Nhất Thế Chi Vương

Chương 32: Thống Lĩnh Ngọc Lan - Bước Vào Trận Đạo

Đăng: 04/11/2026 06:23 3,087 từ 26 lượt đọc

Nhìn vết chém mà bản thân vừa gây ra cho hình nhân, Thần Vũ không khỏi kinh ngạc và mừng rỡ:

"Thật khủng khiếp! Uy lực cơ nãy đã vượt xa cảnh giới Trúc Cơ kỳ đỉnh phong thông thường.” Thần Vũ chắc chắn rằng nếu không bí thuật Tinh Linh Phụ Thể thì cho dù bản thân đạt cảnh giới Kết Tinh kỳ cũng chưa chắc đã có thể chém ra một kiếm có uy lực tương tự.

Thần Vũ thở dốc dồn dập, năm ngón tay siết chặt chuôi Trảm Uyên Kiếm định thừa thắng xông lên vung tiếp đường kiếm thứ hai. Nhưng còn chưa kịp trụ vững chân, liên kết thần thức giữa hắn và vị Thủy Tinh Linh bỗng đứt phụt. Một thanh âm trong trẻo nhưng ngập tràn vẻ khinh khỉnh trực tiếp vang vọng trong thức hải:

'Kinh mạch và linh lực quá mức yếu ớt, mới dung nạp một phần mười sức mạnh của ta đã đến giới hạn. Giao thù lao ra đây, bổn Thống Lĩnh phải về!'

Xuy!

Một đạo lưu quang màu lam sẫm đột ngột bắn ra từ mi tâm thiếu niên. Ngay khoảnh khắc đó, cỗ khí thế cuồng bạo Trúc Cơ đỉnh phong như thủy triều rút sạch, tu vi hắn rơi thẳng đứng về lại Trúc Cơ sơ kỳ. Thân ảnh Ngọc Lan lơ lửng trước mặt hắn, hai tay ngọc nhanh như chớp kết ra một đồ ấn hướng thẳng vào đan điền Thần Vũ.

Ùm...

Hơn tám phần Hỗn Nguyên Khí trong người hắn bị một lực hút vô hình cưỡng ép rút ra, ngưng tụ ngay trước không trung thành một viên tinh thạch màu lam hình thoi óng ánh. Ngọc Lan thu lấy viên tinh thạch, ánh mắt kiêu ngạo lướt qua vẻ mặt tái nhợt của hắn, để lại một lời nhắn trước khi bước lùi vào hư không:

'Bổn Thống Lĩnh tên Ngọc Lan. Linh lực của ngươi rất đặc biệt, ráng mà triệu hồi ta thêm hai lần nữa, bổn Thống Lĩnh liền có thể thăng cấp!'

Thông đạo đóng sầm lại, trả lại sự tĩnh mịch cho mật thất. Thần Vũ ngã khuỵu xuống nền đá hắc diện, ngực phập phồng như bễ lò rèn. Cảm giác kiệt quệ như bị rút cạn tủy sống xé rách từng đốt xương ngón tay..."Nói rồi nàng quay gót bước vào thông đạo, nó đóng lại ngay lập tức, trả lại mật thất yên bình cho Thần Vũ. Còn về phần hắn, sau khi bị Ngọc Lan đòi thù lao, hơn tám phần Hỗn Nguyên Khí của hắn đã bị nàng rút đi, cảm giác kiệt quệ như bị người ta rút cạn cả xương tủy, lục phủ ngũ tạng co rút đau đớn. Đan điền trống rỗng khô khốc, đang dần dần hồi phục nhờ sự tự động hấp thu linh khí của Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết, Thần Vũ lấy từ trong Thanh Liên Nhẫn ra một lượng lớn linh thạch cực phẩm, giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Thần Vũ vã mồ hôi lạnh như tắm, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu, hô hấp đứt quãng tựa như một người sắp chết đuối.

"Thì ra... thù lao... lại kinh hoàng đến mức này..." Thần Vũ thở hổn hển, cười khổ.

Bí thuật này quả thực là con dao hai lưỡi đáng sợ nhất mà hắn từng biết. Đổi lấy vài nhịp hô hấp bùng nổ, cái giá phải trả là sự suy nhược ngay sau đó. Nếu trên chiến trường thực sự, mà hắn không thể kết liễu được đối thủ trong khoảng thời gian phụ thể ấy, thì kẻ chết chắc chắn sẽ là hắn.

