Một Bước Lên Mây.

Chương 3: Nhiệt Tình Quá Mức.

Đăng: 11/10/2026 22:03 1,325 từ 43 lượt đọc

Sau khi dặn dò thêm mấy câu, đại phu cuối cùng cũng cáo lui. Cha mẹ tôi vẫn chưa có ý định rời đi, hết sờ trán lại vuốt tóc tôi, cứ như chỉ cần chớp mắt một cái thôi là đứa con gái quý báu của họ sẽ lập tức tan biến.

“Bá mẫu, An An vừa tỉnh lại, cần được nghỉ ngơi. Người và bá phụ cứ yên tâm, đã có con ở đây trông chừng nàng rồi.” Tô Nhược nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Mẹ tôi nhìn nàng, vẻ mặt vẫn đầy lưu luyến. “Nhược nhi, vậy con nhớ để mắt đến An nhi nhé. Nếu con bé thấy khó chịu ở đâu, con lập tức sai người báo cho chúng ta.”

“Vâng, bá mẫu cứ yên tâm.”

Cha tôi cũng đứng bên giường thêm một lúc, dường như còn muốn dặn dò điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài: “An nhi, cha ở ngay bên ngoài thôi. Có chuyện gì thì gọi cha, đừng cố chịu đựng một mình.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Còn chưa kịp nói thêm câu nào, Tô Nhược đã một tay khoác lấy cánh tay mẹ tôi, tay kia nhẹ nhàng kéo cha tôi ra phía cửa.

“Thôi nào, bá phụ, bá mẫu. Chúng ta ra ngoài trước đi, để An An yên tĩnh nghỉ ngơi. Hai người cứ đứng đây mãi, e rằng nàng còn chưa kịp khỏi bệnh đã bị sự lo lắng của hai người làm cho chóng mặt mất.”

“Con bé này, nói gì thế hả?” Mẹ tôi trách yêu, nhưng cuối cùng vẫn chịu bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân dần xa, căn phòng rốt cuộc cũng trở về yên tĩnh.

Tôi thầm thở phào một hơi. Cha mẹ ở thế giới này quả thật thương con gái như báu vật, chỉ tiếc tình thương ấy nồng nhiệt đến mức khiến tôi có chút không chống đỡ nổi. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi nghi ngờ mình chưa cần tìm cách thích nghi với cuộc sống mới thì đã bị chăm sóc đến mức chẳng thể tự mình xuống giường mất. Tôi quay đầu nhìn Tô Nhược. Cô gái trước mặt quả thật rất xinh đẹp. Đôi mắt trong veo, đường nét thanh tú, trên người mang theo vẻ ngây thơ và dịu dàng tự nhiên, chẳng cần cố ý làm gì cũng khiến người ta cảm thấy dễ gần. Nàng ngồi xuống bên giường, cẩn thận kéo lại góc chăn cho tôi, sau đó mới nghiêng đầu quan sát.

“An An, cậu thật sự không nhớ ta sao?”

Tôi khựng lại một thoáng rồi thành thật gật đầu. Tô Nhược im lặng nhìn tôi một lúc, đôi mắt thoáng buồn. Nhưng rất nhanh, nàng đã mỉm cười, đưa tay khẽ véo má tôi.

“Không nhớ thì thôi, có gì ghê gớm đâu. Sau này ta kể lại cho cậu nghe là được. Chỉ có điều, trước kia cậu luôn miệng gọi ta là Nhược Nhược, hôm nay lại nhìn ta như nhìn người xa lạ. Ta thật sự có chút không quen.”

Tôi âm thầm ghi nhớ cách gọi ấy. Nhược Nhược. Được rồi, ít nhất tôi đã có thêm một thông tin hữu ích. Tôi ngập ngừng hỏi: “Nhược Nhược… ta muốn hỏi cậu vài chuyện. Cậu đừng cười ta nhé?”

“Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?” Tô Nhược lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy quan tâm. “Cậu cứ hỏi đi.”

“Ta muốn biết gần đây đã xảy ra những chuyện gì. Trong đầu ta cứ mơ mơ hồ hồ, chẳng nhớ rõ được bao nhiêu.”

Lời nói này quả nhiên rất có tác dụng. Tô Nhược lập tức nghiêm túc hẳn lên, bắt đầu kể cho tôi nghe từ những chuyện trong phủ đến những việc xảy ra gần đây. Tôi vừa nghe vừa âm thầm đối chiếu với ký ức của cuốn tiểu thuyết mình từng đọc, thỉnh thoảng còn cố ý hỏi thêm vài câu để xác nhận. Qua một hồi dò hỏi, cuối cùng tôi cũng xác định được một chuyện quan trọng: cốt truyện vẫn chưa tiến triển bao xa. Những nhân vật quan trọng chưa chính thức gặp gỡ, các sự kiện lớn còn chưa bắt đầu, mà Tô Nhược — vị nữ chính trong câu chuyện — thậm chí còn chưa gặp nam chính của mình. Tôi suýt nữa vui đến mức muốn vỗ tay. Tuyệt vời! Tôi vẫn còn thời gian. Chỉ cần không tùy tiện làm loạn cốt truyện, không đắc tội với những nhân vật không nên đắc tội, lại cố gắng sống yên ổn trong phủ, biết đâu tôi có thể tránh được phần lớn những rắc rối về sau. Nghĩ đến đây, tôi nhìn Tô Nhược bằng ánh mắt vô cùng thân thiết. Nàng bị nhìn đến khó hiểu, đưa tay sờ mặt mình.

“An An, trên mặt ta có gì sao?”

“Không có.” Tôi lắc đầu, nở một nụ cười chân thành. “Ta chỉ cảm thấy cậu thật tốt.”

Tô Nhược ngẩn ra, hai má hơi ửng hồng. “Cậu hôm nay đúng là lạ thật, khiến cho người khác cảm thấy xa lạ mà."

Tôi: “…”

Tôi bỗng thấy hơi chột dạ trong lòng, vừa định tìm một lời giải thích hợp lý thì Tô Nhược bỗng ghé sát lại, hạ giọng đầy bí mật: “Hay là… sau khi rơi xuống nước, cậu đã gặp phải chuyện gì kỳ lạ?”

Tim tôi chợt đập hụt một nhịp. Chẳng lẽ cô bạn thân này có đôi mắt nhìn thấu linh hồn, chỉ cần liếc một cái đã phát hiện tôi không còn là Lâm An trước kia? Nhưng ngay sau đó, Tô Nhược lại nghiêm túc bổ sung: “Ta nghe người ta kể, có những người sau khi gặp chuyện kinh hãi sẽ trở nên khác thường. An An, cậu có phải đã nhìn thấy thứ gì dưới hồ không?”

Tôi nhìn vẻ mặt tò mò của nàng, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tôi có nhìn thấy thứ gì dưới hồ đâu. Thứ duy nhất tôi nhìn thấy là màn hình điện thoại, một cuốn tiểu thuyết đọc dở và rồi… tỉnh dậy trong một thân phận khác. Nếu chuyện ấy cũng được tính là gặp chuyện kỳ lạ, vậy tôi quả thật đã gặp phải chuyện kỳ lạ nhất thiên hạ rồi.

“Không có.” Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh. “Ta chỉ cảm thấy đầu óc hơi hỗn loạn thôi.”

Tô Nhược chăm chú nhìn tôi, dường như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Một lát sau, nàng bỗng vỗ tay như vừa nghĩ ra điều gì đó.

“Ta hiểu rồi!”

Tôi lập tức căng thẳng. Hiểu cái gì? Hiểu tôi xuyên không rồi sao?!

“Chắc chắn là cậu bị sặc nước nhiều quá mà ngất đi nên mới quên mất mọi chuyện"

Nhìn cô gái trước mặt tràn đầy nhiệt tình, cuối cùng tôi cũng thả lỏng. May quá, xem ra tôi vẫn chưa bị phát hiện. Có điều, tôi nhanh chóng nhận ra một vấn đề khác. Nếu Tô Nhược thật sự kể lại mọi chuyện cho tôi, vậy chẳng phải tôi sẽ phải nghe lại toàn bộ những chuyện mà mình đã biết từ trong tiểu thuyết, thậm chí cả những chuyện chẳng liên quan đến cốt truyện hay sao? Tôi lặng lẽ nhìn người bạn thân xinh đẹp, ngây thơ, nhiệt tình của mình. Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Có lẽ cuộc sống mới này sẽ không khó khăn vì những âm mưu cung đấu hay tình tiết sinh tử như tôi tưởng tượng, mà là vì tôi có một cô bạn thân cực kỳ nhiệt tình, còn bản thân thì hoàn toàn không biết phải làm sao để ngăn cô kể chuyện từ sáng đến tối.

Tôi chợt cảm thấy… nhớ chiếc điện thoại của mình quá

Lời tác giả chương này:

ô hô hố
0