Một Bước Lên Mây.

Chương 2: Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay Vở Hài Kịch Của Gia Đình Tôi?

Đăng: 11/10/2026 22:03 2,331 từ 36 lượt đọc

Tôi tự nhủ với mình rằng, dù không được xinh đẹp như người khác và vẫn mang vẻ ngoài như lúc ban đầu, tôi — Lâm An — chắc chắn sẽ không để mình phải chịu thiệt thòi như kiếp trước.

Vừa mới hạ quyết tâm chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Tôi giật mình, theo bản năng lập tức kéo chăn lên, nhắm nghiền hai mắt rồi nhanh nhẹn trở mình nằm ngay ngắn, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả quá trình diễn ra trơn tru đến mức chính tôi cũng muốn tự vỗ tay khen thưởng. Đúng là người làm việc lớn, ngay cả khả năng ứng biến cũng chẳng thể xem thường! Cánh cửa vừa bật mở, một tiếng khóc thảm thiết đã vang lên.

“An nhi! Con gái đáng thương của mẹ!”

Tôi suýt chút nữa quên mất mình đang giả vờ ngủ. Người phụ nữ vừa khóc vừa nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào như thể tôi đã đi xa đến tận chân trời góc bể, chứ không phải đang nằm ngay trên chiếc giường êm ái này.

“Thái y, ông mau xem cho con bé đi! Nó đã ngủ lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa tỉnh? Có phải trong người còn chỗ nào không khỏe không? Hay là... hay là con gái ta sắp không chịu nổi nữa rồi?”

Tôi âm thầm nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: Vị phu nhân này... chắc là mẹ của nguyên chủ nhỉ?

Chưa kịp suy nghĩ thêm, một giọng nam trầm đục đã vang lên bên cạnh.

“Phu nhân, nàng đừng khóc nữa! Nàng khóc như vậy, An nhi dưới suối vàng... À không, không đúng! An nhi còn sống, còn sống!”

Tôi suýt cắn phải lưỡi. Người cha này của tôi hình như cũng không được bình thường cho lắm.

“Chàng còn nói!” Mẹ tôi lập tức quay sang trách cứ. “Nếu chàng không trồng hoa gần hồ, An nhi đâu có vì muốn hái hoa mà ngã xuống nước! Nhỡ con bé có mệnh hệ gì, thiếp biết sống sao đây?”

“Đúng, đúng, đều là lỗi của ta!” Cha tôi vội vàng nhận tội, sau đó đau đớn nhìn về phía tôi. “An nhi, con mau tỉnh lại đi! Cha thề từ nay về sau sẽ không trồng hoa gần hồ nữa! Đừng nói hoa, đến một ngọn cỏ cha cũng không cho mọc ở đó! Nếu con muốn hoa, cha sẽ sai người trồng kín cả sân viện, ngày ngày để con ngắm!”

Tôi nằm im bất động, khóe miệng giật giật. Xin hỏi, người cha này đang nuôi con gái hay đang chuẩn bị xây dựng vườn bách thảo vậy? Chỉ vì tôi ngã xuống hồ mà ông định tuyệt diệt cả hệ thực vật quanh đó sao?

“Được rồi, được rồi, hai vị xin hãy bình tĩnh.” Một giọng nói già nua vang lên, nghe có vẻ bất lực. “Lệnh ái chỉ bị cảm lạnh do ngâm nước lâu, mạch tượng đã ổn định, không có gì đáng ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là có thể hồi phục.”

Thái y vừa dứt lời, mẹ tôi đã lập tức nắm chặt tay tôi, nước mắt lưng tròng.

“Thật sao? Con gái ta thật sự không sao chứ? Ông nhất định phải cứu con bé! Tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần An nhi bình an, dù có phải đổi hết gia sản của Lâm gia, ta cũng cam lòng!”

Cha tôi nghe vậy liền gật đầu thật mạnh, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang chuẩn bị ký khế ước bán thân.

“Đúng vậy! Chỉ cần cứu được An nhi, ta...”

“Cha, người vẫn còn chưa đến mức phải bán gia sản đâu ạ.”

Một giọng nói trong trẻo bất ngờ chen vào, khiến tôi hơi khựng lại. Người vừa lên tiếng là một cô gái trẻ mặc y phục chỉnh tề, gương mặt thanh tú, đôi mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt. Nàng đứng bên cạnh, cố giữ vẻ điềm đạm, nhưng khóe môi hơi cong lên đã bán đứng sự thích thú của mình. Trông dáng vẻ ấy, có lẽ nàng đã quá quen với những màn khóc lóc long trời lở đất của cha mẹ tôi rồi.

“Bá phụ, bá mẫu, thái y đã nói An An không sao. Hai người cứ tiếp tục khóc thế này, e rằng người không chịu nổi trước lại là thái y mất.”

Vị thái y đứng bên cạnh lập tức ho khan một tiếng, cố giữ vẻ nghiêm trang. Nhưng nhìn kỹ, khóe miệng ông dường như cũng đang run rẩy. Mẹ tôi chẳng buồn để ý, chỉ quay sang trừng mắt nhìn cô gái kia.

