Vương triều Semino

Chương 111: Thiên Quang Soi Chiếu

Đăng: 28/10/2026 13:41 1,888 từ 27 lượt đọc

Dưới sân điện, Chishi, Shin, Norido và Hakusho bị đám người đá bao vây. Đám người đá cao gần mười thước, toàn thân cứng cáp, đao kiếm cơ bản không thể đánh bại được.

Shin đứng tựa lưng vào ba người còn lại, hướng mắt lên đài tế cao chót vót. Không rõ tình hình trên kia thế nào, cậu liền nhắc nhở cả bọn, “Nhật thực đã đạt cực đại! Chúng ta mau chóng giải quyết lũ quái vật này nếu không sẽ không kịp mất!”

Hakusho tặc lưỡi một cái, nhận định, “Đòn đánh thông thường chẳng ăn thua gì đâu! Chúng ta phải dùng tới linh lực rồi!”

Cả bốn cùng khai thông linh lực, sẵn sàng quyết một trận sống mái. Ngay lúc đó, mặt đất bất ngờ rung chuyển. Nơi Hakusho và Chishi đang đứng bị sụp xuống thành một hố sâu, hoàn toàn chia cắt với những người ở bên trên.

Norido sợ hãi, vội bước đến mép vực, gọi lớn, “Chishi, Hakusho!”

Vực sâu ít nhất sáu, bảy trượng. Nếu chẳng may rơi xuống, không chết cũng bị trọng thương. Sau khi biết Hakusho và Chishi vẫn bình an vô sự, Shin lập tức kéo Norido tránh xa bờ vực, “Norido, coi chừng kẻo trượt ngã!”

Hakusho sốt ruột, ngẩng đầu nói vọng lên, “Shin, bảo vệ Norido giúp ta! Ta sẽ tìm cách đưa Chishi lên đó sớm thôi!”

Shin hô to đáp trả, “Được rồi! Cẩn thận đấy!”

Dù trên mặt đất hay dưới vực thẳm, nguy hiểm vẫn luôn rình rập quanh họ. Cả bốn cùng lao thẳng vào đám người đá.

Ngay lúc đó, ở phía nhóm tìm kiếm Mão thần, Toji và Yuki đã đến được tòa tháp giam giữ Usagi. Vừa bước vào, cả hai ngỡ ngàng nhìn chín trụ đá sừng sững trước mắt.

Toji ngước lên trần tháp. Nhận ra Usagi đang nằm bên trong khối đá trong suốt treo lơ lửng, cô vội chỉ tay, “Usagi ở trên kia kìa!”

“Cao quá!” - Yuki quan sát cách bố trí của trận địa rồi gợi ý, “Ta nghĩ mấu chốt nằm ở các trụ đá này!”

Toji gật đầu, sờ vào vết nứt trên một trụ đá, suy đoán, “Hẳn là trước đó, Tamo đã cố gắng phá trụ!”

Quân sư cũng đến gần trụ đá, kiểm tra thật kỹ lưỡng. Sau đó, cậu lắc đầu, nhận định, “Ta e rằng chúng ta không đủ sức phá chúng! Những vết nứt này… có lẽ không phải do Tamo trực tiếp tạo ra!”

Toji căng thẳng, vội hỏi, “Vậy phải làm sao chứ? Ở đây có tận chín trụ!”

Nghe tiếng gió rít bên tai, khoé môi Yuki khẽ cong lên, “Chúng ta… hãy thử cách mà Tamo đã làm!”

Toji đã hiểu được ý của Yuki. Cô chậm rãi đảo mắt nhìn ra ngoài cửa tháp. Những đám người đá khổng lồ đang tiến về phía họ. Được giao nhiệm vụ trấn giữ nơi trọng yếu nên đám người đá ở đây cao lớn gấp đôi đám người đá ở sân điện chính.

Chứng kiến thân hình đồ sộ của chúng, Yuki cười phì, “Chỉ cần chúng ta không bị tóm thì lũ quái vật này sẽ rất hữu ích!” Nói rồi, cậu quay sang Toji, căn dặn, “Cứ để ta dụ chúng! Cô hãy dự trữ linh lực phòng trường hợp khẩn cấp!”

“Được!” - Toji đồng tình, lùi xuống một bước.

Yuki thi triển linh lực, chiếc quạt trong tay cậu biến thành một thanh trường thương. Cậu hạ thấp trọng tâm, vung thương tạo thành một vòng bán nguyệt. Thương khí như chiếc lưỡi hái lớn, bổ thẳng đến đám người đá.

