Tuế Nguyệt Trường Hà

Chương 15: Thái Dương Giáng Thế, Ngã Tư Cố Ngã Tại

Đăng: 06/11/2026 12:44 1,914 từ 9 lượt đọc

Cứ thế...

Thời gian hoàn toàn mất đi niệm định. Chẳng còn ai đo đạc niên kỷ, chẳng có kẻ đếm ngày trôi qua. Toàn bộ nền văn minh trên dải Vô Cực Bình Diệu Tiên Thổ nay biến thành một trò chơi tước đoạt tài nguyên tàn nhẫn và nguyên thủy đến cực hạn.

Giống loài Nhân Trùng thì thầm kháo nhau về cội nguồn sinh tồn của chúng. Trong ngôn từ dị biến của chủng tộc mới, vị Chân Quân tối cao năm xưa giờ đây bị gọi bằng một danh xưng miệt thị và nham hiểm: «Nhục Sơn». Hắn , kẻ nắm giữ Thái Cơ Chân Kinh , chính thức trở thành một vật chủ, một cỗ ma nghiền hỏa nhiệt vĩnh cửu dung dưỡng cả một chủng tộc quái thai.

Trôi dạt theo dải Tuế Nguyệt trường hà dài đằng đẵng...

Mọi vệt năng lượng Chí Dương tích lũy cả đời của Tạ Vô Trần rốt cuộc bị bòn rút sạch sẽ, chẳng còn lại một tia tàn hỏa. Thân thể phàm xác của hắn vỡ vụn, hoàn toàn rã mục thành từng vệt bụi lượng tử xám xịt giữa hư vô.

Thế nhưng, hắn vẫn bất khả diệt vong.

Thần thai đã tiêu biến, thế nhưng thần trí bất tử của hắn vẫn bị gông cùm quy luật treo lơ lửng giữa khoảng chân không tuyệt đối. Bất khả diệt tuyệt, bất khả giải thoát.

Sau khoảng thời gian đằng đẵng bị hàng triệu sinh thể ký sinh vắt kiệt từ thể xác đến linh hồn, thần trí Tạ Vô Trần đã hoàn toàn rơi vào cõi loạn thần. Ý thức hắn gãy nát thành vô số mảnh vỡ hoang tưởng, vĩnh viễn trôi dạt trong cơn điên dại cô độc giữa dải tinh hà vĩnh tịch…

Giữa tầng thần thức cuồng loạn cùng vỡ vụn ấy, một đạo âm thanh hoàn toàn xa lạ , trầm hùng, cuồn cuộn uy áp hỏa nhiệt, nhưng từ ngữ lại quen thuộc đến gai người , đột ngột vang lên, xuyên thấu hư vô tịch mịch tựa tiếng chuông phán quyết của Thiên Đạo:

– Tiểu ấu hài... Kiến mộc nhi bất kiến lâm.

Giọng nói ấy vừa dứt liền hóa thành tiếng cười nhạt cuồng bạo, chấn động đến mức khiến dải chân không lượng tử xung quanh gợn sóng rạn nứt.

Tạ Vô Trần hoảng hốt xoay vệt tàn hồn lại, để rồi chứng kiến một viễn cảnh rùng rợn đến nghẹt thở:

Hư không bọt biển lượng tử lập tức cuồng nổ! Giữa biển bức xạ cực hạn, một đạo thần ảnh rực lửa ngạo nhiên giáng thế. Đó là một thân ảnh trung niên thần thái uy mãnh, vóc dáng vĩ ngạn tựa đúc từ hằng tinh xích hỏa, tỏa ra cội nguồn thần áp cuồn cuộn ngập tràn cửu thiên. Xung quanh ông ta, trùng trùng Vành Nhật Hoa khổng lồ liên tục bùng nổ rồi co rút, dệt thành muôn vàn dải lụa hỏa nhiệt thuần túy bộc phát từ các phản ứng Nhiệt Hạch Cực Hạn

.

Đó chính là thực thể cội nguồn vĩnh hằng của dải tinh hà , THẦN QUÂN KHAI SINH · THÁI DƯƠNG NGUYÊN tái thế!

Vị Nguyên Thần Chúa Tể ấy thong dong vung tay, chỉ thẳng thần chỉ rực cháy vào vệt tàn hồn gãy nát của Tạ Vô Trần, cất âm thanh rền vang tựa ngàn vạn tiếng nổ Siêu Tân Tinh xé rách càn khôn:

– Hầu tử vô năng! Bổn Tọa tỏa rạng cửu trùng từ thuở Thái Sơ sơ đản, xem việc ban rải Chí Dương bị sâu bọ gặm nhấm chỉ như vệt bụi thừa dưới chân, chưa từng ngoảnh lại bận lòng!