“Nhược nhi! Con còn đứng đó cười được sao? An An của chúng ta suýt nữa đã...”

“Vâng, vâng, con biết rồi ạ.” Tô Nhược ngoan ngoãn đáp lời, nhưng nụ cười vẫn chưa biến mất.

Tô Nhược. Cái tên ấy đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Thì ra đây chính là Tô Nhược, người bạn thân của nguyên chủ. Tôi âm thầm ghi nhớ gương mặt nàng, cố gắng ghép cái tên với những thông tin ít ỏi mình biết được. Đáng tiếc, trí nhớ của tôi lúc này chẳng khác nào một căn phòng vừa bị dọn sạch, ngoài vài món đồ lẻ tẻ thì chẳng còn lại gì. Nghĩ đến đây, tôi càng quyết tâm giả vờ ngủ. Ít nhất, khi nhắm mắt lại, tôi không cần phải lo lắng chuyện mình vô tình gọi nhầm cha thành chú, gọi mẹ thành dì, hay nhìn Tô Nhược bằng ánh mắt của một người vừa gặp nàng lần đầu tiên trong đời. Dù sao thì tôi cũng mới xuyên đến đây chưa được bao lâu, không thể mong bản thân lập tức nhận mặt được tất cả mọi người. Nghĩ vậy, tôi lại càng cảm thấy quyết định giả vờ ngủ của mình sáng suốt vô cùng.

Đúng lúc tôi đang tự khen mình thông minh, mẹ tôi bỗng nức nở:

“An nhi, con mau tỉnh lại đi! Con đừng bỏ mẹ mà đi sớm như thế! Mẹ còn chưa kịp nhìn con lấy chồng, chưa được bế cháu ngoại, chưa...”

“Phu nhân!” Cha tôi đau đớn ngắt lời, giọng run run. “Đừng nói nữa! Nàng nói thế, ta càng đau lòng!”

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng hai người ôm nhau khóc. Tôi nằm im trên giường, trong lòng chỉ còn lại một dấu chấm lửng đầy bất lực. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thực sự xuyên vào một cuốn tiểu thuyết hay không, hay là đã vô tình bước nhầm vào một vở tuồng gia đình. Người ta xuyên không thì gặp kỳ ngộ, gặp mỹ nam, mở ra cuộc đời mới đầy hứa hẹn; còn tôi vừa mở mắt đã được chứng kiến một màn bi thương đến mức chỉ thiếu mỗi tiếng kèn đưa tang. Cuối cùng, tôi không nhịn nổi nữa, bật dậy khỏi giường.

“Con không sao! Hai người đừng khóc nữa được không?!”

Căn phòng đột nhiên im bặt. Cha mẹ tôi cứng đờ tại chỗ, bốn mắt nhìn tôi chằm chằm. Một giây sau, hai người đồng loạt hét lên, ôm chặt lấy nhau như thể vừa chứng kiến chuyện kinh thiên động địa.

“Á! An nhi tỉnh rồi!”

“Không đúng! Không đúng! Con bé vừa rồi còn nằm im, sao tự nhiên lại bật dậy?!”

Mẹ tôi run rẩy chỉ vào tôi, giọng đầy kinh hãi.

“Chàng... chàng mau gọi đạo sĩ! Có khi nào An nhi bị thứ gì đó nhập vào người rồi không?!”

Cha tôi lập tức gật đầu, sắc mặt trắng bệch.

“Đúng! Mau gọi đạo sĩ! Gọi người giỏi nhất! Bao nhiêu tiền ta cũng trả!”

Tôi nhìn hai người, cảm thấy đầu mình bắt đầu đau âm ỉ. Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi: rốt cuộc ai mới là người vừa ngã xuống hồ vậy? Tôi còn chưa kịp thích nghi với thế giới mới, đã sắp bị chính gia đình mình đưa đi trừ tà rồi! Tô Nhược đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vội quay mặt đi, bờ vai khẽ rung lên. Nàng cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng nụ cười đã phản bội hoàn toàn chủ nhân của nó.

“Bá phụ, bá mẫu, An An chỉ vừa tỉnh lại thôi. Hai người đừng dọa muội ấy nữa.”

“Nhưng con bé vừa rồi...”

“Con vẫn là con gái của cha mẹ!” Tôi vội vàng lên tiếng, sợ chậm thêm một giây nữa thì cha mẹ mình sẽ thật sự mời cả một đoàn đạo sĩ đến làm lễ trừ tà. “Con khỏe mạnh, tỉnh táo, không bị nhập, cũng không có ý định thăng thiên sớm! Hai người có thể ngừng khóc được chưa ạ?”

Lời vừa dứt, căn phòng lại rơi vào yên lặng. Cha tôi chớp mắt, mẹ tôi cũng chớp mắt. Hai người nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhào đến bên giường, mỗi người nắm một tay tôi, hết sờ trán lại kiểm tra gương mặt, cứ như thể đang xác nhận xem tôi có thực sự là con gái của họ hay không.

“An nhi, con có thấy đau đầu không? Có chóng mặt không? Có nhớ mẹ là ai không?” Mẹ tôi hỏi dồn dập.