Sau cú va chạm, đám người đá bị vỡ một phần cơ thể, rơi ngổn ngang xuống đất. Cả tòa tháp rung lắc dữ dội, bụi bay mù mịt. Nhân cơ hội đó, Yuki liên tục dịch chuyển đến trước các trụ đá. Lũ quái vật bị che khuất tầm nhìn, thoáng chốc đã làm gãy bốn, năm trụ.

Dần dà, bọn chúng phát hiện ra ý đồ của Yuki, liền chuyển hướng tấn công. Chúng ném những viên đá lớn vào Toji.

Quân sư hoảng hốt, lớn tiếng cảnh báo, “Toji, cẩn thận!”

Toji đã thành thạo Thuấn Di thuật nhưng vẫn không tránh khỏi xây xát ngoài da. Thấy cô bị thương, Yuki nổi giận đùng đùng, nắm chặt trường thương phản công. Cậu lần lượt dụ từng tên người đá đến gần các trụ rồi đánh ngã. Bọn chúng ngã sầm vào trụ đá khiến các trụ đổ sụp theo.

Chiến thuật này tiêu hao không ít linh lực của Yuki. Toji không khoanh tay đứng nhìn được nữa. Cô nhanh chóng tiếp ứng cho Quân sư. Khi trụ thứ chín vỡ nát, Toji nghĩ đã đến hồi kết, nào ngờ cô vui mừng quá sớm.

Không còn những trụ đá nâng đỡ, khối đá giam giữ Usagi mất cân bằng, rơi tự do xuống. Một thử thách mới cho Toji và Yuki. Cả hai không tài nào phá được khối đá bao quanh Usagi. Nhìn Usagi nằm ngủ trong khối đá, Toji nôn nóng hỏi, “Khối đá này khác hẳn các trụ đá, Mão thần lại đang ở bên trong, chúng ta áp dụng cách cũ, liệu có ổn không?”

Yuki thở hồng hộc, vừa canh chừng đám người đá, vừa trấn an Toji, “Cô đừng lo! Chờ ta giải quyết xong bọn chúng! Ta sẽ nghĩ cách!”

“Nhưng cậu bị thương nặng thế này…”

Toji chưa nói hết câu, Yuki đã tức giận, quát lớn, “Ta bảo cô cứ ở yên đó!”

Đôi mày của Toji khẽ nhíu nhẹ lại. Cô im lặng, dùng vải áo băng bó tạm thời cho Yuki rồi mới lên tiếng, “Ta cần có cậu!”

Nhật thực đã qua điểm cực đại, mặt trời dần ló dạng trở lại. Một vệt nắng xé tan bóng đêm, vừa khéo rọi thẳng xuống Tamo. Dù đang ở ngay bên cạnh cô, Hiro vẫn chưa thể chạm tới ánh nắng kia. Thế gian lúc này như tồn tại một ranh giới phân cách giữa sáng và tối. Hiro cười phì một tiếng rồi ngẩng mặt lên bầu trời, khẽ oán trách, “Ngay cả Thiên quang cũng không muốn soi chiếu ta!”

Dứt lời, cậu nhìn qua Tamo, hạ giọng, “Ta cứ ngỡ chỉ cần giơ tay ra là chạm tới nàng nhưng thật không ngờ… khoảng cách giữa chúng ta lại xa như vậy!” Đôi mắt Hiro cụp xuống, lặng lẽ ngắm những vệt máu đỏ trên lòng bàn tay mình. “Vô số lần, ta tự hỏi chính mình, liệu ta đang mong cầu điều gì? Ta từng nghĩ sau khi đập nát trái tim mình, hình bóng nàng cũng sẽ phai mờ theo. Nhưng ta lầm rồi… tất cả những mảnh vỡ ấy đều lưu giữ nguyên vẹn hình bóng của nàng. Tình yêu của ta dường như cũng vì thế mà tăng lên trăm ngàn lần!”

Bóng tối sau cùng đã bị đẩy lùi, ánh mặt trời chiếu sáng khắp đài tế. Cơ thể Hiro dần tan biến, hóa thành những hạt Yoribi bay lên không trung. Tamo bàng hoàng, vội nắm chặt lấy vai Hiro, “Chuyện gì xảy ra vậy? Cơ thể cậu…”

Hiro cười nhẹ, khẽ nói, “Đây là những hạt Yoribi! Tamo còn nhớ không?”

Câu hỏi của cậu khiến Tamo nhớ lại đoạn ký ức thuở cả hai mới gặp nhau.

***

Tamo hí hửng reo lên, “Ôi, đom đóm! Đom đóm đó!”

