Quyển 1: Sinh Tồn
Chương 63: Bữa Tiệc Máu-Huyết Nguyệt Chi Chiến (3)
Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát
Mục lục
63 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 63/63 chương
Đến ngày thứ bảy, cơ thể Galahad cuối cùng cũng xuất hiện biến đổi. Làn da vốn đã tái nhợt của ông bắt đầu chuyển sang màu xanh xám, những đường gân dưới da dần trở nên rõ rệt. Ban đầu, không ai chú ý đến sự thay đổi ấy. Giữa chiến trường hỗn loạn, một chút khác thường trên cơ thể người lính già chẳng đáng để mọi người phân tâm. Ngoại trừ Trần Lạc và Hina.
Hina không cần nhìn quá lâu cũng nhận ra có điều gì đó bất thường. Nó cảm nhận được thông qua cảm xúc của Trần Lạc. Bình thường, dù đối mặt với tình huống nguy hiểm đến đâu, cảm xúc của hắn vẫn luôn được giữ ở một mức độ ổn định nhất định. Nhưng lúc này, chúng đang dao động dữ dội. Không phải nỗi sợ hãi hay sự bất an thông thường, mà giống như mặt biển phẳng lặng đang cố đè nén một cơn sóng thần khổng lồ bên dưới. Chỉ cần một giọt nước tràn ly, tất cả sẽ lập tức bùng nổ.
Hiện tại mới chỉ là mười hai giờ trưa, nhưng bầu trời vẫn chìm trong sắc đỏ u ám. Không có ánh mặt trời, chỉ còn ánh trăng máu treo lơ lửng trên cao, phủ xuống mặt đất một màu sắc lạnh lẽo. Bảy ngày đã trôi qua, trận chiến cũng sắp đi đến hồi kết. Trần Lạc tranh thủ thời gian chia thức ăn cho mọi người. Đây có thể là bữa ăn cuối cùng trước khi tất cả phải đối mặt với đợt tấn công cuối cùng.
Khi đưa phần ăn đến tay Galahad, Trần Lạc không lập tức buông ra. Hắn nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của ông, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đã có phần tiều tụy ấy.
Không cần nói gì cả, cả hai đều hiểu chuyện gì đang chờ đợi phía trước.
Bên ngoài, đám quái vật đã bắt đầu tập trung. Đợt tấn công cuối cùng đang chuẩn bị trút xuống, và Trần Lạc biết chắc chắn đây sẽ là đợt mạnh nhất trong toàn bộ Huyết Nguyệt Chi Chiến. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đang quấy nhiễu trong đầu, sau đó đứng dậy hét lớn.
-"Chuẩn bị sẵn sàng, đợt cuối cùng rồi! Đợi đánh nốt đợt công kích này, ta sẽ khao mọi người một chầu lớn."
-"Có tinh thần đấy, chú em Trần Lạc!"
Galahad lập tức tiếp lời, giọng nói sang sảng át cả tiếng ồn ào trên chiến trường. Ông giơ vũ khí lên, ánh mắt quét qua từng người đang chuẩn bị chiến đấu.
-"MỌI NGƯỜI ĐÂU! ĐÁNH TRẬN NÀY HẾT MÌNH CHO LÃO TỬ! TAO KHÔNG TIN CHÚNG MÀY CÓ THỂ VƯỢT QUA PHÒNG TUYẾN NÀY!"
Tiếng hô của ông nhanh chóng khuấy động tinh thần mọi người. Những người đang kiểm tra vũ khí cũng ngẩng đầu, vài người thậm chí còn đáp lại bằng những tiếng hét đầy khí thế. Không ai muốn thừa nhận rằng mình đã mệt mỏi sau sáu ngày chiến đấu liên tục. Dù trên người ít nhiều đều có thương tích, dù đôi mắt đã thâm quầng vì thiếu ngủ, tất cả vẫn cố gắng đứng vững.
Galahad cũng cười theo mọi người.
Nhưng ông biết bữa tiệc mà Trần Lạc vừa hứa sẽ chẳng bao giờ có được sự vui vẻ như lời hắn nói. Đó sẽ là bữa tiệc tiễn ông rời khỏi nhân thế, là lời từ biệt mà ông đã chuẩn bị từ lâu. Ông cố gắng kìm nén dòng nước mắt đang chực trào ra, ép bản thân giữ nguyên vẻ bình thản.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc hạ màn.
Ông còn phải đợi thêm một chút nữa.
Chỉ là, đối với Galahad lúc này, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại dài đằng đẵng, tựa như phải chờ đợi hàng chục năm.
Khi đợt tấn công cuối cùng chính thức ập đến, nhóm của Barick cũng xuất hiện.
Chúng không lựa chọn chờ đợi phía sau đàn quái vật, mà trực tiếp lao lên trước. Những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện giữa chiến trường, tận dụng sự hỗn loạn để áp sát phòng tuyến. Nhóm quân nhân lập tức nổ súng, từng loạt đạn liên tiếp xé toạc không khí, tạo thành một màn mưa kim loại trút xuống phía trước.
Nhưng đối phương đã chuẩn bị từ trước.
Những kẻ thuộc nhóm Barick liên tục thay đổi vị trí, né tránh hoặc đánh bật những đợt đạn bắn tới. Chúng vừa phản công vừa mở đường cho đàn quái vật phía sau. Mỗi lần hỏa lực của nhóm quân nhân bị phân tán, lũ quái vật lại lập tức tràn lên, khiến áp lực trên phòng tuyến tăng vọt.
