Quyển 1: Sinh Tồn
Chương 62: Bữa Tiệc Máu-Huyết Nguyệt Chi Chiến (2)
Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát
Mục lục
63 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 63/63 chương
Buổi tối dần buông xuống, màn đêm từng chút một bao trùm khắp căn cứ. Nhưng lần này, chẳng còn ai có ý định đi ngủ nữa. Mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến sắp tới, một sự kiện mà chỉ cần nghe tên cũng đủ khiến người ta cảm nhận được sự khốc liệt của nó.
Huyết Nguyệt.
Những người phụ trách các vị trí chiến đấu lần lượt kiểm tra trang bị, đạn dược và vũ khí. Những khẩu súng máy đã được đặt vào vị trí, các tuyến phòng thủ cũng được rà soát lần cuối. Không ai nói quá nhiều, nhưng từ ánh mắt của mỗi người đều có thể nhìn ra sự căng thẳng đang đè nặng.
Trần Lạc đứng ở vị trí trung tâm, nhìn về phía bầu trời tối đen trước mặt. Chris cũng đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào. Cả hai trao đổi ánh mắt, sau đó đồng thời tiến lên.
-"Khi tam nguyệt giao thoa, ánh trăng đỏ màu máu, nơi lãnh khốc của tận cùng thế giới tràn ra quái vật, cũng chính là nơi mà Trăng Máu chiếu rọi tới. Màn đêm đỏ tượng trưng cho nước mắt, quái vật tượng trưng cho nỗi uất hận, nay đến hẹn lại lên, chân trời ánh sáng đóng trong 7 ngày, thử thách của toàn tinh cầu-Huyết Nguyệt Chi Chiến-Chính thức mở cửa thêm một lần nữa. Theo lời của ta, dẫn lối mở cửa, TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU."
Giọng nói của Trần Lạc và Chris gần như vang lên cùng một lúc. Ngay sau câu cuối cùng, bầu trời vốn tối đen lập tức bị nhuộm thành một màu đỏ máu. Ánh sáng đỏ trải rộng khắp không gian, bao phủ cả vùng đất như một tấm màn khổng lồ. Huyết Nguyệt Chi Chiến chính thức bắt đầu.
Việc cả hai vừa làm thực chất chính là cướp lời sấm truyền, đoạt đi vị trí của kẻ truyền tin.
Theo quy luật thông thường, kẻ truyền tin sẽ là người biết đến câu nói này và sử dụng nó để phát động cuộc chiến. Khi đó, Huyết Nguyệt Chi Chiến cũng sẽ bước vào trạng thái mạnh nhất. Nhưng lần này, Trần Lạc và Chris đã chủ động mở lời trước, khiến cho cuộc chiến bắt đầu theo cách khác biệt.
Điều này đồng nghĩa với việc sức mạnh của đợt quái vật đầu tiên sẽ không đạt đến mức đáng sợ nhất. Dù không thể khiến cuộc chiến trở nên dễ dàng, ít nhất bọn họ cũng tránh được tình cảnh phải đối đầu cùng lúc với hàng trăm kẻ địch có sức mạnh vượt trội ngay từ đầu.
-"Chúc mừng ký chủ lần đầu tham gia Huyết Nguyệt Chi Chiến, mở khóa bài hát「Tiếng vọng từ căn phòng trống」"
Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Trần Lạc. Hắn chỉ hơi khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng tập trung trở lại vào tình hình trước mắt.
Hiện tại, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài được lâu.
Vài phút sau, từ phía xa bắt đầu truyền tới những tiếng ầm ầm liên tiếp. Ban đầu chỉ là những âm thanh trầm đục vọng lại từ đường chân trời, nhưng càng lúc càng rõ ràng, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển. Những bóng đen lờ mờ xuất hiện trong màn đêm đỏ, số lượng ngày càng nhiều, giống như một dòng thủy triều đang cuồn cuộn tiến về phía căn cứ.
Quái vật đã tới.