Thứ cảm giác bị bòn rút ấy, ngươi mới gánh trên lưng vỏn vẹn Thập Vạn Niên Tải mà Đạo tâm đã vỡ vụn thành hoang tưởng rồi sao?! Ngươi ngỡ thần thể ngươi là «HỒNG MÔNG CỘI NGUỒN», là sát na «BẠCH QUANG KHAI CÕI» dựng lập nên vạn giới hay sao?! Ngươi chỉ là một gã hầu tử mới chới với chạm tới mẩu vụn Đạo tắc, mà đã ngạo mạn lầm tưởng bản thân thâu tóm trọn vẹn vòm Nhật Nguyệt!

Tạ Vô Trần run rẩy giữa trào lưu nhiệt năng của Thái Dương Nguyên. Hắn từng kiêu ngạo tự coi mình là ngọn đuốc chí cao xua tan cái lạnh Nhiệt Tịch, nhưng đứng trước thực thể nhiệt hạch sơ khai này, chút Chí Dương Bão Hỏa mà hắn tích lũy cả đời rốt cuộc chỉ tựa như một đốm tàn lửa quằn quại trước một cỗ lò phản ứng khổng lồ của vũ trụ.

Trước vị Thủy Tổ cao cao tại thượng , cội nguồn nhiệt năng duy nhất nuôi dưỡng vạn kiếp sinh linh , đôi đầu gối tưởng như bất biến của Tạ Vô Trần khẽ chao đảo. Lần đầu tiên sau muôn vàn kỷ nguyên ngạo mạn, hắn từ từ gập mình gieo gối xuống cõi hư vô, tịnh tiến thực hiện đủ chín lần đại lễ dập đầu phục bái.

Thái Dương Nguyên ngửa mặt hướng thiên, phát ra tiếng cười rũ rượi chấn động chư thiên. Tiếng cười cuồng bạo của vị Thần Quân tựa ngàn vạn trận bão nhật hoa đồng loạt bộc phát, cuộn trào xé rách dải hư không lượng tử vốn dĩ tịch mịch. Vô số tia sáng Chí Dương rực rỡ bùng lên; Thái Dương Hỏa Triều vặn xoắn cuồn cuộn tựa uông dương dung nham nguyên thủy, cưỡng ép thu gom từng vệt tàn tủy lượng tử gãy nát của Tạ Vô Trần, trong chớp mắt tái đúc cho hắn một Tiên Thể hoàn mỹ tuyệt luân. Chẳng dừng lại ở đó, Thần Quân thong dong phất tay ban xuống luồng bản nguyên cuồng bạo, trực tiếp bồi tụ Pháp Tướng của hắn ngưng tụ thành hình thái chí cao: Tam Đầu Lục Tý, mỗi cánh tay nắm chặt một thanh Thái Cơ Chân Kiếm rực cháy diễm hỏa diệt thế!

Thái Dương Nguyên phất nhẹ tà áo dát vàng rực rỡ, phảng phất vị chúa tể nắm giữ cội nguồn năng lượng càn khôn, thản nhiên buông lời:

– Bổn Tọa dung dưỡng phàm hầu muôn kiếp, tiếc gì một vệt diệt thế thần hỏa! Ngươi đã biết gieo gối xưng thần, chút thần diễm dư ân này... Bổn Tọa chuẩn tứ làm ân sủng trấn cõi!

Vừa thong dong vuốt chòm râu rực cháy, từng trào lưu nhiệt năng từ thân thể ông ta liên tục phóng tỏa ra càn khôn. Thế nhưng ngay sát na ấy, một ngón tay của Thái Dương Nguyên bỗng nhiên xuyên qua nếp gấp thời không đâm tới, mang theo uy áp tuyệt sát bóp nghẹt mọi quỹ đạo vận động!

Sự biến đổi bộc phát trong một phần vạn giây! Phản xạ sinh tồn cùng bản năng của bậc Quan Sát Chi Chủ lập tức đẩy tới cực hạn. XOẸT! Sáu thanh Thái Cơ Chân Kiếm đồng loạt bùng nổ, đan siết thành ma trận kiếm khí chí dương, đánh chặn trực tiếp và chính xác ngón tay đầy sát ý ấy!

Thái Dương Nguyên thu tay lại, ngửa đầu cười hà hả đầy khoái lạt:

– Hảo diệu! Đỡ được Thái Dương Nhất Chỉ của Bổn Tọa, ngươi quả không phụ cái danh Vị Nhân Đạo Tắc - Quan Sát Chi Chủ.

