Đệ Nhất Sảng Văn, Ta Mỗi Bảy Ngày Một Thể Chất

Chương 44: Tam Thập Tam Thiên

Đăng: 20/09/2026 09:21 1,523 từ 37 lượt đọc

Chỉ một bước, thân hình Mạc Tà lập tức trầm xuống. Đầu gối hắn hơi cong, bàn chân vừa chạm đất đã khiến mặt đất dưới chân nứt ra. Vấn Thiên Kiếm trong tay cũng đột nhiên nặng thêm, cánh tay cầm kiếm khựng lại trong chốc lát mới giữ được ổn định.
Rắc!
Đến giờ phút này, Mạc Tà mới hiểu tại sao năm đó một vị cấp tám đỉnh phong vừa chính diện tiếp một thiên này, bản mệnh kinh văn đã bị đánh sập. Hắn cũng hiểu tại sao ba vị cấp tám đỉnh phong liên thủ bước vào, cuối cùng cả ba đều phải trọng thương rời đi.
Bởi hắn chỉ mới bước vào một bước, áp lực đã nặng đến mức linh lực toàn thân tự động vận chuyển. Mạc Tà ngẩng đầu, phía trên hắn, một giọng nói có chút uy nghiêm vang lên.
“Khai Thiên.”
Một tầng, hai tầng, ba tầng, từng tầng trời nối tiếp nhau xuất hiện, cao dần lên, đến cuối cùng không còn nhìn thấy đỉnh. Mỗi một tầng đều có kinh văn phủ kín, chữ nghĩa lưu chuyển bên trong, nhưng không có bất kỳ câu nào bay ra công kích hắn. Chúng chỉ ở đó nhưng chỉ vậy là đủ.
“Tam Thập Tam Thiên.”
Ba mươi ba tầng trời của Nhân Gian Đại Thiên. Mỗi một thiên đều do Tạ Trường Ca dùng sở học cả đời viết thành, không phải một chiêu, cũng không phải một thức. Những gì hắn từng đọc, từng học, từng thấy, từng ngộ đều được viết vào trong đó, một thiên hoàn thành thì sức nặng của cả thiên liền chồng lên người bước vào. Muốn phá Nhân Gian Đại Thiên, chỉ có một con đường.
“Đi hết Tam Thập Tam Thiên. Nhưng hiện tại, trên bầu trời chỉ có hai mươi ba tầng hoàn chỉnh.”
Mười tầng phía trên vẫn chỉ có đường nét mờ nhạt, hiển nhiên Tạ Trường Ca còn chưa viết xong. Mạc Tà ngẩng đầu nhìn một lúc, Vấn Thiên Kiếm trực tiếp rời khỏi vỏ.
Keng!
Hắn trực tiếp xông lên, thiên thứ nhất hạ xuống.
Oanh!
Mặt đất dưới chân Mạc Tà lập tức sụp đổ, áo bào đen ép sát vào thân thể. Hắn không dừng lại, mũi kiếm kéo ngang một đường, kiếm ý chém thẳng vào trung tâm kinh văn.
Xoẹt——!
Thiên thứ nhất mở, đơn giản, bạo lực, không hoa màu không tô vẽ, trực tiếp dùng bạo lực phá thiên chương, Mạc Tà nhấc chân bước qua.
Oanh!
Thiên thứ hai lập tức ép xuống.
Lần này áp lực không mất đi mà chồng thẳng lên tầng trước khiến vai hắn trầm xuống, nhưng kiếm trong tay đã chém lên trước khi hai chân hoàn toàn đứng vững.
Thiên thứ hai vỡ, hắn tiếp tục.
Thiên thứ ba.
Thiên thứ tư.
Thiên thứ năm.
Tất cả đều dùng phương pháp thô bạo, đơn giản nhất để phá vỡ.
Mỗi khi bước lên một tầng, sức nặng trên người đều tăng thêm. Đến thiên thứ bảy, bàn tay cầm Vấn Thiên Kiếm đã nổi lên gân xanh; thiên thứ chín vừa mở, khóe miệng hắn xuất hiện máu tươi.
“Khốn kiếp.”
Mạc Tà mắng thầm một tiếng, phải biết một điều, hắn đường đường là Tà Quân, cùng thế hệ có thể khiến hắn xuất kiếm đã ít, nhưng chỉ dùng bản mệnh kinh văn ép hắn tới mức này, ít càng thêm ít, từ cổ chí kim được bao người như vậy, không quá một bàn tay?
“Thất sư huynh quả nhiên biến thái.”
Mắng xong hắn không nghĩ nữa mà chỉ tiếp tục bước lên, vung ngang một kiếm, nhìn như đơn giản nhưng luân hồi chi ý là tràn ngập trong kiếm mang.
Xoẹt!
Keng!
Thiên thứ mười bị một kiếm xuyên qua.
Rắc!
Cánh tay phải của Mạc Tà xuất hiện một vết rách, máu chảy theo cổ tay xuống chuôi kiếm. Hắn đổi kiếm sang tay trái, thân hình vừa ổn định đã tiếp tục bước vào thiên thứ mười một.
Không có đường vòng, có hắn cũng không cần.
Thiên thứ mười hai ép xuống, Vấn Thiên Kiếm rung lên dữ dội. Mạc Tà bị đẩy lùi nửa bước, bàn chân vừa chạm xuống liền xoay người, kiếm thuận theo thế lùi quét ngược lên. Keng——!
Kinh văn tách ra, hắn lại tiến bước.
Đến thiên thứ mười lăm, máu đã nhuộm đỏ cả tay áo.