Trần Lạc quan sát khoảng cách giữa chúng và tuyến phòng thủ. Khi nhận thấy thời điểm đã thích hợp, hắn lập tức hét lớn:
-"TRIỂN KHAI ĐỘI HÌNH, KHAI HỎA HỎA LỰC."
-"RÕ!"
Mệnh lệnh vừa được đưa ra, toàn bộ hỏa lực lập tức khai hỏa.
Đùng! Đùng! Đùng!
Tiếng súng máy, tiếng nổ và những âm thanh va chạm liên tiếp hòa thành một bản giao hưởng hỗn loạn. Những viên đạn xé toạc màn đêm đỏ, trút xuống đàn quái vật đang tiến tới. Từng đợt kẻ địch ngã xuống, nhưng khoảng trống vừa được tạo ra lại nhanh chóng bị những con phía sau lấp đầy.
Số lượng tinh thạch của Trần Lạc cũng theo đó mà tăng lên với tốc độ chóng mặt.
Hắn nhìn dòng quái vật liên tục bị tiêu diệt rồi lại tràn lên, không hề có ý định đứng yên quan sát. Khi thấy tuyến phòng thủ đã bắt đầu vận hành ổn định, Trần Lạc lập tức lao vào giữa biển lửa. Một mặt, hắn sử dụng hệ thống để thu thập tài nguyên từ những con quái vật bị hạ gục, mặt khác vẫn trực tiếp tham gia chiến đấu, không ngừng chém giết những kẻ lọt qua hỏa lực.
Thế nhưng, khi nghe đến bài hát「Tiếng vọng từ căn phòng trống」, trong đầu hắn lại bất giác hiện lên hình ảnh Galahad.
Hắn biết, người đồng đội ấy đã thực sự quyết tâm làm điều đó.
Tâm trí Trần Lạc không khỏi quay trở về cuộc trò chuyện hôm kia, thời điểm Galahad tìm đến hắn với một yêu cầu đặc biệt.
-"Ngươi hãy làm theo bản vẽ này đi."
Khi Trần Lạc nhận lấy bản vẽ, hắn đã chết lặng trong giây lát. Những đường nét và cấu trúc được thể hiện trên đó không phải thứ mà hắn có thể tùy tiện bỏ qua. Nhưng điều khiến hắn thực sự kinh ngạc là Galahad còn lấy ra từ trong người một hòn ngọc đen kịt.
Viên ngọc ấy mang đến cảm giác vô cùng bất thường. Chỉ cần nhìn vào nó, Trần Lạc đã nhận ra đây không phải một loại nguyên liệu bình thường.
-"Ta cần cậu chế tạo nó, còn đây là nguyên liệu ta để lại cho cậu. Ta sẽ ở đây cùng cậu làm ra nó. Tí nữa ta sẽ đi ngủ, vậy hãy làm xong trước ngày kia, ta muốn được tự tay cầm nó một lần."
-"Ông muốn chết à? Ông có biết thứ ông cầm là cái gì không?"
Trần Lạc gần như lập tức nổi giận. Hắn nhìn Galahad, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu. Hắn không thể chấp nhận việc một người đồng đội lại bình thản đem mạng sống của mình ra làm cái giá cho một kế hoạch như vậy.
-"Ta biết, nhưng cũng chính vì cứu đứa trẻ đó... mà ta đã đánh mất họ...."
Galahad không lập tức trả lời. Ông chỉ nhìn viên ngọc trong tay, sau đó chậm rãi kể lại câu chuyện đã bị chôn giấu suốt nhiều năm.
-"Một người lính tốt là một người lính không vì tư lợi cá nhân mà ra tay với đồng đội. Một người lính đáng để tin tưởng là một người lính sẵn sàng sẻ chia với nhau từng miếng cơm manh áo. Còn một người lính tri kỷ là người sẵn sàng cùng đồng đội vượt qua hoạn nạn, bão giông."
Ông ngừng lại một chút, dường như đang tìm kiếm những ký ức đã quá xa xôi.
-"Ta luôn tự nhủ như vậy. Đó cũng là những điều mà ta từng tự hào khi khoác lên mình bộ quân phục. Nhưng cuối cùng, chính ta lại là kẻ phản bội lời hứa ấy."
-"Nhiều năm trước, trong một chiến dịch, ta cùng đồng đội sát cánh bên nhau. Chúng ta là những người cùng vào sinh ra tử, coi nhau chẳng khác nào anh em ruột. Nhưng rồi ta nhận được lệnh từ cấp trên, yêu cầu ta hạ sát chính những người đồng đội ấy."
Trần Lạc im lặng lắng nghe.
Galahad ngước nhìn bầu trời xa xăm, ánh mắt dần trở nên xa xôi. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, ông không còn đứng trước mặt Trần Lạc nữa, mà đã quay trở lại thời điểm của nhiều năm về trước.
-"Cậu có biết không, khi ta nói ra chuyện đó, tiểu đội trưởng còn tưởng ta đang đùa. Anh ấy còn cười rồi bảo ta đừng nghĩ đến chuyện ấy, nếu không anh ta sẽ cắt bữa cơm của ta."
Galahad bật cười, nhưng tiếng cười ấy nhanh chóng trở nên khô khốc.
-"Vậy mà.....ta vẫn ra tay với bọn họ."
Ông không nói thêm ngay lập tức. Những ngón tay siết chặt lại, như thể vẫn còn cảm nhận được sức nặng của khẩu súng năm ấy.
-"Nhưng điều đau đớn nhất là gì, cậu có biết không? Dù ta đã phản bội họ, bọn họ vẫn không phản bội ta. Sau đó, ta nghe nói họ vẫn còn sống. Nhưng khi phe đối địch tìm đến, tất cả đều đã chỉ còn lại một hơi tàn."
Giọng Galahad khàn đi.
-"Hahaha....Vậy mà đến tận lúc ấy, bọn họ vẫn không tiết lộ hành tung của ta. Ta đã thành công thâm nhập vào tổ chức kia, tiêu diệt chúng, nhưng cuối cùng cũng bị chúng bắn chết tại chỗ."
Trần Lạc đã bắt đầu hiểu được một phần nguyên nhân, nhưng Galahad không để hắn kịp suy đoán. Ông tiếp tục nói, lần này giọng điệu bình thản hơn, như thể đã chấp nhận sự thật ấy từ lâu.
-"Nhưng chúng không để ta chết hẳn. Chúng tiêm vào người ta mẫu virus mới nhất. Ta không đùa cậu đâu, ta là xác sống đấy, nhưng ta không uống máu hay ăn thịt con người như cậu vẫn nghĩ."
-"Ta đã thử tự sát rất nhiều lần, nhưng không có cách nào thành công theo những phương thức thông thường. Sau đó, ta vẫn luôn dựa vào năng lực của mình để áp chế độc tố, ngăn virus lan rộng. Nhưng bây giờ....ta không còn giữ được nó nữa."
-"Vậy ông muốn tôi....."
-"Đúng vậy. Chế tạo một thanh đao. Sau khi Huyết Nguyệt kết thúc, đến ngày cuối cùng, virus trong người ta sẽ thức tỉnh hoàn toàn."
Galahad nhìn thẳng vào Trần Lạc.
-"Ta vẫn sẽ chiến đấu cùng các cậu, nhưng ta không muốn làm hại mọi người. Các cậu vẫn còn trẻ, vẫn còn tương lai phía trước. Còn ta thì đã đi đến cuối con đường của mình rồi. Ta cũng không muốn tiếp tục nợ thêm ai nữa."
Ông đặt viên ngọc đen vào tay Trần Lạc.
-"Vậy nên, Trần Lạc, hãy làm thanh đao đó. Để ta trả món nợ cuối cùng."
Ký ức dừng lại ở đó.
Trần Lạc vẫn đang chiến đấu giữa chiến trường. Những nhát dao trong tay hắn không hề chậm lại, dù chẳng cần nhìn cũng có thể chém ngọt qua những con quái vật đang lao tới. Ở phía bên kia, Galahad vẫn đang chiến đấu bằng khẩu súng của mình. Nhờ adrenaline được tiêm vào cơ thể, ông liên tục xả đạn trong trạng thái hưng phấn, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Trần Lạc nhìn bóng dáng ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.
Một người lính như Galahad vốn không nên có kết cục như vậy.
-"Cố gắng lên, Galahad. Đừng có chết quá sớm đấy."
Hắn khẽ nói, sau đó siết chặt Vạn Cực Thần Kiếm.
Trần Lạc lập tức kích hoạt「Thở Chậm」,「Điên Loạn」,「Âm Công Gia Trì」cùng hàng loạt kỹ năng cường hóa thuộc chức nghiệp khác. Bộ trang bị Hội Hắc Bạch cũng được hắn sử dụng đầy đủ, bài hát hắn sử dụng lần này chính là 「Chinh Chiến Thánh Thần」 của Tori-Sama, khởi đầu với những tiếng thánh ca như ở trên trời trong tiếng nhạc dập dồn, những Thực Chân Giả được thả ra để hỗ trợ chiến đấu, liên tục lao vào đám quái vật như những kỵ sĩ thánh trần, trong khi bản thân Trần Lạc tận dụng những khoảng trống do chúng tạo ra để tiếp tục tấn công.
Hắn gần như biến thành một cỗ máy chiến đấu không biết mệt mỏi. Hạ gục một con, lập tức chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Khi một đợt quái vật vừa bị tiêu diệt, hắn đã lao tới vị trí khác, không để đối phương có cơ hội áp sát tuyến phòng thủ.
Chỉ có điều, nơi khóe mắt hắn vẫn còn vương lại một chút ẩm ướt.
Trần Lạc không muốn nghĩ thêm về chuyện của Galahad. Ít nhất là vào lúc này, hắn cần phải chiến đấu. Hắn không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến những người đang dựa vào mình.
Nhóm sói của Hina lúc này vẫn đang quẩy tưng bừng trên chiến trường. Chúng liên tục lao vào đám quái vật, tận dụng tốc độ và khả năng phối hợp để quấy nhiễu đội hình đối phương. Tuy nhiên, khi cảm nhận được trạng thái của Trần Lạc, Hina lập tức nhận ra có điều gì đó bất thường.
Cảm xúc ấy đang dâng lên trong người hắn, giống như lần trước khi hắn thức tỉnh「Cuồng Bạo Chi Thể」, nhưng lần này lại có điểm khác biệt. Nó không đơn thuần là sự phẫn nộ hay ý chí chiến đấu, mà còn pha lẫn một thứ cảm xúc nặng nề khó diễn tả.
Hina không lập tức tiến tới. Cô chỉ âm thầm quan sát, đồng thời tiếp tục chỉ huy những con sói bên cạnh.
Ở một nơi khác, nhóm của Barick cũng đang theo dõi tình hình.
-"Chúng ta có cần ra tay không quân sư?"
-"Không đâu, cứ đợi đi. Bảy ngày nữa chúng ta sẽ đến thu dọn chúng, còn bây giờ chúng ta quấy rối chúng thêm một chút."
-"Rõ quân sư, chỉ cần chúng một ngày còn sống thì ta không thể yên lòng thêm được."
Bọn họ vẫn chưa có ý định trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. Thay vào đó, nhóm quấy rối của Barick tiếp tục tìm cách gây sức ép, khiến tình hình chiến trường càng thêm hỗn loạn.
Sáu ngày tiếp theo, đối với tất cả mọi người trong căn cứ đều là một khoảng thời gian vô cùng khắc nghiệt.
Bọn họ gần như không có cơ hội ngủ nghỉ đúng nghĩa. Mỗi khi một đợt quái vật bị đẩy lùi, đợt tiếp theo lại nhanh chóng tràn tới. Tiếng súng, tiếng nổ và tiếng gầm rú của quái vật liên tục vang lên, khiến màn đêm đỏ máu dường như chẳng bao giờ kết thúc.