Đây không còn đơn thuần là một đợt tấn công của quái vật nữa. Đối phương đang lợi dụng chính thời điểm hỗn loạn nhất để tiến hành thanh toán món nợ với nhóm Trần Lạc.
-"Tại sao lại là lúc này chứ?"
Trần Lạc nghiến răng. Hắn đã đề phòng Barick suốt những ngày qua, nhưng vẫn không ngờ đối phương lại chọn đúng ngày cuối cùng, đúng thời điểm toàn bộ mọi người đang phải dốc sức chống đỡ đợt tấn công mạnh nhất để ra tay.
Dù đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng này, hắn vẫn không thể tránh khỏi cảm giác tức giận.
Hắn lập tức cầm lấy khẩu M4-XT, nhắm vào những bóng người đang lao tới rồi bóp cò. Tiếng súng vang lên liên tiếp, vài tên địch ngã xuống, nhưng số lượng đối phương quá đông. Hơn nữa, những kẻ cấp cao trong nhóm Barick đều không phải mục tiêu có thể dễ dàng xử lý bằng vài phát đạn thông thường.
Tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Những người bên cạnh Trần Lạc lần lượt bị thương. Có người bị đánh bật khỏi vị trí, có người phải nhờ đồng đội kéo về phía sau. Khi phòng tuyến không thể tiếp tục duy trì, toàn bộ mọi người buộc phải rút về khu vực ngã ba. Lúc này, chỉ còn nhóm của Hina, Galahad và Trần Lạc vẫn có thể tiếp tục chiến đấu ở tuyến ngoài.
Alice vẫn đang gấp rút chữa trị cho những người bị thương. Ánh sáng từ những lần sử dụng năng lực liên tục lóe lên, nhưng số người cần được cứu chữa ngày càng nhiều. Cô gần như không có thời gian để nghỉ ngơi, càng không thể tự mình xử lý tất cả cùng một lúc.
-"Hina, quay lại đây! Bảo vệ Alice cho tôi."
Nghe thấy tiếng gọi của Trần Lạc, Hina lập tức quay đầu. Nó phát ra một tiếng tru ngắn, nhóm sói đang chiến đấu gần đó liền bỏ lại vị trí, nhanh chóng tập trung về phía nó rồi cùng rút lui.
Khi Hina trở về, Trần Lạc mới nhìn rõ tình trạng của nó. Bộ lông vốn chỉnh tề giờ đã trở nên xơ xác, trên người cũng có không ít vết thương. Những con sói đi theo nó cũng chẳng khá hơn là bao.
Trần Lạc không nói nhiều, chỉ dặn dò Hina vài câu, sau đó để nó tiến vào khu vực phía sau, nơi Alice đang bảo vệ những người bị thương. Hắn biết Hina đã chiến đấu hết sức, tiếp tục để nó ở lại tuyến đầu lúc này chẳng khác nào ép nó vượt quá giới hạn.
Sau khi Hina rút lui, trên chiến trường chỉ còn lại Galahad và Trần Lạc.
-"Không ngờ đúng không, lũ oắt con? Chúng mày không thể ngờ chứ gì? Hahaha! Chúng mày dám sát hại em rể tao! Tao mà không xẻ mày ra làm trăm mảnh thì tao không phải là Barick!"
Tiếng cười ngạo mạn của Barick vang lên giữa chiến trường. Hắn lao thẳng về phía Trần Lạc, hoàn toàn không che giấu ý định giết người.
Trần Lạc không đáp lại ngay. Hắn liếc nhìn Galahad, sau đó chủ động thay đổi vị trí, tạo khoảng trống để ông tiếp tục xử lý đám quái vật đang áp sát. Còn bản thân hắn sẽ tập trung đối phó Barick.
-"Được, làm theo ý cậu."
Galahad hiểu ý hắn. Ông lấy ra mũi adrenaline cuối cùng, tiêm thẳng vào cơ thể. Dòng thuốc nhanh chóng được đưa vào máu, đẩy cơ thể vốn đã đến giới hạn của ông tiếp tục vận động.
Cuộc chiến lại một lần nữa bùng nổ.
Barick vung vũ khí, từng đòn đánh nặng nề liên tiếp ép về phía Trần Lạc. Hắn không hề có ý định cho đối phương thời gian nghỉ ngơi, liên tục tận dụng ưu thế thể chất để áp sát. Trần Lạc vừa né tránh vừa phản kích, những đường kiếm liên tiếp chặn lại đòn tấn công của hắn.
Ở phía bên kia, Galahad vẫn đang chống đỡ đàn quái vật. Tiếng súng, tiếng vũ khí va chạm, tiếng gào thét của quái vật và tiếng người bị thương hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn của chiến trường.
Hàng loạt chiêu thức được tung ra. Những đòn đánh nối tiếp nhau không ngừng, không ai có ý định lùi bước. Mỗi lần vũ khí va chạm, tia lửa lại bắn tung tóe giữa không trung. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, khiến mặt đất dưới chân cũng rung chuyển.
Rồi trong thoáng chốc, mọi thứ bỗng rơi vào im lặng.
Trần Lạc dừng lại. Hắn hạ thấp trọng tâm, ánh mắt khóa chặt những mục tiêu trước mặt. Thanh kiếm trong tay khẽ chuyển động, sau đó một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
-「Thức Thứ Nhất-Loạn Trảm」
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.