Ông ta thâu chưởng sau lưng, nhãn mâu rực cháy hỏa quang Thái Cổ nhìn xoáy vào tận đáy thần trí Tạ Vô Trần, thản nhiên tiếp lời:

– Bổn tọa cũng bất ngờ... Đứa muội muội tráo trở của ta , thứ quy luật duy nhất có thể diệt sát bổn tọa , rốt cuộc lại bị ngươi đưa vào cõi tịch mịch vĩnh hằng.

Thái Dương Nguyên vươn một bàn tay ra giữa Thái Hư, cánh tay vĩ ngạn cuồn cuộn những dải hỏa diệm rực rỡ. Đôi thần mâu sâu thẳm như hai quầng hằng tinh ngưng đọng trên thân ảnh Tam Đầu Lục Tý của Tạ Vô Trần. Không hề có sự căm giận hay trừng phạt, ánh mắt ông ta đan xen sự trầm ngâm, bao la và cái nhìn khai sáng của vị Thủy Tổ dành cho kẻ đã dám chạm tới ranh giới tối cao của Đạo Tắc.

Âm thanh của vị Thần Quân ngâm nga vọng về tựa tiếng ma chuông khởi đầu từ cội nguồn càn khôn, mang theo uy nghiêm khai sinh mở cõi:

– «LÂM LẠC HƯ THANH THIÊN ĐỊA VỊ NHÂN ĐẠO: VẠN NHÁNH NGHỊCH TỬ CẤM PHÁP!»

Toàn bộ bọt biển lượng tử xung quanh rên siết rồi thuần phục chao đảo. Thái Dương Nguyên thong dong gạt phăng dải lụa hỏa nhiệt xung quanh, trầm giọng giảng giải cơ chế chí cao đằng sau sự hiện hữu của hắn:

– Lĩnh giáo cho kỹ! Ngươi vì ngộ ra Vạn Nhánh Nghịch Tử Cấm Pháp mà kinh qua vô lượng hằng hà sa số cõi giới. Ngươi đã cưỡng ép muôn vạn biến số nhân quả của đại thiên phải quy tụ sụp đổ về duy nhất một đạo tiên thổ này , nơi mà Vị Nhân Đạo Tắc được đẩy lên cõi cực hạn, cho phép chút thần trí quan chiếu của ngươi tiếp tục duy trì sự hiện hữu!

Vị Thần Quân xoay người, chân thân tỏa ra quang hoa chói lóa, thắp sáng cả một vùng vĩnh dạ. Ông ta tiếp tục cất lời truyền giảng:

– Để cưỡng ép duy trì sự tồn tại của ngươi, Thiên Đạo buộc phải xóa rã bản án «TỬ»! Nó nắn sửa toàn bộ ma trận càn khôn thành một tòa sân khấu phụng dịch, vô điều kiện quy phục và hầu hạ bất kỳ chủng tộc nào còn thắp sáng thần trí quan chiếu!

Thái Dương Nguyên trầm ngâm giữa bão nhiệt, rồi hắng giọng chấn động chư thiên:

– Lắng nghe cho kỹ đây, hầu tử vô tri!

Ông ta lật mở một quyển cấm thư bốc cháy hỏa diệm Thái Cổ, cất giọng vang vọng nguyên lý tối thượng cấu thành nên toàn bộ vũ trụ vị nhân:

– VẤN NGHI TÔN GIẢ : "Năm xưa, khi ta quan chiếu càn khôn, chợt nhận ra muôn vàn sắc tướng mà thần thức nghiệm được lúc tỉnh táo, vốn chẳng khác chi những ảo ảnh lướt qua trong cơn đại mộng. Nơi mộng cảnh, không một vệt thực tại nào là chân thực; vậy nên ta đặt nghi vấn với toàn thể đại thiên: Liệu vạn vật từng rọi vào thần trí ta lúc tỉnh giấc, có khác gì bóng nước phao hoa của một cõi mộng dài? Ta muốn chối bỏ tất thảy, cưỡng ép Đạo tâm coi vạn tượng chư thiên... câu hư, câu giả! Nhiên nhi, ngay tại sát na ta muốn phủ định toàn bộ thực tại ấy, một tia quang hoa tối cao bỗng trực quán thấu vĩnh dạ: Để cho cái niệm 'Mọi thứ đều là giả' kia được đản sinh, thì bắt buộc phải tồn tại một 'Kẻ đang nghĩ suy' , và kẻ ấy, chính là TA! Dẫu cho hư không sụp đổ, đại thiên hóa mộng phàm, thì cái Niệm tư duy ấy chính là mỏ neo vĩnh hằng giữ cho bản thể không bị cuốn tan vào cõi vĩnh tịch!"

Đoạn chân ngôn vừa dứt, Thái Dương Nguyên cất tiếng phán truyền xé rách vạn trùng không-thời gian:

– NGÃ TƯ CỐ NGÃ TẠI , (Ta tư duy, nên ta tồn tại!)


0