Trần Lạc phải liên tục di chuyển giữa các vị trí. Hắn vừa thu thập tài nguyên từ những con quái vật bị tiêu diệt, vừa phối hợp cùng Chris áp chế những đợt tấn công nguy hiểm nhất. Mỗi khi lượng đạn dược của nhóm Trương Trạch Vĩ sắp cạn, hắn lại nhanh chóng bổ sung, đảm bảo hỏa lực phòng thủ không bị gián đoạn.
Có những thời điểm, một đợt quái vật quá đông khiến tuyến phòng thủ phải liên tục lùi lại. Trần Lạc và Chris lập tức tiến lên hỗ trợ, tận dụng kỹ năng cùng trang bị của mình để chặn đứng những kẻ lọt qua. Chỉ cần có một khoảng trống xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức tìm cách khép nó lại.
Đến ngày thứ hai, nhóm của Trương Trạch Vĩ đã gần như quen với nhịp độ chiến đấu. Những khẩu súng hạng nặng được vận hành liên tục, từng loạt đạn trút xuống những mục tiêu đang tiến đến. Ban đầu còn có người cảm thấy khó khăn khi thao tác, nhưng sau nhiều lần thực chiến, bọn họ đã phối hợp nhịp nhàng hơn rất nhiều.
Đến ngày thứ ba, số lượng quái vật xuất hiện khiến mọi người không còn thời gian để trò chuyện. Những vết thương nhỏ bắt đầu xuất hiện trên người các thành viên, nhưng chẳng ai có ý định rời khỏi vị trí chỉ vì một vài vết xước. Alice liên tục di chuyển giữa các tuyến, dùng ma thuật chữa trị cho những người bị thương, còn Trần Lạc thì cung cấp thêm thuốc để họ có thể nhanh chóng tiếp tục chiến đấu.
Sang ngày thứ tư và thứ năm, nhóm quấy rối của Barick cũng liên tục tràn tới, hòa lẫn vào đám quái vật. Chúng không chỉ khiến đội hình đối phương thêm hỗn loạn mà còn tạo ra những tình huống nguy hiểm bất ngờ. Đôi khi, các thành viên trong nhóm cũng phải chịu một vài thương tích, nhưng nhờ Alice nhanh chóng chữa trị cùng thuốc men do Trần Lạc cung cấp, những vết thương ấy không trở thành vấn đề quá lớn.
Đến ngày thứ sáu, sự mệt mỏi đã hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả mọi người. Dù vậy, không ai có ý định từ bỏ. Bọn họ biết rằng chỉ cần vượt qua được khoảng thời gian này, trận chiến sẽ tiến gần đến hồi kết.
Trần Lạc vẫn không ngừng chiến đấu. Hắn liên tục di chuyển giữa các vị trí, vừa thu thập tài nguyên, vừa hỗ trợ Chris áp chế quái vật, đồng thời đảm bảo nhóm Trương Trạch Vĩ luôn có đủ đạn dược. Hắn gần như không cho phép bản thân có một phút nghỉ ngơi, bởi mỗi phút trôi qua đều có thể ảnh hưởng đến tình hình chung.
Trong suốt sáu ngày ấy, chỉ có Trần Lạc và Galahad biết rõ thời gian thực sự còn lại không nhiều.
Cả hai đều không thể mắc sai sót.
Một người đang cố gắng kéo dài thời gian để mọi người có thể sống sót qua Huyết Nguyệt, người còn lại thì đang chuẩn bị hoàn thành vở kịch cuối cùng của cuộc đời mình.
Galahad vẫn tiếp tục chiến đấu bên cạnh những người đồng đội. Ông nhìn mọi người phối hợp với nhau, nhìn những gương mặt đã trở nên quen thuộc sau quãng thời gian cùng chung sống và chiến đấu. Trong lòng ông có hồi hộp, nhưng không phải vì sắp phải đối mặt với một trận chiến lớn.
Ông đã chuẩn bị tinh thần để nói lời tạm biệt.
Và lần này, ông hy vọng mình có thể tự tay lựa chọn cách kết thúc câu chuyện của bản thân, một cách oanh liệt nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.