Trong không gian thức hải, giọng nói lạnh lùng, nghiêm nghị của Kiếm tỷ vang lên. Dẫu mang theo sự trách mắng, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa sự quan tâm của một vị bề trên đang rèn giũa ngọc thô:

“Thấy được cái giá của việc đi mượn lực lượng không thuộc về mình chưa? Bí thuật, phù chú, trận pháp... tất cả chỉ là ngoại vật trợ giúp. Sức mạnh thực sự, cảnh giới thực sự phải do chính máu và nước mắt của ngươi tạo thành!”

"Kiếm tỷ dạy phải..." Thần Vũ ho khan, lau vết máu trên khóe miệng, hắn nhắm chặt hai mắt, gạt bỏ mọi tạp niệm, điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, đến chiều tối, khi cơ thể đã ổn định, hắn cầm lấy Trảm Uyên kiếm tiếp tục luyện tập củng cố cảnh giới kiếm thuật, đến tối, không ngừng nghỉ một giây phút nào, Thần Vũ ngay lập tức chuyển qua luyện Tam Tinh Kiếm Pháp, vẫn là thức đầu tiên, hắn bắt đầu vung kiếm chém, dù uy lực thua xa hồi sáng nhưng đó đã là thành công lớn đối với Thần Vũ. Hắn chuẩn bị vung kiếm lần thứ hai thì sau lưng vang lên giọng nói của nữ nhân:

“Giờ này mà đệ vẫn còn đang tập luyện sao?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thần Vũ quay người lại, cười nói:

“Tỷ hoàn toàn khôi phục rồi à? Sao nay lại rảnh rồi tới thăm đệ vậy?”

“Đúng vậy. Ta đã hoàn toàn bình phục, đêm nay sẽ rời Thanh Vân Tông, nên muốn qua xem đệ tu luyện thế nào.” Ngừng lại một chút rồi Cửu Huyền nói tiếp: “Xem ra hôm nay đệ lại liều lĩnh thử nghiệm cái gì đó quá sức rồi phải không? Khí tức thế này, chắc chắn ban chiều đã tiêu hao không ít nguyên khí.”

Thần Vũ giật mình, ngượng ngùng đưa tay gãi đầu rồi cười khổ:

“Đúng là không gì có thể qua mắt được tỷ. Đệ đang tu luyện kiếm kỹ mới, đã có chút cảm ngộ nên muốn luyện thêm chút nữa.”

Nàng nhìn hắn, lắc đầu rồi nói với giọng nhẹ nhàng:

'Tu hành là đường dài vạn dặm, không phải cuộc chạy đua trong một nhịp thở. Dùng sức quá đà chỉ làm nứt đan điền, dập kinh mạch. Đôi lúc dừng chân nhìn lại, mới là kẻ biết đi đường dài.'

'Đệ sẽ ghi nhớ lời sư tỷ dạy.' Thần Vũ gật đầu.

'Được rồi. Đêm nay ta tới đây là để từ biệt.' Cửu Huyền ngừng lại một chút, vung tay nhẹ một cái. Hai vật thể xé gió lao về phía hắn: một tấm lệnh bài bằng xích kim thêu chìm hình Phượng Hoàng tung cánh và một tấm đạo phù màu đỏ thắm tỏa ra sóng nhiệt bức người.

'Lá đạo phù này chứa một đòn phong ấn toàn lực của ta. Khi lâm vào tuyệt cảnh sinh tử, chỉ cần rót linh lực xé nát nó, ta lập tức cảm ứng được mà đến trợ giúp. Còn tấm Phượng Hoàng Lệnh này...' Đôi mắt phượng của nàng nheo lại, mang theo vẻ bễ nghễ vốn có của vị Nữ đế nắm quyền trấn giữ một phương: 'Sau này nếu Thanh Vân Tông không còn chỗ cho đệ dung thân, cứ cầm nó đến Hỏa Vân Tông. Ở đó, không một kẻ nào dám đụng đến một sợi tóc của đệ.'