Tôi lập tức cứng người. Đây rồi, câu hỏi mà tôi sợ nhất cuối cùng cũng đến. Tôi nhìn bà, rồi nhìn sang người đàn ông đang hồi hộp đứng bên cạnh. Trong đầu nhanh chóng lục lọi những thông tin ít ỏi mình biết được, nhưng ngoài hai chữ Lâm An, tôi chẳng thể tìm thấy bất cứ thứ gì hữu ích. Thế là tôi đành thành thật trả lời:

“Con... hơi mơ hồ một chút ạ.”

Sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi.

“Trời đất ơi! An nhi của mẹ!”

Bà quay phắt sang thái y, giọng gần như muốn khóc đến nơi.

“Ông nghe thấy chưa?! Con bé nói nó mơ hồ! Có phải đầu óc bị tổn thương rồi không? Có phải sau này sẽ không nhớ được gì nữa không?!”

Thái y vội vàng bước tới bắt mạch cho tôi lần nữa. Sau một hồi xem xét, ông vuốt râu, trầm ngâm đáp:

“Lệnh ái vừa trải qua một phen kinh hãi, lại bị cảm lạnh. Tinh thần nhất thời chưa ổn định cũng là chuyện có thể xảy ra. Có lẽ một số ký ức đã bị ảnh hưởng, cần thêm thời gian để hồi phục. Trước mắt, xin đừng kích động nàng ấy.”

Tôi âm thầm thở phào. May quá, vị thái y này đúng là ân nhân cứu mạng của tôi. Nếu không có lời giải thích ấy, tôi e rằng ngày mai cả kinh thành sẽ biết chuyện tiểu thư Lâm gia sau khi rơi xuống hồ đã bị yêu ma chiếm xác. Đến lúc đó, đừng nói đến chuyện sống một cuộc đời mới, chỉ riêng việc chứng minh mình không phải yêu quái cũng đủ khiến tôi mệt chết mất. Cha mẹ tôi nghe xong, lập tức nhìn nhau với vẻ mặt đau lòng. Nhưng ít nhất, họ cũng không còn nhắc đến chuyện mời đạo sĩ nữa. Mẹ tôi dịu dàng vuốt tóc tôi, đôi mắt vẫn đỏ hoe.

“Không sao, An nhi. Nếu con quên điều gì thì cứ từ từ nhớ lại. Dù con có quên hết mọi người, cha mẹ vẫn sẽ luôn ở bên con.”

Cha tôi cũng gật đầu, giọng nghiêm túc hiếm thấy.

“Đúng vậy. Con không cần phải cố nhớ bất cứ chuyện gì. Chỉ cần con bình an là được.”

Tôi ngẩn người trong thoáng chốc. Những lời ấy khiến lòng tôi khẽ rung động. Kiếp trước, tôi đã từng mong có người đứng về phía mình như thế, một người không đòi hỏi tôi phải trở nên xuất sắc, không bắt tôi phải xinh đẹp hơn, cũng chẳng cần tôi chứng minh bản thân xứng đáng được yêu thương. Vậy mà ở nơi xa lạ này, tôi lại có được điều ấy ngay khi vừa mở mắt. Tôi cúi đầu, khẽ siết lấy bàn tay mẹ.

“Vâng ạ.”

Có lẽ cuộc đời mới của tôi sẽ không tệ như tôi tưởng. Tất nhiên, nếu cha mẹ có thể bớt khóc một chút thì sẽ càng hoàn hảo hơn.

“An nhi ngoan của mẹ!” Mẹ tôi lại ôm chầm lấy tôi. “May mà con không sao! Nếu không mẹ cũng chẳng thiết sống nữa!”

“Phu nhân, nàng đừng nói những lời xui xẻo ấy!” Cha tôi lập tức ôm lấy cả hai mẹ con, mắt lại đỏ hoe. “Từ nay về sau, ta nhất định sẽ trông chừng An nhi cẩn thận! Không cho con bé đến gần hồ nữa!”

Tôi bất lực nhìn hai người, trong lòng chỉ còn lại một dấu chấm lửng. Không cho đến gần hồ thì tôi còn có thể hiểu, nhưng tại sao ánh mắt cha tôi lại khiến tôi có cảm giác, từ nay về sau ngay cả một chậu nước trong viện cũng sắp bị cấm cửa vậy?

Tôi ngả người xuống gối, nhìn trần nhà xa lạ, trong lòng lặng lẽ thở dài. Xem ra, con đường làm lại cuộc đời của tôi sẽ không chỉ có hoa thơm và ánh nắng. Nó còn có vô vàn những điều bất ổn hơn nữa đây. Đúng lúc đó, một suy nghĩ loét lên trong đầu tôi khiến tôi chợt xanh mặt. Tôi hoàn toàn không biết nhà vệ sinh nằm ở đâu. Một tiểu thư khuê các như tôi, liệu có thể đường đường chính chính hỏi câu ấy ngay trong ngày đầu xuyên không hay không?

"Haizz.... Chuyện sống sót ở thế giới mới xem ra còn nhiều điều phải học lắm."

Lời tác giả chương này:

ô hô hố
0