Hiro bứt vài hạt Yoribi đang tỏa sáng xuống, đưa cho cô rồi giải thích, “Không phải đom đóm! Đây là hạt Yoribi!”

…

Hiro thủ thế, đỡ liên tục. Hai thanh kiếm cắt vào nhau tóe lửa. Giằng co được một lúc, cả hai đều bị đối phương đẩy lùi.

Cảm thấy không tệ, Hiro mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng, “Cô tiến bộ nhanh lắm! Như vậy là sắp vượt mặt ta rồi!”

“Thật sao?” - Tamo mừng rỡ. Cô thầm tự hào về những ngày tháng mình đã kiên trì luyện tập bất chấp ngày đêm.

…

Hiro bước đến cạnh cô, hướng mắt nhìn hừng đông nhuốm đỏ. Bị đoán trúng, Tamo kinh ngạc, thú nhận:

“Đúng là không qua mắt được Trưởng bối!”

Hiro nở nụ cười gượng gạo. “Đừng gọi ta là Trưởng bối nữa!”

Lời đề nghị của cậu khiến Tamo vừa nghe thôi đã lập tức từ chối, xua tay lia lịa, “Không được! Cậu dạy ta nhiều điều như vậy, phải gọi là Trưởng bối mới đúng lễ!”

“Hmm… Nếu Tamo thích thì cứ gọi vậy!”

Hiro biết chẳng thể xoay chuyển được tâm ý của Tamo, đành chấp thuận theo.

***

Những lời nói ấm áp mà Hiro từng dành cho cô cũng chợt ùa về, hoà theo dòng nước mắt.

Hay là chúng ta cùng viết lại những chữ ấy nhé!

Ta đã đọc rồi, lúc nào thong thả ta sẽ kể cho Tamo nghe!

Để ta đi pha chút trà gừng giã rượu cho cô!

Tamo tranh thủ uống lúc còn nóng sẽ tốt hơn!

Chỉ cần Tamo ổn là được rồi!

Tamo tặng, tất nhiên là ta thích rồi!

Vòng Ngọc Thủy Lưu Ly này sẽ mang lại may mắn và bình an! Tamo hãy luôn giữ nó bên mình!

Thành ý của ta, cô cứ nhận đi nhé!

Không sao, không sao rồi!

Vậy ta sẽ nghe Tamo, không giận Tướng quân nữa!

Ăn nhiều một chút đi, Tamo!

Tamo, nàng không sao chứ?

Giọng Tamo nghẹn ngào, “Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”

“Tamo đừng khóc nữa!” - Hiro nhẹ nhàng áp tay lên má cô rồi bộc bạch lòng mình, “Giá như ta chỉ là một phàm nhân, sống một cuộc đời bình thường… không mang linh lực, không phạm thiên đạo. Có khi bây giờ, ta vẫn sẽ là Trưởng bối của nàng, được ở bên cạnh nàng!”

Nụ cười vô ưu nở trên môi Hiro. Cậu từ từ nhắm mắt, bình thản mà buông bỏ chấp niệm.

Tamo thều thào gọi, “Trưởng bối…” Cô cố níu giữ nhưng những hạt Yoribi cuối cùng đã trượt qua kẽ tay. Dưới nền đất lạnh tanh, chỉ còn sót lại hai mảnh vỡ của chiếc vòng Ngọc Thủy Lưu Ly. Tim Tamo như bị bóp nghẹt, cô bật khóc thảm thiết.

Sakai vội vã chạy đến, áp đầu Tamo vào vai mình, ôm cô thật chặt, “Tamo!”

Siết lấy vạt áo của Sakai, Tamo nức nở, “Là ta! Ta đã hại chết Trưởng bối rồi!”

Mắt Sakai cũng dần đỏ hoe, cậu xoa lưng, an ủi Tamo, “Không, Tamo! Không phải lỗi của nàng!”

Bất thình lình, những tiếng gầm lớn phát ra từ phía trên đại điện. Đất trời rung chuyển dữ dội, đại điện dần sụp đổ. Giữa bãi hoang tàn, một con rồng trắng mình đầy thương tích xuất hiện rồi hóa thành hình người. Mái tóc trắng của hắn bay phất phơ, vài lọn quét qua đôi mắt đỏ rực trông chẳng khác gì tên ác ma. Hắn lê từng bước nặng nề, bộ dạng hung tợn tiến đến đài tế.

Sakai kéo Tamo lùi về sau, thận trọng dõi theo nhất cử nhất động của Bạch Long.

0
Ủng hộ tác giả Lauren Sazuky Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ :'3