Thiên thứ mười sáu, Mạc Tà phun ra ngụm máu đầu tiên.
Phốc!
Thân thể hắn lảo đảo một bước, nhưng Vấn Thiên Kiếm vẫn ghim thẳng vào trung tâm tầng trời phía trước. Tay phải nắm lấy chuôi kiếm, hắn đẩy mạnh thêm một tấc.
Rắc!
Thiên thứ mười sáu vỡ, Mạc Tà rút kiếm, đi tiếp. Hắn có vô vàn cách để phá một thiên văn nhẹ nhàng hơn, ít mất sức lực cũng như tránh việc trọng thương mỗi khí phá thiên văn nhưng hắn không làm vậy, đơn giản là:
“Thất sư huynh đã dùng phàm thân nhập luân hồi, thế thì ta cũng dùng bạo lực đập nát thiên chương.”
“Lực phá vạn pháp, đơn giản là vậy.”
Nếu có người đứng ngoài nhìn được cảnh tượng bên trong lúc này, sẽ không còn ai hỏi vì sao ba vị cấp tám đỉnh phong liên thủ vẫn trọng thương. Bởi mỗi một thiên Mạc Tà phá đi không hề biến mất, sức nặng của nó vẫn còn.
“Một thiên chồng một thiên, mười thiên chồng mười thiên.”
Đến thiên thứ mười tám, thứ Mạc Tà đang gánh trên người đã là toàn bộ mười tám tầng trời trên vai. Nhưng tốc độ của hắn chỉ chậm đi chứ chưa từng dừng lại, mỗi bước chân hắn đặt xuống, hư không liên tục rạn nứt.
Thiên thứ mười chín.
“Một kiếm.”
Thiên thứ hai mươi.
“Hai kiếm.”
Đến thiên thứ hai mươi mốt, Mạc Tà lần đầu tiên phải đứng yên ba hơi thở.
Vấn Thiên Kiếm chống xuống đất, máu theo khóe miệng không ngừng chảy xuống. Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở đã nặng hơn rất nhiều. Nhưng ba hơi thở sau, hắn nhấc kiếm.
“Trảm.”
Oanh——!
Thiên thứ hai mươi mốt rung lên, một lần không vỡ, Mạc Tà chém kiếm thứ hai.
“Vẫn không vỡ. “
Kiếm thứ ba vừa nâng lên, Luân Hồi Thiên Sát Kinh trong cơ thể hắn lập tức vận chuyển, khí tức sinh tử theo Vấn Thiên Kiếm tràn ra.
“Nhất Niệm Đoạn Sinh.”
Xoẹt!
Thiên thứ hai mươi mốt mở ra, Mạc Tà đi qua khe nứt, chưa kịp đứng vững, thiên thứ hai mươi hai đã hạ xuống.
Oanh——! Oanh——!
Phốc!
Máu tươi lại phun ra suối đổ, một đầu gối Mạc Tà suýt chạm đất, Vấn Thiên Kiếm lập tức cắm xuống bên cạnh. Hắn chống kiếm giữ thân thể, im lặng một hơi thở rồi đứng thẳng lại. Thiên thứ hai mươi hai.
Chém!.
Rắc!
Phía trên chỉ còn thiên thứ hai mươi ba hoàn chỉnh, Mạc Tà ngẩng đầu nhìn lên. Không còn nhìn thấy gì ngoài kinh văn. Hai mươi hai tầng trời cùng ép trên người khiến cánh tay cầm Vấn Thiên Kiếm run lên rất rõ.
Phốc!
Sắc mặt hắn đã trắng bệch, máu từ khóe miệng chảy xuống cổ áo, ngay cả khí tức cũng không còn ổn định. Nhưng ánh mắt vẫn vậy, chưa một lần dao động.
Mạc Tà nhấc chân bước vào thiên thứ hai mươi ba.
Rắc!!
Tiếng xương cốt ma sát vang lên dữ dội, cả người hắn lập tức chìm xuống. Mặt đất không còn chịu nổi áp lực, trực tiếp vỡ thành vô số khe lớn. Mạc Tà chống kiếm, nửa người cúi xuống, ánh mắt dần dần trầm lại. Thiên thứ hai mươi ba không có bất kỳ sát chiêu nào, chỉ có áp lực vạn quân liên tục ép xuống. Sức nặng của hai mươi ba tầng trời cùng lúc chồng lên nhau, càng ở lâu áp lực càng tăng dữ dội.
“Nhẹ thì bản mệnh kinh văn vỡ vụn, nặng thì thân tử đạo tiêu.”
Mạc Tà đứng yên một lúc. Sau đó bàn tay hắn rời khỏi mặt đất, từng ngón tay siết lại quanh chuôi Vấn Thiên Kiếm. Hắn hít sâu một hơi, từ từ đứng lên, tuy chậm hơn trước nhưng vẫn đứng lên, nâng kiếm.
Chém.
Choang——!
Thiên thứ hai mươi ba rung lên dữ dội.
Mạc Tà bị phản lực đánh bật ra phía sau, máu tươi phun ra giữa không trung. Hai chân hắn kéo dài trên mặt đất hơn trăm trượng mới dừng lại, tạo thành hai khe rãnh sâu hút. Hắn ngước nhìn thiên thứ hai mươi ba, rồi lại xông lên.
Lần thứ hai, kiếm va chạm vào kinh văn.
Choang——!
Vấn Thiên Kiếm rung đến mức lòng bàn tay Mạc Tà gần như nứt ra, nhưng thiên thứ hai mươi ba vẫn chưa mở. Hắn không dừng lại, lần thứ ba vung kiếm.
Đệ Tứ Kiếp — Trảm Hải.
Xoẹt——!

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn