Một Bước Lên Mây.

Chương 4: Bất Ngờ Mới.

Đăng: 29/10/2026 07:36 988 từ 20 lượt đọc

Sau mấy ngày nằm lì trong phòng, Lâm An cuối cùng cũng được Tô Nhược cho phép bước chân ra ngoài. Nói là được cho phép, chi bằng nói Tô Nhược đã hết cách với nàng.

“Chỉ đi dạo một lát thôi đấy.” Tô Nhược vừa đỡ nàng bước qua bậc cửa, vừa không quên dặn dò. “Thầy thuốc nói muội mới tỉnh lại, không được vận động quá sức. Nếu thấy chóng mặt, nhất định phải nói với ta.”

Lâm An ngoan ngoãn gật đầu.

“Được, muội biết rồi.”

Tô Nhược hơi khựng lại, quay đầu nhìn nàng. Lâm An chớp mắt. “Sao thế?”

“Không có gì.” Tô Nhược mỉm cười, nhưng vẻ ngạc nhiên vẫn chưa tan hết nơi đáy mắt. “Chỉ là cảm thấy muội hôm nay nghe lời hơn trước rất nhiều.”

Lâm An thầm than trong lòng. Xem ra nguyên chủ trước kia quả thực chẳng phải người dễ đối phó. Nàng không dám nói nhiều, chỉ giả vờ chăm chú ngắm những khóm hoa dọc lối đi. Vừa hay, nhờ vậy nàng có thể tranh thủ quan sát nơi mình sẽ sống trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Lâm phủ quả nhiên không hổ là gia đình giàu có. Hành lang uốn quanh hồ nước, đình nghỉ chân được chạm trổ tinh xảo, những khóm mẫu đơn được chăm sóc cẩn thận đến mức chẳng tìm nổi một chiếc lá úa.

Tô Nhược là nữ chính của cuốn tiểu thuyết . Tuy xuất thân không quá hiển hách, nàng lại được người trong phủ quý mến bởi tính tình dịu dàng, biết đối nhân xử thế. Còn Lâm An, dù có một gia thế khiến bao người ngưỡng mộ, lại thường xuyên biến lòng tốt của người khác thành cái cớ để trút giận. Nghĩ đến đây, Lâm An âm thầm thở dài. Một ván bài tốt như vậy mà nguyên chủ cũng có thể đánh đến mức chẳng còn đường lui.

“Phía trước có người đến.” Tô Nhược khẽ nhắc.

Lâm An ngẩng đầu. Một nam tử trẻ tuổi đang đi từ đầu hành lang bên kia tới. Chàng mặc trường sam màu xanh nhạt, dáng người cao ráo, bước chân không nhanh không chậm. Đi bên cạnh là một tiểu tư ôm hộp quà, có lẽ vừa từ ngoài phủ trở về. Khi trông thấy hai người, chàng chủ động dừng bước, hơi nghiêng người hành lễ.

“Thì ra Tô cô nương cũng ở đây.”

Giọng nói ôn hòa, không quá thân mật nhưng cũng chẳng xa cách. Tô Nhược mỉm cười đáp lễ, sau đó quay sang Lâm An.

“An An, muội còn nhớ Tạ công tử chứ? Huynh ấy nghe tin muội ngã xuống hồ nên đặc biệt đến thăm.”

Lâm An: “…”

Nàng nhìn chàng, rồi lại nhìn Tô Nhược.

"Tạ công tử?"

Khoan đã. Tạ công tử nào cơ? Trong đầu nàng, những tình tiết của cuốn tiểu thuyết bắt đầu lật giở loạn xạ. Nàng nhớ có một vị hôn phu họ Tạ, nhớ những lời kể về gia đình chàng, nhớ cả một kết cục khiến người đọc vừa tức giận vừa tiếc nuối. Nhưng khuôn mặt trước mắt này… nàng thật sự không nhớ nổi! Lâm An cố giữ vẻ bình tĩnh, miễn cưỡng nở một nụ cười.

“Đa tạ Tạ công tử đã đến thăm.”

“Lâm cô nương không cần khách sáo.” Chàng khẽ đáp. “Nghe nói cô nương đã tỉnh lại, ta cũng yên tâm hơn. Thân thể vừa hồi phục, cô nương nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Nói đoạn, chàng quay sang tiểu tư bên cạnh, nhận lấy hộp quà rồi đưa cho người hầu đi theo Tô Nhược.

“Trong này có ít dược liệu bồi bổ. Ta đã hỏi qua đại phu trước khi mang đến, đều là những thứ có thể dùng sau khi cơ thể suy nhược. Nếu trong phủ đã chuẩn bị đủ, cứ để lại, không cần dùng vội.”

Chàng nói rất tự nhiên, như thể chỉ đang dặn dò một chuyện nhỏ nhặt. Không khoe khoang, cũng chẳng tỏ vẻ mình đã bỏ công sức thế nào. Sau đó, chàng mới quay lại nhìn Lâm An.

“Cô nương vừa đi dạo sao? Nếu thấy mệt, đừng cố đi thêm.”

Lâm An ngẩn ra. Đây là vị hôn phu của nguyên chủ ư? Người mà trong nguyên tác, nàng ta hết lần này đến lần khác gây khó dễ, chẳng những không biết trân trọng mà còn khiến cả gia đình chàng lâm vào cảnh khốn cùng? Tạ công tử dường như nhận ra vẻ bối rối của nàng, nhưng không hề truy hỏi. Chàng chỉ nghĩ có lẽ nàng vẫn chưa khỏe hẳn, bèn nhẹ nhàng nói thêm:

“Vậy ta không làm phiền hai vị nữa. Lâm cô nương cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

Chàng cáo từ, không nán lại để đợi một lời cảm tạ dài dòng, cũng không lấy chuyện mình đến thăm làm cớ để đòi hỏi sự tiếp đón. Đến khi bóng áo xanh khuất sau khúc quanh, Lâm An vẫn đứng im tại chỗ. Tô Nhược nhìn nàng, có phần khó hiểu.

“Muội sao thế?”

Lâm An chậm rãi quay đầu, giọng nói có chút khó tin:

“Tỷ vừa nói… huynh ấy là vị hôn phu của muội?”

“Phải.” Tô Nhược đáp. “Tạ công tử đến thăm muội không ít lần. Chỉ là trước đây, mỗi lần gặp huynh ấy, muội thường…”

Nàng dừng lại, dường như cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. Lâm An đã hiểu. Thầm nghĩ: Thường chẳng mấy vui vẻ, đúng không? Nàng đưa tay day trán. Hay lắm. Nàng còn chưa kịp tìm hiểu gia đình mới, đã phải đối diện với một trong những nhân vật quan trọng nhất của cốt truyện. Và cũng chính là người mà nguyên chủ từng dùng cả tuổi trẻ để làm tổn thương.

0