tạ Chân Quân.

Điều mỉa mai nhất của tạo hóa chính là: giống loài Nhân Trùng ấy lại đột phá cảnh giới với tốc độ kinh hoàng!

Cảnh giới của chúng liên tục leo cao, từ Trúc Cơ, Kim Đan trực chỉ Hóa Thần Cảnh. Thế nhưng toàn bộ sự thăng tiến ấy chẳng phải để ngộ Đạo hay phi thăng cửu thiên, mà đơn thuần nhằm nâng cấp hệ thống đĩa hút trên huyết thai, biến chúng thành những bộ máy ký sinh ngày càng hoàn hảo, rút ruột nhiệt năng của Tạ Vô Trần một cách triệt để và tàn nhẫn hơn!

Và rồi, một vạn năm đằng đẵng vùn vụt qua đi...

Tạ Vô Trần vẫn bế quan giữa tâm chấn Pháp Tòa. Thế nhưng, cảm giác đầu tiên thức tỉnh thần trí hoang tưởng của hắn chẳng phải là sự ngộ Đạo, mà lại là cái lạnh.

Một luồng hàn khí thấu tủy đột ngột xâm nhập qua trùng trùng cấm giới. Cơn điên loạn lập tức bùng nổ trong thức hải: Tuế Nguyệt! Nàng ta tới rồi! Nàng ta đang giăng xuống Tuyệt Đối Hàn Tịch để đóng băng càn khôn!

Giữa sự hoảng loạn tột cùng, Tạ Vô Trần vắt kiệt linh lực, cuồng bộc ra trào lưu Chí Dương Bão Hỏa cuồn cuộn tựa uông dương dung nham lạm phát. Hắn muốn thiêu rụi giá băng, muốn diệt tuyệt bóng ma của nàng.

Thế nhưng, một dị tượng quái đản hiện thế: Hắn càng phóng thích nhiều hỏa năng, Pháp Tòa lại càng trở nên buốt giá!

Không gian xung quanh Hoàng Kim Thần Loa bắt đầu tối sầm lại. Quang hoa Chí Dương vừa bộc phát liền bị một lực lượng vô hình thôn phệ sạch sẽ. Rồi trọn vẹn Pháp Tòa chìm hẳn vào vĩnh dạ tuyệt đối, chẳng có một tia ánh sáng lọt qua. Hàng vạn vạn đĩa hút của bầy Nhân Trùng bên ngoài đã bám kín đen kịt tựa một chiếc kén thịt hãi hùng, điên cuồng rút sạch từng vệt nhiệt lượng mà hắn trút ra!

Nơi cõi Đạo tâm vốn ngự trị sự độc tôn của vị Chân Quân, một chữ Sợ vô tiền khoáng hậu chợt đâm thấu, xé rách tận cùng thần phách!

Tạ Vô Trần cuồng bộc toàn bộ bản nguyên tích lũy. Hắn thét lên tiếng thét thất thanh, triệu hoán ra Chí Dương Thần Tướng , tòa Pháp Tướng hình người rực cháy tựa một hằng tinh siêu tân. Hắn tự ẩn mình vào sâu bên trong lồng ngực Thần Tướng, vung kiếm điên cuồng trảm sát ra bốn phương tám hướng.

Ngũ thiên tải nối tiếp, chìm nổi giữa vầng cuồng sát hoảng hoảng kinh kinh

Hắn trốn trong lồng ngực Thần Tướng, liên tục xả ra năng lượng tích lũy cả đời để chém nát bóng tối. Ban đầu, nguồn nhiệt năng cuồn cuộn dâng lên mang lại cho hắn sự sung sướng đến mê dại. Hắn tưởng rằng ngọn lửa Chí Dương của mình đang thiêu rụi đối thủ, đang đẩy lùi thực thể đóng băng Tuế Nguyệt ra xa.

Song, khi chạm tới ngưỡng nhị vạn niên

RẮC!

Chí Dương Thần Tướng cạn sạch bản nguyên tích lũy, nứt rã rồi rã mục thành từng vệt tro tàn. Nguồn bản nguyên từng xưng bá đa nguyên của Tạ Vô Trần chính thức bị vắt kiệt đến giọt cuối cùng.

RẦM! RẦM! RẦM!

Những tiếng va đập nặng nề, ướt át dội lên thân Pháp Tòa cùng Hoàng Kim Thần Loa. Chẳng còn lớp giáp Chí Dương thiêu rụi, tòa thần tù bị hàng triệu thân thể dị dạng quật ngã, rạn nứt rồi đổ sập hoàn toàn!

Tạ Vô Trần ngã gục trên đống tàn tích, đầu tóc rối mù, miệng trào ra từng ngụm huyết sương do chịu sự phản phệ thảm khốc khi Pháp Tướng tiêu vong. Hắn ngước nhãn mâu dại đi vì kiệt sức nhìn vào khoảng không đen kịt, tâm trí chuẩn bị tư thế đón nhận đòn giáng hạ giá băng của đại địch Tuế Nguyệt...

Nào ngờ, từ trong bóng tối của đống tàn tủy lượng tử, một giọng nói khàn đặc, vặn vẹo cùng muôn vàn âm tần đan siết vang lên:

– Tạ sư phụ... Lục Dương đây.

Tạ Vô Trần giật nẩy người, thét lên một tiếng chấn động thần trí:

– LỤC DƯƠNG?!

Lục Dương , đứa ái đồ từng được hắn dốc lòng truyền thụ Đạo pháp năm xưa!

Thế nhưng, hiển hiện trước mặt hắn lúc này đâu còn vương lại chút vết tích nào của một phàm thể con người. Thân xác Lục Dương đã dị hóa hoàn toàn thành một khối huyết thai hôi hám, gớm ghiếc, giăng đầy hàng ngàn chiếc xúc tu ngoằn ngoèo phủ kín những đĩa hút đang co bóp phập phồng, rít lên muôn vạn âm tần dị dạng.

Sự ghê tởm chạm ngưỡng cực hạn cuộn trào trong lồng ngực Tạ Vô Trần. Vị Thần Hoàng từng ngạo thị cửu thiên chao đảo ngoảnh mặt sang một bên, hoàn toàn không dám giương ba cặp nhãn mâu nhìn vào khối quái thai nhúc nhích xúc tu đang quỳ rạp trước ngai tòa.

Pháp âm chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, ức vạn phàm thể dị dạng đã cuồng bạo lao tới tựa cuồng triều vỡ đê!

Mục tiêu duy nhất của chúng chính là Chí Dương Nhiệt Nguyên.

Một cảnh tượng tàn khốc đến mức điên dại bộc phát ngay trên ma khu độc tôn của vị Chân Quân. Kẻ vừa bấu víu được vào lớp huyết nhục rực cháy của Tạ Vô Trần chưa kịp tận hưởng cảm giác ấm áp dâng trào liền bị hàng chục kẻ phía sau lao tới róc xương xả thịt, xé rách phàm thể chỉ để tranh giành lấy một điểm tiếp xúc trực tiếp. Để rồi chính kẻ vừa chiếm được điểm ấy lại tiếp tục bị kẻ đến sau băm vằn, móc tủy, nuốt sống... Tranh giành. Xé rách. Trùng tổ. Rồi lại rã mục thành ma dịch!

Tạ Vô Trần nằm đè bẹp dí, kiệt quệ hoàn toàn dưới ổ kén thịt nhúc nhích, nhầy nhụa và hôi hám ấy. Nỗi đau đớn xé rách thần phách, sự nhục nhã cùng cảm giác kinh tởm tột cùng dâng lên chạm ngưỡng Bất Khả Thuyết, Bất Khả Tư Nghị.

BẤT KHẢ TỬ!

Cái giá của cấm thuật Lượng Tử Bất Tử Thể chí cao mà hắn từng tự hào ngự trị trên đầu vạn giới, nay hiện nguyên hình là bản án tra tấn vĩnh hằng! Hắn gào thét trong tâm thức, điên cuồng muốn bộc phát thần trí để tự tiêu tán, thế nhưng ma trận hàm sóng xác suất của hắn đã bị trói chặt vĩnh viễn vào thế giới này, bất khả sụp đổ về cõi hư vô!


0