Cửa động phủ khép lại, trả lại không gian tĩnh mịch cho Thúy Trúc Phủ. Lục Thần Vũ đứng lặng người trong sân, tay nắm chặt tấm đạo phù đỏ thắm và chiếc lệnh bài xích kim chạm nổi hình Phượng Hoàng tung cánh. Hơi ấm từ hai món bảo vật dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của vị Hỏa Vân Tông chủ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nơi tà đạo bào của Cửu Huyền vừa khuất sau tầng mây mờ ảo.

Sự quan tâm của Cửu Huyền khiến trong lòng hắn dâng lên một cỗ ấm áp hiếm hoi, nhưng đồng thời, nó cũng đánh thức một sự kiêu hãnh sắc bén tận sâu trong cốt tủy. Khoảng cách giữa Trúc Cơ sơ kỳ và Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn là một vực thẳm không thể đo đếm bằng mắt thường. Hắn hiểu rõ, sự bảo hộ của Cửu Huyền dẫu có chân thành đến đâu, thì kẻ mãi núp sau lưng người khác vĩnh viễn không thể làm chủ được vận mệnh của chính mình.

"Ta có thể mượn lực một lần, mượn lực hai lần... nhưng không thể mượn lực cả đời." Thần Vũ lẩm bẩm, cẩn thận cất hai món bảo vật vào nhẫn trữ vật.

Lời khuyên của Cửu Huyền về việc nghỉ ngơi đương nhiên xuất phát từ ý tốt. Đối với một tu sĩ bình thường, sau khi đan điền cạn kiệt vì phản phệ, việc lập tức lao vào tập luyện chẳng khác nào tự sát. Bọn họ cần phải ngồi xếp bằng, tĩnh tâm điều tức, mượn đan dược để từ từ chữa lành kinh mạch. Nhưng Lục Thần Vũ thì khác. Bộ thần quyết Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết tựa như một con dã thú không bao giờ biết mệt mỏi. Chỉ cần hắn còn đứng thở, vòng xoáy Hỗn Nguyên trong đan điền vẫn tự động cắn nuốt linh khí thiên địa để bổ sung tiêu hao mà không cần hắn phải phí thời gian tĩnh tọa.

"Đã thành công mở thông đạo và gọi được Tinh Linh, từ ngày mai, việc vẽ trận văn chỉ cần duy trì luyện tập vào mỗi buổi sáng để tạo thành bản năng là đủ. Quỹ thời gian dư ra... phải dùng để giải quyết triệt để nhược điểm của ta hiện tại."

Thần Vũ rút Trảm Uyên Kiếm ra, đứng giữa sân rộng. Hắn nhớ lại cảm giác vung nhát kiếm Địa Tinh - Toái Sơn Hà khi không còn sức mạnh phụ thể của Tinh Linh. Dù kiếm thế vẫn giữ được sự trầm ổn, nặng nề tựa đại sơn áp đỉnh, nhưng tốc độ ra chiêu lại tụt giảm thê thảm. Với tốc độ đó, đừng nói là chém trúng đối thủ cùng cấp, e rằng ngay cả một kẻ yếu hơn cũng dư sức lách người né tránh, biến hắn thành một cái bia thịt sống phơi bày sơ hở.

"Kiếm chém không trúng mục tiêu, dẫu uy lực có thể bổ đôi thiên địa thì cũng chỉ là phế vật." Giọng nói lạnh nhạt của Kiếm tỷ cất lên trong thức hải, đâm trúng vào điểm yếu cốt lõi mà hắn vừa nhận ra.

"Đệ hiểu. Dù có Độ Bộ Du Long uyển chuyển khó lường, tốc độ kinh hồn, nhưng tiêu hao linh lực quá mức khủng bố, chỉ thích hợp để dùng làm sát chiêu chớp nhoáng hoặc chạy trốn, hoàn toàn không phù hợp cho những trận triền đấu dài hơi." Thần Vũ phân tích.

Hắn thu Trảm Uyên Kiếm vào vỏ, lật tay lấy ra khối ngọc giản mang tên Đạp Lãng Bộ Pháp mà hắn mượn từ Tàng Kinh Các. Thần thức tràn vào bên trong, khẩu quyết của tầng thứ nhất lập tức hiện lên trong đầu: Lưu Ba Bộ.

Lưu Ba Bộ không yêu cầu linh lực bạo phát như sấm sét, mà đòi hỏi sự uyển chuyển, tinh tế trong việc điều hướng linh khí xuống lòng bàn chân, mượn thế trôi chảy của thiên địa làm lực đẩy, tựa như con thuyền xuôi dòng nước.

Lục Thần Vũ nhắm mắt lại, Hỗn Nguyên Khí trong đan điền tách ra một sợi mỏng manh, men theo các đường kinh mạch dưới chân mà lưu chuyển. Hắn bước ra một bước. Dấu chân in xuống nền đá, linh lực ma sát tạo ra một tiếng rít nhỏ, bước đi trở nên gượng gạo, mất đà.

"Linh lực phân bổ không đều. Gót chân quá nặng, mũi chân quá nhẹ. Đạp Lãng Bộ Pháp không phải là để ngươi dẫm nát mặt đất, mà là để ngươi lướt trên đó!" Kiếm tỷ không khoan nhượng vạch trần lỗi sai.

Thần Vũ cắn răng, không hề nản chí. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục bước bước thứ hai, rồi thứ ba. Cả nửa đêm hôm đó, khoảng sân trước động phủ chỉ vang lên tiếng bước chân ma sát liên hồi. Dưới sự chỉ điểm tàn khốc của Kiếm tỷ, sự thô cứng trong từng bước di chuyển dần dần được gọt giũa. Đến khi sương lạnh bắt đầu buông xuống dày đặc, cước bộ của thiếu niên đã không còn phát ra tiếng động. Mỗi bước hắn đạp xuống, linh lực tụ lại dưới lòng bàn chân khẽ nâng bổng cơ thể lên một tấc, khiến hắn lướt đi trên nền đá trơn tru như mây trôi nước chảy.

Đột nhiên, Thần Vũ rút kiếm. Hắn kết hợp Lưu Ba Bộ với sự di chuyển, mượn đà trượt tới, thân hình nháy mắt áp sát bức tường đá phía xa. Ngay khoảnh khắc mũi chân vừa chạm đất làm điểm tựa, toàn bộ linh lực bùng nổ, vung ra nhát chém Địa Tinh - Toái Sơn Hà.

Ầm!

Kiếm quang lam nhạt vạch một đường chéo nặng nề, bổ thẳng vào vách đá hắc diện, tạo ra một khe nứt sâu hoắm kéo dài hơn một trượng. Tốc độ ra chiêu đã được cải thiện đáng kể, lực đạo dồn nén hoàn mỹ từ gia tốc di chuyển khiến uy lực của Toái Sơn Hà tăng vọt. Sự kết hợp giữa Kiếm pháp và Thân pháp đã tạo nên một chuỗi đòn tấn công công thủ toàn diện.

"Rất tốt." Thần Vũ hài lòng thu kiếm, vuốt đi lớp mồ hôi mỏng trên trán. Lịch trình tu luyện của hắn lúc này đã được định hình rõ ràng: Sáng sớm vẽ trận văn thông đạo và tu luyện Lưu Ba Bộ, chiều tối củng cố cảnh giới Kiếm Thuật cùng Toái Sơn Hà. Còn thời gian ban đêm...

Trở vào trong mật thất, Thần Vũ ngồi xếp bằng trên chiếc giường ngọc, hắn lấy cuộn trục Thập Nhị Trận Điển ra khỏi Thanh Liên Nhẫn. Để đối phó với những trận chiến bị vây công hoặc cần khống chế diện rộng, Trận Đạo chính là quân bài chiến lược không thể thiếu. Trận pháp thứ ba trong cuộn trục: Ngục Kiếm Trận.

Đây là một sát trận quần công cực kỳ khủng bố, hơn nữa phạm vi trận pháp phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng khống chế linh lực và nguồn linh lực của người thi triển. Tuy nhiên độ khó của nó cũng rất lớn, đòi hỏi người thi triển phải dùng linh lực hóa thành vô số thanh kiếm ảo cắm xuống các phương vị, hình thành một lồng giam tuyệt sát, càng nhiều kiếm được tạo thành, uy lực càng lớn, độ khó cũng tăng lên chóng mặt.

Thần Vũ tập trung thần thức cao độ, thử dùng linh lực ngưng tụ ra năm thanh kiếm nhỏ bay lơ lửng quanh người, rồi điều khiển chúng cắm xuống năm góc phòng để dựng trận cơ. Thế nhưng, khi thanh kiếm thứ ba vừa hình thành, sự phân tâm trong quá trình điều khiển đã làm đứt gãy luồng linh lực liên kết.

Choang!

Cả ba thanh kiếm ảo lập tức vỡ vụn thành những đốm sáng nhạt nhòa rồi tan biến vào hư không. Lực phản chấn từ việc trận pháp sụp đổ khiến não bộ Thần Vũ đau nhói như bị kim châm.

"Trận pháp quả nhiên không hề đơn giản. Việc phân tách thần thức để vừa duy trì hình thể của linh lực, vừa điều hướng chúng vào đúng phương vị đòi hỏi sự tập trung cực độ." Thần Vũ xoa bóp thái dương, khẽ nhíu mày. Sự thất bại này không làm hắn nản chí, ngược lại, nó càng làm hắn thêm khát khao chinh phục con đường Trận đạo này.

Ngày tháng trong núi tu hành vốn không có khái niệm dài ngắn. Tiếng thác đổ róc rách trước Thúy Trúc Phủ vẫn đều đặn ngày đêm, nhưng thiếu niên bên trong động phủ đã triệt để chìm vào một trạng thái khổ tu gần như điên cuồng.

Sáng sớm, mượn sương mù rèn cước bộ Lưu Ba Bộ. Trưa đến, lấy khí huyết dung dưỡng Trảm Uyên Kiếm. Chiều tà, điên cuồng bổ chẻ Toái Sơn Hà cho đến khi sức cùng lực kiệt. Đêm buông xuống, lại nhẫn nại phân tách thần thức, dằn vặt với cấm chế của Ngục Kiếm Trận.

Thời gian tựa bóng câu qua cửa sổ. Thấm thoắt, hai tháng nữa tĩnh lặng trôi qua.

Sáng sớm hôm ấy, Lục Thần Vũ đang ngồi xếp bằng trên giường ngọc Hàn Băng điều tức, thì khối ngọc giản lưu ly chứa bí thuật Tinh Linh Phụ Thể đặt bên cạnh hắn bỗng nhiên rung lên bần bật. Từ bên trong ngọc giản, một tầng cấm chế bằng phù văn màu vàng nhạt kích hoạt, bao bọc lấy nó.

Vút!

Không đợi Thần Vũ chạm tay vào, khối ngọc giản trực tiếp hóa thành một đạo quang mang sắc lẹm, xé gió bay vọt ra ngoài động phủ, hướng thẳng về đỉnh núi nơi tọa lạc của Tàng Kinh Các mà lao đi.

"Thời hạn ba tháng mượn ngọc giản đã hết, cấm chế thu hồi của Tàng Kinh Các quả nhiên bá đạo, không cho người ta nấn ná lấy nửa nén nhang." Thần Vũ mở mắt, nhìn theo đạo quang mang vừa khuất dạng, mỉm cười nhạt.

Hắn cũng chẳng hề tiếc nuối. Trong ba tháng này, bằng sự nhẫn nại phi thường, trận văn thông đạo lục giác đã ăn sâu vào tiềm thức hắn như một bản năng. Hắn tự tin, dẫu trong hoàn cảnh sinh tử chỉ mành treo chuông, bản thân vẫn có thể vẽ ra trận pháp gọi Tinh Linh Giới một cách hoàn mỹ không tì vết.

"Bí thuật bảo mạng xem như đã an bài xong. Lưu Ba Bộ đã thành thục, chiêu Địa Tinh - Toái Sơn Hà cũng đã mài giũa tới mức thu phát tùy tâm." Lục Thần Vũ từ từ đứng dậy, vặn mình một cái, xương cốt toàn thân lập tức kêu lên răng rắc đầy uy lực.

Hắn lật tay, hai khối ngọc giản mang khí tức thanh lạnh xuất hiện trong lòng bàn tay. "Một môn tấn công sắc bén: Lưu Vân Trảm. Một môn ẩn nấp, ngụy trang: Kính Uyên Thủy Mạc."

0